1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Từ điển" tiếng Quảng Ngãi.

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói đường muỗng làm tui nhớ tùm lum thứ liên quan tới đường,là những năm đầu thập niên 80 khu vực quê tui cũng có trồng mía rồi nấu đường mà lúc nấu có giai đoạn gì đó không nhớ rõ (hồi đó còn bé) có nước chè hai mà nước này thơm lắm không thể tả như thế nào được,rồi đường đổ vào muỗng ,phi sau một thời gia trên bề mặt có những hạt như đầu đũa hình dạng như viên kim cương vậy người ta gọi là đường đinh ăn có vị thanh thanh đầu lưỡi,rồi từ đường củng chế biến thành kẹo dẻo,kẹo chặt (có màu trắng sau khi người ta cho môt tỷ lệ đường như thế nào đó rồi nấu rồi đem đập dính lên cái đinh trên cây cột kéo ra rồi đập tiếp đến khi kẹo trắng và cứng
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 24/06/2006
  2. catnhu

    catnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái ''đách'' không phải là '' âm hộ'' ...
    Mà là mạng da bụng bên dưới vùng rốn .
    " Dai nhách ...như cái đách bà già ''
    ----------------------
    Một số tiếng nói trong dân gian ngày xưa , thường được các ông bà '' người lớn '' ( Thầy giáo , nhà nho , thầy tu , cố đạo ) nói trại đi ...
    " *** " > Có ... " Cặt /Cược .." ...
    Đại nam Quốc Âm Tự vị ( Huỳnh Tịnh Của 1898 ) có lẽ sẽ giúp ta điều chỉnh những ngộ nhân ...của người đời sau
    CatNhu
  3. catnhu

    catnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    " Trẫm Trựa ..." ?
    Có lẽ là chữ khá cổ . Nếu một vùng nào đó còn '' hay dùng '' tới , có lẽ sẽ giúp đánh dấu ...quá trình di dân từ miền ngoài vào .
    Tra > già ... Trẹo = Giẹo .( đứng giẹo ). Âm Tr.. và âm Gi hay thông nhau .
    Âm D va Gi cũng hay ...lẫn lộn : Giòng sông , dòng sông .
    Đứng giệo ne , giựa cột > Dẹo ne ...Dựa cột ...mà nghe .
    Là một hình dung từ ? Giựa - Giẫm ... Không '' đứng một mình . Lười ...chảy thây ..."
    Bởi vì trẫm trưạ mà sinh trễ tràng .
    CN
  4. man_on_snowyriver

    man_on_snowyriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang sống ở Sài Gòn nhưng là người QN chính gốc đây. Lâu lâu mới có dịp ôn lại tiếng quê mình, thấy thương gì đâu!!! Tôi có mấy câu chiện kể mọi người nghe chơi.
    1. Đi ăn giỗ, ngồi vô mâm thấy thiếu chén, sai thằng con chủ nhà đi lấy thêm. Thằng nhỏ đếm số người chưa có chén như vầy: một van, hai van, ba van... Có phải van giống như "vong" không nhỉ?
    2. "Van" đó "nặng" lắm - Mọi người có hiểu câu đó nghĩa là gì không?
    3. Ở QN khi chết người ta nói đi Trung Ổi, hoặc "đi mía" hoặc là "đi giữ mì". Sau này tui còn nghe "đi bán muối" nữa nhưng hình như là từ của SG thì phải.
    4. Mọi người có biết "cái gô" là cái gì không? Còn "con mạc" là con gì? Ai trả lời đúng sớm nhất tôi mời đi ăn món ăn QN ở Sài Gòn (không ngon lắm nhưng đỡ nhớ quê)
    5. Tui có biết một "van" người Lý Sơn. Mỗi lần nó nói chuyện là tôi cười muốn đứt ruột. Nó nói " Trời nóng wá tắm phoát cho moát mẻ". Còn khi nghe nó hỏi "Cái đoài của anh nghe được không?" tui cứ ngớ người ra. Cho đến khi nó vừa nói vừa chỉ tui mới biết nó muốn nói tới "cái đài" tức là cái radio, cái máy cassette í mà...
    6. Khi người già kể chuyện ngày xưa, họ nói "thời đó tụi bay còn ở dưới ống quyển ". Bây giờ thì tui hiểu là gì rồi nhưng đố các bạn "ống quyển" là cái gì và vì sao lại nói là "còn ở dưới ống quyển". hehehe
    Bấy nhiêu thôi, tạm thời là như vậy...
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cái gô là cái dùng để đựng nước (nước chè, nước lã, nước bia, ...) để uống chung cho cả nhà hoặc cho nhiều người, khi uống nước được rót ra ly để uống. Nó thường làm bằng nhựa. Hình ống tròn, kích thước miệng bằng kích thước trôn. Có nắp đậy.
    Con mạc, là con ... mạc có màu đen, kích thước nhỏ hơn hạ gạo một tí. Thường sống ở hủ gạo (trước đây gạo đầy con mạc).
    Khi gạo mà bị nó ăn rồi thì bị rổng, lúc vo gạo nó cứ nỗi lên trên như cái phao!
    Hình như tên này cũng được dùng để nói đến một loại côn trùng khác, đó là loại thường ăn gỗ, sau khi ăn nó thải ra một loại sản phẩm là những hạ gỗ tròn màu đen như hạt cát loại nhỏ.
    Không biết có đi ăn được chưa dậy!
  6. man_on_snowyriver

