1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự làm đầu đọc CD từ ổ CDROM- CD transport DIY

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Htthanh, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tiếp nhé. Ở đây em thi nghe rất nhiều nhưng không biết cục rề là như thế nào.
    Đầu ra của CDROM gồm IDE và 1 đường stereo. Nếu lấy đường IDE, các bác sử dụng 1 em PIC hay 8051. Cái này em nghĩ cách đọc đĩa CD cũng theo chuẩn ISO 9660 gì đó phải không các bác, nghĩa là như đọc dữ liệu thông thường, hay đọc lần lượt ? ( cái này em không rành lắm).
    Sao các bác không chơi thẳng cái đường stereo, qua 1 ampli nào đó chẳng hạn???
    Con uP này chắc là apdater đầu ra CDROM với đầu vào con DAC ( TDA1541x), và hiển thị lên LCD, con DAC này không biết mấy bit nữa? Các bác nói qua!
    Đầu ra con DAC chắc có 2 đường left-right, cắm thẳng vào ampli luôn có được không ạ?
    Em thấy tại trang www.prjc.com có trình diễn bộ chơi mp3 sử dụng 8051, chắc chương trình của 8051 là giải mã mp3 rồi tống ra DAC??
    Em thấy các nếu sử dụng truyền theo i2c thì do bản thân các IC đã hỗ trợ sẵn hay ta phải tự tạo?
    Thạch anh cung cấp cho con DAC là khoảng bao nhiêu? Có cần phải đồng bộ với tần số ghi ra của uP không a?
    Cảm ơn các bác.
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cục rề là cách gọi dân dã. Thực ra tên gọi đúng của nó phải là preamplifier, tức là bộ tiền khuếch đại, có nhiệm vụ khuếch đại điện áp tín hiệu. Đối với các thiết bị âm thanh chất lượng cao, người ta lắp bộ này thành một cục riêng, để rồi sau đó nối tiếp vào bộ khuếch đại công suất trước khi cho ra loa.
    Trong ổ CDROM đã có đường ra tín hiệu số cho âm thanh được gọi là SPDIF. Chủ đề ở đây đang bàn về vấn đều CD-Audio nên chỉ quan tâm đến tín hiệu này, chứ không cần đọc dữ liệu ra theo đường IDE của CDROM làm gì. Bài viết ở trang 1 của tôi chỉ là muốn làm phần điều khiển ổ CDROM chơi đĩa CD-Audio mà không cần nối vào PC. Tuy nhiên, giải pháp này có lẽ không cần thiết nữa.
    Đầu ra của mạch DAC cắm thẳng vào ampli tốt quá !
    Các vấn đề khác có liên quan tới kĩ thuật làm DAC, tôi sẽ trả lời sau khi thi công xong mạch này (trong tháng 6). Nếu có bác nào đã từng làm rồi hướng dẫn lại mọi người thì hay hơn !
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 01/06/2004
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cục rề là cách gọi dân dã. Thực ra tên gọi đúng của nó phải là preamplifier, tức là bộ tiền khuếch đại, có nhiệm vụ khuếch đại điện áp tín hiệu. Đối với các thiết bị âm thanh chất lượng cao, người ta lắp bộ này thành một cục riêng, để rồi sau đó nối tiếp vào bộ khuếch đại công suất trước khi cho ra loa.
    Trong ổ CDROM đã có đường ra tín hiệu số cho âm thanh được gọi là SPDIF. Chủ đề ở đây đang bàn về vấn đều CD-Audio nên chỉ quan tâm đến tín hiệu này, chứ không cần đọc dữ liệu ra theo đường IDE của CDROM làm gì. Bài viết ở trang 1 của tôi chỉ là muốn làm phần điều khiển ổ CDROM chơi đĩa CD-Audio mà không cần nối vào PC. Tuy nhiên, giải pháp này có lẽ không cần thiết nữa.
    Đầu ra của mạch DAC cắm thẳng vào ampli tốt quá !
