1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Á không=((=((=((, ý kiến chủ quan mà bác, chứ em chả liên quan gì đến tụi VFF kia đâu, được thế thì còn gì bằng ạ >:)>:)>:), tiền đầy túi rồi.
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Bầu Kiên: “Cơ sở nào bảo tôi phá giá?” 28/09/2011 10:35 Trao đổi với Thể Thao 24h tối qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên khẳng định quan điểm làm bóng đá nhất quán của mình và không có chuyện phá bỏ nguyên tắc hay phá giá vì bất cứ điều gì, kể cả bản hợp đồng sẽ ký với Công Vinh.
    “Những ngày qua, báo chí và dư luận nói rất nhiều về việc Công Vinh chia tay HN.T&T để về với tôi, với những câu hỏi về việc “phá giá” hay “bẻ kèo” liên quan đến chuyện tiền bạc. Điều đó không hề có cơ sở mà chỉ đơn giản là sự suy đoán. Tôi xin được khẳng định luôn, không hề có chuyện tôi có ý định trả giá cao hơn HN.T&T để lấy Vinh về. Thậm chí, tôi có thể nói là giá của Vinh sẽ không cao hơn những gì HN.T&T sẽ phải bỏ ra nếu muốn giữ chân cầu thủ này”.


    [​IMG]
    Bầu Kiên khẳng định không có chuyện phá giá (Ảnh: Hà Thành)
    “Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện phá giá ở đây. Thứ nhất, tôi không bao giờ trả cái gì cao quá giá trị thực của nó, đó là nguyên tắc. Thứ hai, hợp đồng chưa được ký và trong buổi nói chuyện giữa tôi với Vinh ngày 22/9 vừa qua có sự tham dự của người thứ 3, chúng tôi chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc. Thứ ba, thực tế là chế độ cho Công Vinh sẽ thấp hơn những gì cầu thủ này nhận được khi ở lại HN.T&T”.

    “3 năm trước, tôi có đặt vấn đề một ngày sẽ đưa Công Vinh về và bây giờ là thời điểm thích hợp, khi CLB bóng đá Hà Nội ra đời. Tôi bảo Vinh hãy tự giải quyết vấn đề với anh Hiển và khi được đồng ý chia tay, tôi mới đặt vấn đề chính thức với Vinh, rất rõ ràng. Việc đưa Công Vinh về với bóng đá Hà Nội đơn giản là thực hiện lời hứa 3 năm trước, không vì lý do nào khác”.
    “Đến thời điểm này, Công Vinh chưa ký hợp đồng chính thức. Sau buổi làm việc đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này, tôi đi công tác nước ngoài và hẹn cuối tháng sẽ làm việc tiếp để ngay đầu tháng 10 bắt tay vào luyện tập cùng đội bóng. Cụ thể là ngày 29/9, tôi dự hội nghị các Chủ tịch CLB do VFF tổ chức nên ngày 30/9, chúng tôi sẽ làm việc với nhau để giải quyết những vấn đề cụ thể và chi tiết”.
    “Tôi đảm bảo không bao giờ chấp nhận bỏ ra quá nhiều tiền khi ký hợp đồng với Công Vinh. Và tôi một lần nữa đảm bảo, chính sách và quan điểm làm bóng đá của tôi là nhất quán chứ không bao giờ thay đổi, vì bất cứ thứ gì”.
  3. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Ku Vinh mọi quả này hớ rồi. Chưa qua cầu đã rút ván, quả này dễ bị ông Kiên cho bài học gậy ông đập lưng ông rồi.
    Sau khi tuyên bố chia tay ông Hiển để về với ông Kiên, Vinh ngỡ là đã hời, đến giờ mà HĐ chưa được ký thì kết quả có nhiều bất ngờ đây.
    Liệu hắn có dám tuyên bố chuyển đến CLB khác nữa không nhỉ ?
  4. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp đại hội bất thường giữa VFF và 28 đội bóng dự V-League và Giải hạng nhất

    TTO TRỰC TUYẾN - Đúng 10g sáng 29-9 tại khách sạn Crowne Plaza (Mỹ Đình, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị "thượng đỉnh" quy tụ 28 ông bầu V-League, hạng nhất bàn về phương hướng mùa bóng tới cùa bóng đá VN.

    [​IMG]
    Quang cảnh Hội nghị "thưởng đỉnh" bóng đá VN vào sáng 29-9- Ảnh: Nguyễn Khánh
    Ngoài sự có mặt của "bộ sậu" Liên đoàn bóng đá VN (VFF) gồm: chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, các phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung, Tổng thư kí Trần Quốc Tuấn, phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Hữu Bàng, ngồi vào ghế chủ tọa, hội nghị còn có sự hiện diện của ông Phạm Văn Tuấn- phó tổng cục Tổng cục TDTT.

    10g10 phút. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đại diện VFF phát biểu khai mạc hội nghị. Trong phần phát biển 5 phút của mình, ông Hỷ nhấn mạnh muà bóng 2011 vừa qua đã để lại nhiều tồn tai, trong đó có những sai lầm của trọng tài. Vì thế, đây là dịp để thường trực VFF lắng nghe với tinh thần cầu thị, với mong muốn sẽ có một bộ máy điều hành mới tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

    [​IMG]
    Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu. Ảnh- Nguyễn Khánh.
    10g15 phút. Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF Lê Hùng Dũng phát biểu. Ông Dũng kêu gọi các CLB nên mạnh dạn thảo luận, nói ra những bức xúc của mình. Ngoài ra ông Dũng cũng cho biết, đã đọc báo biết một số CLB đã hiến kế cho VFF đề án thành lập ban tổ chức mùa bóng mới.

    Với tư cách là lãnh đạo VFF, ông Dũng hoan nghênh ý tưởng mới này.

