1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ bđvn BÀN LUẬN VỀ WC 2010. (Phần 5)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Ông Ngu_Ngu có biết xem bóng đá không mà kêu messi là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, Siêu kinh điển là nhỏ? CK C1 là nhỏ? Messi giải này bị kéo về đá tiền vệ trung tâm, xa khung thành đối phương nên không có bàn thắng nào cũng có thể hiểu được, nhưng trận nào cũng đá từ khá đến hay, Tiếc là Agen ko có 1 tiền vệ cầm trịch trận đấu kiểu như xavi để messi được giải phóng chơi tự do trên hàng công, như vậy mới khai thác được hết điểm mạnh của anh, Bây giờ còn tin tưởng vào mỗi Tây Bán Nhà
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Phải công nhận mấy bố trong này giỏi xuyên tạc bài ng khác, mình bảo là những Messi trong những trận quan trọng thì luôn tịt, nói chính xác là gặp những đội kiêủ Inter với Chel là im thin thít, giờ Mou sang Read rồi thì chắc những trận gặp Read lại thế thôi, chứ ctéo ai bảo Messi là cầu thủ của trận đấu nhỏ.
    Mà ctéo hiểu sao nhiều thằng hấp cứ thích tung hô cái thằng mắm môi mắm lợi dẫn bóng khi cầu thủ đối phương nằm im trên sân nhỉ.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    messi đá hay, cóng hiến thì chúng tôi tung hô anh bạn có tư cách gì để gọi chúng tôi là những thằng hấp. tôi nghĩ anh bạn nên xem lại cách phát ngôn của mình.
    còn chuyện messi mắm môi mắm lợi dẫn bóng khi cầu thủ đói phương nằm im trên sân là chuyện thường ngày ở huyện. khi đội mình đang dẫn thì thằng nào chả chơi fair play. khi đối phương nằm sân là đá bóng ra biên, vừa được tiếng vừa câu giờ, còn khi đội mình bị dẫn hoặc cần bàn thì quên đi nhá. Thằng nào cũng làm như thế thôi. Euro 2008 có đầy thằng làm thế: trận hà lan gặp Ý thằng Nisterooy ghi bàn khi Zambrotta đang nằm sân, thằng Philip lahm ghi bàn bằng 1 pha phản công thần tốc khi cầu thủ 1 Thổ nhĩ kỳ đang nằm sân. và còn nhiều trường hợp khác. Như thế còn chưa bẩn bằng braxin hoa mỹ và samba. trận chung kết france 98 khi cầu thủ mình nằm sân. Pháp đá bóng ra biên để bác sĩ vào chăm sóc. Đúng ra các cầu thủ braxin phải trả bóng lại cho Pháp nhưng không. Họ tiến hành ném biên nhanh và thực hiện 1 pha tấn công thần tốc suýt ghi bàn. Cái đó mới đáng chưởi.
    bóng đá hiện đại là thế, phải quyết liệt và đầy tính chiến đấu, không có chổ cho sự thông cảm kiểu đàn bà. Còn nếu anh bạn muốn chứng kiến bóng đá fairplay chơi đẹp thì hảy xem các trận giao hửu nhá
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Sợ mấy bố thật, ss chơi bẩn thì mang mấy chú tận đẩu tận đâu ra ss, sao ko kể mẹ mấy thằng ở VN đi mà ss cho dễ.
    Messi nó chỉ đá hay khi gặp mấy đội đá thoáng, dạng cầu thủ ở TBN, lấy kỹ thuật ra đọ nhau, còn gặp đội đá kỷ luật và rắn là tịt.
    Anh ko cần biết nó đá hay ở đâu, chỉ biết là nó cứ gặp mấy đội anh thích do Mou dẫn dắt là nó tịt. Khi nào nó thịt đc những đội Mou làm HLV thì anh mới thấy nó đá hay.
    Nói chung là về tuyển mà chả làm đc vai trò gì thì ăn cải của anh Sờ lai đơ là đc rồi.
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Mở mồm ra là đã thấy ngu rồi, đúng là "Ngu có tổ chức" Thế nào là các trận quan trọng? đá với Chel, Inter thì quan trọng, còn với MU, Arsenal, Real, Bayer thì ko quan trong à? đá trận tứ kết, bán kết thì quan trọng, còn trận chung kết, siêu kinh điển thì ko quan trọng à? Sneider ăn ba thì lớn, còn Messi ăn 6 thì chưa lớn à? không nói thì ko ai bảo là câm, nhưng nói ra là người ta lại bảo là vừa mù vừa ngu
  6. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Bóng đá hiện đại giờ có tổ chức tốt thì bất cứ đội nào đá rắn và kỷ luật và cả trận không phạm sai lầm thì cũng chả có ai có thể nổi bật được cả..Từ Cặp tấn công siêu đẳng Romario - Bebeto của Brazil năm 94 đến Zidane năm 98 cũng tịt ngòi trước nghệ thuật phòng ngự của Italia. Gần đây nhất là Ronaldinho, nổi như cồn, phong độ cao, nhưng anh ta quá mờ nhạt trong 2 trận bán kết với AC và trận chung kết năm 2006 trước lối đá chặt chẽ không ngờ của Arsenal ...Từ trước tới giờ thấy mỗi Maradona có thể múa may (hiệu quả) trước những đội đá rắn , những cũng chỉ là thời bóng đá ngày xưa thôi
    Nói thẳng ra là bắt chết một cầu thủ thì quá dễ. Nhưng cầu thủ giỏi là ở chỗ có những khoảng khắc xuất thần.. Chắc bác còn nhớ trong trận lượt về, Messi có pha chuyền tuyệt đẹp cho Borjan, tiếc là chú này bỏ lỡ, không có thì Inter méo mặt. Còn trận gặp Chel năm ngoái, mờ nhạt cả trận nhưng chính Messi là người đẩy bóng ra quá thoáng cho Iniesta sút .
