1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HCmobile

    HCmobile Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    21
    Pele mà nói đội nào VĐ thì đội đó coi như xong rồi
    Lạy trời Pele đừng đánh giá cao Đức của mềnh
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lê thối nó dìm hàng k thương tiếc mờ! Nhưng năm nay Đức đá thế này k vô địch hơi phí
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Đức mà gặp lại TBN lại chết cho mà xem! 2008 TBN quần cho Đức tơi tả, 2009 Barca quần cho Bayern tả tơi
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Giờ thì ai còn nghi ngờ về sức mạnh của Mannshaft ? Trước 2 trận đấu quan trọng vừa qua, báo chí và mọi người luôn luôn tung hô về sức mạnh hủy diệt của Anh và Argentina, nhưng cuối cùng người Đức cũng luôn vượt qua với chiến thắng cách biệt. Trận bán kết với Tây Ban Nha, Đức lại đứng cửa dưới và niềm tin chiến thắng vẫn luôn cháy bỏng trong lòng các Fan. Tây Ban Nha là 1 đội bóng mạnh ở cả 3 tuyến với những cầu thủ cực kỳ đẳng cấp, nhưng 1 đội bóng hoàn hảo như vậy là Braxin cũng đã ra về thì ko có lý do gì Tây Ban Nha ko thể bị đánh bại.
    Pele thì em chả bao giờ tin, nhưng "Thánh Paul" nói thì giờ em tin rồi Từ giờ ko ăn bạch tuộc nữa
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thì đúng thế còn gì, tớ chả thấy cái dấu ấn chiến thuật ở đâu cả, nhìn bọn Đức đá mà xem, cực kỳ bài bản và chặt chẽ, các ông Argen thì mạnh ai nấy chạy, đã thế chơi rất mất bình tĩnh, phạm lỗi và nổi khùng liên tục...., quả này hạ nhục quá đau đớn....chắc lâu lắm mới lành đc vết thương này ....
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Lại 1 lần nữa Messi cho thấy k phải cầu thủ lớn vì các trận quan trọng chú bé toàn ko làm gì nên chuyện.
    Mất công mình chửi nhau với mấy đ/c trc WC vì các bạn ý ủng hộ anh Messi với anh Rún lỳ ăn giải cá nhân xuất sắc WC này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Hỏi khí không phải chứ bác đã bao giờ đá bóng chưa ạ ???
    Cách đây 2 năm người ta vẫn còn tranh cãi xem C.Ronaldo với Messi ai hơn ai. Bây giờ thì chẳng còn ai thắc mắc về chuyện này nữa. Sự thật nó cứ từ từ phơi bày ra, như những cơn mưa từ từ rửa bụi đất bám đầy trên những bộ não ngu ngốc và bảo thủ.
    Messi vẫn là một cầu thủ lớn, có ảnh hưởng quan trọng tới toàn đội bóng. Hãy nhìn cách mà Argentina trải qua từng trận đấu trong mùa WC vừa qua. Nói 90% thì hơi quá, nhưng đến 70% các tình huống lên bóng của Argentina đều qua chân Messi,không có bàn thằng nào của Argen không qua chân Messi, ngoại trừ pha đánh đầu của Heinze. Trong trận đấu hôm nay, TOÀN BỘ các tình huống chọc khe nguy hiểm cho đồng đội đều từ Messi, khi anh có bóng lúc nào cũng có ít nhất là 3 cầu thủ Đức trước mặt nhưng Messi vẫn có thể dắt bóng hoặc chuyền chính xác cho đồng đội.
    Ronaldo thì sao ? Anh luôn là cầu thủ lớn của các trận đấu nhỏ, không dắt qua ai, không chuyền cho ai và cũng không gây nguy hiểm cho ai. Không hề có bất kì dấu hiệu nào đóng góp cho lối chơi toàn đội, tất cả những gì Ronaldo làm chỉ là :
    1 - Có bóng và sút , xác suất , ít nhất ở WC lần này là 0%, bỏ qua đồng đội chạy chỗ hay ở vị trí đẹp
    2 - Đẩy dài bóng sau đó phi vào người đối thủ để ăn vạ.