    [​IMG]
    Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng phát biểu- Ảnh Nguyễn Khánh.
    Tuy nhiên, theo ông Dũng việc thành lập công ty điều hành các giải đấu sẽ khó thực hiện trong mùa bóng 2012, bởi theo nguyên tắc trước khi tiến hành bầu Ban tổ chức mới phải thông qua Bộ văn hóa TTDL và Bộ nội vụ.

    Ông Dũng cho biết trong mùa bóng 2012 thường trực VFF sẽ tiếp tục học hỏi mô hình tổ chức của các nước trong khu vực nhằm tìm ra mô hình phù hợp với bóng đá VN. Cũng theo ông Dũng, quan điểm của ông là thống nhất phương án các CLB bầu trực tiếp trưởng Ban tổ chức giải V-League và các ban liên quan.
    21 giờ đêm qua 28-9, sáu doanh nhân làm bóng đá đã thống nhất ký vào một bảng đề xuất một số vấn đề cần thảo luận để nhằm thay đổi bóng đá nước nhà. Một bản đề xuất khá chi tiết.

    Sáng nay 29-9, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đại diện 28 đội bóng hạng Nhất, V-League họp tại Hà Nội để bàn về mùa bóng tới. Trong lúc lãnh đạo VFF vẫn muốn việc đổi mới chỉ tạm thời dừng lại ở việc bầu ra một Trưởng Ban tổ chức giải chung cho hai giải hạng Nhất và V-League, thì một số doanh nhân làm bóng đá không muốn dừng lại đó.

    Ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) cho rằng: ”Đã thử nghiệm 10 năm rồi, nhưng kết quả thu được thật đáng thất vọng. Thời gian không còn chờ chúng ta nữa; người hâm mộ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự đổi mới chậm chạp. Vì vậy, chúng tôi-các doanh nhân làm bóng đá đã cùng nhau bàn bạc để đưa ra một đề xuất thay đổi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi hứa với người hâm mộ rằng, đề xuất của chúng tôi chỉ nhằm để bóng đá VN phát triển tốt hơn, nhanh hơn mà thôi”.

    Còn ông Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) thì nói: ”Chúng tôi đâu nhắm vào việc thay một cá nhân nào, để mà thay ông Khôi bằng một ai đó là xong. Cái chúng tôi, cũng như người hâm mộ cần là sự tiến bộ của bóng đá VN”.

    Đề xuất của các doanh nhân làm bóng đá khá chi tiết (xem tại đây). Trong đó tập trung vào việc thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để điều hành giải V-League, như mô hình các nền bóng đá chuyên nghiệp đã làm. Đồng thời, đây cũng là mô hình mà FIFA đã đề nghị VN nên làm theo.

    Được biết, bản đề xuất này đã được các chủ tịch của 6 CLB đồng ý, gồm: ông Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), ông Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB), ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An), ông Nguyễn Tiến Anh (Khatoco Khánh Hòa), ông Hoàng Mạnh Trường (Vissai Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Đệ (Lam Sơn Thanh Hóa).

    Trong trường hợp lãnh đạo VFF “bàn ra” thì sao? Ông Nguyễn Đức Kiên cho biết:”Tôi nghĩ không có lý gì để bàn ra. Bởi đề xuất của chúng tôi đã dựa vào Luật thể thao, Luật doanh nghiệp, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp…một cách hết sức chặc chẻ. Không lý gì nước ngoài người ta làm được, làm từ lâu rồi mà bây giờ chúng ta vẫn chưa chịu làm theo”.

    Nhưng được biết VFF cho rằng không có đủ thời gian để làm một chuyện lớn như thế này? Trả lời vấn đề này, ông Võ Quốc Thắng cười và nói: "Chúng tôi đều điều hành những doanh nghiệp lớn, nên biết chắc rằng việc này không quá khó, không cần quá nhiều thời gian. Chỉ cần số đông các CLB đồng ý-mà điều này theo tôi biết là chắc chắn-công với VFF chấp thuận thì chỉ trong vòng một tháng là xong. Tôi nghĩ sự thay đổi về cách điều hành bóng đá đã đến lúc không thể trì hoãn được nữa rồi”.
  5. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    (Dân trí) - Là người đầu tiên phát biểu, Chủ tịch HA Gia Lai chỉ trích mạnh mẽ những yếu kém tồn tại suốt thời gian dài và yêu cầu VFF thay đổi. Khẳng định không bỏ bóng đá nhưng “bầu” Đức cũng tuyên bố sẵn sàng đứng ngoài V-League, nếu chất lượng bóng đá không cải thiện.

    Theo lời lãnh đạo VFF, nội dung quan trọng của cuộc Hội nghị Chủ tịch các CLB tham dự giải V-League và hạng Nhất 2012 là thảo luận các vấn đề còn tồn tại của bóng đá Việt Nam, lấy ý kiến lựa chọn ra Trưởng BTC giải năm 2012. Không hài lòng với cách lựa chọn “Trưởng giải” mà VFF đưa ra, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (HA Gia Lai) đã vạch ra hàng loạt những bất cập mà lãnh đạo VFF phải nhìn thẳng, nhìn thật:

    [​IMG]
    "Bầu" Đức khẳng định không bao giờ bỏ bóng đá

    “Tôi và các Chủ tịch CLB đến đây không phải để ngồi nghe ý kiến VFF, giơ tay lấy biểu quyết rồi ra về. Chắc chắn tình trạng này sẽ không tái diễn, điều chúng tôi muốn không phải là thay đổi vị trí Trưởng BTC giải mà chờ đợi sự thay đổi triệt để mô hình hoạt động VFF. Tái cấu trúc lại mô hình là điều hết sức bình thường với doanh nghiệp, việc thay đổi cấu trúc VFF cũng là bình thường mà không gặp phải khó khăn.

