1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự học tiếng Nhật liệu có thành công?

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi legendbuild, 22/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. legendbuild

    legendbuild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh chúng ta có nền cơ sở bắt đầu từ cấp 1 tới cấp 3. Vì vậy việc trau dồi và rèn luyện sẽ dễ dàng hơn. Tiếng Nhật được xem là ngôn ngữ mới và khá khó học, vấn đề tự học tiếng Nhật hay là học trung tâm khiến rất nhiều bạn phải băn khoăn.

    • Không phải ai cũng dư dả kinh tế để đi học trung tâm
    • Công việc bận rộn không có thời gian rảnh
    • Muốn thành công mà không cần tới trung tâm để chứng tỏ bản thân
    • Xác định tinh thần học chỉ 50 – 50 nên không muốn mất tiền
    [​IMG]


    Đối với ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ như vậy, liệu nếu tự học bạn có thể thành công hay không ?

    1. Học không bao giờ là thừa

    Học là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, là quá trình trau dồi tổng hợp, tích lũy thêm mọi kiến thức chỉ dừng lại khi bản thân chúng ta không muốn học.

    Nếu bạn muốn chinh phục tiếng Nhật thì dù tự học hay học trung tâm cho dù học bằng cách nào bạn chắc chắn sẽ đạt được thành công. Đối với con đường tự học bạn sẽ phải thật nỗ lực và quyết tâm vì không có ai dẫn đường chỉ lối cho bạn.

    2. Ý chí phấn đấu

    Yếu tố thành công của bạn phụ thuộc gần như toàn bộ vào ý chí học tập. Tự học đôi khi sẽ vấp phải vô vàn khó khăn, bỏ cuộc hay tiếp tục đứng lên là do ý chí mỗi người. Hành trang đầu tiên và quan trọng nhất trên mọi con đường chính là ý chí và lòng quyết tâm. Học tiếng Nhật cũng không khó quá khó khăn chỉ cần giữ vừng lập trường của mình bạn sẽ thành công

    3. Phương pháp học thật thông minh

    Nếu đã quyết định tự học, tất nhiên bạn phải có 1 kế hoạch thật rõ ràng, đừng bao giờ học theo tâm trạng, vui thì học, buồn thì nghỉ. Hãy lên kế hoạch thật chi tiết tỉ mỉ cần phải làm gì trước, hành trang đi kèm cần có những gì… đặc biệt phải định ra phương pháp 1 cách khoa học nhất giúp thúc đẩy và phát triển quá trình học tốt nhất

    Đơn cử : Nếu là tôi, tôi sẽ bắt đầu lập 1 plan như sau

    Bước 1 : Xác định tâm lý trước khi học thật tốt

    Bước 2 : Định hướng khoảng thời gian hoàn thành mục tiêu : 9 -12 tháng hoàn thành N4 hoặc N3

    Bước 3 : Xác định phương pháp học 1 cách tỉ mỉ và chi tiết

    Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi không nói thật tỉ mỉ, lý do đây là plan là bộ khung xương sống tôi muốn các bạn có thể hình dung ra được. Còn phương pháp và cách thức thì mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Hơn thế nữa khi bạn đã xác định thì chắc chắn đã tìm hiểu rất kĩ và có sự chuẩn bị tốt vì vậy chỉ cần tham khảo là bạn có thể bắt tay ngay. Bây giờ nếu tôi kể chi tiết từng đầu sách tôi đã học, từng đoạn phim tôi đã xem… thì không còn là plan nữa. Sẽ khiến các bạn bị 1 áp lực vô hình có thể bị cuốn theo. Vì vậy đây chỉ là những thứ cơ bản nhất để mọi người tham khảo

    - Học hàng ngày mỗi ngày từ 3 – 4 tiếng : thời gian học chính là khi nào, thời điểm nào học hiệu quả, thời gian rảnh sẽ tranh thủ học ra sao…. Tôi thường học vào khoảng sáng sớm hoặc buổi chiều tùy vào thời gian mỗi ngày thông thường sẽ là 1 – 2 tiếng. Ngoài ra sáng sớm và tối trước khi đi ngủ tôi hay học và củng cố thêm kiến thức…

    - Từng giai đoạn sẽ định ra phương pháp học khác nhau sao cho hiệu quả. Khi học bảng chữ cái dùng phương pháp flashcash, học vào buổi sáng sớm cho dễ tiếp thu

    Học phát âm, học viết vào những lúc có sự tập trung cao nhất để có thể nghe và đọc lại chính xác. Tìm hiểu những cuốn giáo trình chuẩn mà các trung tâm hay sử dụng qua bạn bè người thân.

    Phát triển đa dạng thêm cách học bằng việc học online qua những trang web trực tuyến hay học qua những phần mềm nổi tiếng như Anki.

    - Học dần dần và đi lên từng bước 1 sẽ giúp chúng ta nhớ được lâu hơn. Giai đoạn ghép từ có thể sử dụng phương pháp cho thật dễ nhớ như học bằng hình ảnh, học qua phim ảnh, những tình huống sẵn có trong cuộc sống.

    - Hôm nào cơ thể mệt mỏi, cảm giác chán nản không có hứng ngồi học, thì hãy tranh thủ thư giãn bằng những đoạn nhạc, bộ phim. Tổng hợp lại mọi kiến thức học được trong ngày hôm đó ghi nhớ lại 1 lần trước khi đi ngủ.

    Thường xuyên tham gia các group, các cộng đồng về học tiếng Nhật tiếp thu thêm những kinh nghiệm và kiến thức mới từ những người bạn mới. Đừng ngại ngùng hãy mạnh dạn đặt câu hỏi và những thắc mắc thường mắc phải để có được sự trợ giúp từ cộng đồng. Nếu ngại ngùng thì người chịu thiệt là bản thân chúng ta. Tôi từng thấm nhuần 1 câu nói “ Hỏi thì bạn ngu lúc đó, nếu không hỏi bạn sẽ ngu cả đời”

    Nếu có thể hãy tham gia và các câu lạc bộ tiếng Nhật để có cơ hội giao lưu với nhau đặc biệt có thể gặp và tiếp xúc với người bản địa. Hiện nay không cần phải học trung tâm bạn vẫn có thể tham gia các câu lạc bộ đó.

    Điều quan trọng là học hàng ngày 1 cách đều đặn, tất nhiên không thể bằng học tại các trung tâm nhưng với phương pháp có sẵn chúng ta cứ dần tiền đều trên con đường thành công.

    Đó là 1 lộ trình cơ bản trước đây tôi từng thực hiện. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi cực nhỏ trong tảng băng khổng lồ, phần chìm chính là quá trình bạn học ra sao như nào. Nếu tôi nói bạn cũng không thể hình dung vì vậy hãy sắn tay và lao vào trải nghiệm.

    Hoặc bạn có thể tham gia 1 khóa học miễn phí tại Hà Nội để có trải nghiệm khách quan và đưa ra cái nhìn chung về việc học sau này.

    Nguồn tham khảo về tiếng Nhật :http://www.now24h.net/

Chia sẻ trang này