1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Từ điển" tiếng Quảng Ngãi.

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh voquang giỏi quá , chắc ngày xưa hay bỏ tiền tiết kiệm lắm đây .
    Lúc nhỏ em không mong đến ngày đập hủ mà thường xyên lén Me khèo tiền trong hủ ra...Em khèo giỏi lắm đấy nhưng cũng bị Me phát hiện cho một trận nên thân ...
    Được curio sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 02/11/2005
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Một số đồ vật đan bằng tre, gắn liền với công việc hàng ngày của người nông dân :
    - Mủng(thúng) : Giống như cái rổ nhưng đan kín, gồm có mủng 1 ang, 1.5 ang, 2 ang.(Ang : Đơn vị đo thể tích. 1 ang = 20 lon sữa bò, đong đầy vun lên chứ không phải là ''''sét'''' lon).Một ang lúa khô nặng 5kg.
    - Nừng : đựng được 5-6 ang, có luồn dây để gánh. Nông dân vẫn tính một gánh lúa(2 nừng) là 50kg.
    - Trạc: Cũng tương tự như nừng nhưng có lỗ to. Ngoài ra còn có trạc làm bằng kẽm.
    Câu đố : Cái gì cứng cứng dài dài? Trả lời : Cái ....dừng .
    Vậy đố các bạn : Cái dừng là cái ....gì?

    Được curio sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 02/11/2005
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái sàng để sàng gạo hình như là một từ phổ biến trên cả nước?
    Cái dừng (giần) để dừng gạo nhằm loại cám và tấm nhỏ,mông mông.Ngồi "chờm hởm" hai tay nắm lấy "dừng" mà lắc đều theo chu kỳ xoáy?....
    Còn cái sảo để sảo lúa mới đập, tuôn từ bồ ra nong, đứng đầu ngọn gió mà sảo để loại bớt gié và lép.
    Sau đó là công đoạn đạp gié và giê (dê).
    Giê lúa để loại hột lép trong lúa sau khi phơi lúa khô.
    Sau đó đổ lúa dzô dzựa (vựa) là chắc ăn.
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gió thì "giê", còn không có gió fải "sảy"...
  5. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Còn nữa nà. Lúc tối qua BOYCHANDOI78 nhắc tui mới nhớ. Quảng Ngãi còn 1 từ nữa mà nói ra chắc mọi người té ngữa quá. Hồi nhỏ thường thì ba mẹ cho tiền mua đồ ăn. Nhưng khổ nỗi hồi í mọi người còn nghèo nên trẻ con cũng ít có tiền  mua hàng ăn. Mình thì lâu lâu có tiền thề là share cho tụi nó 1 ít. Nhưng mà tụi nó ăn gần hết phần của mình thế là có câu sau.
    Sao tụi mày cắn "bõm" thế.
    Vậy từ Bõm có nghĩa là: Ăn tham.
    HEHHE
    PS. Topic này chắc là có tương lai là 1 mảnh đất tươi tốt để xì pam đây.
    langlenhoem thích bài này.
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tùm lum túa lụa, lỏm dỏm ???
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mình thích dùng từ "tiếng địa phương" hơn.
    Một số trong các từ trên không chỉ là tiếng địa phương của Quảng Ngãi mà còn là tiếng của các địa phương thuộc các tỉnh thành khác, chẳng hạn "dừng", "sàng",...
    Hồi trước mình có nghe HoaPhan nhắc, chữ "ề" (à, ừ) là tiếng của Bình Sơn, còn quê Đức Phổ của mình thì có chữ "hỉ" (hả, hử), nhưng mình nhớ chữ này xuất xứ từ Huế thì đúng hơn.
  8. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này "zui" à nghe!
    Còn nhớ hồi mới vô SG, có tí việc fải dùng giấy mà ở QN goi là "giấy manh". Đến tiệm tạp hóa hỏi mua giấy manh thì họ ngớ người chả hiểu gì cả. K biết gọi nó bằnmg giấy gì nên fải về nhà hỏi đứa bạn thì mới biết người ta gọi đó là giấy kẻ ngang. Pó tay!
    Còn nữa, hồi đi học quân sự, sáng ngủ dậy hỏi đứa bạn người miền nam: "mày ăn sớm mai chưa?". Nó ngớ người hỏi lại "ăn sớm mai là gì?". Lúc này thì tui mới "à" và đính chính là ăn sáng!
    Còn nữa nè. Có lần đến tiệm sửa xe nói rằng: "nhỏ lin vào dây sên" thì anh chàng sửa xe chả hiểu gì cả. Thì ra fải nói là nhỏ nhới vào xích xe! Pó tay luôn!
  9. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi: cái bót là cái gì vậy?
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bót : là cái bàn chải đó. Người QN gọi là bót giặc đồ, bót đánh răng .

Chia sẻ trang này