1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Nghe nói nuôi 1 đội ở V-League mỗi năm tốn 60-80 tỉ,trung bình mỗi trận ở V-League tiêu tốn của các ông bầu khoảng 5-6 tỉ (mỗi bên khoảng 3 tỉ).VFF nhét ông trọng tài vào và chỉ cần 500 triệu là chắc thắng một trận vậy một đội muốn thắng phải làm thế nào:

    a-Mua dc trọng tài rồi thì sẽ thưởng đội ít đi nhưng cũng phải bỏ ra cỡ 1 tỉ cho 1 trận thắng. => cộng khoản này vào vậy mất khoảng 4 tỉ / trận.

    b-Không mua trọng tài thì phải treo thưởng cao cho cầu thủ,khoảng này cũng ~ 1 tỉ.Cái này cũng phập phù vì chắc đíu đã thắng kể cả quân mình mạnh hơn.

    Muốn đá sạch đá cống hiến để kéo khán giả tới sân thì phải thưởng nhiều cho cầu thủ + đi đêm với trọng tài nhằm đảm bảo chiến thắng.Vậy VFF muốn kiếm tiền chỉ cần buông lỏng trọng tài cho các anh ý làm kinh tế,cho các anh ấy làm Vua đúng nghĩa,V-League bạo lực ,xấu xí là do trọng tài , do VFF.Giá trị cầu thủ tăng cao nhưng chất lượng thì xuống cấp,những trận đấu sặc mùi tiêu cực và bạo lực tràn lan,người ta vào sân bóng nhiều khi chỉ để hóng đánh nhau với chửi bậy.

    Sau sự kiện bầu Kiên này nếu người đúng đầu VFF không phải là người do các doanh nghiệp làm bóng đá bầu ra thì còn mơ V-League mới sạch dc và người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ còn phải ngắc ngoải dài dài với giấc mơ Châu Á.
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Em đề nghị nên dẹp hết tất cả ban bệ VFF cũ đi và thi tuyển chọn tất cả người mới. [:D]
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Không phải là yếu tố con người,mà là cơ chế.Tôi tán thành phương án V-League để tự các doanh nghiệp quản lý và điều hành,VFF là cấp thượng tầng.

    Ban tổ chức V-League là do các doanh nghiệp tự bầu bán và thành lập,VFF chịu tránh nhiệm giám sát.Trọng tài không cần thuê nước ngoài vẫn sử dụng con người cũ,ai làm sai => loại,hết người thì mới đi thuê.

    Bóng đá không nuôi dc doanh nghiệp nhưng phải có chế tài về tài chính,nhất là giá trị cầu thủ.Quy định rõ số lượng cầu thủ trẻ dc chính CLB đào tạo ra phải dc ra sân là bao nhiêu người ? số lượng ngoại binh trên sân là bao nhiêu ?

    ....
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    xã hội hóa bóng đá, tổ chức XH, ăn tiền doanh nghiệp, tiền tư nhân sao mà cứ nép sau váy nhà nước hoài thế? hèn hạ và đốn mạt vậy. trò chơi đại chúng chứ có liên quan gì đến quân sự, an ninh đâu mà bí mật với chả tầm nhìn. dkm, thị trường đé.o ra thị trường, bao cấp đé.o ra bao cấp, nhìn qua Bắc TT mà học hỏi nếu thích trò bám váy nhà nước. còn không thì để tự thân nó hoạt động đi. má, Mafia nửa mùa. nhìn cái mặt tụi chó VFF là muốn vả cho răng lẫn lộn với lưỡi
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Ở bên ngoài nhìn vào thì bác nói thế chứ bây giờ cho bác nắm 1 chức vụ gì đó trong VFF,bác muốn làm cho V-League trong sạch bác có làm dc không ? Kể cả là trưởng ban tổ chức V-League nhá.