    Giải VFF giờ yếu lắm, đây là thời điểm phù hợp nhất để VFF nhìn thẳng, nhìn thật vào những hạn chế đang tồn tại chứ không phải tìm cách né tránh. Cách đây 5 năm những yếu kém này đã xuất hiện, nhưng vấn đề này không được giải quyết triệt để. Tôi cho rằng chuyên môn của anh Dương Nghiệp Khôi không yếu, nhưng cơ chế hoạt động hiện tại không cho phép anh Khôi phát huy năng lực.

    Là người làm bóng đá 10 năm, sẽ không bao giờ có chuyện tôi từ bỏ bóng đá. Tuy nhiên, nếu VFF không thẳng thắn nhìn ra những hạn chế đang tồn tại và có thay đổi tích cực tôi sẵn sàng bỏ giải chuyên nghiệp V-League ngay ngày mai. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp công sức cho bóng đá Việt Nam, nhưng thông qua việc đầu tư đào tạo trẻ để tạo ra một bộ khung vững chắc cho đội tuyển Việt Nam…”.

    Theo lời Chủ tịch HA Gia Lai nguyên nhân khiến chất lượng giải đấu đi xuống, khán giả quay lưng là do sự yếu kém của BTC giải, trọng tài và Ban kỷ luật: “Để đầu tư vào bóng đá mỗi CLB cần đến cả trăm tỷ/năm, nhưng khi ra sân chúng tôi vẫn phải sợ những ông trọng tài không có bằng cấp như vậy là một bất hợp lý…”.

    Trước khi kết thúc phần phát biểu, “bầu” Đức một lần nữa khẳng định VFF cần cải tổ mạnh mẽ để nâng tầm bóng đá Việt Nam, VFF cần tận dụng tốt nguồn lực và khát vọng cống hiến của các ông “bầu”, những người đang trực tiếp đầu tư vào bóng đá Việt Nam: “Tôi dư sức mua cả CLB Arsenal thì chẳng có lý do gì không giúp đỡ được cho bóng đá Việt Nam, vấn đề là VFF cần phải nhìn nhận đúng những hạn chế để thay đổi…”.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáu doanh nhân làm bóng đá đã thống nhất ký vào bản đề xuất một số vấn đề cần thảo luận để nhằm thay đổi bóng đá nước nhà...

    [​IMG]
    Ông Kiên là một trong những người ủng hộ kế hoạch lập công ty quản lý V-League.
    Sáng nay 29-9, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đại diện 28 đội bóng hạng nhất, V-League họp tại Hà Nội để bàn về mùa bóng tới. Trong lúc lãnh đạo VFF vẫn muốn việc đổi mới chỉ tạm thời dừng lại ở việc bầu ra một trưởng ban tổ chức giải chung cho hai giải hạng nhất và V-League, thì một số doanh nhân làm bóng đá không muốn dừng lại đó.
    Ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) cho rằng: “Đã thử nghiệm 10 năm rồi, nhưng kết quả thu được thật đáng thất vọng. Thời gian không còn chờ chúng ta nữa; người hâm mộ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự đổi mới chậm chạp. Vì vậy, chúng tôi - các doanh nhân làm bóng đá - đã cùng nhau bàn bạc để đưa ra một đề xuất thay đổi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi hứa với người hâm mộ rằng đề xuất của chúng tôi chỉ nhằm để bóng đá VN phát triển tốt hơn, nhanh hơn mà thôi”. Ông Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) nói: “Chúng tôi đâu nhắm vào việc thay một cá nhân nào, để mà thay ông Khôi bằng một ai đó là xong. Cái chúng tôi cũng như người hâm mộ cần là sự tiến bộ của bóng đá VN”.
    Đề xuất của các doanh nhân làm bóng đá khá chi tiết. Trong đó tập trung vào việc thành lập Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để điều hành giải V-League, như mô hình các nền bóng đá chuyên nghiệp đã làm. Đồng thời đây cũng là mô hình mà FIFA đã đề nghị VN nên làm theo. Được biết, bản đề xuất này đã được các chủ tịch của sáu CLB đồng ý, gồm: ông Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), ông Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB), ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An), ông Nguyễn Tiến Anh (Khatoco Khánh Hoà), ông Hoàng Mạnh Trường (Vissai Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Đệ (Lam Sơn Thanh Hoá).

    [​IMG]
    Mô hình hoạt động của công ty quản lý VFF do các ông bầu đề xuất.
    Trong trường hợp lãnh đạo VFF “bàn ra” thì sao? Ông Nguyễn Đức Kiên cho biết: “Tôi nghĩ không có lý gì để bàn ra. Bởi đề xuất của chúng tôi đã dựa vào Luật thể thao, Luật doanh nghiệp, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp... một cách hết sức chặt chẽ. Không lý gì nước ngoài người ta làm được, làm từ lâu rồi mà bây giờ chúng ta vẫn chưa chịu làm theo”.
    Nhưng được biết VFF cho rằng không có đủ thời gian để làm một chuyện lớn như thế này? Trả lời vấn đề này, ông Võ Quốc Thắng cười và nói: “Chúng tôi đều điều hành những doanh nghiệp lớn, nên biết chắc rằng việc này không quá khó, không cần quá nhiều thời gian. Chỉ cần số đông các CLB đồng ý - mà điều này theo tôi biết là chắc chắn - cộng với VFF chấp thuận thì chỉ trong vòng một tháng là xong. Tôi nghĩ sự thay đổi về cách điều hành bóng đá đã đến lúc không thể trì hoãn được nữa rồi”.
  6. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp tường thuật hội nghị VFF thảo luận VPF

    MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỀ NGHỊ THẢO LUẬN NGÀY 29/9/2011