    Các vấn đề khác có liên quan tới kĩ thuật làm DAC, tôi sẽ trả lời sau khi thi công xong mạch này (trong tháng 6). Nếu có bác nào đã từng làm rồi hướng dẫn lại mọi người thì hay hơn !
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 01/06/2004
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bac. Em không rành lắm nên hỏi mấy câu hơi chuối.
    Preamply thì em có biết qua.
    Cái này thì em hiểu ý các bác. CDROM chỉ cần cấp nguồn thôi, với lại cái bộ nguồn của PC gây nhiễu nhiều. Em nghĩ CDROM sử dụng động cơ servo nên tốc độ quay đĩa rất nhanh nên 1 số đĩa CD sau 1 thời gian nghe có tiếng như rang ngô, không biết có phải không nữa?
    Những con IC dán trong card sound, không biết tái sử dụng được không? Chắc bọn nó chủ yếu là lọc, khuếch đại gì đó, em không rõ. Nhưng em muốn hỏi công suất ra của card sound là từ bao nhiêu đến bao nhiêu các bác?
    Bác trả lời nhưng bác chú ý đến 1 số thành phần như em, với lại bác nói sao cho em có thể tìm IC tại VN, có thể chất lượng không tốt lắm, nhưng đầu tiên là làm được cái đã, rồi vi chỉnh sau.
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bac. Em không rành lắm nên hỏi mấy câu hơi chuối.
    Preamply thì em có biết qua.
    Cái này thì em hiểu ý các bác. CDROM chỉ cần cấp nguồn thôi, với lại cái bộ nguồn của PC gây nhiễu nhiều. Em nghĩ CDROM sử dụng động cơ servo nên tốc độ quay đĩa rất nhanh nên 1 số đĩa CD sau 1 thời gian nghe có tiếng như rang ngô, không biết có phải không nữa?
    Những con IC dán trong card sound, không biết tái sử dụng được không? Chắc bọn nó chủ yếu là lọc, khuếch đại gì đó, em không rõ. Nhưng em muốn hỏi công suất ra của card sound là từ bao nhiêu đến bao nhiêu các bác?
    Bác trả lời nhưng bác chú ý đến 1 số thành phần như em, với lại bác nói sao cho em có thể tìm IC tại VN, có thể chất lượng không tốt lắm, nhưng đầu tiên là làm được cái đã, rồi vi chỉnh sau.
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tiếp tục chiến đấu cùng bác Cửa Mở nhé: Dùng ổ CDROM đọc CD-Audio thì đúng là không tốt lắm vì phần cơ của loại ổ này thuộc hàng low-end. Đặc biệt với đĩa CD sao chép mà bác có thể nghe thấy tiếng như rang ngô chứng tỏ bác có đôi tai rất mẫn cảm, có thể thẩm âm tuyệt vời. Bác có thể đi xem một số đầu CD gấu sẽ thấy phần cơ của nó làm cực kì ác liệt, chỉ trông thôi đã thích rồi ấy chứ.
    Trong bộ DAC của chúng ta chỉ có 2 con IC chủ chốt, không mua được tại VN là: CS8412 và TDA1541 (hoặc tương đương). Trên diễn đàn này có một cao thủ đã dùng mỏ hàn tháo được một chú TDA1541 (không biết có vương miện hay không nữa) từ card sound Creative. Hiện nay anh đang cất giữ tại nhà, rung đùi ngồi nhìn mọi người còng lưng tìm kiếm IC ngoài chợ...
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tiếp tục chiến đấu cùng bác Cửa Mở nhé: Dùng ổ CDROM đọc CD-Audio thì đúng là không tốt lắm vì phần cơ của loại ổ này thuộc hàng low-end. Đặc biệt với đĩa CD sao chép mà bác có thể nghe thấy tiếng như rang ngô chứng tỏ bác có đôi tai rất mẫn cảm, có thể thẩm âm tuyệt vời. Bác có thể đi xem một số đầu CD gấu sẽ thấy phần cơ của nó làm cực kì ác liệt, chỉ trông thôi đã thích rồi ấy chứ.
