1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do ******** ở Việt Nam- Nên hay đừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VNHL, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bugs-bunny

    bugs-bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    he`he` , sao bác condêcon lại nóng tính thế, đây là box thảo luận , không nên cãi nhau làm zề hỏng chủ đề của người ta.
    Tôi nói thế vì quan điểm của bác mới quá, những người cổ hủ như tôi , không theo kịp .
    Còn vấn đề "sở khanh" tại sao tôi dùng từ như vậy thì chắc bác cũng hiểu. Quan niệm của tôi là bác thích làm zì với ai thì cứ việc tự nhiên ,nhưng đừng đem chữ trinh của người con gái ra làm vật đo đếm cho cái sự experience của bác.
    Vài dòng thế thôi , quan điểm không hợp nhau thì dễ cãi nhãu , biết thế , nên khi reply thì nên tự kiềm chế bản thân .
    Cũng xin lỗi bác luôn cái mail trước nói xúc phạm tới bác . Em xin nhận khuyết điểm.
    Còn chuyện người yêu của em thì bác không phải lo . Bác không có được diễm phúc đấy đâu.
    Xin chào,
    Chick Farm
  2. hibou

    hibou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    thì ai muon tu do ******** thi cu viec tu do, co ai cam dau, viec gi phai keu gao tu do de lam gi?
    Hibou
  3. Connguoi9

    Connguoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    He He He ! Cái này thì bố ai trả thích nhất là đàn ông. Còn các chị thì cứ chui vào bụng họ là biết ngay thôi mà. Nói vậy thôi chứ bây giờ thời đại mở cửa rồi, chuyện này cũng chẳng còn to tát gì nữa. Không tin ra đường hỏi thử thì xem, 10 người thì 9 người bảo đã từng làm việc ấy cho mà xem. Nếu có xúc phạm đén các chị nào không như thế thì cho em xin lỗi nhé.
    vil
  4. achikid

    achikid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thực ra vấn đề ******** ở Việt Nam bay giờ dâu phải là mới lạ.bàn tán về tự do ******** ko phải là diều ko cần thiết.nhưng cần nhìn nhận dúng đắn hơn.
    thực ra khi yêu nhau thì nhu cầu về ******** là 1 diều đương nhiên,ai chả thế,và ko phải ai cũng đủ bản lĩnh để vuợt qua bản năng của mình.
    tự do ******** đâu phải có nghĩa là tự do quan hệ với nhiều người mà co nhiều ý kiến phản đối gay gắt thế.quan hệ ******** trước hôn nhân không hẳn đã là xấu.pháp luật ko cấm.thuần phong mỹ tục cũng còn phải xem xét lại,đâu là thuần phong mỹ tục và đâu là dịnh kiến xã hội.người ta thường ngần ngại trươc 1 cô gái dã từng co quan hệ ******** trước hôn nhân chu tôi chưa thấy ai phê phán 1 thằng đàn ông quan hệ ******** như thế cả.người ta hay phê phán những người con gai dễ dãi trong tình yêu chứ có ai nói gì về những thằng con trai hay dòi hỏi đâu.con gái thì phải biêt giữ thân.ai chả nghĩ như thế.nhưng tại sao ko ai nghĩ thằng con trai là thằng chủ động trong chuyện đó và rất hay dòi hỏi.
    [blue]
    achikid
  5. nguyenngoc9

    nguyenngoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Này bác VNHL, bác có biết chúng ta gọi chúng ta là gì không?: là "CON NGƯỜI" đấy bác ạ. Tại sao người ta lại đặt từ "CON" trước từ "NGƯỜI", mà lại không đảo ngược nó đi?.Bởi vì nguyên bản của chúng ta là "CON" cho nên sự ham muốn về ******** là không thể không có. Vì thế ở đây,tôi chỉ khuyên bác một điều đó là hãy bỏ ngay hai chữ "TỰ DO" đi và thêm vào đó là những từ khác tế nhị hơn.Môt lần nữa tôi rất khuyên bác hãy bỏ hai từ "TỰ DO" đó đi.
  6. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác Gái nè ...
    Và cũng tặng các bác Gái nữa nè:
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phụ nữ chỉ "quan hệ" với một người, ít bị đẻ non

    Các nhà khoa học Autralia phát hiện: phụ nữ nếu chỉ quan hệ ******** với một người thì  hệ thống miễn dịch sẽ thích ứng với tinh trùng của người đó, khiến cho quá trình mang thai sẽ được tốt và thuận lợi. Với phát hiện này, các nhà khoa học hy vọng có thể nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc giúp giảm được hiện tượng đẻ non hoặc thai chết lưu cùng nhiều vấn đề khác.
    Báo cáo của đại học Adélaine còn cho biết: thai nhi và nhau thai có chứa những chất không thuộc về người mẹ mà thuộc về tinh trùng của nam giới, đồng thời hệ miễn dịch của người mẹ lại có tính bài trừ đối với các chất tới từ bên ngoài, trường hợp nghiêm trọng có thể gây nên cao huyết áp khi mang thai hoặc đẻ non và thai chết lưu.
    Tuy nhiên các nhà khoa học phát hiện: sau khi giao hợp, một phần tế bào trong hệ miễn dịch cũng thu thập chất prôtêin trong tinh trùng vào cổ tử cung, sau đó đưa tới các hạch bạch cầu, khiến cho các tế bào miễn dịch "quen" với loại prôtêin này. Còn bản thân tinh dịch cũng chứa một ít vật chất sẽ giúp hệ thống miễn dịch của phụ nữ tiếp thu được tinh trùng của người bố. Ngay cả mang thai 1 năm, nếu quan hệ với cùng 1 người nhiều lần thì hệ miễn dịch của họ cũng "nhận" ra loại tinh trùng quen biết để giảm khả năng bài trừ. Lúc này, việc sẩy thai hoặc đẻ non sẽ ít xảy ra. Nếu quá trình "nhận biết" thất bại thì một phản ứng miễn dịch mạnh sẽ xảy ra trong cơ thể phụ nữ, gây nên sự rối loạn trong thần kinh trung khu (quá nhạy cảm). Các nhà khoa học đang nghiên cứu việc bào chế thuốc từ vật chất trong tinh trùng, tạo ra chất dầu bôi trơn trong quá trình giao hợp, qua đó giúp phụ nữ thích ứng với vật chất từ bên ngoài, giảm nguy cơ sẩy thai hoặc đẻ non khi mang thai.
    (Ngày: 12-06-2002 - Theo Báo SK&ĐS)


