1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tụ bù ???

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nguyenxuanbach, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenxuanbach

    nguyenxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tụ bù ???

    Bác nào biết công thức tinh toán tụ bù trong 1 mạng điện thì cho biết với .

    Cám ơn nhiều.

  2. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Công thức tính tụ bù phụ thuộc vào mục đích đặt tụ: Đặt để bù công suất cưỡng bức, do lưới điện thiếu công suất phản kháng, hay đặt vì mục đích giảm chi phí vận hành.
    Tính toán bù trong lưới điện về cơ bản có thể chia hai giai đoạn: 1 - Tính dung lượng bù tổng; 2 - Xác định các vị trí đặt tụ bù và dung lượng tương ứng.
    Tính toán cho bước 1 thì đơn giản, từ hệ số cos phi hiện tại, hệ số cos phi yêu cầu, và công suất tác dụng yêu cầu của lưới, có thể dễ dàng suy ra dung lượng cần bù bằng công thức luợng giác.
    Tính toán giai đoạn 2 thì phức tạp hơn. Đây là bài toán tối thiểu hoá hàm chi phí. Trong đó phải xét đến giá thành lắp đặt tụ, lượng tiền tiết kiệm được từ việc đặt bù, và trong trường hợp bạn xét nhiều phương án bù khác nhau, thì phải tính đến cả chi phí khấu hao thiết bị.
    Nói sơ qua như thế. Nếu bạn muốn biết chi tiết thì có lẽ phải tìm tài liệu về lưới điện để tham khảo. Khó có thể đưa ra một công thức chung nào cho mọi trường hợp
    Thân,
  3. nguyenxuanbach

    nguyenxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tính toán bù trong lưới điện về cơ bản có thể chia hai giai đoạn: 1 - Tính dung lượng bù tổng; 2 - Xác định các vị trí đặt tụ bù và dung lượng tương ứng.
    Tính toán cho bước 1 thì đơn giản, từ hệ số cos phi hiện tại, hệ số cos phi yêu cầu, và công suất tác dụng yêu cầu của lưới, có thể dễ dàng suy ra dung lượng cần bù bằng công thức luợng giác.

    Cám ơn bạn. Tôi muốn tính bước 1 như bạn nói thôi mà . Công thức là như thế nào nhỉ ?
    Cám ơn nhiều
  4. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình tính như thế này. Cơ sở tính là coi công suất tác dụng P không đổi.
    phi1 và phi2 là góc phi của lưới điện trước và sau khi bù. (phi2 < phi1). Thường hệ số công suất thường biểu thị bằng cos(phi), do đó phải quy đổi từ cos(phi) sang tang(phi)
    Dung lượng cần bù được tính bởi công thức (1)
    CT (2) là điện kháng tụ bù
    CT (3) là điện dung của tụ, với f là tần số lưới điện (50Hz)
    Được kehanhhuong sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 29/05/2004
  5. nptruong

    nptruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều . Tôi đã hiểu rồi.

Chia sẻ trang này