1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư tưởng HCM tham khảo ở đâu ạ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi xuka_yeu_nobita, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác nsg thống kê được có 47 thôi à, có lẽ lên đến hàng trăm ấy chứ. Chắc là vì sợ mấy ông nhà nguyễn phúc (hay ông nhà nguyễn sg cũng nên) đã kết án tử hình vắng mặt nên Bác mới lấy nhiều tên thế!
    Dùng chung tên Nguyễn Ái Quốc thì đã làm sao, mấy ông kia cũng dùng chung có sao! Cái tên NAQ nổi tiếng là do ai nhỉ, các bác lại vờ quên à.
    Còn cái câu của tàu kia, trích dẫn ra đây để tuỳ ai thích câu nào thì dùng câu đó.
    "Kế hoạch cho một năm, không gì bằng trồng lúa, kế hoạch cho mười năm, không gì bằng trồng cây, kế hoạch cho trăm năm, không gì bằng trồng người"
  2. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Từ nay đến Đại hội X của Đ.ảng, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đ.ảng, toàn dân, toàn quân ta là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 và kế hoạch 5 năm (2001-2005). Trong đó tập trung sức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng đã được xác định tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI đó là: Thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ và xuất khẩu, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế; kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để gia nhập tổ chức Thương mại thế giới thắng lợi; tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và phòng chống tội phạm, bảo đảm ngày càng vững chắc về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước. Toàn Đ.ảng, toàn dân, toàn quân cần chuẩn bị tốt nhất cho bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kế hoạch 5 năm tới, hoàn thành toàn diện, vượt mức chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010).
    Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã tốn biết xương máu mới giành được.
    Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân phải là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, lực lượng chủ lực trong phòng chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới.
    Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang mà Đ.ảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước và phát huy cao độ hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân, tôi mong Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị , cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về nhiều mặt, cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong Quân đội theo tinh thần Chỉ thị 35 và Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, đưa phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân thành cao trào hành động cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc toàn diện, vững chắc về nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống, về ý thức chính trị, niềm tin chính trị, tính tích cực chính trị và trách nhiệm chính trị trước Đ.ảng, Nhà nước và nhân dân.
    Toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người: "Để đảm bảo phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang cần có 2 điều kiện: Một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, có ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể, hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần".
    Spirou
    е?c spirou s?a v௠17:02 ng๠20/06/2005

    Được nguyensaigon47 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 20/06/2005
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Tất cả các sách viết về "ông Hồ" đều khẳng định ông không ngay lập tức thông thạo tiếng Pháp. Các bài viết ban đầu và bản yêu sách gửi hội nghị Versailles do ông PV Trường viết. Ông Trường thì không bao giờ chịu viết hết ý và cũng không chịu ký tên. Ông Hồ vì giận mình dốt nên ra sức học tiếng Pháp, tập viết báo và cuối cùng mới thông thạo được tiếng Pháp và sau đó là các thứ tiếng khác.
    Trước khi sang Pháp thì ông Hồ đã đi dọc châu Mỹ, ở Hoa Kỳ mấy năm, ở Anh mấy năm rồi mới sang Pháp.
    Có người cứ muốn dựa vào một hai câu nói mà đã đánh giá được toàn diện vấn đề . Quá giỏi!!! Chỉ vì tìm đâu được 1 câu nói của Bác mà đã phát biểu: Ông Hồ hoàn toàn không có tư tưởng!!!
    -------
    viết 1 bài kỷ niệm ngày số gold của mình đúng bằng năm giải phóng nước Mỹ.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    người ta nói "biết mình biết người trăm trận trăm thắng", "đánh vào chổ yếu, tránh chổ mạnh"; thế mà một số bác trên đây quá kém, lại cố tìm cách chứng minh là thầy giáo xứ Nghệ không biết viết bài, làm thơ, học ngoại ngữ hả! Mật thám Pháp nó đâu có ngu, nó truy nã đúng người đúng tội đấy chứ!
    Còn bản kiến nghị Véc Xây đó thì chắc ô. Trường chỉ góp ý hay sửa lỗi văn phạm hay chính tả thôi. Các chú cứ đề cao văn phạm với chính tả quá nên cho đọc 1 đoạn trích nè để biết cách mà làm cách mạng:
    "Đối với giới nghiên cứu sử nước ngoài thì vấn đề Nguyễn Tất Thành có phải là tác giả của bản kiến nghị hay không là điều không quan trọng. Điều quan trọng là chính Nguyễn Tất Thành là người chịu trách nhiệm phổ biến bản kiến nghị, chính Thành là người cầm bản kiến nghị đem đến tận tay các chính khách trong Điện Versailles, và cũng chính Thành là người phổ biến bản kiến nghị trên tờ L?THumanité, một tờ báo cấp tiến có lập trường ủng hộ xã hội chủ nghĩa. Nguyễn Tất Thành cũng là người tổ chức phân phối bản kiến nghị này đến hơn 6000 thành viên trong Tổng Công đoàn Pháp. Điều đó cho thấy Nguyễn Tất Thành là nhà cách mạng dám nói dám làm."
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 21/06/2005
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chòi,serie nguyensg nổi tiếng ở box thảo luận trước kia lắm,ai nói chuyện với cha này là dại.Vài người không có kinh nghiệm lỡ dính vào coi như cả box bốc mùi.
    Mà bài của bác nguyensg trên kia nói chung sai lý luận,đề nghị bác spirou làu thông nghị quyết sửa chữa và bổ sung thêm ít lý luận Đảng vào cho chúng em học tập

Chia sẻ trang này