1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Từ điển" tiếng Quảng Ngãi.

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lại trúng tủ rồi.
    [/quote]
    Thèm don ở Thu Xà quá!
    Hihi, xì pam tý, cả nhà bỏ quá cho
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hình như là từ : "Đánh đòn xa "
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Uh, "đánh đòn" xa nên không ai bị ''ăn đòn'' . Còn cái ''bóng đè'' kia thì nghe người già bảo là bị "con mộc", hay con mạc gì đó ''chận''( chận = đè).
    Từ mới đây : Đố mọi người biết cái "du du" là cái gì?
  4. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cái "du du" thì thuxaqn em không chắc lắm, có phải là cái dùng để tát nước ruộng không vậy anh Curio? Em thấy ở chổ em dùng từ cái "gàu" để chỉ vật để múc, tát nước ruộng.
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 28/03/2006
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới cái "gàu" làm em nhớ cái "còn vọt " , một thời từng kéo " còn vọt " đó
  6. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    "Còn vọt" hay "Cần vọt"?
    Đây là công cụ lấy nước từ giếng lên rất phổ biến trước đây. Nó hoạt động theo nguyên lý đòn bẩy. Nó là một chiếc đòn bẩy bằng tre, một đầu được mắc vào cái "gàu", đầu kia có thể là một một vật nặng ("hòn đá bén", "cục đá ong"). Điểm tựa là một giàn bằng tre khá cao. Cái đòn bẩy này được thiết kế sao cho phần bên cái "gàu" nhẹ hơn phần ở phía còn lại cở trọng lượng của một gàu nước. Người sử dụng dùng sức để kéo đầu cái "gàu" xuống giếng để nước tràn vào "gàu", sau đó chỉ cần dùng một lực rất nhẹ để đưa "gàu" đầy nước lên khỏi giếng.
    Ở đây lợi dụng tính chất: "kéo xuống thì dể hơn là kéo lên". Nên người sử dụng đở tốn sức khi sử dụng công cụ này múc nước.
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái ''du du'' này nó cũng có liên quan đến chuyện tát nước nhưng không phải là dụng cụ để tát nước, để tát nước người ta dùng gàu sòng hoăc gàu dai(dây).
    Không ai trả lời được hết à? Curio sẽ thưởng cho ai đáp đúng một đầu DVD, à quên, một đĩa ...CD , thời hạn trả lời là một tuần!
  8. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái "du du" (vu vu) là cái "tấm tàng" dùng để che mát khi đi tát nước, đạp nước, đập lúa....Nó gồm có một lóng tre ngắn, đục thông ngang hai đầu , xỏ hai thanh tre vuông góc nhau, nêm chặt để giăng tấm bao phơi lúa lên trên, cột chặt lại. Một đầu ống tre bịt kín, một đầu trống để xỏ cây sào hoặc cây đòn xóc cắm xuống đất tạo bóng mát. Bóng mát để che cho người đập lúa, đạp nước, tát nước, lẫn người ngồi ăn cơm đồng, uống nước, và..chém vè (trốn việc) vào nghỉ mát
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Voquang! Khi nào gặp Curio để nhận đĩa CD nhé! Mà Voquang thích đĩa gì?. Nói thêm là một cái du du theo truyền thống được lợp bằng lá ''đùng đình'', một loại lá to bản, chứ không phải bằng bao bố! :)
  10. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bà Ngoại MM già rồi nên dù rất lo cho MM khi nghe tin MM "nhảy ổ" nhưng không thể vào thăm được. Thế là MM phải alô thường xuyên cho Ngoại để Ngoại yên tâm, khi nào điện thoại ccũng có câu hỏi:
    "Cháu có sỏi hông, con nhỏ sỏi hông?"

    Hihi, vậy có ai biết sỏi nghĩa là gì hông?

Chia sẻ trang này