    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
  7. moiteu1983

    moiteu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ******** là một thứ không thể thiếu của con người, nhưng điều đó phải dựa trên một thứ tình yêu bền vững và chắc chắn tạo thành, chứ không phải chỉ dựa trên những quan hệ bừa bãi hay là chỉ dựa trên quan hệ mới quen mà cứ tưởng là đã "yêu " nhau. Sự thật thì không phải thế....
  9. bocaptrang

    bocaptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Text " tự do ********" được hiểu như thế nào cho phải ? Tại sao nhà trường tích cực thực hiện những chương trình " giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên " có vô ích chăng một khi mọi người bắt đầu đòi hỏi đến "TDTD " ? lúc nào và bao giờ có thể " quan hệ " hẳn ai cũng biết , thời xưa , thiếu nữ 15 cũng có thể có con rồi cơ mà ... thế mà ngày nay , hs quan hệ sớm lại bị chê trách là vô kĩ luật " tự do thái quá " có đúng không ? Vậy cần nói thêm nên ban quyền tự do TD cho lứa tuổi nào?Nếu có. Có thể nào ******** lại hình thành trước nhân cách ? Tuổi yêu và sau đó là ham muốn hay ham muốn dẫn đến tình yêu ? " TDTD " có nghĩa là quan hệ không tình yêu chăng ? Chỉ là những ham muốn theo bản năng " con " người thôi sao ? không thể cưỡng lại được bản năng nhưng lại bị cản ngăn từ phía XH và thế là họ làm cuộc nổi loạn về TD sao ? Không gay gắt đối với những ai cảm thấy cần nhưng nên gay gắt với những kẻ ăn theo ... con trai luôn là những người nông nổi và luôn là đối tượng dễ bị kích động hơn cả , do đó , thật sự là cấm cũng không được . Còn về bạn gái , nên nhớ phần thiệt sẽ luôn dành cho họ : sức khoẻ và tình cảm ...
    " tự do ******** " ... còn nhiều chuyện phải nói ... đừng nên gật đầu và đồng ý không suy nghĩ . Hãy nghĩ đến những con người có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện này " kẻ mua và người *******" chẳng hạn ? ... " tự do được yêu " thì vẫn hay hơn , ******** phải trên cơ sở tình yêu ...
    tiamo
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem tivi ,qua báo chí ,..thấy ở VN ta còn nhiều người thiếu hiểu biết về ******** quá! Lắm lúc đang xem toát cả mồ hôi.Híc híc
    Cụ Các Mác co' nói:"Tự do là khi ta nhận thức dược cái tất yếu". Nêu chúng ta chưa hiểu nó là cái gì thì làm sao có được cái gọi là "tự do ******** " như bạn nói. Nhất là giới trẻ hiện nay, người thì thiếu những kiến thức cơ bản ,ngươi lại coi đó chỉ là tro` đua`.Có người còn cho rằng , đó chỉ là vấn đề của các cặp vợ chồng(!)Tôi không phản đối việc chúng ta tìm hiểu những tài liệu, qua sách báo, ...về vấn đề này.Tất nhiên, Vn ta la một nước phương Đông , do đo' điều này đôi khi cũng khó được chấp nhận trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, một mai ban lập gia đình và bạn hoàn toàn mù tịt về ********.Đo' sẽ là một thảm hoạ thực sự đối với bạn đấy. Tôi chắc chắn như vậy bởi một. nhà ******** học người Mỹ đã khẳng định rằng phần lớn sự gắn kết giữa hai con người sau hôm nhân là do ********. Đó la hình thức cao nhất biểu hiện tình yêu giữa hai ngươi, va đo' là sự đảm bảo chắc chắn cho hạnh phúc lứa đôi của các cặp vợ chồng. Một tỉ lệ ko nhỏ các cuộc ly hôn la do sư thiếu hoà hợp về ********.Su thế này đang chuyển dần tư châu Âu sang châu Á của chúng ta.
    Tôi ko có ý định khuyến khích các bạn tìm hiểu quá sớm về vấn dề này. Cái gì đến tự nó sẽ đến. Đừng gượng ép để rồi nhận lấy những hậu quả đáng tiếc. Nhưng sẽ chẳng có gì sai khi bạn biết cần phải làm gì trong đe^m tân hôn, đe^? cho người chồng không bị lúng túng, và người vơ tránh được sự sợ hãi và đau đớn.vv.. Tôi nghĩ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như nó tự nhiên phải như vậy sẽ đem dến niềm tin cho cả hai người trong cuộc sống và cũng có thể sẽ đem đến nhưng thảm hoạ- cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được nếu chúng ta có hiểu biết!
    tearing up my heart when i with you!!!

Chia sẻ trang này