    A. Về việc tổ chức điều hành Giải bóng đá vô địch quốc gia V-league

    Hiện nay Liên đoàn bóng đá Việt nam là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các giải đấu chính thức tại Việt nam từ Hạng 3, Hạng nhì, Hạng nhất, Giải chuyên nghiệp và các giải khác như Cúp Quốc gia, U 21- Báo Thanh niên, U 19. Do cùng lúc phải tổ chức nhiều giải đấu nên việc tổ chức giải V-League đã xẩy ra nhiều bất cập, cần phải điều chỉnh theo các khuyến nghị của FIFA và xu hướng của các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới. Vì vậy đề nghị xem xét việc thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF (Vietnam Professional Football) để điều hành tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Công ty được thành lập bởi các thành viên của giải vô địch quốc gia Việt nam năm 2012 và Liên đoàn bóng đá Việt nam với cơ cấu như sau:
    Vốn điều lệ: 21.875.000.000 ĐVN, trong đó:

    - 14 câu lạc bộ x 1.000.000.000 ĐVN = 14.000.000.000 ĐVN, chiếm 64,4% vốn điều lệ (Mỗi Câu lạc bộ góp 1 tỷ chiếm 4,6%)
    - Liên đoàn bóng đá Việt Nam góp 7.875.000.000 ĐVN chiếm 35,6% vốn điều lệ.

    1. Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Doanh nghiệp và thực hiện các qui định của VFF và FIFA. Việc đề xuất tỷ lệ góp vốn như trên nhằm:

    Cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty VPF là Đại hội cổ đông. Các cổ đông bầu HĐQT, từ 9 đến 11 thành viên trong đó đảm bảo số thành viên đại diện VFF và số thành viên đại diện các câu lạc bộ theo tỷ lệ 35/65. Trong trường hợp cần thiết có thể thành lập thường trực HĐQT từ 3 – 5 thành viên.

    Các quyết định trọng yếu cần phải đạt trên 65,0% các cổ đông thông qua. Các quyết định trọng yếu phải được qui định trong Điều lệ Công ty. Ví dụ như sửa đổi bổ xung vốn điều lệ, thay đổ cơ cấu cổ đông, sơ đồ tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các vị trí chủ chốt.

    Với tỷ lệ 35,6% VFF có quyền phủ quyết các quyết định trọng yếu của công ty nhằm thực hiện đúng định hướng của VFF thông qua các đại diện tại Công ty VPF.

    Với tỷ lệ 64,4% các Câu lạc bộ có tiếng nói quyết định trong mọi hoạt động của Công ty nhưng không được tự quyết định nếu không được sự ủng hộ của VFF thông qua các người đại diện.

    Nếu các đại diện VFF muốn ra các quyết định cần phải nhận sự ủng hộ của ít nhất 1/2 số Câu lạc bộ để đạt tỷ lệ trên 65%.

    Nếu trên 50% số CLB đại diện cùng thống nhất ý kiến nhưng các đại diện VFF phủ quyết thì các CLB cần thông qua Đại hội VFF (hoặc ban chấp hành) để thay thế các quyết định hoặc thay các đại diện tại Công ty VPF.



    2. Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm và là người đại diện trước pháp luật có trách nhiệm tổ chức điều hành toàn diện hoạt động của Công ty.

    3. Sau mỗi mùa giải căn cứ vào kết quả lên xuống hạng được thông qua, các CLB xuống hạng (hay bỏ cuộc) phải chuyển nhượng nguyên giá trị vốn góp tại Công ty VPF cho các CLB lên hạng.

    4. Nếu số lượng các CLB tham gia Giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp tăng hoặc giảm thì vốn điều lệ của Công ty VPF tăng giảm tương ứng.

    5. Trong mọi trường hợp số lượng CLB có thể thay đổi, số cổ phần của các CLB cũng có thể thay đổi nhưng tỷ lệ 35,6% vốn góp của VFF không thay đổi.

    6. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty VPF:
    Tùy theo qui mô hoạt động và yêu cầu thực tế, bộ máy tổ chức của Công ty VPF sẽ được tổ chức phù hợp. Trước mắt dự kiến như sau:

    [​IMG]

    6.1 Tổng giám đốc VPF xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự các phòng ban trình HĐQT thông qua.

    6.2 HĐQT, Tổng Giám đốc VPF phối hợp trình VFF thông qua chức năng nhiệm vụ, nhân sự hoặc thực hiện các quyết định của VFF về các Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật, Ủy ban Đạo đức.

    7. Sau khi Công ty VPF được thành lập, mọi hoạt động của Giải bóng đá chuyên nghiệp V-League sẽ do Công ty VPF chịu trách nhiệm tổ chức và tự chủ về tài chính. Từ mùa giải 2012 các CLB không phải đóng lệ phí hàng năm và không phải trả chi phí trực tiếp cho Ban Tổ chức, Trọng tài, Giám sát.

    8. Nếu chủ trương thành lập Công ty VPF được thông qua, các thành viên góp vốn sẽ tiến hành thành lập công ty ngay trong tháng 10/2011 để đảm bảo kịp thời gian chuẩn bị tổ chức Giải vô địch quốc gia năm 2012 đúng tiến độ.

    9. Căn cứ vào kết quả hoạt động, thu chi tài chính minh bạch công khai hàng năm, các CLB và Liên đoàn VFF được chia lãi hằng năm theo tỷ lệ góp vốn.

    B. Một số vấn đề cần xem xét sau khi thành lập Công ty VPF

    1. Vận động tài chính cho giải đấu: Đề nghị VFF chấp thuận cho VPF được ký các hợp đồng tài trợ liên quan đến Giải vô địch quốc gia từ năm 2012 trở đi.

    2. Về bản quyền truyền hình: VFF thừa nhận 50% tiền bản quyền truyền hình thuộc về các CLB và 50% thuộc VFF, nhưng VFF khẳng định bản quuyền truyền hình Giải vô địch quốc gia thuộc VFF và đã ký hợp đồng độc quyền 20 năm với AVG. Có thể hợp đồng này được Ban chấp hành VFF thông qua nhưng không được các đại diện đủ thẩm quyền của các CLB thông qua. Vì vậy đề nghị VFF xem lại vấn đề bản quyền và trả quyền ký hợp đồng bản quyền truyền hình cho Công ty VPF. Tỷ lệ chia tiền bản quyền truyền hình là thỏa thuận giữa các CLB và VFF.

