1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ LIỆU VỀ M-113: NIỀM TỰ HÀO CỦA LỤC QUÂN HOA KỲ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TranMinhkhochuoi, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    CHUYỆN BÊN LỀ
    Duyên nợ của ông Diệm với M-113
    Ông Diệm quả thật "có duyên" với M-113.
    Trong một lần thăm trường bộ binh Thủ Đức năm 1962, ông đích thân leo vào trong xe M-113 "xét xe" để trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới bước lên xe M-113
    Hai đại đội M-113 theo kế hoạch bố trí ở vùng 4 chiến thuật thế nhưng ông lại điều về gần Sài gòn để dùng "chống đảo chánh."
    Chả biết "chống đảo chánh" kiểu gì mà ông lại bị giết ngay trong thùng xe M-113 ngày 2-11-1963 để để trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới chết trên xe M-113
    [​IMG]
    Ảnh: xác ông Diệm trong lòng xe M-113
    Xem ra những người liên quan đến cái chết của ông cũng không thọ lâu
    Tổng thống Mỹ Kenendy, người được cho là bật đèn xanh để CIA đảo chánh ông Diệm cũng bị ám sát 20 ngày sau đó (ngày 22-11-1963 )
    [​IMG]
    Nguyễn Văn Nhung người trực tiếp giết anh em ông Diệm (lúc đó vừa được thăng Thiếu tá) đã bị giết chết bằng một phát súng vào sau gáy sau khi đã được những thuộc hạ của Nguyễn Khánh đưa tới một khu vườn của một ngôi biệt thự ở Sài Gòn và bị bắt quỳ xuống đầu năm 1964
    Ngay cả chiếc xe M-113 ông Diệm chết trên đó cũng tan xác vào tháng 12 cùng năm tại Bình Giã
    .

  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đặc trưng của kẻ dốt là tưởng ta thông thái nhất quả đất.
    Đến trận Ấp Bắc thì kinh nghiệm chiến thiết giáp đã rất tốt, tức là đã có trận đánh. Không sách nào nói Ấp Bắc là trận đầu tiên cả. Ông Kiệt trước vẫn kể về việc M113 xuất hiện và quân ta chạy như vịt. Trước Ấp Bắc, Mỹ nó bảo VC gọi M113 là Rồng Xanh, không hiểu ra sao.
    Đoạn này, má sẹo nó xoá đi cái đoạn tớ đã gõ.
    Trận Ấp Bắc không phải là trận đánh đầu tiên chạm M113, mà là trận đánh khẳng định sự chiến thắng trước Thiết Xa Vận và Trực Thăng Vận, bạn Chuối hoặc là hiểu sai, hoặc là bịa chỗ này. Trận đánh cũng không phải QĐNVVN mất công quảng cáo. Nó diễn ra trước mặt các chuyên gia quân sự Mỹ, được báo cáo chi tiết về Nhà Trắng và Ngũ Giác. Dưới sự chỉ huy của hai cơ quan này, báo chí phương tây có ngay chi tiết trận đánh và bắt đầu chiến dịch khủng khiếp dẫn đến cái chết của Diệm-Nhu. Báo cáo chi tiết và chính xác như Mỹ, chứ không hề được diệm nhu (DN) mông má chút nào cả. Kết quả của trận đánh là Mỹ vẫn tin tưởng Thiết Xa Vận và Trực Thăng Vận, họ chỉ từ bỏ điều này vào năm 1970.
    Tuy nhiên, Mỹ đỏ mọi tội lỗi lên đầu DN, không phải lên viên sỹ quan hay đơn vị nào, mà người Mỹ đánh giá quân đội này hết sức ngu si hèn yếu, không thể đảm đương được chiến thuật tối tân này. Điều này dẫn đến việc DN hết sức không muốn, là quân Mỹ nhảy vào hàng chục vạn.
    Người Mỹ đánh giá đúng một phần, phần họ đúng là quân đội này chỉ giỏi huênh hoang khoác lác, trình độ văn hoá và quân sự quá thấp để sử dụng được chiến thuật mới.
    Phần còn lại họ sai, sai từ format gốc của bộ binh cơ giới, chứ không phải từng trận đánh cụ thể mới sai. Bộ binh cơ giới và các chién thuật của nó đã lên ngôi từ WWII, rất phát triển thời này và sau này là binh chủng chủ lực. Trong bói cảnh đó, Kỵ Binh M113 lại đi nguợc thời đại, tỏ ra quá tệ.
    Như tớ đã nói, người Mỹ luôn luôn sai concept. Thời này lại là thời những thằng ngu nhất về concept (tư tưởng chiến lược), thịnh trị ở Mỹ, đặc trưng là M113 và M16, cả hai đều là những phiên bản đẻ non què quặt nhưng thống trị đến thập niên 198x.
