1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỷ nhẹ là gì - Dạy trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi vatlytrilieu, 01/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vatlytrilieu

    vatlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vài phụ huynh có trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng khi trao đổi với chúng tôi cho biết cảm nhận của mình là trẻ bị tự kỷ nặng hoặc nhẹ.
    Thật sự, với khả năng hiểu biết và phương pháp chẩn đoán hiện nay, có nhiều vấn đề chúng ta cần phân tích thêm và không loại trừ khả năng có chẩn đoán nhầm?
    Lần lượt giới thiệu ý kiến của nhiều chuyên gia về tự kỷ sẽ giúp cho phụ huynh có tầm nhìn bao quát hơn, nhằm chuẩn bị đầy đủ tinh thần sống chung với người tự kỷ như một thành viên trong gia đình.

    [​IMG]
    Điểm nhấn về triệu chứng tự kỷ nhẹ.
    Tác giả Debbie Roome. Biên soạn Linda Richter, 15 tháng 2 năm 2011
    Chứng tự kỷ nhẹ cũng được mô tả là tự kỷ có khả năng cao (high-functioning autism) . Những người này được xếp cuối cùng của phổ tự kỷ thường có các triệu chứng không rõ rệt so với những người có
    bệnh tự kỷ nặng. Đọc để tìm hiểu thêm về chứng tự kỷ nhẹ. - Dạy trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng
    Tự kỷ nhẹ là gì?
    Những người bị chứng tự kỷ nhẹ có hiển thị dấu hiệu của hành vi tự kỷ, nhưng các triệu chứng không suy kém đến mức mà họ cần được chăm sóc riêng. Khi họ có thể được coi là kỳ lạ, có khả năng cá biệt hoặc chống đối xã hội, nhiều người có thể sống độc lập và giữ việc làm.
    Triệu chứng Tự kỷ nhẹ.
    Triệu chứng tự kỷ có thể được chia thành ba nhóm chính(*). Để chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, một người phải hiển thị một số triệu chứng từ mỗi nhóm. Do các mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng sẽ xác định liệu người đó có bệnh tự kỷ nhẹ hay không, có thể thuộc hội chứng Asperger hoặc là rối loạn phát triển lan tỏa - còn gọi tự kỷ không điển hình(PDD-NOS). Trong trường hợp là PDD-NOS, là người chỉ có thể hiển thị các triệu chứng trong một hoặc hai nhóm triệu chứng. Không có gì lạ, với một người bị chứng tự kỷ nhẹ có thể có một chỉ số IQ cao trong vài lĩnh vực nhưng lại có dưới mức trung bình ở các lĩnh vực khác. - Dạy trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng
    Tự kỷ nhẹ và kỹ năng xã hội.
    Những người bị chứng tự kỷ nhẹ nói chung sẽ có vấn đề với sự tương tác xã hội. Điều này thường do sự bất lực của cá nhân để hiểu các dấu hiệu xã hội và ngôn ngữ cơ thể. Một vấn đề lớn với những người mắc chứng tự kỷ là sự miễn cưỡng của họ để làm cho ánh mắt khi nói chuyện với người khác. Họ cũng gắng sức để đọc các dấu hiệu cho thấy họ đang đứng quá gần với ai đó, là không thấy thú vị hoặc là trì hoãn không muốn gần. - Dạy trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng.
    Kỹ năng tương tác xã hội của họ thường được mô tả như là vụng về, và mặc dù một số bạn hữu thực sự mong muốn và tương tác; do có vẻ vô cảm họ có xu hướng xa lánh đồng nghiệp. Nơi người trưởng thành thường dễ dãi hơn, và những người trẻ tuổi tự kỷ nhẹ có thể có được khá hơn với những người lớn tuổi hơn mình.
    Tự kỷ nhẹ và lời nói.
    Các triệu chứng tự kỷ nhẹ có liên quan cách nói năng và giao tiếp là khá đa dạng. Một người có một hiểu biết tốt về ngôn ngữ nhưng có thể khi sử dụng nó một cách bất thường. Họ thường sử dụng một kiểu nói "trang trọng" kết hợp những từ mà thường không được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nói năng theo " biểu mẫu" là một lĩnh vực khác có thể là một người như bị mắc chứng tự kỷ. Bài phát biểu đơn điệu là phổ biến hay có các từ có thể được trò chuyện với một nhịp điệu khác thường. Nói ra những gì có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn so với mong đợi. Một vấn đề lớn với lời nói và ngôn ngữ là không mang ý nghĩa ẩn dụ, so sánh và mỉa mai. Dùng từ ngữ theo nghĩa đen và điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn rất lớn và, vào những thời điểm, cần phải hài hước. - Dạy trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng
    --------------------------------------
    PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
    Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
    Số 05, Bà Huyện Thanh Quan, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
    Hotline : 0919 640 458
    Phone: 05113941 977
    Facebook: https://www.facebook.com/vatlytrilieudn
    Website: http://vatlytrilieu-phcn.com/

Chia sẻ trang này