1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ nay con sẽ không cần phải dùng đến thuốc kháng sinh nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 11/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật điều trị và phòng ngừa những căn bệnh thường gặp cho trẻ

    Dạy con kiểu Nhật rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe của trẻ bởi trẻ có sức đề kháng yếu, dễ lây nhiễm các căn bệnh thường gặp khi tiếp xúc với mầm bệnh.

    Vậy làm thế nào để phòng bệnh cho trẻ, hãy cùng dạy con kiểu Nhật tìm hiểu một số bệnh trẻ hay mắc phải và cách phòng tránh nhé.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ hằng ngày để phòng bệnh cho bé (Nguồn: Internet)

    1. Dạy con kiểu Nhật phòng tránh bệnh tiêu chảy

    Tiêu chảy là hiện tượng trẻ đi ngoài phân lỏng hơn ba lần trong ngày. Nguyên chính là do trẻ ăn phải những thức ăn ôi thiu hay thiếu vệ sinh cá nhân. Các triệu chứng của bệnh là nôn mửa, đau dạ dày, miệng trở nên khô, da bị mất nước và không còn đàn hồi, đi tiểu ít.

    Cách phòng bệnh:

    Nếu bị mắc tiêu chảy, nên cho con uống nhiều nước, uống thêm dung dịch Oresol cho trẻ em. Để phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ bố mẹ cần lưu ý những điểm sau: cho trẻ cho uống nước đun sôi, rửa tay và chân cho trẻ trước khi ăn uống, vệ sinh sạch móng tay cho trẻ. Bố mẹ không nên tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ. Hạn chế cho trẻ ăn những thực phẩm ngoài đường phố vì các thực phẩm rất dễ bị ôi thiu và đây chính là ổ vi khuẩn gây nên bệnh này. Thêm vào đó, các mẹ cần chú ý theo dõi để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bệnh tiêu chảy, chủ động đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời nếu con bạn bị mắc tiêu chảy để đề phòng biến chứng nguy hiểm.

    2. Dạy con kiểu Nhật phòng bệnh tay chân miệng

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ (Nguồn: internet)

    Tay chân miệng là một bệnh rất phổ biến ở trẻ do virus gây nên. Đặc điểm của bệnh là sốt và nổi ban đỏ trên lòng bàn tay, lòng bàn chân và bên trong miệng.

    Bệnh chân tay miệng lây lan trực tiếp từ người sang người, qua dịch tiết mũi họng, nước bọt, các mụn nước, hoặc phân của người bệnh chính vì thế bệnh rất dễ bùng phát thành dịch và lây từ trẻ này sang trẻ khác trong khi trẻ chơi với nhau.

    Cách phòng bệnh:

    Để phòng bệnh, các bậc cha mẹ cần giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng nước muối sinh lí. Cung cấp thêm cho trẻ vitamin C bằng cách cho trẻ ăn nhiều hoa quả để tăng sức đề kháng. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu nổi mụn nước và gây ngứa ở chân, tay, miệng, thì hãy cho trẻ đi khám càng sớm càng tốt.

    3. Dạy con kiểu Nhật phòng ngừa bệnh thuỷ đậu

    Thuỷ đậu là một bệnh phổ biến trong mùa hè - thu do virút gây ra. Trẻ bị thuỷ đậu trước tiên sẽ có triệu chứng: sốt cao, nổi ban đỏ sau đó nổi thành các nốt mụn nước. Bệnh thường kéo dài từ 5-7 ngày. Bệnh lây qua đường hô hấp nên khi trẻ ho, virus bắn ra môi trường xung quanh nên rất dễ lây lan và thành dịch.

    Cách phòng bệnh:

    Đây là bệnh lành tính và có thể điều trị ở nhà. Để phòng bệnh Cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm phòng khi được 12 tháng tuổi . Tuy nhiên, với trẻ đã bị thủy đậu thì không cần tiêm phòng nữa vì đã được miễn dịch.

    Chúc bạn thành công với một số phương pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ của dạy con kiểu Nhật!


    Có thể bạn quan tâm:


    DẠY CON KIỂU NHẬT – DẠY TRẺ LÀM VỆ SINH CÁ NHÂN

    KIỂM TRA TRÍ THÔNG MINH CỦA TRẺ CHỈ SAU MỘT VÀI BƯỚC ĐƠN GIẢN


    DẠY CON KIỂU NHẬT - CON HÃY MÃI LÀ ĐỨA CON NGOAN CỦA MẸ
  2. Thammyvien108

    Thammyvien108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    9
    Chữa được bệnh cho trẻ con mà không cần đến thuốc kháng sinh thì tuyệt vời quá, con càng không phải uống thuốc để có một sức kháng tốt hơn

Chia sẻ trang này