    Trong bộ DAC của chúng ta chỉ có 2 con IC chủ chốt, không mua được tại VN là: CS8412 và TDA1541 (hoặc tương đương). Trên diễn đàn này có một cao thủ đã dùng mỏ hàn tháo được một chú TDA1541 (không biết có vương miện hay không nữa) từ card sound Creative. Hiện nay anh đang cất giữ tại nhà, rung đùi ngồi nhìn mọi người còng lưng tìm kiếm IC ngoài chợ...
  8. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng hiểu nhầm, tính em vậy, hỏi được, hiểu hiểu là hỏi để vỡ ra thôi.
    Khi em học phổ thông, em đã mày mò đi mua loa, mua phụ tùng diode, tụ, điện trở..., với vỏ thùng loa với amply (ngoài chợ trời, Đà nẵng) để lắp, mục đích nghe nhạc rock cho nó sướng . Nhưng không có kiến thức, mua rồi tranh thủ hỏi bọn bán hàng. Hai cái loa to vật vã, cái ampli ngày xưa vẫn còn( kỷ niệm thôi).
    Thích thì nhiều, khả năng thì có hạn. Nên em chọn 2 bỏ 1 thôi.
  9. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng hiểu nhầm, tính em vậy, hỏi được, hiểu hiểu là hỏi để vỡ ra thôi.
    Khi em học phổ thông, em đã mày mò đi mua loa, mua phụ tùng diode, tụ, điện trở..., với vỏ thùng loa với amply (ngoài chợ trời, Đà nẵng) để lắp, mục đích nghe nhạc rock cho nó sướng . Nhưng không có kiến thức, mua rồi tranh thủ hỏi bọn bán hàng. Hai cái loa to vật vã, cái ampli ngày xưa vẫn còn( kỷ niệm thôi).
    Thích thì nhiều, khả năng thì có hạn. Nên em chọn 2 bỏ 1 thôi.
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Gần đây khi làm bộ DAC, tôi mới phát hiện ra được một số thông tin khá hay để đi tới kết luận rằng: nếu sử dụng DAC rời thì đĩa CD sao và đĩa CD gốc có thể không khác biệt gì về chất lượng
    http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    What can make difference in the sound of digital signal ?
    There are two things which can cause differences between the sound of digital interfaces:
    1. Jitter (clock phase noise)
    This really only affects sound of the signal going directly to a DAC. If you''''re running into a computer, the computer is effectively going to be reclocking everything. Same applies also to CD-recoders, DAT tape decs and similar devices. Even modern DACs have typically a small buffer and reclocking circuitry, so the jitter is not so big problem nowadays that it used to be.
    2. Errors
    This usually causes very significant changes in the sound, often loud popping noises but occasionally less offensive effects. Any data loss or errors in either are a sign of a very broken link which is probably intermittently dropping out altogether.

    Đoạn này cũng quan trọng, dành cho bác nào định lấy tín hiệu SPDIF từ CDROM. Cẩn thận kẻo cháy DAC !!!
    Note on HDR-2 (2 pin header) interface used in some PC products:
    Many modern PC CD-ROM drives and some soundcards (SB32, AWE32, etc.) have a two pin digital output connector in the back of the drive and they sometimes call that interface S/PDIF. Unfortunately the electrical signal which comes from it is not exactly what is described in S/PDIF specifications. The data format is exactly the same, but the signal is TTL level (5Vpp) signal instead of the normal 1Vpp signal. The output level might be selected to make the interfacing to other digital electronics easy when signal is travelling inside the computer (the normal output driver system and input amplifiers can be avoided). The downnside of this is that you need to build some electronics to make the signal from the CD-ROM drive to match what normal S/PDIF equipments expect.
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 07/06/2004

Chia sẻ trang này