1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự tiện sử dụng thuốc: ba má đừng ‘đầu độc’ hệ miễn dịch của con

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi vugianghi, 10/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vugianghi

    vugianghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 cách đây không lâu, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đã thu nạp một bệnh nhi 8 tháng tuổi mắc viêm màng não mủ. Điều đáng nói ở ca bệnh này là phụ huynh đã tự tiện cho con sử dụng kháng sinh dẫn đến sốc nhiễm trùng, theo các bác sĩ nguy cơ tử vong cao.
    >>>>may hut sua medela gia bao nhieu
    Hiện, bé đã thoát khỏi di chứng nặng nài nỉ của bệnh viêm màng não mủ và đây cũng chẳng phải là trường hợp đâu tiên cấp cứu vì tác động nguy hiểm của việc tự tiện sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh. Sự việc thêm lần nữa là lời cảnh báo đối với việc lạm dụng thuốc kháng sinh và bí quyết tiêu dùng thuốc bừa bãi của không chỉ những phụ huynh mà ở số đông người dân ngày nay.

    [​IMG]
    Bé 8 tháng tuổi được cứu khỏi di chứng của viêm màng não do ba má tự ý cho con uống thuốc kháng sinh

    có thể nhắc, tình trạng lạm dụng kháng sinh đã diễn ra phổ thông ở người dân. ko biết trong khoảng bao giờ, nghĩ suy thuốc kháng sinh để chữa bách bệnh lại lan truyền rất rộng trong người dân và kháng sinh phát triển thành thứ thuốc trước hết mà người ta nghĩ đến để trị bệnh cho con cháu mình khi có biểu lộ của đau ốm. Như 1 dòng ‘thần dược gối đầu giường’ cho các chiếc bệnh, không khó để có thể hỏi đến thuốc kháng sinh trong bất cứ hộ gia đình nào với thói quen trữ thuốc, phòng bệnh.

    các ngày qua, trên mạng phố hội, những bà mẹ chia sẻ cho nhau bài viết của một bà mẹ sở hữu lời khuyên cha mẹ nên giảm thiểu sử dụng thuốc cho con, trừ trường hợp bất khả kháng và tiêu dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Bài viết mang chủ đề “Đừng đầu độc hệ miễn nhiễm của con’.

    [​IMG]
    bác mẹ chứa lạm dụng thuốc kháng sinh cho con
    bắt đầu từ kinh nghiệm của bản thân trong việc chăm nom và nuôi dạy con, facebooker có tên Thu Ha (Thu Hà – BTV) tâm can, cũng như rộng rãi bà mẹ khác, chị hết sức lo âu, hoang với và mỏi mệt trước tình trạng ốm kéo dài của con. lo lắng tới mức phải viện đến thần linh để cầu nguyện cho con mau khỏi. trong khi đó, câu thần chú mà mẹ chị luôn niệm mỗi khi con cháu mắc bệnh là: “Phải dập ngay trong khoảng đầu bằng thuốc kháng sinh mạnh. ko dập ngay thì mai mốt nó sẽ nặng lên khổ lắm, hoặc rồi nó dai dẳng thành bệnh mãn tính!”…
    >>>may hut sua medela co tot khong

    các chuyên gia khuyến cáo, thuốc chẳng phải cái chìa khóa vạn năng. Dựa vào thuốc đa dạng quá là nguy hiểm cho chính con mình, 1 cách gián tiếp, ba má là người ‘đầu độc’ hệ miễn dịch của con.

    tự ý tiêu dùng thuốc trở nên thói quen
    Tôi nhớ, lúc còn nhỏ, mỗi lần bị nhức đầu, ho hay cảm cúm, mẹ vẫn đưa cho tôi hai viên thuốc seda, thuốc dạng viên nén, màu tím và rõ ràng, nó cho thấy hiệu quả. Hễ cứ bị đau ốm ở đâu, thứ thuốc này lại được sử dụng như một loại ‘thần dược’.

    tình trạng tự tiện ‘chẩn đoán’ và sử dụng thuốc này ko chỉ sở hữu ở gia đình tôi mà hầu như ở phần đông những gia đình khác đều tương tự. đa dạng bố mẹ con mới hắt xì hơi, sổ mũi, ho một vài ngày đã đi ra tiệm thuốc sắm thuốc về cho con uống. Việc người dân tự ý ra các hiệu thuốc mua thuốc chữa bệnh hình như đã phát triển thành thói quen. những hiệu thuốc từ tư nhân cho đến nhà nước ko biết tự lúc nào, theo nhu cầu của người dân mà mọc lên san sát…

    Trong bài san sớt của mình, Facebook Thu Hà không khỏi băn khoăn: “Ở tiệm thuốc, khách hàng chỉ kể vài triệu chứng bệnh rồi người bán lấy thuốc, không thăm khám gì. nhân viên hiệu thuốc, cũng mặc áo blu trắng ấy, nhưng thậm chí chỉ cần phải chăng nghiệp PTCS, học 1, hai năm vào thứ 7 và chủ nhật, đã mang bằng dựơc tá ra trường. Tôi còn biết mang người còn chả học hành ngày nào, chả với bằng cấp gì. thế mà ta toàn mời họ kê đơn thay thầy thuốc, các người khổ luyện suốt chí ít là 6 năm!… Kháng sinh mà bán như bán rau, uống lăng nhăng, không theo đủ liệu trình thì cơ thể sẽ nhanh chóng bị nhờn thuốc, còn vi khuẩn thì được tập trận, ngày càng mạnh hơn”…

Chia sẻ trang này