    Bác tưởng bác muốn làm gì thì làm dc sao ? muốn tống cổ thằng nào là đuổi dc ngay sao ? Có khi ông Hỷ chỉ là con tốt trên bàn cờ thôi.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    rất tiếc, tớ không phải là người của VFF, tớ chỉ người bình thường bị tụi nó ăn trên lưng thôi (lẽ ra nên để tiền mua 1 tấm vé coi kịch tấu hài thì hay hơn). cho nên tớ chửi trên quan điểm của người hâm mộ. đợi tới lúc tớ làm trong VFF, tớ sẽ có văn bản chỉ đạo trả lời bác.

    cái nữa, cho dù có bốc mả tụi nó lên thì bọn nó vẫn ung dung tự tại. ông Kiên có phát biểu thẳng thắn trên báo chí, truyền hình mà tụi nó vẫn bình chân như vại đấy thôi, ý kiến của tớ đã là gì?
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Dù cho bác là người có tâm huyết với bóng đá nước nhà,bác có 1 chức vụ gì đó trong VFF,ý kiến của bác muốn thực thi thì phải thông qua tập thể và "ai đó" nữa.Bác không nhìn trước ngó sau mà cứ thẳng tưng mà làm,gặp sai thì chém thì sớm muộn gì bác cũng rụng.

    Một người không thể làm thay đổi cả 1 bộ máy như hiện nay đâu,nhưng 1 bộ máy như VFF hiện nay đủ sức làm cho những tâm huyết của 1 người muốn làm sạch bóng đá phải thay đổi.Theo thời gian nhiệt huyết của bác cũng giảm dần và cái bộ máy ấy sẽ nuốt chửng bác.

    Những người ở VFF hiện nay 1 phần vì năng lực chuyên môn kém nhưng phần khác quan trọng hơn là bất lực.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Liệu có khi nào có sự bất ngờ là 6-7 đội bóng được bầu Kiên nhắc tên đó bất ngờ đồng loạt tuyên bố từ bỏ cuộc chơi không nhể?
    Nếu có, chắc chắn sẽ là một quả bomb dội vào VFF, chắc là vui lắm. Số lượng cầu thủ bóng đá dư ra sẽ kéo giá trị cầu thủ về đúng giá trị thật. VFF sẽ phải vội vã đôn các đội bóng hạng nhất lên vi lít, đội hạng hai lên hạng nhất... cả hệ thống bóng đá chắc chắn sẽ rối loạn từ đó kéo theo là các cơ quan chức năng của Nhà nước bắt buộc vào cuộc để chỉnh đốn VFF và FIFA cũng phải hướng cặp mặt về VFF xem việc gì đang xảy ra. Chăc chắn là sẽ vui lắm!
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Bầu Kiên,bầu Đức tuyên bố miệng vậy thôi.Không xảy ra chuyện đó đâu,luôn có sự ràng buộc giữa doanh nghiệp với VFF với cơ quan quản lý rồi địa phương nữa, ràng buộc ntn thì đó là câu chuyện ngoài bóng đá.

    Sau sự kiện này hồ nước sẽ có chút gơn sóng rồi đâu sẽ vào đấy ,báo chí có cơ hội khai thác,người đọc có cái mà bình luận,đỡ phải đọc "chém","giết","hiếp".

    Bầu Kiên nói, có người gợi ý là cho trọng tài 500 triệu là có trận thắng,vậy chứng cứ đâu ? rồi thì AVG nữa,có dám kiểm toán hoạt động tài chính của VFF không ? mà nếu có thì là ai ? rồi chúng ta liệu có tin vào những con số đó không ?
  10. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Vụ này mà để bè lũ phản loạn yên thì rắc rối to . Các đội bất mãn đòi tẩy tray VFF lập giải riêng . Rồi có ngày Nghệ An , Thanh Hoá , Đà Nẵng... bất mãn với trung ương cũng đòi ly khai thì bỏ mợ . Mầm mống phản loạn là đây , phải dẹp từ trong trứng . Những thằng như Kiên già phải đem ra xử bắn làm gương mới đúng[r37)]

Chia sẻ trang này