1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thằng ngu movie88 tranh luận ko được, lái sang vùng miền rồi chính trị. Bẩn tính.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồng ý bác nhưng mà nó nói thì phải có lí do tí chứ cứ ông ổng Kiên già này nọ, nghe vô vh lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đủ bộ tứ. Xoáy quá =))
  2. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Ở bển (Châu Âu), các đội lắm xiền, nhiều của, đông CĐV, đầy thành tích, truyền thống vang dậy như Bayern, AC Milan, MU, Real, Barca, Juve... cũng mấy lần lên tiếng dọa lập giải riêng để phản đối UEFA mà cũng có làm được éo đâu. Ở VN mình thì quên đi nhé, dám chơi với VFF à, VFF thuộc Tổng cục TDTT, Tổng cục thuộc nhà nước, mà động đến nhà nước là mệt rồi.
    Dám chơi lại à, dám phá đám à, anh cho vào danh sách cần quan tâm cái là có mà sạt nghiệp, lúc đấy thì có tiền tỷ obama cũng đội nón ra đi chứ vài trăm tỷ việt nam đã là cái gì.

    Thường thì người ta có tiền cũng cho rằng mình có quyền nói...to, có quyền nói...lớn. Nhưng những người có tiền người ta luôn biết mình nói...gì, chứ nói như Kiên lùn thì người ta cho rằng nó sặc mùi cay cú (ACB vừa xuống hạng, VFF không coi một người có vai vế trong giới kinh doanh như Kiên ra gì mà chèn ép đội bóng của ông ta...). Người ta thường gọi đó là hành động của những kẻ hữu dũng vô mưu.
    Thiếu gì cách vừa đạt mục đích lên án VFF, vừa mang tính xây dựng đóng góp cho bóng đá nước nhà, vừa đỡ mang tiếng cho bản thân như:
    Ví dụ như cho giám đốc điều hành của HNACB lên nói thay, cho tiền bọn báo chí để chúng nó sủa hộ, thuê người điều tra các sai phạm của VFF để tố giác…vv
    Thiếu gì cách mà Kiên lại chọn cách giơ đầu chịu báng như vậy, nói cho sướng mồm, đúng là không xứng đáng một đại gia có tiếng trong kinh doanh.

    Ngoài những lời nói được coi là dám nói thẳng kia ra, thử hỏi ông Kiên lùn đã đóng góp gì cho đội bóng HNACB, bóng đá HN hay nói rộng ra là bóng đá VN trong từng ấy năm qua???
    Một HNACB không bản sắc, thành tích bết bát, đào tạo trẻ chẳng có gì, CĐV giảm dần, sân vận động đìu hiu…Nói không ngoa chính bầu Kiên phải chịu trách nhiệm chính cho việc biến CAHN đầy truyền thống khi xưa thành một HN ACB yếu kém giờ đây. Đã không làm được gì thì cũng nên uốn lưỡi một số lần trước khi chê trách người khác.

    Một lần nữa công nhận những lời nói thẳng kia của bầu Kiên là rất tích cực cho bóng đá VN nhưng sẽ hay hơn nếu ông Kiên biến những lời nói thành hành động để người ta không cười vào mặt rằng đó là những lời cay cú của đàn bà con gái khi bị bồ đá hay lời hờn dỗi của trẻ con khi bị bố mẹ bỏ bê không quan tâm.
  3. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    xã hội việt nam là vậy đấy các bác ạ
  4. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Đồng chí này có cái nhìn giống mình.:)>-:)>-:)>-
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Còn lâu tụi đứng đầu VFF nó mới chịu bỏ miếng bánh có khi mất tiền tỉ để chạy vào mà từ chức :)) vì bài ca muôn thủa "Bằng chứng đâu?"

    Toàn thằng làm gì có tự trọng đâu, nhất là trong cái XH VN không có văn hoá từ chức bao giờ.

