1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cao, thêm một người ủng hộ là đội bóng thêm một ngọn đèn soi đường!
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    thành lập 1 giải ly khai thế này cũng đã có tiền lệ ở Indonesia , nhwung đó là với các bang đòi tự trị của nước này
    và hậu quả là cầu thru dính vào giải đó bị cấm lên tuyển, như trường hợp của Iffan gần đây.

    Tuy nhiên, thế này cũng làm bọn VFF sợ vãi đái rồi, và bọn cầu thủ vô học cũng được biết thực chất chúng nó là đống phân được mạ vàng, gì mà giá 9, 10 tỷ VND ???
    HN ACB có thể bị đì tiếp, nhwung bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là games đối với những thằng có $ như Kiên, Đức, Thắng.... maays thằng lãnh đjao vớ vẩn VFF thì ko so đc với đám trọc phú kia rồi, thích đọ quyền lực hả ? để anh Kiên alo cho anh #### nhé !!
  3. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Thôi mình cứ đổi thay đã. Trước tiên mình cứ cho Hỷ với Tuấn về vườn mà nếu vẫn muốn thì cho nó mấy cái nick trên Fifa online đã để nó quản lý cho vui. Chứ giờ các bác bảo thay đổi cũng chẳng được gì thì chúng ta chỉ tổ cho bọn nó suốt ngày đè đầu cưỡi cổ thôi. Mình cứ làm nhữn gì mình làm được rồi trời chả phụ lòng người tốt. Ít ra sau này có kẻ lên nhiều kẻ bảo mày thấy cái gương của anh Tuấn anh Hỷ chưa. Giờ về vườn nhục như chó
  4. tuanloe

    tuanloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Clip VFF phản pháo lại bầu Kiên:

  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    *** thằng Khôi, *** thằng Tuấn !
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    dcm, mấy ông bầu đại gia vậy là nhường nhịn lắm rồi. còn lão hỹ với đám VFF thì làm được cái cc gì mà đòi uy tín này uy tín nọ. điều hành cái khỉ khô á. chỉ giỏi chia chác với nhau trên lưng người hâm mô thôi. dm, cái mặt dày quá rồi, vả chắc đau tay lắm. trên răng dưới... não nếp nhăn thì đầy mà toàn dùng vào việc đen tối. 10 năm sau làm 1 cái tượng đài hình Hỹ với VFF đội **** lên đầu, đặt trước dinh VFF
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bác Cường, bác Dũng, bác Hùng (bác hay hướng dẫn bà con nông dân trên chào buổi sáng ấy ạ), em đều rất kính trọng và quý mến. Riêng bác này thì thấy thế nào ấy, giống mấy ông VFF còn lại=((=((=((. Xem V lít cầu thủ song phi mà cảm tưởng như đang xem phim xã hội đen HK, thật vl giải đấu hàng đầu ĐNÁ. Nhìn sang thấy thằng Thái vào vòng trong vòng loại WC và vừa giã cho thằng Oman 3 nhót mà thèm. Có thể kỳ này nó chưa đủ tuổi vào vòng CK nhưng tương lai thì éo bít đc.
    =))=))=))
    Link trên: phút 01:38 có chuyện gì mà gay gắt thế nhỉ?>:)>:)>:)
  8. khanhmin

    khanhmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    bác cũng biết ông Cường N này nhà e à :D[r2)]
  9. thucqb80

    thucqb80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    V-League dưới góc nhìn của bầu Đức: “VFF không có văn hóa từ chức”

    Sự kiện: Bầu Kiên và cú sốc bóng đá Việt
    Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HA Gia Lai thú thật 10 năm qua ông chưa một lần đi họp tổng kết giải với VFF.
    BÓNG ĐÁ 24H LUÔN CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐÃ CÓ VIDEO CLIP BÓNG ĐÁ VÀ THỂ THAO

    Những bê bối nhức nhối trong ngôi nhà VFF ở buổi lễ tổng kết đã bị bầu Kiên (Hà Nội ACB) nêu ra đầy đủ và được dư luận hết sức ủng hộ. Có chung tâm sự của những ông bầu bóng đá, bầu Đức không ngần ngại bày tỏ quan điểm.