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trời nóng bỏ miẹ các ông các nhau không thấy mệt à ??
    Bóng đá thời nay khác xa với thời xưa, cái thời mà 1 cầu thủ xuất chúng có thể dẫn dắt cả đội đi đến vinh quang và chiến thắng như Diego Maradona từng làm.
    Bóng đá ngày nay, 1 cầu thủ giỏi có thể không cần phải thi đấu nổi bật và thật sự cũng rất khó mà thi đấu nổi bật trong những trận cầu lớn nhưng chỉ cần những khoẳng khắc loé sáng là được.
    Messi cũng giống như Ronaldo hay Rooney đá ở cấp câu lạc bộ thì rất tuyệt nhưng về tuyển thì không phát huy được hết khả năng của mình do môi trường ở tuyển khác hắn với môi trường câu lạc bộ. Qua rồi cái thời 1 cánh én làm nên mùa xuân, nhất là vừa trải qua một mùa giải mà bóng đá phòng ngự lên ngôi.
    Snejider tài năng có thể không bằng Messi nhưng nếu anh là nhân tố chính giúp Hà Lan vô địch được WC này thì có thể làm quả bóng vàng lắm chứ. Messi đã có một mùa giải WC thất vọng và trắng tay tại C.L, 2 hệ thống giải cao nhất trong năm để làm tiêu chí đánh giá bình bầu các danh hiệu cuối năm nên đừng hy vọng nhiều là năm nay Messi sẽ bảo vệ thành công danh hiệu quả bóng vàng :)
    Robben cũng xuất sắc nhưng về độ ổn định và sự đóng góp thường xuyên thì tôi đánh giá cáo Sneijder hơn hẳn. Hãy chờ xem nếu Hà Lan lên ngôi có ai vote cho Messi không nhé :D
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    chả cần phải bóng vàng bóng bạc nữa, có rồi là đc rồi, Messi đá thế nào mọi người đều biết, có thể làm đc gì với trái bóng cả thế giới biết. Nhưng ghét những loại người bẩn tính, nhỏ nhen cứ lẵng nhẵng đi theo đít Messi, cứ lỡ hơi đánh rắm cái là lao vào hít lấy hít để rồi hỏi "sao rắm mày ko thơm như Sneider?"
  9. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hì, chửi nhau vui thế.
    Giờ thì messi biến hẳn WC 2010 rồi nhé, có giải bóng chì bóng sắt chắc mới tới lượt. Các bác quạt Messi có bàn về Messi trong này thì cũng đừng lấy xác chết ra so sánh với người sống nhé.
    Nhờ fan Argen mà mình liệt Argen vào danh sách anti từ 2006, năm nay Đức nó đấm một phát thẳng cẳng. Muller nói được là làm được, ngay phút thứ ba để 87 phút còn lại quạt Argen sống trong kinh hoàng. Sung sướng thật
  10. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Lỗi lớn nhất là của Maradona. không thể trách mesi được. bóng đá giờ thằng nào cũng chơi với 2 tiền vệ phòng ngự. và chỉ có maradona không nhận ra điều này. Nếu là 1 huấn luyện viên khác thì đội hình áchen năm nay có thể dành cúp: cặp trung vệ là samuel với burdisso. hai hậu vệ cánh là của heinze và zanetti. hai tiền vệ phòng ngự là của cambiasso và mascherano. dẫn dắt lối chơi và cung cấp bóng cho hàng công là của riquelme. 3 cầu thủ tấn công là messi, tevez và higugain trong đó messi được tự do di chuyển. Đó là đội tuyển áchen mạnh nhất vừa công vừa thủ hết sức đồng đều. Đủ sức giành cúp năm nay. kể cả cái đội hình mà Maradona mang đến nam phi năm nay cũng rất sáng giá. hai trận đầu Messi chơi rất tốt vì có Veron làm ông chủ khu trung tuyến và Messi được đẩy lên gần khung thành đối phương, anh chơi đúng với những gì được chơi ở barca. kể từ trận gặp mexico tình hình đả khác. không có Veron buộc messi phải lùi xuống chơi như 1 tiền vệ dẫn dắt lối chơi. và hậu quả là trận đó anh bị cầu thủ mexico bắt chặt không có 1 cú sút nào. Chỉ khi Veron được tung vào lúc gần cuối anh mới được lên tiếp cận khung thành và đả có cơ hội nguy hiểm. Trận gặp Đức Maradona vẩn chơi với đội hình như vậy thì bọn Đức có ngu cũng biết cách khắc chế messi. để messi cách xa khung thành đối phương thì anh ta hoàn toàn vô hại. Bọn hậu vệ mexico còn biết nói chi đến những cầu thủ đầy tính khoa học và tính toán lạnh lùng như người Đức.
    nói tóm lại nếu còn maradona làm huấn luyện viên thì lời nguyền inca mải mải không bao giờ giải được. Áchentina chuẩn bị tinh thần đi là vừa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này