1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ LIỆU VỀ M-113: NIỀM TỰ HÀO CỦA LỤC QUÂN HOA KỲ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TranMinhkhochuoi, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhà em đồ rằng bác đã hiểu nhầm ý của họ thì đúng hơn. Ấp Bắc được ghi nhận là trận đầu tiên chiến thuật thiết xa vận của M113 thất bại trước QGP. Chứ chưa thấy ở đâu nói là trận đầu M113 tham chiến.
    Việc M113 khi mới xuất hiện đã gây nhiều khó khăn và thiệt hại cho QGP được chính sử ghi nhận lại đàng hoàng, kể cả trận mà cả 1 tiểu đoàn bộ đội địa phương bị M113 gây thiệt hại rất nặng với trên 100 thương vong cũng có. Em không còn nhớ được tên nhưng rất có thể đấy chính là trận Rạch Ruộng mà bác nói.
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 19/06/2008
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thời Ấp Bắc có Huey chưa nhỉ?
    Bác nào xác nhận phát.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo sách thì là H-21 bác ạ.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thế hình chiếc Huey ở đâu ra?
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
     
    Em nghĩ cũng nên đưa vào một trang sơ lược về binh chủng thiết giáp của cái quân đội đầu tiên thử nghiệm M-113 tại chiến trường:
    LƯỢC SỬ KỴ BINH THIẾT GIÁP VNCH
    [​IMG]
    Ảnh: duyệt binh
    Khởi đầu từ các đơn vị thiết giáp bảo vệ các trục lộ giao thông liên lạc và các khu vực trọng yếu trong chiến tranh Đông Dương 1945-1954, Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp Việt Nam được thành lập ngày 1 tháng 4/1955 và phát triển với 4 Trung đoàn mang số 1, 2, 3 và 4 trú đóng trên 4 vùng chiến thuật với trang thiết bị cũ do quân đội Pháp để lại như chiến xa nhẹ M24 và các xe thiết giáp M3 và M8. Sau khi quân đội Pháp rút lui, với quân viện và cố vấn của Hoa Kỳ, các Trung đoàn thiết giáp được tái tổ chức tương đương với một Tiểu đoàn thiết giáp quân đội Hoa Kỳ với mỗi trung đoàn gồm có một Chi đoàn chiến xa M24 và 2 Chi đoàn xe bọc thép M3 và M8.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đầu năm 1962 Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm thiết vận xa M113 trang bị đại liên 12.7 ly, có khả năng cơ động cao và lội nước ở Việt Nam với Đại Đội 7 và Đại Đội 21 Cơ Giới (yểm trợ cho Sư Đoàn 7 và 21 BB) ở đồng bằng sông Cửu Long để bảo vệ Quốc lộ 4. Mỗi đại đội được trang bị 15 thiết vận xa M113. Đại Đội 7 Cơ Giới do Đại Úy Lý Tòng Bá chỉ huy sau đó đã tham gia trận đánh Ấp Bắc nổi tiếng trong tỉnh Định Tường. Hai đơn vị này đã chứng tỏ hiệu quả cao trong các trận đánh ở khu vực đồng ruộng sình lầy ở miền tây Nam phần nên 6 đại đội mới được tổ chức thêm vào cuối năm 1962.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến giữa năm 1963, mỗi Trung đoàn thiết giáp có 4 Chi đoàn: Một Chi đoàn chiến xa M24, một Chi đoàn xe bọc thép M8 và hai Chi đoàn thiết vận xa M113. Sau đó danh xưng Trung đoàn thiết giáp được đổi tên thành Thiết đoàn kỵ binh, bố trí như sau: Thiết Đoàn 1 (Vùng 3 Chiến Thuật), Thiết Đoàn 2 (Vùng 4 Chiến Thuật), Thiết Đoàn 3 (Vùng 2 Chiến Thuật) và Thiết Đoàn 4 (Vùng 1 Chiến Thuật). Việc thay đổi từ cơ cấu Trung đoàn sang Thiết đoàn cũng gây bất mãn cho một số chỉ huy đơn vị, do nay phải đứng dưới Trung đoàn trưởng bộ binh trong các cuộc hành quân. Cuối năm 1963, binh chủng Thiết Giáp thành lập thêm Thiết Đoàn 5 và 6 Kỵ Binh là lực lượng trừ bị cho Bộ Tổng Tham Mưu. Đầu năm 1965 Hoa Kỳ thay thế các chiến xa M24 lỗi thời bằng các chiến xa nhẹ M41-A3 trang bị đại bác 76 ly, thích hợp với điều kiện chiến trường và khả năng hoạt động và bảo trì của binh chủng Thiết Giáp VNCH.
