1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ LIỆU VỀ M-113: NIỀM TỰ HÀO CỦA LỤC QUÂN HOA KỲ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TranMinhkhochuoi, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Mạn phép các bác ***g ghép vào đây những cái hình hiếm hoi cho thấy KR đã tiến chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Tóm lược tình hình trước đó
    Lấy từ ?ohttp://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_chi%E1%BA%BFn_Campuchia?
    Tháng 3, 1970, khi hoàng tử Sihanouk đang vắng mặt, tướng Lon Nol lật đổ hoàng tử Sihanouk và nắm lấy quyền lực. Sơn Ngọc Thành tuyên bố ông ủng hộ chính phủ mới. 9 tháng 10, chế độ quân chủ ở Campuchia bị bãi bỏ, và đất nước được đổi tên thành Cộng hoà Khmer.
    Hà Nội từ chối yêu cầu của chính phủ mới đòi họ rút quân. 2,000-4,000 người Campuchia từng tới Bắc Việt Nam năm 1954 trở về Campuchia, được các binh sĩ Bắc Việt Nam hỗ trợ. Để đáp lại, Hoa Kỳ cung cấp viện trợ vũ khí cho các lực lượng của chính phủ mới, và họ lao vào cuộc chiến chống lại cả những kẻ nổi loạn bên trong và cả những lực lượng Bắc Việt Nam.
    Tháng 4, 1970, Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố với công chúng rằng các lực lượng trên bộ của Mỹ và Nam Việt Nam đã tiến vào Campuchia trong một chiến dịch nhằm tiêu diệt các vùng căn cứ của NVA tại Campuchia. Người Mỹ ném bom Campuchia trong hơn một năm.
    Chính sách ngăn chặn các lực lượng Bắc Việt vẫn tỏ ra không thành công. Bắc Việt di chuyển sâu hơn vào bên trong Campuchia để tránh các cuộc hành quân của Hoa Kỳ và Nam Việt. Các đơn vị NVA tràn qua các vị trí quân sự của Campuchia trong khi CPK mở rộng các cuộc tấn công quy mô nhỏ vào những đường thông tin liên lạc.
    Trong ban lãnh đạo Cộng hoà Khmer có tình trạng không thống nhất, những vấn đề về việc biến lực lượng quân đội 30,000 người lên hơn 200,000, và tình trạng tham nhũng tràn lan làm suy yếu chính quyền hành chính và quân đội.
    Cuộc nổi dậy của những người CS bên trong Campuchia tiếp tục lớn mạnh, và được cung cấp trang bị cũng như ủng hộ quân sự từ phía Bắc Việt Nam. Pol Pot và Ieng Sary nắm được quyền lãnh đạo lực lượng CS do người Việt Nam đào tạo, nhiều người trong số đó đã bị thanh lọc. Cùng lúc đó các lực lượng của Đảng CS Kampuchea trở nên mạnh hơn và độc lập hơn khỏi quyền kiểm soát của người Việt Nam. Tới năm 1973, CPK đã đánh những trận lớn chống lại các lực lượng chính phủ mà không cần hoặc có rất ít sự hỗ trợ từ phía quân Bắc Việt Nam, họ kiểm soát gần 60% lãnh thổ Campuchia và 25% dân số.
    Ảnh chiến sự đã đến sát Phnom penh từ tháng 1973 -- Quân Lon Nol được máy bay Mỹ yểm trợ ném bom Samrong, cách sân bay Pochentong chỉ 20 km
    [​IMG]
    Ảnh Quân Lon non không có lý tưởng , chán chường với cuộc chiến
    [​IMG]
  2. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hồi trước học SGK, có bài trích về mấy chiến sĩ chôn vùi trong cát, đợi xe tăng Mỹ tới gần thì vùng dậy bắn hạ! Hình như mấy xe đó tên hơi lạ, và là loại hạng siêu nặng! Không biết là loại nào nhỉ!