    man_on_snowyriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cái gô là cái dùng để đựng nước (nước chè, nước lã, nước bia, ...) để uống chung cho cả nhà hoặc cho nhiều người, khi uống nước được rót ra ly để uống. Nó thường làm bằng nhựa. Hình ống tròn, kích thước miệng bằng kích thước trôn. Có nắp đậy.
    Con mạc, là con ... mạc có màu đen, kích thước nhỏ hơn hạ gạo một tí. Thường sống ở hủ gạo (trước đây gạo đầy con mạc).
    Khi gạo mà bị nó ăn rồi thì bị rổng, lúc vo gạo nó cứ nỗi lên trên như cái phao!
    Hình như tên này cũng được dùng để nói đến một loại côn trùng khác, đó là loại thường ăn gỗ, sau khi ăn nó thải ra một loại sản phẩm là những hạ gỗ tròn màu đen như hạt cát loại nhỏ.
    Không biết có đi ăn được chưa dậy!
    [/quote]
    Có lẽ cái gô nhà bạn khác cái gô nhà mình (chắc là có nhiều cái có cùng chức năng đựng, đong thì được gọi là cái gô nhỉ?) Còn con mạc nhà đằng ấy nuôi chắc cũng...không giống con mạc nhà mình hehehe.
    Dù sao thì cũng mời bạn đi ăn nhé. Cho mình xin số điện thoại để tiện liên lạc. Nhưng mình chỉ rảnh vào tối chủ nhật thôi. Có tiện cho bạn không?
  7. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trời! cả 2 câu đều tiêu trụi!
    Hi hi, ăn thì lúc nào mình cũng ... rảnh cả.
    OK, thuxaqn sẽ PM số dt cho bạn.
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thuxaqn chỉ rành tả con rận thôi chứ, hehe. Con ''mạc'' là con sinh ra trong ổ gà ấy! Khi gà mái ấp trứng trong ổ, có khi cả ổ gà bị mạc, lên lấy trứng hay bắt gà coi chừng nó bám vào người ngứa chết luôn! :D
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thuxaqn nhớ rồi! Lúc nhỏ má thường gầy đàn gà nhà thuxaqn đến vài chục con. Và thích nhất là được xem cái trứng gà mới vừa bị gà con đục bể để chui ra ngoài. Nhưng má không cho đụng vào vì nhiều "mạc" lắm. Và sau khi toàn bộ gà con đã nở, má đem toàn bộ ổ gà (làm bằng rơm) đi đốt để mạc không chạy lung tung.
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Sao không ai trả lời câu của tui nhỉ. Sẵn các bác nói về Đường, tui nhắc lại câu của tui nhá. Đố các bác nhớ từ "Đường dầu" là nghĩa gì hoặc cái gì

Chia sẻ trang này