    “Nói thật nhé, tôi không đi họp đã biết họ muốn nói gì rồi. Hơn nữa tôi không có thói quen mất thời gian ngồi nghe hết ông này đến ông khác lên đọc báo cáo, diễn văn toàn những lời sáo rỗng.

    Tôi hoàn toàn đồng tình với sự thẳng thắn và trung thực của anh Kiên (bầu Nguyễn Đức Kiên) khi đã chỉ ra “bệnh” của VFF. Những điều anh ấy nói đúng tuyệt đối mà nếu có tôi ở cuộc họp này, tôi cũng sẽ nói thế. Thực sự tôi chán mấy ông ở VFF lắm rồi. Mấy năm trước, tôi đã nói rất nhiều về những tồn tại của bóng đá Việt Nam nhưng họ đâu có thay đổi. Nói làm gì nữa cho… mệt.

    Vấn đề đặt ra sau những lời trần tình của anh Kiên, VFF sẽ làm gì? Tôi có cảm giác họ không biết lắng nghe và thậm chí là không dám hy sinh quyền lợi của mình. Lạ lùng một điều ở VFF không có văn hóa từ chức. Mình cảm thấy làm không được, không tốt thì xin nghỉ chứ tham quyền cố vị làm gì.

    Thử hỏi người đứng đầu VFF có tiềm lực, uy thế, vị trí gì trong xã hội? Muốn làm chủ tịch thì phải nói người ta nghe cái đã, không thì khó lắm.

    Thực chất bóng đá là cuộc chơi của chúng tôi - những người đầu tư cho bóng đá chứ không phải của mấy ông ở VFF. Các ông bầu đã không được họ tôn trọng, đơn giản bộ máy VFF phải do 14 chủ tịch CLB bầu ra quản lý và điều hành giải chứ không phải chỉ do họ tự biên tự diễn. Nếu thực sự VFF cầu thị và cầu tiến thì họ phải mạnh dạn mời những ông bầu như chúng tôi ngồi lại bàn bạc cải tổ mọi thứ. Thú thật bọn tôi nuôi cả đội tuyển quốc gia cũng rất dễ dàng hay bỏ tiền ra “ôm” bao nhiêu CLB chẳng được. VFF muốn gì và cần gì, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để cuộc chơi trở nên sòng phẳng và công bằng hơn.



    Bầu Đức và chuyên gia Nguyễn Văn Vinh giảm niềm tin vào bóng đá Việt Nam

    Tôi nói thẳng bóng đá Việt Nam tiêu cực đầy rẫy, từ xưa đến nay ai chả biết. Bây giờ thậm chí tiêu cực còn ghê gớm hơn rất nhiều. Cái chính là VFF đã bao che và dung dưỡng cho những mầm mống ấy. VFF đã làm chúng tôi đánh mất niềm tin, rõ nhất là không còn tin tưởng vào đội ngũ trọng tài nữa.

    Tại sao hồi trước mỗi lần Gạch - Gỗ chuẩn bị gặp nhau là người ta hào hứng hết ngày này sang ngày khác, khán giả thì đến sân đông nghẹt? Sau này chính VFF đã làm nguội đi niềm đam mê của tôi hay của ông bầu tâm huyết như Võ Quốc Thắng.

    Tôi hay nghe VFF hô hào V-League số một Đông Nam Á. Xin lỗi, không biết họ đã sang Thái Lan xem bóng đá lần nào chưa mà mạnh miệng nói thế?

    Theo tôi nghĩ, nếu VFF không nhân cơ hội này để thay đổi quyết liệt và nhanh chóng thì đừng mơ phát triển”.

    theo 24h.com.vn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế này thì làm sao cải tổ được

    Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã thay mặt Tổng cục TDTT đánh giá về hoạt động của V.League.

    Trong không khí thẳng thắn về việc đánh giá lại hoạt động của V.League thời gian qua, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã thay mặt Tổng cục TDTT đánh giá về hoạt động của V.League. Để rộng đường dư luận, Bóng đá xin đăng lại nguyên văn bài phát biểu của ông Phạm Văn Tuấn.