    3. Về công tác trọng tài, giám sát: Trước hết cần minh bạch về tiêu chí tuyển chọn, qui trình tuyển chọn nhằm tổ chức việc lựa chọn qui tụ được các trọng tài, giám sát có tâm và có tài. Đặc biệt ưu tiên tuyển dụng và đào tạo trọng tài và giám sát từ các vận động viên bóng đá sau khi nghỉ thi đấu .
    Việc đánh giá trọng tài, giám sát cần căn cứ vào năng lực của từng người, hạn chế việc lựa chọn theo nguyên tắc vùng miền như hiện nay. Lực lượng giám sát, trọng tài chủ chốt cần có thu nhập ổn định (lương tháng) và phụ cấp cao khi tham gia điều hành giải.

    4. Về việc lựa chọn Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban trọng tài :
    - Việc lựa chọn Trưởng ban tổ chức phải do các câu lạc bộ đề nghị thông qua HĐQT Công ty VPF và được VFF phê duyệt.
    - Việc lựa chọn Trưởng ban trọng tài do VFF bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo ý kiến các câu lạc bộ. Việc lựa chọn Trưởng ban trọng tài là người có hiểu biết về luật bóng đá và am hiểu đội ngũ trọng tài. Trong trường hợp bắt buộc thực hiện quy định của FIFA, Trưởng ban trọng tài phải là thành viên ban chấp hành, thì VFF nên chuẩn bị nhân sự để bầu bổ sung (để thay thế thành viên tự nguyện rút khỏi ban chấp hành VFF ) tại Đại hội thường niên VFF vào tháng 12/2011 theo đúng điều lệ của VFF.

    5. Về Quy chế tài chính của Câu lạc bộ: VFF cần phải quy định các nguồn tài chính của CLB nhằm đảm bảo tính minh bạch của việc đầu tư vào bóng đá dù là tiền tài trợ của tổ chức hay cá nhân. Việc hứa thưởng bằng tiền cần được thông báo công khai trước khi mùa giải bắt đầu. Nghiêm cấm việc sử dụng tiền để kích thích trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.

    6. Về việc cá nhân hay tổ chức tham gia quản lý điều hành không quá 01 đội bóng trong cùng một giải đấu: Đề nghị thực hiện đúng các quy định của FIFA. Nguyên tắc này cần thực hiện nghiêm túc để đảm bảo tính công bằng cho các đội tham dự giải.

    7. Để tránh việc các đội không thi đấu đúng năng lực hoặc thi đấu phi thể thao, đề nghị VFF thành lập Uỷ ban đạo đức để xem xét các trận đấu có biểu hiện tiêu cực. Uỷ ban đạo đức có quyền trừ điểm và các Câu lạc bộ phải tuân thủ. Uỷ ban đạo đức được VFF thành lập bao gồm 01 lãnh đạo VFF và 3 đến 5 chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực bóng đá.

    8. Về việc quản lý thị trường chuyển nhượng và chế độ của Vận động viên: Các câu lạc bộ cần phải tuân thủ tuyệt đối việc thực hiện chuyển nhượng được quy định cụ thể tại Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và cam kết không thực hiện việc phá giá hoặc lôi kéo các cầu thủ còn trong hợp đồng của các câu lạc bộ khác. Trường hợp vi phạm cần có chế tài cụ thể về tài chính.
    9. Về việc một số đại diện cầu thủ ảnh hưởng tiêu cực vào kết quả trận đấu thông qua các cầu thủ mà mình đại diện: Đây là vấn đề gây nhiều bức xúc cho các Câu lạc bộ, nên đề nghị VFF cần phối hợp với cán bộ ngành chức năng để làm điểm một số trường hợp không để việc này phát triển bất lợi cho bóng đá Việt Nam.

    10. Để bóng đá Việt Nam có thể hy vọng có ngày tham gia vào các giải đấu lớn của Châu lục và Thế giới, VPF cần dành ngân sách hợp lý cho công tác đào tạo trẻ và hỗ trợ kinh phí cho các đội tuyển Quốc gia.

    Trên đây là một số đề xuất để thực hiện nên rất mong nhận được sự ủng hộ của VFF và Chủ tịch các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.


    Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011​


    Chủ tịch CLB
    Bóng đá Hà Nội ACB

    Đã ký

    Nguyễn Đức Kiên


    Chủ tịch CLB
    Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

    Đã ký

    Đoàn Nguyên Đức


    Chủ tịch CLB
    Gạch Đồng Tâm Long An

    Đã ký

    Võ Quốc Thắng


    Chủ tịch CLB
    The Vissai Ninh Bình

    Đã ký

    Hoàng Mạnh Trường



    Chủ tịch CLB
    Khatoco Khánh Hòa

    Đã ký

    Lê Tiến Anh


    Chủ tịch CLB
    Lam Sơn Thanh Hóa

    Đã ký

    Nguyễn Văn Đệ

    *** Đề án viết vội trong 2 tiếng và thảo luận nhất trí trong trong 1 tiếng. Nên cần phải thảo luận và hoàn thiện thêm để đưa vào thực tiễn!


    ---------- Bài tường thuật tổng hợp tránh báo chí mai xào xáo sai sự thật ---------

    Tổng hợp tường thuật trực tiếp từ chiến trường của phóng tinh viên Hoài Nam

    Buổi hội nghị giữa VFF và Chủ tịch các CLB bóng đá Chuyên Nghiệp!



    Đã bắt đầu hội nghị! Qua màn chào hỏi của ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ

    Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang nổ những phát súng đầu tiên.

    Theo ông, với tinh thần xây dựng, ông mong mỏi được thay đổi ngay lập tức vì bóng đá nước nhà.

