1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Từ điển" tiếng Quảng Ngãi.

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @ Bác vegiang : Đồng ý với bác cái "kẹm" là cái "cạm", nhưng nếu dân Quảng Ngãi đã đọc trại ra thì nên đọc thành cái "cộm" chứ bác nhỉ? [:D].
    (đọc "trại " là từ phổ biến, không phải "đặc sản" Quảng Ngãi).
    "Rò rè" là từ Curio hay dùng khi đi siêu thị với má, má cứ xoay tới xoay lui trước một món đồ mà không chịu mua, cũng không chịu đi !
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cha Cu nói hơi bị Đoàn Chuẩn nhỉ?
    mà "Rò rè" : từ "Rò"=" rờ, sờ " ,"rè"="rụt rè" xem tới xem lui, xem xét kĩ, cân đo đong đếm" ========> "Rò rè"
  3. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Để Chen trả lời cho (trả lời lụi ^_^)
    "mông mông" nghĩa là mơ hồ, mông lung...
    Đúng không đại ca?
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @ Changes : dĩ nhiên là ....không đúng
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mà ko học bị chửi, không học thì vào Cà đó mà ăn
    Cà Đó là ở đâu?
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Mông mông thì @Trungbdqn không nhớ ra nhưng "Cu hủ" thì @Trungbdqn nhớ. Món khoái khẩu của @Trungbdqn mà. "Cu hủ" là đọt non của cây dừa. Muốn có nó chỉ có cách chặt nguyên cây dừa xuống mới ăn được. Ăn sống thì bùi bùi, ngọt ngọt. Nếu đem là gỏi trộn chung đậu phụng rùi lấy bánh tráng xúc là Tuyệt vời, chẹp chẹp ực. Thèm wá
  8. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Bi giờ thêm 1 từ nữa mới nhớ ra: Đố các anh em một từ nữa nè "mông mông" (hai chữ MÔNG") nghĩa là gì nào? Đó là 1 danh từ thường xuất hiện ở nông thôn!
    Cha Cu cũng nên nói thêm về cái củ hủ (có người gọ là tu hủ, cu hủ)
    Cái cu hủ ... ăn cũng ngon đó nghen!!! và chuyện CỦ LANG VÒ ăn không đựơc nữa!
    Cảm ơn anh chị em
    Chúc vui vẻ.
    "Mông mông" là từ để chỉ những mảnh trấu nhỏ khi "sảy"gạo cho sạch sau khi "máy". Lúa đem ra máy xát ra gạo, gạo đem ra sàng, giừng, sảy sẽ ra mông mông, còn lại là gạo sạch.
  9. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trungbdqn đã có câu trả lời chính xác cu hủ thường dùng cho cau dừa cu hủ cau, cu hủ dừa là món khoái khẩu không chỉ của Trungbdqn không đâu!!!
    Hôm nào về QN, Trung thiết kế đi hể!
  10. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chính xác luôn! Quả là tuyệt vời
    Mông mông là đầu hạt thóc bị vỡ ra nhưng không phải là tấm vì còn dính đầu vỏ trấu.

Chia sẻ trang này