    Cái sai đầu tiên đập vào mắt là Mỹ đã gọi sai tên loại quân này. Từ thời cổ, loại quân di chuyển bằng ngựa nhưng lại xuống chiến đấu bộ là Long Binh, Dragoon. Mỹ nhầm thành Kỵ Binh. Kỵ Binh là loại quân trang bị nhẹ, tốc độ cao, chiến đấu trên lưng ngựa. Long Binh là bộ đội hạng nặng, trang bị nặng, đi chậm, chiến đấu bộ. Tất nhiên là cái quân đội dốt nát huênh hoang con đẻ của Mỹ thừa kế ngay cái đó.
    Đó không phải là cái sai hình thức. Bộ Binh Cơ Giới Liên Xô và Đức cho đến lúc đấy đều có trang bị mạnh và nặng hơn bộ binh thường, format kiểu này rất giống Long Binh. Thêm nữa, các đơn vị bộ binh cơ giới đều được tăng cường tăng, pháo, máy bay đối đất... để trở thành những quân đoàn binh chủng hợp thành. Trong khi đó, format "kỵ binh M113" lại có hoả lực thường, thực tế yếu hơn bộ bình thường vì thiếu pháo tiền duyên như 105mm pack gun hoặc ĐKZ. Format kiểu này giống như Khinh Kỵ Binh. Trận Ấp Bắc chẳng hạn, hoàn toàn thiếu hoả lực mạnh, không có pháo tiền duyên, xe tăng... thậm chí pháo bắn gián tiếp hỗ trợ cũng thiếu.
    Đến Iadran, Mỹ mới chở theo 105mm và huy động lực lượng lớn máy bay ném bom hỗ trợ. Đến lúc đó, thật ra "Trực Thăng Vận" phiên bản nguyên của Mac đã không được dùng. Cách dùng trực thăng ở Iadrran rất giống ngày nay, tức là đỗ ở xa thả quân, trực thăng chở quân không tham chiến.
    Có hai người hiểu rõ điều đó, là Diệm và Nhu, mình đến nay vẫn không hiểu tại sao có điều này ??? hai ông này đã hết sức tránh đụng độ bằng M113. Ngay cả đến khi trận đụng độ xảy ra, hai ông vẫn giữ ý kiến đó. Nhưng dốt nát thường tưởng mình thông thái mạnh giỏi nhất quả đất, các sỹ quan vô kỷ luật và ngông cuồng đã để trận đánh xảy ra.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 20/06/2008
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không phải đâu OV
    to TranMinhkhochuoi. Ai soạn cho cậu đoạn lược sử hay ho thế, Ảnh minh hoạ cho năm 1962 vơi 63 lại là loại xe đời sau 1964 mới có ở Mỹ.
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cái này là mấy cha thân Diệm nói cho đỡ tức thôi, chứ Dương Văn Minh và lão CIA Lênxđên? vẫn sống khoẻ.
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    A bác GS mới đi đâu về à. Ở nhà không có bác không có ai khiêu chiến hết bác ạ.
    Bác giải thích dùm em hai từ "Long Binh '' với "khinh Binh" nó khác nhau chỗ nào?
    Ba cái hình em nhét đại vào minh họa ấy mà vì bác thấy em đâu chú thích gì đâu
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện Diệm Nhu, có lẽ 2 ông này cóc biết gì về xe cộ. Có ai đó viết rằng đơn vị của Lý Tòng Bá là con cưng của tổng thống cho nên được giữ gìn để tránh tổn thất. Nhưng gì thì cũng phải ra trận 1 tí chứ, không lẽ đơn vị trang bị hiện đại mà không đánh địch thì người ta cười, cho nên ra trận đánh nhau với du kích. Và vì là con cưng nên Bá bất tuân lệnh người Mỹ tiến lên, cứ giữ gìn để tránh tổn thất.
    Còn Dragoon với kỵ binh thì bác nhầm rồi, dragoon cũng là 1 loại kỵ binh, nhiều lúc chỉ loại kỵ binh hạng nặng trang bị kiếm và giáp, chứ không nhất thiết phải là loại bộ binh cưỡi ngựa. Cả 2 lọai dragoon này đều thừơng thuộc tư lệnh kỵ binh.
    Bộ binh cơ giới và "kỵ binh " kiểu mới của Mỹ thì hơi khó phân biệt, nhưng thường chữ kỵ binh nhấn mạnh đến sự di chuyển nhanh và trang bị nhẹ, còn bộ binh cơ giới là trang bị nặng, thường phối hợp chiến đấu với tăng.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nhung là đệ ruột của Minh Lớn. Bạn đúng rồi. Ngay cả chuyện Khánh bắn Nhung, bắt quỳ là bịa. Khánh về giad lẫn lộn, bịa đặt những chuyện luyên thuyên không đâu vào đâu. Minh Lớn bức Nhung chết.
    To Chuối, Tiếp về Ấp Bắc.