    Một nền kinh tế quốc gia còn có thể cơ cấu lại được, một tập đoàn nhà nứoc vô cùng lớn mạnh ỳ trệ cũng có thể tái cấu trúc lại được, huống hồ là một tổ chức như Liên đoàn bóng đá Việt Nam

    Vấn đề là chúng ta có dám nhìn nhận và làm hay không thôi....

    Ông Đoàn Nguyên Đức thể hiện tình yêu bóng đá bằng dự án đào tạo phối hợp với Arsenal với định hướng cả trăm năm, dám vượt biên giới sang đầu tư cho Lào, Cambodia nhưng nếu cần ông cỏ thể Giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam ngay ngày mai. Thay vào đấy ông chỉ đào tạo trẻ cho đội tuyển Quốc Gia cũng được...

    Theo ông Đức, nếu mọi người cứ tiếp tục giữ yên lặng thì thật là ái ngại cho nền bóng đá Việt Nam

    Hiện tại ngoài việc phát biểu chào đón thì ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ chưa có ý kiến gì cả. Có vẻ như Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ là người phát ngôn chính của Liên đoàn trong ngày hôm nay

    Bài phát biểu của ông chủ tịch Đoàn Nguyên Đức thật sự tâm huyết và nhận được ủng hộ cao từ phía chủ tịch các đội bóng.

    Ông chủ tịch Hoàng Mạnh Trường vừa ấn nút tranh lời của ông Lê Hùng Dũng - phó chủ tịch Liên đoàn với ý kiến phàn nàn về đoạn phát biểu hơi dài...

    Người đàn ông của Năm 2012 Nguyễn Đức Kiên bắt đầu có ý kiến. Ông chọn cách phát biểu ngay tại chỗ chứ không đứng lên bục phát biểu.

    Lời đầu ông Nguyễn Đức Kiên có ý kiến là các ông đến đây có 1 ý thức duy nhất là mong muốn bóng đá Việt Nam phát triển. Hết

    Ông Nguyễn Đức Kiên đề nghị Liên đoàn để các CLB phát biểu, Liên đoàn ghi chép, tiếp thu, tránh sau khi một đại biểu trả lời rồi phát sinh việc đôi co trong cuộc họp

    Ông Nguyễn Đức Kiên đề nghị hội nghị tập trung vào việc xây dựng, quản lý và phát triển giải V League và hạng nhất năm 2012

    Ông Kiên khẳng định giữa hội nghị là Ông làm nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều lần việc ông nói.

    Ông được hội nghị ủng hộ về lời khẳng định ở trên

    Các anh Liên đoàn nói rằng đề án không thể thực hiện trong năm nay, thì cá nhân Ông Kiên có thể hỗ trợ Liên đoàn xin thực hiện sớm

    Ông Kiên không tin rằng có Bộ Ban Ngành nào phản bác sự cố gắng của các ông trong việc xây dựng Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ai phản bác, xin cho ý kiến tại sao phản bác!!!!

    Ông Kiên đang trình bày về đề án do ông chấp bút. Ông khẳng định, việc nói lại đề án thay cho việc các đại biểu phải đọc sẽ nhấn mạnh hơn tinh thần của đề án này

    Ông Kiên khẳng định đề án này không mới, không phải ông sáng tác, vì rất nhiều nước đã làm, và những nước áp dụng mô hình này bóng đá đều phát triển và bóng đá ngày càng tốt hơn

    Bản đề án đang được phát đến từng tay các chủ tịch các CLB

    Bản đề án đang được trình bày một cách sống động, rất có hồn và thuyết phục...

    Giá như mọi ngừoi được ở cạnh tôi cùng ở đây, để xem những cái gật đầu, những cái cười mỉm hài lòng.... sự đồng thuận đang hình thành... tôi cảm giác thế, hi vọng cảm giác của tôi không sai...

    Ông Nguyễn Đức Kiên có ý kiến về việc băn khoăn của Liên đoàn khi lo sợ không thực hiện được đề án, hoặc không thực hiện được sớm. Ông nói: Ông viết đề án này trong 2 tiếng đồng hồ, thảo luận hết có 1 tiếng, thì tại sao một tháng không đủ để làm??? Tell me WHY?

    Cá nhân ông Kiên bảo đảm bằng năng lực của mình, ông sẽ hỗ trợ Liên đoàn triển khai sớm đề án này. Ông tin rằng các Bộ Ban Ngành, các lãnh đạo sẽ ủng hộ sự tâm huyết của mình và những người đồng cấp trong việc xây dựng bóng đá Việt Nam

    Ông Nguyễn Đức Kiên đang có ý tưởng về việc đảm bảo thu nhập cho các trọng tài, giám sát, có thể từ 30 đến 50 triệu một tháng khi Công ty trong đề án của ông triển khai, nhằm đảm bảo quyền lợi và cuộc sống đầy đủ cho những người này.

    Chủ tịch Đỗ Quang Hiển không có mặt, đại diện của Hà Nội T&T là ông Nguyễn Trọng Hội

    Phát biểu về việc lựa chọn trưởng ban trọng tài, Ông Nguyễn Đức Kiên khẳng định không ai trong số những đề cử của Liên đoàn có khả năng đảm đương vị trí này

    Ông Nguyễn Đức Kiên đang có ý kiến về vấn nạn dùng tiền kích thưởng trong bóng đá Việt Nam khi mà cầu thủ có tiền chuyển nhượng cao, lương cao nhưng không có thưởng là không đá! Phi lý

    Ông Nguyễn Đức Kiên đang có ý kiến về một ông chủ 2 đội bóng. Ông Nguyễn Đức Kiên tỏ ra tiếc khi không có ông Đỗ Quang Hiển ở đây để tranh luận.

    Ông Nguyễn Đức Kiên có ý kiến là tại sao mọi người đều biết, Liên đoàn biết, cá nhân người đầu tư biết, việc gì phải thanh tra để rồi không tìm ra.