    [​IMG]
    Đến năm 1966, 4 Thiết đoàn mới được thành lập: Thiết Đoàn 7 (Đông Hà), Thiết Đoàn 8 (Ban Mê Thuột), Thiết Đoàn 9 (Sóc Trăng) và Thiết Đoàn 10 (Củ Chi). Trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, các đơn vị Thiết Giáp VNCH đã góp phần đắc lực trong nỗ lực phản công đánh bật Cộng quân ra khỏi các khu vực thành thị miền Nam: Thiết Đoàn 1 (Phan Thiết, Vùng 3 Chiến Thuật), Thiết Đoàn 2 (Trà Vinh, Vĩnh Long), Thiết Đoàn 3 (Pleiku), Thiết Đoàn 4 (Chu Lai, Huế), Thiết Đoàn 5 (Saigon, Vùng 3 Chiến Thuật), Thiết Đoàn 6 (Mỹ Tho), Thiết Đoàn 7 (Đông Hà, Huế), Thiết Đoàn 8 (Ban Mê Thuột), Thiết Đoàn 10 (Saigon, Vùng 3 Chiến Thuật).
    [​IMG]
    Với thành tích chiến đấu xuất sắc sau cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, binh chủng Thiết Giáp VNCH thành lập thêm 7 Thiết đoàn mới: Thiết Đoàn 11 (Đông Hà), Thiết Đoàn 12 (Cần Thơ), Thiết Đoàn 14 (Kontum), Thiết Đoàn 15 và 18 (Biên Hòa), Thiết Đoàn 16 (Long Xuyên) và Thiết Đoàn 17 (Hội An).

    [​IMG]
    (Các bác lưu ý tấm ảnh trên. Đàng sau đoàn xe là một thánh thất Cao Đài giống như trong hình Nick Út chụp Kim Phúc. Em đoán tấm ảnh này chụp M-113 hành quân ở Trảng Bàng.
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 22/06/2008
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    (Các bác lưu ý tấm ảnh trên. Đàng sau đoàn xe là một thánh thất Cao Đài giống như trong hình Nick Út chụp Kim Phúc. Em đoán tấm ảnh này chụp M-113 hành quân ở Trảng Bàng.
    [/quote]
    Chú khéo đùa, cái nhà thờ Cao Đài nào chẳng giống nhau?
    Nhưng nhà cháu khảng định cái nhà thờ Cao Đài ở TB nó khác?
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    LƯỢC SỬ KỴ BINH THIẾT GIÁP VNCH
    Từ năm 1969 các Thiết đoàn Kỵ binh trong mỗi vùng chiến thuật được gom lại tùy theo tình hình chiến thuật thành Lữ đoàn Kỵ binh, là đơn vị trừ bị cơ động của Quân đoàn hoạt động phối hợp với các đơn vị bộ binh. Trong năm 1969 Lữ Đoàn 4 Kỵ Binh được thành lập đầu tiên để hoạt động ở Biệt Khu 44 trong Vùng 4 Chiến Thuật, tiếp theo là Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh ở Vùng 1 Chiến Thuật. Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh được thành lập ở Vùng 3 Chiến Thuật trong năm 1970 và sau cùng là Lữ Đoàn 2 Kỵ Binh ở Vùng 2 Chiến Thuật trong năm 1971.
    [​IMG]
    Đầu năm 1970 Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh với 2 Thiết đoàn phối hợp với Biệt Động Quân và Địa Phương Quân-Nghĩa Quân mở chiến dịch tảo thanh kéo dài hai tháng thành công lớn dọc theo bờ biển Vùng 1 Chiến Thuật. Sau đó trong tháng 4/1970, Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh mở chiến dịch mang tên Hành Quân Toàn Thắng 41 tấn công vào khu vực Angel?Ts Wing. Tiếp theo là Lữ Đoàn 4 Kỵ Binh với 3 thiết đoàn và 3 tiểu đoàn Biệt Động Quân cũng tấn công vào khu vực Elephant?Ts Foot. Ngày 29 tháng 4/1970, Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh mở chiến dịch mang danh hành quân Toàn Thắng 42 vào tỉnh Svay Riêng với 3 Chiến đoàn Đặc nhiệm. Ngày 2 tháng 5/1970 Lữ Đoàn 4 Kỵ Binh cũng mở chiến dịch vượt biên vào khu vực Mỏ Vẹt (Parrot?Ts Beak) trong tỉnh Svay Riêng từ phía nam trong thế gộng kềm với 250 thiết vận xa M113 của các Thiết Đoàn 2, 6, 9, 12 và 16 Kỵ Binh. Sau đó hai Lữ đoàn Kỵ binh tham gia giải tỏa Kompong Cham đang bị Sư Đoàn 9 CSBV phong tỏa. Thiết Đoàn 5, 15 và 18 Kỵ Binh của Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh gây thiệt hại nặng cho Sư Đoàn 9 CSBV trong khu vực đồn điền Chup .