    “Tổng cục TDTT thấy rằng bóng đá Việt Nam 10 năm qua đã phát triển rất tốt, rất đúng hướng. Cần tự nhìn lại cách đây 10 năm, bộ máy hoạt động của Liên đoàn có chuyên nghiệp không, cả một hệ thống thi đấu bóng đá của chúng ta có tiến bộ không, chứ đừng bàn riêng mỗi V.League. Muốn đánh giá, phải đánh giá một cách tổng thể và Tổng cục TDTT khẳng định rằng trong 10 năm qua, bóng đá của chúng ta phát triển rất tốt dưới sự lãnh đạo của VFF.

    Mặc dù còn một số thiếu sót, VFF cần phải tiếp thu, sửa chữa. Trong quá trình phát triển, cũng cần nghiên cứu hướng dẫn của FIFA để hoà nhập tốt và trong sự phát triển, phải liên tục bổ sung những mặt còn thiếu. Chúng ta phải công nhận vị thế của BĐVN trong ĐNÁ, châu Á, thế giới. Hệ thống bóng đá của Việt Nam trong những năm qua tương đối toàn diện, thể hiện qua việc có cả một hệ thống bóng đá trẻ, có các hệ thống thi đấu quốc gia rất tốt, hoà nhập các giải đấu của ĐNÁ, châu Á và thế giới. V.League là giải đấu hay, ngày càng hoàn thiện và cũng phải tự hào rằng chúng ta có một giải vô địch tốt, chứ đừng khẳng định những tiêu cực mà phủ nhận tất cả.

    Nhân đây, tôi cũng đề nghị các đồng chí xem xét chiến lược của bóng đá Việt Nam. Trong hệ thống chiến lược của BĐVN có hệ thống 10 năm và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược bóng đá Việt Nam do VFF soạn thảo, Tổng cục TDTT phối hợp, trình Bộ VH-TT-DL thẩm định trước khi trình Chính phủ ban hành, chứ không phải do VFF quyết định. Phần trình bày của Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn sẽ được các CLB, các nhà nghiên cứu khoa học và cả cộng đồng tham gia ý kiến.

    BCH VFF càng ngày càng hoàn thiện, có bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, giải VĐQG là bộ phận của cả một nền bóng đá. Theo tôi, công tác trọng tài mặc dù còn hạn chế, thiếu sót nhưng cũng có những tiến bộ so với trước. Không thể lấy những thiếu sót ấy để phủ nhận những việc làm rất thành công vừa qua. Tôi thấy, trên thế giới, nhiều trọng tài FIFA cũng sai lầm. Vấn đề ở đây là tư tưởng, chúng ta cần phải kiên quyết xử lý, nhưng những trọng tài có tư tưởng tốt, chỉ mắc sai lầm chuyên môn, cần phải bồi dưỡng thêm để họ càng ngày càng tốt. Chúng ta có những quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã và đang được hoàn thiện, ngày càng chặt chẽ hơn, có hoạt động tài chính, hoạt động điều hành, quan hệ các địa phương… nhưng vẫn cần được quan tâm hơn nữa.

    Xin thay mặt lãnh đạo Tổng cục TDTT, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động TDTT trong đó có bóng đá, phải khẳng định chúng tôi luôn luôn ủng hộ VFF và cám ơn các đồng chí về những gì đã làm được trong suốt thời gian qua. Đề nghị các đồng chí ngày càng hoàn thiện các quy chế, điều lệ để hoạt động tốt hơn. Lộ trình hạn chế cầu thủ nước ngoài phải được tính đến. Nên xây dựng, bổ sung các cầu thủ trẻ cho các giải đấu để tính cho tương lai bóng đá Việt Nam. Cần biết rằng để việc này thành công, cả xã hội phải lo, chứ không riêng gì VFF. Xin thay mặt lãnh đạo Tổng cục TDTT, tôi phải khẳng định lại điều này: Chúng ta cần đánh giá công bằng những gì VFF đã làm được
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bây giờ nếu thay đổi thì thay đổi như thế nào? Bầu cử rân chủ lấy phiếu của từng đội bóng hay là lại chờ Đ & NN đề cử :D Có bác nào cho ý kiến thử.

Chia sẻ trang này