    Ông Nguyễn Đức Kiên trao đổi về việc đầu tư vào Kiên Long Bank. Kien Long Bank không phải là tên ghép của Ông Kiên và Ông Long mà là một ngân hàng lâu đời, ông Kiên mới chỉ tham gia vào đây có 04 năm.

    Ông Kiên đang trao đổi về việc cái tên CLB bóng đá Hà Nội. Ông khẳng định ông không tranh chấp tên, mà chỉ làm đúng luật!

    Một ý tưởng được lóe ra trong bài phát biểu của Ông Nguyễn Đức Kiên là thậm chí ông có thể đặt 2 cữ C và A trước chữ Hà Nội, như là một cách tiếp nối truyền thống CAHN.

    Ông Nguyễn Đức Kiên đang trao đổi về việc ký hợp đồng với Công Vinh. Ông khẳng định ông không bẻ kèo, bẻ kèo làm sao được khi Công Vinh đã hết hợp đồng với Hà Nội T&T

    Ông khẳng định việc ký hợp đồng với Công Vinh là không phá giá!

    Bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Kiên là khá dài, tuy nhiên, chưa hề xuất hiện từ lỗi, ý tưởng sai hay bất kỳ biểu hiện rườm rà....

    Ông Nguyễn Đức Kiên đang chốt lại đề án của mình!

    Ông Nguyễn Trọng Hỷ đã có phát biểu đầu tiên về việc ủng hộ đề án do ông Nguyễn Đức Kiên chấp bút

    Ông Nguyễn Trọng Hỷ đề nghị thành lập Ban xây dựng đề án ngay bây giờ.

    Một mô hình mới đã được hình thành! Hoan hô Bầu Kiên!

    Nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn trên mặt ông chủ tịch Đoàn Nguyên Đức!

    Đây là diễn đàn phản ánh trung thực nội dung cuộc họp trên tinh thần dân chủ, công khai, khách quan!

    Các anh em có thể thao khảo các báo khác, cắt và dán vào đây để mọi người có thể theo dõi.

    Đề nghị Tổng biên tập Đức Mạnh hỗ trợ biên soạn!

    Ông Hồ Văn Chiêm, đại biểu đại diện cho đội SLNA đang phát biểu trên tinh thần ủng hộ. Tuy nhiên, bài phát biểu còn mang tính chung chung, chưa đi sâu đi sát vào vấn đề. Lẽ ra với tư cách Chủ tịch CLB thì ông Nguyễn Hồng Thanh nên có mặt, tuy nhiên, cuối cùng thì chỉ có ông Hồ Văn Chiêm.

    Túm lại đại biểu của SLNA khen là đề án hay.

    Hoan nghênh!

    Có điều thời điểm hiện tại Hội nghị không chỉ cần khen, mà là cần người QUYẾT!

    Cám ơn ông Hồ Văn Chiêm !

    Báo cáo là không khi cuộc họp là trang trọng, nghiêm túc, chỉ có tiếng người nói, các phóng viên cũng hạn chế di chuyển trong khi ngừoi viết ăn phở nhiều nước, uống cafe, trà chanh, rất cần đi gặp ngài Washington nhưng không dám đứng dậy!

    Có, 5 stars mà, Sáng photo đề án để gửi các ngài chủ tịch mà cũng mất 500.000. Lễ tân đề nghị tính vào phí của cuộc họp, tuy nhiên đại biểu Hà Nội ACB đề nghị trả bằng tiền của mình, không sử dụng tiền của VFF.

    Ông Phạm Ngọc Viễn đang phát biểu.

    Lần đầu tiên Bầu Thụy xuất hiện và phát biểu.

    Anh Kiên, giám đốc điều hành của CLB thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến là bóng đá Việt Nam đang hưởng sự ưu đãi của những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam khi đầu tư quá nhiều tiền vào, mà làm không tốt thì là có tội với họ

    Ông Võ Quốc Thắng vừa có mặt, chào cả hội nghị bằng câu hỏi khó trên khuôn mặt tươi cười: Hạng nhất ngồi đâu đấy? Cả hội trường cười vui, chào đón ông Nghị. 3 phút nữa bắt đầu phiên làm việc buổi chiều.

    Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mời các CLB tại giải hạng nhất phát biểu ý kiến

    Căn cứ theo tình hình cụ thể diễn ra tại Hội nghị, việc bầu trưởng ban tổ chức có thể bị đình lại, thay việc nghiên cứu đề án VFP

    Ông Phạm Bá Thanh nguyên là Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Định, nổi tiếng máu bóng đá. Từ ngày nghỉ hưu, ông được mời làm GĐĐH SQC.Bình Định đang phát biểu ủng hộ đề án VPF của nhóm 6 ông chủ tịch, dù đội SQC Bình Định của ông đang thi đấu ở Giải hạng nhất mấy năm nay

    Ông Thanh cho rằng đây là thời điểm tốt, thời cơ tốt thì nên triển khai làm ngay. Nếu có Cty quản lý điều hành V League thì cũng nên có Cty điều hành giải hạng nhất quốc gia...

    Tuyệt vời bài phát biểu của ông Thanh - Nguyên phó bí thư tỉnh ủy Bình Định

    Tiếp theo là đại biểu đến từ Lâm Đồng ủng hộ đề án VPF.

    Ông đề nghị thêm về việc quan tâm đối với trọng tài hơn, đồng thời nghiên cứu về việc thuê trọng tài ngoại sẵn sàng trước những trận đấu quan trọng

    Đồng thời đại biểu đến từ Lâm Đồng cũng ủng hộ ý kiến của Người đương thời trong việc cấm treo thưởng bằng tiền theo từng trận đấu, từ đấy, vô hình chung lãnh đạo đội bóng phải chạy theo cầu thủ, trong khi cầu thủ không thi đấu vì người hâm mộ, vì đội bóng.