    [​IMG]
    Đầu năm 1971 Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh với Thiết Đoàn 11 và 17 Kỵ Binh vượt biên sang Hạ Lào khai diễn hành quân Lam Sơn 719 để cắt đứt trục đường tiếp vận (đường mòn Hồ Chí Minh). Trong khu vực Bản Đông (A Lưới) và phía bắc Quốc lộ 9 đã diễn ra các trận xa chiến đầu tiên. Để duy trì trục giao thông liên lạc và tiếp tế đường bộ cho mặt trận Hạ Lào, Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh đã được tăng cường thêm Thiết Đoàn 4 và 7 Kỵ Binh, sử dụng tổng cộng 5 Chi đoàn chiến xa M41-A3 (75 chiếc) và 6 Chi đoàn M113 (130 chiếc). Ngày 19 tháng 3/1971 đơn vị bắt đầu cuộc triệt thoái đẫm máu về lãnh thổ Việt Nam bằng QL 9, vượt qua nhiều chốt phục kích của Bắc quân cũng như những khó khăn địa hình. Thiết Đoàn 19 Kỵ Binh được thành lập trong năm 1971 ở Pleiku là thiết đoàn sau cùng của QLVNCH.
    [​IMG]
    Cho đến giai đoạn này, binh chủng Thiết Giáp có 18 Thiết đoàn kỵ binh (11 Thiết đoàn là đơn vị cơ hữu của 11 Sư đoàn bộ binh, 7 Thiết đoàn độc lập) và 1 Thiết đoàn 20 chiến xa do Hoa Kỳ chuyển giao. Cấu trúc của một Thiết đoàn kỵ binh gồm có bộ Chỉ huy và các thành phần yểm trợ, một Chi đoàn chiến xa M41-A3 và 2 Chi đoàn thiết vận xa M113. Do điều kiện địa hình không thuận tiện cho việc sử dụng chiến xa M41-A3, 5 Thiết đoàn kỵ binh ở Quân Khu IV (2, 6, 9, 12 và 16) có 3 Chi đoàn M113. Mỗi Chi đoàn có cấp số 15 chiến xa hay thiết vận xa cùng một đại đội bộ binh tùng thiết bảo vệ. Thiết Đoàn 20 chiến xa, đơn vị chiến xa hạng trung đầu tiên của binh chủng Thiết Giáp VNCH, có 3 Chi đoàn chiến xa M48-A3 gồm 44 chiến xa thay vì cấp số đầy đủ 54. Tuy nhiên phần lớn các chiến xa này do đã hoạt động lâu dài cần được bảo trì và sửa chữa thường xuyên, ngoài ra không có các thiết bị đặc biệt yểm trợ chiến đấu như xe phóng cầu và xe kéo.
    [​IMG]
    (Đến năm 1975 VNCH còn khoảng 2000 xe tăng xe bọc thép các loại trong đó khoảng một nữa là M-113 về số lượng thì hơn nhưng về phẩm lượng thì thua lực lượng xe tăng quân GP vói nòng cốt là T-54)
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tuy nhà ta thường gọi chung là binh chủng tank - thiết giáp, nhưng đừng so M-113 với T-54.
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    LƯỢC SỬ KỴ BINH THIẾT GIÁP VNCH
    Hình ảnh các tướng lĩnh đã từng chỉ huy của binh chủng này
    Lưu ý phù hiệu binh chủng KBTG VNCH có hình chiềc xe tăng và tia chớp (thứ 2 bên phải sang)
    [​IMG]
    Có ai thấy Giáo sư huyphuc đâu không nhỉ?
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thánh thất Cao Đài Trảng Bàng.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này