1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử là một vấn đề nhức nhối của xã hội

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lanhuong2702, 25/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhuong2702

    lanhuong2702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1.000.000: đây là ước tính số lượng người đã s'ôtent sinh mạng mỗi năm trên toàn thế giới. Tại Pháp, khoảng 12.000 người tự tử mỗi năm (theo một nghiên cứu năm 2005). Hiệp hội Quốc tế về Phòng chống Tự sát (IASP) phối hợp với WHO, tổ chức này Thứ hai Tháng Chín 10 ngày thế giới phòng chống tự tử. Năm nay, Hội đã chọn chủ đề "Phòng chống Tự sát ở các giai đoạn khác nhau của cuộc sống." Tùy theo AIPS ", một nhận thức sai lầm muốn thực sự rằng tự tử xảy ra chủ yếu ở những người trẻ tuổi không *********. (...)
    [​IMG]
    Trong hầu hết các nước, phần lớn tự tử không phải là một thực tế rằng những người trẻ mà còn người lớn và người già ". Giết chết hơn hai lần so với tai nạn giao thông, tự tử vẫn còn là một chủ đề cấm kỵ, ngay cả khi đưa tin về vụ tự tử tại nơi làm việc đã giúp làm cho nó nói chuyện. Toàn bộ mục đích của ngày này chính là để thúc đẩy giao lưu giữa các chuyên gia y tế và công chúng nói chung cố gắng để "xác định những biện pháp này dường hiệu quả nhất để khuyến khích việc đánh giá chương trình phòng chống tự tử." Trang web của AIPS Hai trang trại gia cầm ở Bavarian Trumling và Hofing tất cả sẽ bị giết vào cuối tuần hoặc 205 000 loài chim trong tổng số. Một số trong số họ xét nghiệm dương tính với kháng thể chống lại virus H5N1 nổi tiếng. Do đó, có thể là những con vật này đã tiếp xúc với các hình thức gây bệnh cao của virus có khả năng lây sang người. Các cơ quan chức năng ưa thích để có các biện pháp vệ sinh quyết liệt, đặc biệt là các trang trại này có liên quan đến khai thác một nạn nhân đau bụng kinh của cúm gia cầm cuối tháng tám. sau đó hơn 160 000 loài động vật đã bị giết hại. Khoảng 300 trường hợp mới đã được xác định trong trường hợp hiện nay nổi tiếng của bệnh viện Epinal. Tổng cộng có 721 bệnh nhân được nhận liều quá cao của bức xạ tương đối để theo toa. Các Bộ trưởng Y tế Roselyne Bachelot đã tiết lộ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với Le Parisien / Aujourd'hui en France, được công bố vào thứ Sáu. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề sức khỏe "của một quy mô rất hiếm." Và rất nghiêm trọng kể từ năm bệnh nhân thiệt mạng và 24 người khác bị chiếu xạ nặng nề. Roselyne Bachelot thông báo rằng một đường dây nóng sẽ được thiết lập ngày hôm nay để trả lời câu hỏi của 4.500 người được điều trị bằng xạ trị ở Epinal từ năm 1989. Đây là 0800 636 636. Chỉ ra, bôi bẩn nhưng luôn luôn hiện diện, phụ gia thực phẩm là trung tâm của nhiều cuộc tranh cãi. Mới nhất liên quan đến ảnh hưởng của họ trên hành vi của trẻ, người tiêu dùng chính của các chất phụ gia vì chế độ ăn uống của họ là đầy đủ. Quan hệ giữa các chất phụ gia và hành vi đã được nghiên cứu trong 30 năm. Hôm nay, Jim Stevenson và nhóm của ông từ Đại học Southampton đã đánh giá ảnh hưởng của một số phụ gia tăng hoạt động ở 153 trẻ em từ 3 tuổi và 144 trẻ em từ 8 đến 9 năm. Trong nghiên cứu này, được công bố trên số ra tuần này của tạp chí Lancet [1] , nó xuất hiện rằng nó có vẻ rằng tiêu thụ thường xuyên của thuốc nhuộm và chất bảo quản, acid benzoic, thực sự gây tăng hiếu động thái quá ở trẻ em, đánh giá của phụ huynh và các bài kiểm tra tâm lý khác. Các phương pháp được lựa chọn: mỗi ngày trong một tuần, các em đã phải uống một hỗn hợp chứa hoặc một ly ****tail và thuốc nhuộm axit benzoic (kết hợp thông thường trong các đồ uống họ tiêu thụ), hoặc bất kỳ chất phụ gia. Xét nghiệm này được thực hiện mù kép: không phải các em cũng không phải là thí nghiệm biết những gì có trong đồ uống. Việc đánh giá hành vi được thực hiện trong vòng sáu tuần sau khi uống đã được lấy ra khỏi chế độ ăn uống của trẻ em. Các tác giả của nghiên cứu chỉ ra rằng hiếu động thái quá này đã được phản ánh cụ thể bằng một số khó khăn học tập và khả năng học tập. [1] Tác động của như mù đôi, đối chứng giả dược, chất tạo màu thực phẩm nhân tạo và thách thức bảo quản benzoate ở hiếu động thái quá trong một mẫu dân số chung của trẻ mầm non. The Lancet, 05/09/07.

Chia sẻ trang này