1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    dunga bỏ qua ro vẩu, adriano vì có lẽ cho rằng 2 ông này thiếu sự khao khát.
    riêng pato so với những cái tên còn lại cá nhân tôi thấy chưa thật sự nổi bật hơn hẳn.
    một số cầu thủ trẻ mới nổi, quá khó để vào đội hình ổn định của dunga
    thiếu sót lớn nhất có lẽ là bỏ quên R9. . ke ke
    Các bác cứ đợi đi brazil là vậy sẽ vô địch với fabriano, ka ka, robinho... đặc biệt là sự toả sáng bất ngờ của melo.
    Sự đẳng cấp và ổn định của céa và lucio, maicon ...
    Ặc kể tên thôi đã thấy brazil đá chi cho mất công, làm gì còn đối mà đá các bác nhỉ
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Melo là 1 trong những sản phẩm ưng ý nhất của Dunga, hi vọng anh sẽ hồi sinh tại World Cup lần này . Ma` CBN, sao lại có xuất cho chú nào 31 tuổi ở Đức nhỉ ?
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bảng Brasil nặng phết đấy! Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà ko phải dễ bắt nạt đâu nhá. Lớ ngớ bị loại ấy chứ
    Chỉ khổ thân anh Bắc Hàn, sao lại vào cái bảng khủng thế này chứ
  4. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    vẫn hai ông lớn vào thôi! hai ông ấy biết cách để áp đặt! mà chán ông Queroz quá, BĐN ko co ai nữa à! Gọi Tô về làm có khi còn đc hơn ấy!
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Chả hiểu Dunga nghĩ j. Pato k cho dự WC thì quá phí, cũng như Cambiasso vậy. Còn Zanetti, biết đây là người k phổi, nhưng 1 người 37 tuổi thì lo ngại về thể lực cũng là dễ hiểu.
  6. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Danh sách 23 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2010:
    Thủ môn: Julio Cesar (Inter), Gomes (Tottenham), Doni (Roma).
    Hậu vệ: Lucio (Inter), Juan (Roma), Luisao (Benfica), Thiago Silva (Milan), Maicon (Inter), Daniel Alves (Barcellona), Michel Bastos (Lyon), Gilberto (Cruzeiro).
    Tiền vệ: Gilberto Silva (Panathinaikos), Felipe Melo (Juventus), Josuè (Wolfsburg), Kleberson (Flamengo), Elano (Galatasaray), Ramires (Benfica), Kakà (Real Madrid), Julio Baptista (Roma)
    Tiền đạo: Luis Fabiano (Sevilla), Robinho (Santos), Nilmar (Villareal), Grafite (Wolfsburg).

    Bàn luận
    Ancelotti ,Pep và bây giờ chúng ta đang nói đến Dunga trước đây đều chơi bóng ở vị trí tiền vệ phòng ngự.Hơn ai hết họ hiểu rõ một hệ thống phòng ngự vững chãi sẽ làm nền tảng cho mọi chiến thắng.
    Brazil hiện tại không có những tên tuổi nổi bật như những năm trước ,bộ tứ huyền ảo Kaka - Ronaldinho - Ronaldo - Adriano bây giờ trong đội hình chỉ sót lại mỗi Kaka.Họ một phần đã luống tuổi ,một phần đã đi qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp.Ngay cả với Kaka ,một vì sao đang bị lu mờ ở dải Ngân hà.
    Dunga không đủ tự tin để trả lại vũ điệu Samba mê hồn cho Brazil.Ông ấy đã chọn phương án cuối cùng,loại bỏ những nhân tố Latinh để thay vào đó :Gilberto Silva,Baptista,Melo những tiền vệ thiên về phòng ngự.
    Có thể thành công của Inter càng làm ý chí của Dunga thêm kiên định.

  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ý năm 1994, , 1998, 2000 và 2002, thậm chí đến 2004 đội hình vẫn mạnh. Những năm 1994 bị dớp đội châu lục nào vô địch tại châu lục đó và sút Penalty quá xui, ai đời cứ trụ cột là sút hỏng.
    Năm 1998 cũng Penalty và kém may mắn.
    Năm 2000 thì hàng hậu vệ Maldini - Canavaro - Nesta - Zambrotta mặc dù bị chỉ trích là "giết bóng đá" nhưng xem vẫn thích. Năm ý không vô địch được cũng do xui.
    Năm 2002 thì Hàn Quốc chơi quá bẩn, ngoài trọng tài còn giữ giờ nghỉ chúng nó đổ sâm, trong khi người ta đổ nước khoáng. Năm 2006 ở Đức, sâm bị cấm, Hàn Quốc trở về với đúng thực chất là cái máng. Năm 2002 Italia đội hình mạnh nhưng có lẽ khó vào sâu vì HLV khi đó là Trapatoni thụ động quá.
    Năm 2004 thì cũng do HLV và chơi thụ động nên bị Thụy Điển và Đan Mạch chơi bài.
    Năm 2006 không được đánh giá cao vì scandal Canciopoli lại vô địch, có Buffon và Canavaro.
    Năm nay Ý vào tứ kết thôi.
  8. acmilan2010

    acmilan2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái bảng của Bồ BRa BBN khủng nhỉ
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nằm dưới fullham đau tim quá, bác Tuấn vào ủng hộ em cái.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Miẹ! Maradona bỏ Zanetti, Cambiaso thì bố Demenech cũng ko kém cạnh, loại luôn Benzema & Nasri - TSB lão Đê Mê, Nasri là 1 trong những chú mình ưa thích nhất trong đội hình Arsenal

Chia sẻ trang này