    Ông Võ Quốc Thắng chào đại biểu, bày tỏ sự vui mừng khi mọi người ủng hộ đề án do Người đương thời chấp bút trong buổi ăn trưa

    Ông Võ Quốc Thắng tỏ ra buồn vì bóng đá Việt Nam, tiền bỏ ra nhiều nhưng chưa phải là điều đáng tiếc, tiếc là tiếc công sức xây dựng, tiếc lòng hâm mộ của người Việt Nam....

    Ông Võ Quốc Thắng có việc bận không thể bỏ được, tuy nhiên, ông đã cố gắng giải quyết trong buổi sáng, hạ cánh tại sân bay Nội bài lúc 12h30 và có mặt trước phiên làm việc buổi chiều...

    Theo ông Thắng, giá như lúc trước anh em bóng đá Việt Nam có những buổi trao đổi như thế này thì tốt biết mấy

    Ông Võ Quốc Thắng tỏ ra đau lòng khi khán giả đã quay lưng lại với Bóng đá Việt Nam...

    Theo ông Thắng, tại thời điểm này không có giải pháp nào tốt bằng giải pháp VPF!

    Theo ông Thắng, cứ không hợp lý là phải sửa. Sửa được chứ sao không sửa được. Cám ơn.

    Đại biểu tỉnh An Giang phát biểu ủng hộ đề án VPF.

    Các ông đề nghị cho các đội hạng nhất được góp vốn vào VPF với số cổ phần thấp hơn.

    Anh Thắng rất vui tính khi chốt lại ý kiến của đại biểu An Giang bằng 1 câu hỏi, mang tính chốt và ép: Thế anh nói anh Ủng hộ đi.

    Đại biểu An Giang khẳng định lại: Tôi ủng hộ rồi mà.

    Hội trường cười.

    Bình luận: Cho tôi một vé đi tuổi thơ

    Ông Nguyễn Văn Đệ phát biểu. Giọng rất quyết đoán. Ông là một trong những người ủng hộ Người đương thời đầu tiên về đề án VPF.

    Giới phóng viên xì xồ: Không biết hôm nay ông có đem Súng đi họp không?

    Bình luận: Tên Đệ tư thế Huynh

    Sư huynh có tên là Đệ đề nghị chốt ngay: Đề nghị thông qua đề án để chuyển sang phần thành lập đề án cụ thể từ ý tưởng ban đầu.

    Bình luận: CHỐT

    Ông Đệ phát biểu một câu như đúng rồi: 28 ông bầu, phần lớn là tốt, nhưng cũng có ông không tốt.

    Bình luận: 2 ti còn có ti to ti bé.

    Lý giải: xxxg ngực phía trước tim thì các nhóm cơ hoạt động nhiều hơn theo nhịp đập của tim, khoa học đàng hoàng.

    Ông Nguyễn Văn Đệ đang phàn nàn về chuyện nhiều các CLB nuông chiều HLV khiến họ LỘNG HÀNH.

    Trong khi ông Hải lơ đi rồi.

    Bình luận: Tự kỷ ám thị

    Anh Kiên nhà mình tốt (bụng) nhất.........

    Ông Nguyễn Văn Đệ bày tỏ niềm vui khi được ngồi cùng, được làm việc cùng các ông bầu.

    Bình luận: Cùng là Bầu thì phải Tròn.

    Ông Nghị đề nghị thông qua ngay đề án và mục tiêu trong 2 năm tới là vượt qua Thái Lan và các nước trong Đông Nam Á trong mọi mặt bóng đá.

    Bình luận: Lên xe là phóng

    Người đương thời cám ơn các anh đã ủng hộ đề án.

    Bằng khả năng điều hành kinh tế và hiểu luật kinh doanh của mình, Người đương thời phát biểu là do các đội hạng nhất có nhiều đội chưa là doanh nghiệp, mà chưa là doanh nghiệp thì chưa được quyền dùng tiền đi góp vốn để lập doanh nghiệp khác, nên tạm thời chưa thực hiện được.

    Bình luận: Sống và làm việc theo Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

    Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đang phát biểu.

    Điều đầu tiên ông ủng hộ đề án này.

    Bình luận: Nói phải củ cải phải nghe.

    Ông chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng đề nghị ông Nguyễn Đức Kiên hỗ trợ sửa Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

    Bình luận: Chưa chuẩn thì chỉnh

    Còn một chi tiết khi ông Nguyễn Văn Đệ nói về chuyện cầu thủ quậy đòi đi, ông ví như cảnh vợ chồng, ở nhà thì chán lắm rồi nhưng ngoài đường đầy người mai phục. Thật là ghê gớm.

    Bình luận: Thập diện mai phục


    Chuẩn bị biểu quyết ủng hộ đề án. Trong 1 phút nữa

    100 %. Tất cả đồng ý. Vỗ tay.

    Bình luận: Đầu xuôi. Mong đuôi lọt.

    Buổi họp dự kiến kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng 1h45 phút.

    Bình luận: Đây mới gọi là nói ít làm nhiều

    Tổng cục thể dục thể thao cam kết ủng hộ hết mình cho đề án phát triển bóng đá Việt Nam

    Bình luận: Thuận thì sống - Chống thì chết!

    CHụp ảnh bế mạc. Dự kiến đây sẽ là bức ảnh lịch sử của bóng đá Việt Nam.

    Kết thúc đưa tin.

    Chúc cả nhà vui

    Đề nghị Lão Hải 2r-lvp già tổ chức liên hoan ngay trong hôm nay mừng hội nghị thành công tốt đẹp

  7. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    mừng thay cuối cùng VFF đã phải thay đổi, [r2)]

    thế mới co hy vọng 20 nam nua vao WC chu :-w
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Mr Kiên có gang có thép gớm. Quả này cho bọn ăn hại Vff thành bù nhìn trông dưa hết :đ
  10. tranhuungoc

    tranhuungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    BĐVN có cơ cất cánh rồi.......................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    BĐVN có cơ cất cánh rồi.......................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    BĐVN có cơ cất cánh rồi.......................

Chia sẻ trang này