1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sử nhiều có sao không các bác?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TRIHUNGPC, 22/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Chả sao đâu. Mua hẳn nửa con lợn cái nửa sau í, vừa sướng vừa chặt ăn dần.
  2. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ giải đáp này:
    1. Bác sỹ Tiin: Khi teen boy ám ảnh bởi clip *** và nghiện thủ dâm

    Tiin.vn - Liệu như vậy có bị xem là hư hỏng không? Có nguy hiểm đến tương lai sau này không nhỉ?

    Năm nay cháu 20 tuổi và đã xem một số clip ***, càng ngày cháu càng bị ám ảnh bởi những hình ảnh đấy (trong khi cháu chưa có người yêu). Liệu như vậy có bị xem là hư hỏng không và làm thế nào để khắc phục ạ?
    (hoanghuong...@gmail.com)​
    Bác sỹ Tiin:
    Bạn 20 tuổi cũng được coi là người đàn ông trưởng thành rồi đấy và cơ thể đang ở giai đoạn phát triển hoàn chỉnh, kể cả cơ quan sinh dục.
    Từ trước đến nay việc bạn xem clip *** bị nhiều người coi là “hư hỏng”, “trụy lạc” nhưng nếu bạn chỉ đọc một số truyện, xem ảnh mát mẻ hoặc trao đổi với bạn bè và người thân về "chuyện ấy" thì cũng không sao. Qua đấy mình hiểu biết về cơ thể người, tâm sinh lý bình thường để mình có kiến thức, thực hành đúng mà thôi.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Vấn đề hư hỏng là ở chỗ không biết KÌM CHẾ CẢM XÚC và không làm chủ được hành vi của mình. Nếu bạn lạm dụng việc xem clip ***, bị ám ảnh nhiều quá khiến hành động của mình lệch lạc đi như tìm đến các đối tượng có nguy cơ cao để thực hành theo phim ảnh, hay nảy ý đồ xấu muốn cưỡng hiếp... thì mới thực sự nguy hiểm. Việc bạn băn khoăn về vấn đề này cũng chứng tỏ bạn là người có ý thức, quan tâm đến tư cách và đạo đức và không hư hỏng.
    Hãy tận dụng thời gian cho việc học tập, công việc và dành quan tâm đến những sở thích lành mạnh như chơi thể thao, kết bạn... để không còn bị ám ảnh nữa bạn nhé!
    Thưa bác sĩ, cháu là nam, 18 tuổi. Cháu mắc chứng nghiện "thủ dâm" đã lâu. Cháu cho đó là nghiện vì ngày nào cháu cũng "thủ dâm" không thì thấy sao ấy. Cháu đã cố gắng tìm nhiều cách để bỏ nhưng không được, hầu như ngày nào cháu cũng "thủ dâm". Bác sĩ tư vấn cho cháu cách bỏ chứng nghiện "thủ dâm" và tác hại của việc nghiện "thủ dâm" về sau này với ạ?
    (N.N.V, vo.tev...@gmail.com)​
    Bác sỹ Tiin:
    “Thủ dâm” là việc tự đụng chạm, kích thích vào “cậu nhỏ” của mình để tạo ra khoái cảm, giải tỏa “bức xúc” của bản thân. Thực hiện hành vi này “một mình”, không có người thứ hai làm đối tượng. Trong các cách để giải tỏa “bức xúc” thì đây là cách an toàn, không bị mắc các bệnh lây truyền qua đường ********. Thực ra về “mức độ” thì không có định mức nào để đánh giá thế nào là nghiện. Đây là vấn đề riêng tư, phụ thuộc tâm lý, ý thích, sức khỏe của từng người. Nếu sau khi “một mình” mà mình thấy thoải mái, cơ thể không mệt mỏi, làm việc tốt thì không có vấn đề gì.
    [​IMG]
    Chỉ đáng báo động khi có những người lạm dụng việc "thủ dâm", không kìm chế được cảm xúc, thực hiện hành vi này ở bất cứ nơi nào (kể cả nơi công cộng) hoặc bất kể thời gian nào, luôn để “chuyện ấy” ám ảnh, ảnh hưởng đến công việc, học tập, sức khỏe.
    Muốn hạn chế chỉ có cách tự điều chỉnh chính mình. Bạn nên hướng sự quan tâm tới việc khác, hạn chế kích thích. Trước khi ngủ nên nghe nhạc, đọc sách.. rồi ngủ, không nên để tay “nhàn cư vi bất thiện” lại “táy máy” vào “chỗ đấy” rồi lại khó kìm chế!
    Cố gắng nhé. Bạn sẽ làm được!
    http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/khi-teen-boy-am-anh-boi-clip-***-va-nghien-thu-dam.html
    2.

    Bác sỹ Tiin: Nghiện 'tự sướng' có nguy hiểm không?

    Tiin.vn - Liệu có ảnh hưởng gì đến tương lai sau này của phe XY không nhỉ?