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Thnal Totueng trên đường 4, tháng 7 1973 -- Lính Lon non chuẩn bị đi tuần để lại vợ con nơm nớp lo sợ cho cái ngày không ai trở về
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháng 8, 1973 Những đứa trẻ mồ côi cũng phải đi lính để có cái ăn
    [​IMG]
    Cậu bé này mới 13 tuổi
    [​IMG]
    Tháng 3, 1975 đường số 3, Lính Lon non đào ngũ với các của cải hôi được
    [​IMG]
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 08/07/2008
  4. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Ang Snul trên đường 5, cách PNP 25 km tháng 3 1975 -- đường quốc lộ vắng như chùa bà đanh. Anh lính Lon non trên người có xăm hình Phật và các câu kinh tiếng Phạn lát sau chết vì đạn bắn tỉa cũa KR
    [​IMG]
    Một người vợ khóc chồng chết trận. Hình cái thuyền chở đầy xác lính chết
    [​IMG]
    Tháng 3 1975, phi trường Po chen tông bị pháo kích. KR chỉ còn cách TP 10 Km về phía nam
    [​IMG]
    Lính bị thương khó khăn lắm mới tìm được chổ nằm trong các bệnh viện của PNP
    [​IMG]
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    PNP tháng 3 1975, Lính Lon non bỏ trận tuyến, đào ngũ hàng loạt. Phía sau là cầu Chru-wan-ba qua sông Tonle Sap trên đường đi Kong Pong Chàm bị đặc công ta đánh sập từ mấy năm trước
    [​IMG]
    Lính đào ngũ trên một chiếc xe đò
    [​IMG]
    PNP tháng 3 1975, để bác bỏ tin đồn về một cuộc tắm máu, Lon non tổ chức cho các nhà báo vào thăm đám tù nhân KR. Thằng KR đang cười như bảo "chúng mày sắp xuống lổ hết rồi"
    [​IMG]
    Tháng 4 1975, gần phi trường Po chen tông, hãng hk vận chuyển Tiger Airline (của CIA) vận chuyển vũ khí lương thực cho PNP. Lúc này PNP đã bị cô lập hoàn toàn
    [​IMG]
  6. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    3 bài của của TMKC tớ không thấy cái M113 nào cả là sao?
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    M-113 có tính năng tàng hình chứ sao?
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bài đầu mõ thấy có đó
    Còn mấy bài sau từ từ mõ chờ nó chạy vô. KR xưa nay quen xài trâu nay mõ phải cho nó thời gian học lái M-113 thu được của Lon non chứ
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    PNP đầu tháng 4 1975 --quân Lon non chống trả KR trong tình hình tuyệt vọng, vòng vây thu hẹp dần
    [​IMG]
    Lính này đánh ai?
    [​IMG]
    PNP hứng chịu các loạt pháo kích vô tội vạ của KR. Nhiều dân thường thiệt mạng. Người lính khóc vợ nhưng không lâu sau hai người sẽ đoàn tụ
    [​IMG]
    Người dân PNP sau một trận pháo kích
    [​IMG]
    ---------------
    Mõ thấy M-113 trong bài này không?
  10. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Những cuộc tấn công đồng thời xung quanh vành đai Phnom Penh ghìm chặt các lực lượng cộng hoà, trong khi các đơn vị của KR vượt qua và chiếm quyền kiểm soát vùng tiếp tế chiến lược là hạ lưu sông Cửu Long. Chiến dịch không vận cung cấp vũ khí và lượng thực do Hoa Kỳ thực hiện đã chấm dứt khi Quốc hội nước này từ chối viện trợ thêm cho Campuchia. Phnom Penh và các thành phố khác bị tấn công bằng roket hàng ngày gây ra thương vong cho hàng nghìn thường dân. TT Mỹ ra lệnh di tản công dân Mỹ ra khỏi PNP.
    Ảnh ĐSQ Mỹ, 12-4-1975 --Từ mờ sáng mật lệnh di tản đã được bắt đầu thực hiện. Chiến dịch giải cứu Eagle Pull bằng trực thăng đưa công dân Mỹ và một số nước khác ra hạm đội ngoài vịnh Thailand kéo dài đến đầu buổi chiều.
    [​IMG]
    Lính TQLC Mỹ bảo vệ cuộc di tản
    [​IMG]
    Hàng nghìn người Cam pu chia đứng nhìn chiếc máy bay di tản cuối cùng bay đi. Số phận của Cam pu chia và của họ đã an bài. Bây giờ vấn đề chỉ là thời gian để đón nhận cái kết cục bi thảm mà thôi.
    [​IMG]
    Chiều ngày hôm ấy PNP vắng lặng một cách lạ thường.
    (chắc Mỹ qua kênh ngoại giao Bắc kinh thương lượng một ngày ngưng pháo kích để di tản)
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 08/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này