    Điều khiến cho Messi không thể bùng nổ chính là ở Argentina không có Xavi, không có Iniesta để có thể chuyền bóng hoặc giảm bớt gánh nặng cho Messi. Ở đội tuyển Argentina Messi phải chơi với vai trò như Xavi của Barcelona, chính điều đó khiến anh ít có cơ hội và phải chịu nhiều sức ép. Sai lầm của mọi người chính là cứ nghĩ tiền đạo hay ngôi sao là phải ghi bàn. Xavi là cầu thủ hay nhất Euro 2008, và đến tận bây giờ vẫn là tiền vệ số 1 thế giới, nhưng anh có bao giờ ghi bàn ?
    Vai trò của Messi ở Argentina cũng vậy, đáng tiếc là , có lẽ Messi vẫn chưa đủ kinh nghiệm cũng như bản lĩnh để trở thành người cầm trịch, nhạc trưởng của một tập thể. Hãy cho anh thời gian.
    Là một người yêu bóng đá Đức, thích tính kỉ luật, khoa học nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo và hiểu biết để biết những cái đẹp, những gì cần trân trọng và tài năng thực sự, khác với những người thua độ rồi phát biểu bi quan.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Miẹ... xem trận TBN Paraguay hài vãi chưởng! Kiểu gì bóng vẫn chỉ tìm đến chân gà son David Villa
    Nam Mỹ tứ kết hoành tráng vậy mà giờ tiêu tùng gần hết, chỉ còn Uruguay đầy may mắn vào được BK vùng vẫy giữa các đại gia châu Âu
    Uruguay mà vô địch nhờ... châu Âu chắc chỉ có cái lỗ mà chui xuống
  9. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    tôi đả sai khi đánh giá quá cao sức mạnh của áchen nhưng đường còn dài. World cup sang năm tổ chức ở nam mỹ, bọn hảo thủ áchen còn rất trẻ, chỉ cần 1 huấn luyện viên có tài và chir huy được dàn sao, tụi cầu thủ đồng lòng quyết tâm là được. quân tử báo thù 10 năm vẩn còn chưa muộn đâu.
    Đội Đức của anh bạn năm nay của anh bạn rất mạnh, tôi công nhận điều đó. Các trận trước còn chút nghi ngờ nhưng giờ thì hết rồi. Năm nay 3 thằng châu âu vào tứ kết là 3 thằng khủng nhất mà Châu âu đem ra tiếp đón Nam mỹ và kết quả là toàn thắng. trước đây hoặc là braxin hoặc là áchen đối đầu với toàn châu âu nhưng bây giờ nam mỹ chỉ đưa ra đội thuộc chiếu dưới là Uruguay mà lại bị mất Suarez, các cầu thủ thì kiệt sức khi cày 120 phút với thằng trâu bò Ghana. hảo thủ duy nhất là Forlan thì sau 4 trận bị vắt kiệt sức thì giờ dường như anh ta đả cạn năng lượng. có thể nói 80% trận chung kết là chuyện nội bộ của tụi châu âu giải quyết.
    Tôi muốn thấy 1 trận bán kết trong mơ giửa hai đội có lối chơi quyến rủ nhất world cup là ác hen và tây ban nha nhưng giờ không được nửa rồi. Nhưng dù sao trận bán kết giửa Đức và Tây ban nha cũng hấp dẩn không kém. Trận này chỉ còn nhờ chú bạch tuộc dự đoán chứ khong dại mồm phát biểu nửa. chỉ tiếc là nếu hai đội này gặp nhau ở chung kết thì mọi chuyện sẽ đẹp hơn. Dù sao nhánh bên kia vẩn chúc mừng Hà Lan: cửa vào chung kết đả rộng mở. Sau 32 năm mới được đến gần cúp vàng đến như vậy, mong là họ sẽ thành công.
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Các bác cứ nói đến con bạch tuộc nào thế nhỉ ? Em ko biết câu chuyện này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này