    Dạo gần đây em thấy em hay có cảm giác về ********, muốn thỏa mãn nó và em lại "tự sướng". Bình thường thì không nói gì, nhưng lạ ở chổ là em lại có cảm giác đó nhiều lần trong ngày, vì thế em "tự sướng" nhiều. Như vậy em có bị nghiện không và "tự sướng" nhiều như vậy có những tác hại gì thưa bác sĩ?
    (thoden...@yahoo.com.vn)
    Bác sỹ Tiin:
    Không phải là lạ mà là bạn đang lạm dụng nó. Không phải vì bạn tò mò, khám phá mà hiện đang là không làm chủ được hành vi của mình, không điều tiết được cảm xúc để ham muốn “chuyện ấy” lôi kéo mình dẫn đến những hành vi như bạn kể.
    Việc quá quan tâm đến những "chuyện nhạy cảm”, luôn hướng sự chú ý của mình về “chuyện ấy”, lại có nhiều điều kiện thuận lợi (ví dụ ở nhà một mình, có phòng riêng…) khiến mình tặc lưỡi trôi theo cảm xúc.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Bạn còn trẻ, các nội tiết sinh dục đang phát triển mạnh nên dễ bị kích thích. Việc “tự sướng” nhiều lần trong ngày là bạn đang hại chính mình đấy! Tuy giờ chưa thấy ngay tác hại nhưng khi bạn tự sướng, hoạt động các cơ, thần kinh đều phải căng ra, kích thích. Sau mỗi lần như vậy mình lại không để cơ thể có thời gian hồi phục thì "cậu nhỏ" sẽ nhanh mệt. Về lâu dài, "nó" sẽ đáp ứng kích thích chậm, rối loạn cương, dễ bị ********* sớm, chưa kể “chai mòn” cả cảm xúc nữa.
    Bạn nên thay đổi thói quen này. Hãy hướng hoạt động của mình sang những việc lành mạnh khác. Khi cảm thấy sắp "có cảm giác" thì có thể tìm việc khác làm, không nên ở một mình hoặc trong điều kiện "thuận lợi"... Có như vậy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh!
    Bác sỹ ơi! Cháu bị một cục gì đó ở tinh hoàn bên trái cứng và rất đau cháu rất lo giờ cháu phải làm thế nào?
    (nho_mot_visao...@yahoo.com)
    [​IMG]
    Bác sỹ Tiin:
    Bình tĩnh đã nào, bạn bị đau lâu chưa? Phần da bìu bên trái có sưng, mọng nước hay bị đỏ không? Phần bị sưng ở góc nào của “hạt cà”?
    Nhiều khả năng bạn bị viêm mào tinh hoàn hoặc bị viêm tinh hoàn. Tinh hoàn là nơi sản xuất ra tinh trùng. Nếu nó bị viêm nhiễm mà không được điều trị gì sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ra tinh trùng (về số lượng và chất lượng tinh trùng), ảnh hưởng đến tương lai sau này.
    Nguyên nhân của bệnh này có thể là do bị chấn thương, nhiễm khuẩn hoặc biến chứng của bệnh quai bị. Bạn thử xem mình có bị bệnh gì khác không nhé!
    Lời khuyên cho bạn là nên đi khám ngay, ở khoa nam học là tốt nhất. Nếu không, có thế đến khoa Nội hoặc Tiết niệu khám cũng được. Nhớ là phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị, giữ gìn vệ sinh và kiểm tra lại theo đúng hướng dẫn của bác sỹ để bệnh mau khỏi nhé!

    • Bác sỹ Tiin: Tìm thuốc chữa cho 'cậu nhỏ cứng đầu'
    • Bác sỹ Tiin: Thủ dâm bao nhiêu lần/tuần thì tốt?
    • Tư vấn bác sỹ Tiin: Khó để kiểm soát "cậu nhỏ"
    • Bác sỹ Tiin: 'Vi-ô-lông' mọc chậm có phải bệnh?
    • Bác sỹ Tiin: Pê-đê thì có 'cậu nhỏ' không?
    • Bác sỹ Tiin: Chớ buồn vì 'cậu nhỏ' quá nhỏ
    • Bác sỹ Tiin: Giải mã ‘kỳ đèn đỏ’ thất thường
    • Bác sỹ Tiin: Teen hiểu sai bét về XXX an toàn
    • Bác sỹ Tiin: QHTD nhiều dễ gây nhiệt miệng?
    • Bác sỹ Tiin: Vì sao "cậu nhỏ" bốc mùi?
    • Bác sỹ Tiin: Tránh thai khẩn cấp hiệu quả chỉ 75%
    • Tư vấn bác sỹ Tiin: Mặc chung áo có bị lây bệnh "rau mùi"
    • http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/bac-sy-tiin-nghien-tu-suong-co-nguy-hiem-khong.html
  3. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ÚI zời các bác này lắm chiện quá, toàn lý thuyết suông!
  4. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    bác bán cái gì :))

Chia sẻ trang này