    Ở tây, ở Tầu thì khi ông là người đứng đầu một ban ngành, tổ chức mà hoạt động yếu kém, gây ra tác động tiêu cực tới xã hội lập tức từ chức ngay kể cả mới lên. Còn ở cái nước VN này, mẹ chúng nó toàn mất tiền trăm/ tiền tỉ để mua quan, bán chức thì đợi đấy nhé đợi tao vơ vét cái đã.
  6. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Tìm mỏi mắt mới thấy 1 người biết suy nghĩ[r2)]



  7. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    hihi, phải gió nhà bác, chú kiên mà nói vậy, phải hđ chứ nhỉ
    :)>-
  8. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    513
    thì VFF làm không tốt thì tảy chay đúng rồi, chứ huynh đài đây khi ăn một món đồ mà bị ôi thiu chắc chắn huynh đài sẽ quăng món đồ đó vào xọt rác suy ra VFF bị thúi rửa thì người hâm mộ có quyền đòi quăng nó vào xọt rác. Suy rộng thêm ra chính phủ Việt Nam mà thối rửa thì nhân dân có quyền abc chứ đúng không.:)>-
  9. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Ý của bầu Đức " A Kiên thế nào tôi thế ấy... A bỏ tôi cũng bỏ , còn a không bỏ tôi ngu éo gì bỏ =))
    Mịa , ko có bóng đá thì ai biết đến HAGL Group , lại còn cả cái HAGL JMJ đầu tư hàng chục tr đô mà còn chưa bán đc thằng nào kìa .=)) a Kiên già tưởng bầu Đức hay những lão bầu khác theo a ấy thật mới dã man ...=)) .

    Tóm lại thì chú cứ bỏ trước rồi bọn anh bỏ sau =))

    Qua đó mới thấy bầu Đức là người khôn ngoan nhất . Còn dạng Kiên già chỉ là 1 thằng thất phu ngu đần tự biến mình thành 1 con đàn bà ngoa ngoắt mà dơ đầu chịu báng thôi=))
  10. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến một số bạn: ô.Kiên -ACB cũng cay cú chuyện ACB xuống hạng nên mới nổ to thế trước hội nghị.
    - Những câu chuyện Kiên nói, nếu thực sự muốn tốt cho BĐVN thì phải nói từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Những chuyện Kiên nói cũng chẳng khác dư luận bàn tán, ví dụ như chuyện trọng tài đòi 500trđ. Khi chưa có chúng cứ rõ ràng thì Kiên nên nói với những người có trách nhiệm. Tuy nhiên ở đây Kiên đem ra hội nghị nói khi chưa chắc chuyện đó có hay không. Giờ thì VFF nhờ CA vào cuộc nếu xác minh không có chuyện đó thì Kiên làm gì còn uy tín để làm bóng đá.
    - Kiên nổ cũng văng mạng, nào là làm bóng đá trong sạch, nào là Hoà Phát bị chèp ép. Hoà Phát thử nhìn lại trận gặp SLNA trên với 9 cầu thủ mà thắng được SLNA thì trận đấu này có vấn đề gì không?
    Rồi Kiên lại khoe chuyện mình giầu có thể mua 10 đội bóng chuyên nghiệp, khoe có công với VFF. Kiên mới nuôi có 1 đội ACB thôi còn không nổi thì nói gì nuôi 10 đội.
    Kiên cũng chính là người lách luật khi LG.ACB.HN xuống hạng đã mua lại HKVN và đổi tên thành LG.HN.ACB ( khác đội bóng đã xuống hạng thứ tự tên), đây chính kiểu phá luật vì lợi ích cá nhân, thế mà Kiên dám mở miệng kể lể công lao với VFF.
    - Kiên nói cầu thủ VN đang được đánh giá, mua bán quá cao so với giá trị thật. Cái này hoàn toàn do các ông chủ CLB cũng là các doanh nghiệp tranh mua, ăn xổi làm bóng đá gây ra chứ còn ai. Kiên nói có 6-7 đội bóng đồng lòng với Kiên sao không đồng lòng với nhau đưa thị trường cầu thủ về với giá trị thật.

    Tóm lại VFF chẳng ra gì nhưng Kiên có gì hay. Cũng chém gió văng mạng. Kiên nếu còn làm bóng đá thì hãy cố làm cho tốt đừng để nó vật vờ, còn nếu không thì thôi. Không có ACB, Hoà Phát thì bóng đá HN vẫn còn T&T. Nói chung những đội bóng không khán giả cũng nên giải tán cho đỡ lãng phí của cải xã hội.

Chia sẻ trang này