1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động hóa là gì và vì sao phải tự động hóa.

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi thunguyen1983, 11/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunguyen1983

    thunguyen1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tự động hóahiện nay đang có những ứng dụng cực kì lớn trong các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến. Đặc biệt sự ra đời của máy cắt plasma cnc đã làm cho ngành tự động hóa phát triển vượt bậc. Công nghệ kỹ thuật số mới nối thiết bị hàn và robot để tạo ra các tế bào dễ dàng lập trình là nâng cao sức hấp dẫn của nó cho các ứng dụng ngày càng nhỏ và chuyên biệt hơn.

    Khi robot và các hoạt động hàn đến với nhau trên sàn cửa hàng, kết quả có thể bao gồm những cải tiến đáng kể về chất lượng, độ lặp lại tốt hơn, chu kỳ sản xuất nhanh hơn, ít thời gian chết, và với tất cả những điều này, sự gia tăng lợi nhuận. Các tùy chọn mới trong tự động hàn đang mở rộng ứng dụng của nó và giá trị kinh tế của nó như là một công cụ sản xuất. Nhiều lập trình linh hoạt và truyền thông kỹ thuật số tinh chỉnh giữa các nguồn điện hàn, cánh tay robot và thiết bị định vị làm cho nó có thể tạo ra một hệ thống kinh tế là chính đáng và hiệu quả cho hoạt động sản xuất của hầu hết các kích thước.

    Tại sao con người phải ứng dụng tự động hóa vào sản xuất.
    Sự khôn ngoan thông thường đã được rằng hàn tự động chỉ có ý nghĩa cho chạy dài hơn phần lặp đi lặp lại. Trong lịch sử, các chi phí fixturing và trạm làm việc đặc biệt có xu hướng tạo ra những hạn chế này. hệ thống mới kết hợp lập trình dễ dàng hơn, cụ kẹp linh hoạt hơn, và các tế bào cung cấp phối hợp chặt chẽ giữa kiểm soát mối hàn, chuyển động robot và lời hứa của vị phôi để làm cho tất cả, nhưng các công việc ứng viên nhỏ nhất cho tự động hóa. Một công ty chạy lô khác nhau của 50 hoặc 100 weldments bây giờ có thể đạt được nhiều lợi ích tương tự như một trong đó là sản xuất hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn hội đồng giống hệt nhau. doanh nghiệp lớn hơn cũng có thể hưởng lợi bằng cách tự động chạy ngắn hơn hoặc hàn sản xuất chuyên biệt hơn bằng cách sử dụng "đóng gói" tiền chế hệ thống được lập trình dễ dàng với nhu cầu thay đổi của họ. Với liên minh chiến lược giữa các nhà sản xuất thiết bị hàn, robot và định vị, kể cả tế bào tùy chỉnh thường trong tầm tay cho các ứng dụng nhỏ rất nhiều.

    Kích thước của các robot tự động hóa đã được giảm thiểu.
    Trong quá khứ, các nhà sản xuất thường nhìn chỉ nhất bộ phận phức tạp của họ như là ứng cử viên cho tự động hóa và kết luận việc đầu tư không chính đáng về mặt kinh tế. Hôm nay, các hệ thống linh hoạt hơn giảm thiểu nhu cầu fixturing chuyên dụng và làm cho nó dễ dàng để chuyển đổi sản xuất từ một phần khác. Các quy tắc 80/20 thường áp dụng, như tám mươi phần trăm sản xuất của một công ty thường chỉ chiếm 20 phần trăm của kích thước một phần của nó. Các tế bào hàn robot mới làm cho nó dễ dàng hơn để tự động hóa nhiều hơn những công việc đơn giản, thường lặp đi lặp lại và chuyển đổi nhanh chóng từ một đến khác.

Chia sẻ trang này