    Sau Ấp Bắc, tình hình diễn biến càng thậm tệ hơn. Ngay sau Ấp Bắc, Mỹ nhìn ngay ra cái sai của họ và bắt đầu format lại . Tuy nhiên, hướng chiến lược (concept) vẫn chưa đúng, rất thiếu pháo. Mỹ tăng cường khả năng hoả lực đi cùng M113, thành lập các Lữ đoàn Kỵ Binh (ở quân Sài Gòn, được gọi là Trung Đoàn, Liên Đoàn... cũng đều sai, chính ra là các Lữ Đoàn, các đơn vị cỡ trung đoàn, cơ giới, hoạt động độc lập, khen đám này hiểu biết thì có mà cả ngày). Đặc trưng của các Lữ Đoàn này là có biên chế xe tăng, nhưng quân Sài Gòn cũng như các quân đội có trình độ văn hoá thấp khác, rất thiếu nhân sự để biên chế pháo xuống các Lữ, nên vẫn dùng chế độ chi viện pháo, rất thiếu pháo bắn trực tiếp, đây là điều khác lớn giữa quân Sài Gòn và Mỹ. Yêu cầu của đội quân này vẫn giữ nguyên, là lực lượng phản ứng nhanh, đối phó với phong trào du kích trải rộng. Nhưng tổ chức thì thay đổi có tính cách mạng
    Quá trình thay đổi này diễn ra đến 1966, kể cả trong quân Sài Gòn và quân Mỹ. Cho đến trận Vạn Tường, hoả lực của bộ binh cơ giới đã rất mạnh, nhưng vẫn như trước, rất thiếu pháo bắn thẳng, pháo bắn trực tiếp. Trận Vạn Tường là trận quân Mỹ đánh đông. Đièu này thể hiện vị trí lạc hậu ká xa xo với quân Liên Xô, trong khi vào đầu những năm 1960, chưa khác nhiều. Mỗi BMP-1 có một khẩu 73mm bắn nhanh.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác nhầm rồi, kỵ binh là Cavalry. Chỉ có cái quân đội như bác mới nhầm thôi.
    Kỵ Binh Nặng là Giáp Kỵ, người ngựa đều có giáp, mang giáo dài, làm nhiệm vụ xung phong vào hàng rào bộ binh mang khiên, hoàn toàn khác Dragoon. Wiki theo giọng Mỹ mà, gọi tuốt Dragoon là Kỵ Binh, Mỹ chưa bao h có Dragoon. Trong khi đó, nhiều quân đội Nam Mỹ có.
    Dragoon xuất phát từ châu Âu La Mã, Nam Âu, đặc trưng bởi cái mũ đầu rồng, thường mang kiếm, giáp trụ đầy mình. Đặc trưng là chiến đấu trên bộ. Dragoon tồn tại liên tục cho đến nay. Khi Mosin ra đời 1890, có ba loại súng: bộ binh, Cossack (kỵ binh) và Dragoon. Dragoon từ Cuối Thế Kỷ 18 ở Trung Âu, Nam Mỹ là các đơn vị bộ binh nặng có thể đi bằng ngựa hay xe ngựa, thường bảo vệ Lân Binh là các đơn vị bộ binh mang theo lựu pháo dã chiến. Lân binh trước đây là bộ binh mang giáo dài, sau thay dần giáo dài bằng pháo súng. Đến cuối Thế Kỷ 19, Tây Âu không còn Dragoon.
    Còn ở Nga, Hung, Đức Dragoon rất giống bộ binh cơ giới ngày nay, chuyển sang đi xe ngựa. Đến Thế Chiến II, đầu chiến tranh, Liên Xô vẫn còn binh chủng này, bộ binh nặng , bọc vài miếng giáp. Trong và sau Thế Chiến mới có binh chủng hợp thành. Binh chủng Hợp Thành chiến nhiều trong Thế Chiến nhưng sau WWII Liên Xô mới có nhiều bộ binh cơ giới.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 20/06/2008
  9. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Diệm Nhu biết không thể trốn chạy nên chủ động gọi điện đầu hàng với điều kiện toàn mệnh lưu vong. Minh lớn phái một trung đội quân xa M113 đi bắt và giết luôn.
    Về giả thiết Diệm Nhu liên quan đến JFK cũng có nhiều cái đáng chú ý trong đó có cả ý kiến của KGB. Bác nào có hứng thú thì đọc quyển này.
    Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm Và J.F.Kennedy, tác giả Bradley S. O''Leary & Edward Lee
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nvn3n1n31n343tq83a3q3m3237nvn
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái chuyện Mỹ kém về Long Binh xuất phát từ thời lập quốc. George Washington và cộng sự dốt đặc về binh chủng này, không thể phân biệt được họ với kỵ binh. Cũng có một vài đơn vị Gragoon thành lập chứ không phải không, nhưng thiếu cái đặc trưng của Gragoon là giáp !!!! vì không còn là Gragoon nữa nên các đơn vị này chiến chả ra sao rồi mọi người quên phéng.
    George Washington không biết về loại quân này cũng đúng, vì Anh Quốc, nước mẹ của Mỹ cùng chả có Gragoon và các nước theo văn hoá Anh nói chung đều vậy.
    Kỵ Binh Nặng, Heavy Cavalry, giáo dài cưỡi ngựa
    [​IMG]
    Long Binh. kiếm đi bộ.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 20/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]