1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ cáp treo Tây Thiên đến một xu hướng du lịch hiện nay

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hungquocseocam, 29/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungquocseocam

    hungquocseocam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một trong những lý do mà những năm gần đây, du lịch tâm linh cũng được không ít nơi đầu tư, quan tâm, đáp ứng mong muốn của nhiều người.
    Mới đây nhất phải kể đến dự án đầu tư Cáp treo Tây Thiên trị giá gần 300 tỷ đồng của tỉnh Vĩnh Phúc vừa khánh thành và đưa vào hoạt động ngay trong dịp khai trương lễ hội Tây Thiên ngày 7/3 vừa qua. Dự án cáp treo mới nhất tại miền Bắc, sau Yên Tử và chùa Hương dài tới 2480m, chạy thẳng từ chân núi lên đền Mẫu.
    Đây là tuyến cáp treo dài nhất trên toàn miền Bắc với 33 cabin, công suất 1000 khách/giờ. Với dự án này, tỉnh Vĩnh Phúc có chủ trương đầu tư Tây Thiên thành trung tâm văn hóa lễ hội để khai thác nguồn du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Cáp treo Tây Thiên có ý nghĩa quan trọng, giúp cho nhu cầu của khách thập phương đến với Phật, về với Mẫu được thuận lợi hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian cũng như thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

    Ngoài Tây Thiên, ở miền Bắc còn có nhiều địa danh nổi tiếng có thể kể đến như khu di tích đền Hùng, khu di tích chùa Yên Tử, chùa Hương, quần thể Tây Thiên, khu di tích đền Trần Nam Định, đền Bà Chúa Kho và hàng loạt các đền chùa hàng trăm năm tuổi như chùa Dâu, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Thày, chùa Tây Phương, đền Và, chùa Mía (Hà Tây cũ), chùa Trấn Quốc, chùa Kim Liên (Hà Nội)…
    Đại diện một hãng lữ hành ở miền Bắc cũng cho biết: “Rất nhiều đoàn du khách Việt khi đi du lịch tâm linh, mong muốn được ở lại điểm di tích tâm linh đó để chiêm bái, cầu nguyện, học đạo, dương tâm, thiền định nhưng rất ít điểm ở khu vực miền Bắc đáp ứng được. Tuy vậy, chỉ một mình lữ hành không làm được mà phải có sự kết hợp của điểm di tích tâm linh và chính quyền địa phương”.
    Các chuyên gia cho rằng du lịch hành hương sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và sẽ là xu hướng của du lịch thế giới chứ không riêng Việt Nam. Cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương và các hãng lữ hành đủ tâm huyết để gây dựng các sản phẩm du lịch thì loại hình đặc biệt này được cho là sẽ không chỉ thu hút được du khách trong nước mà còn cả khách quốc tế
    .

Chia sẻ trang này