1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác jamesguide ới ời ơi, chán quá hôm nay chẳng có ai đóng góp ý kiến để mình cảm ơn cả, chan ghê. Bà con phải hỏi đê chứ, không thì đóng góp ý kiến chứ, nếu không hỏi tì có khi phải nhở mod đóng topic này lại đấy, chúng tôi lập ra để phục vụ mọi người cơ mà, chứ không thì ngỗi rỗi post bài lên làm quái gì ? Bác james nhở .
    Nhưng vẫn với tinh thần cố gắng em lại post tiếp cho hoành tráng
    Giá tour đến VN cao ngất so với các nước Đông Nam Á, nhưng theo nhiều doanh nghiệp, khó có thể giảm giá thời điểm này. Nguyên nhân là cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn quá thiếu và 3 ngành khách sạn, hàng không, lữ hành chưa tìm được tiếng nói chung.
    Hiện nay, giá tour Việt Nam - Thái Lan (5 ngày, 4 đêm) đang được chào bán 250-265 USD/khách. Với điều kiện ăn nghỉ tương đương, nhưng giá tour Thái Lan - Việt Nam lên tới 300 USD/khách. Tương tự, giá tour đi Singapore, Malaysia cũng luôn thấp hơn tour đến Việt Nam từ 15 đến 30%.
    Theo kết quả điều tra mới đây của Tổng cục Du lịch, trong giá tour, phí lưu trú (ăn, ở) chiếm tới 45-50%, phí vận chuyển (vé máy bay vào Việt Nam, ôtô) chiếm 25-30%. Phần còn lại là chi phí hướng dẫn, tham quan và mua sắm. Giám đốc công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội Lưu Nhân Vinh cho rằng: "Giá vé máy bay, thuê phòng khách sạn của chúng ta cao hơn các nước bạn. Chi phí tour do vậy cũng tăng cao".
    Một nguyên nhân nữa khiến giá tour Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực là sự liên kết giữa các ngành khách sạn, lữ hành, hàng không, thương mại chưa chặt chẽ. Khi xây dựng giá tour một hãng lữ hành Thái Lan chấp nhận không có lãi. Tuy nhiên, khi thiết kế tour họ đưa vào các chương trình shopping, điểm vui chơi. Nếu khách mua hàng tại siêu thị đó, họ sẽ được chia phần trăm. "Giá tour du lịch Thái Lan chỉ khoảng 200-300 USD nhưng chi phí mua sắm, giải trí của khách thường gấp 2-3 lần", ông Vinh nói.
    Thế nhưng, giảm giá vé máy bay, thuê phòng khách sạn được coi là bất khả thi trong thời điểm hiện nay. Theo Giám đốc kinh doanh khách sạn Melia Hà Nội Nguyễn Đức Quỳnh, các khách sạn cao cấp ở Hà Nội đều đang trong tình trạng "cung không đủ cầu". Mới đầu tháng 9, nhưng hơn 75% số phòng của Melia Hà Nội đã được đặt trước cho tháng 10 và 11. "Với mức giá hiện nay khách sạn cũng không có phòng cho khách. Do đó, khách sạn sẽ không đặt vấn đề giảm giá", anh Quỳnh nói.

    Khách sạn ở Hà Nội đang kín phòng.
    Theo bà Gomi Suppiah, Giám đốc khách sạn Hilton Hanoi Opera thì không nên so sánh giá thuê khách sạn ở Việt Nam với các nước trong khu vực, bởi số khách sạn của họ gấp nhiều lần chúng ta nên phải cạnh tranh khốc liệt hơn. Nhiều khách sạn tại Thái Lan, Malaixia... được đưa vào sử dụng khá lâu, đã hoàn vốn đầu tư. Do vậy, họ có thể đưa ra mức giá thấp nhưng vẫn có lãi. "Tuy nhiên, chất lượng phục vụ của các khách sạn 5 sao ở Việt Nam lại tốt hơn", bà Gomi Suppiah nói.
    Còn Vietnam Airline thì cho rằng mặt bằng giá vé của hàng không Việt Nam không cao hơn so với nhiều hãng hàng không nước ngoài bay tới các điểm đến lân cận. Ông Dương Trí Thành, Trưởng ban tiếp thị hành khách của Vietnam Airlines, giá vé hãng bán cho du khách từ Nhật, Hàn Quốc và Pháp đến Hà Nội/TP HCM là 40.000-50.000 yên, 20.000-33.000 won và 500-660 euro. Các hãng hàng không nước ngoài bán vé từ Nhật, Hàn Quốc và Pháp đến Singapore/Kuala Lumpur/Bangkok là 37.000-55.000 yen, 26.000-30.000 won và 600-650 euro...
    Nhưng có một thực tế là các hãng hàng không nước ngoài thường xuyên có những chính sách khuyến mại và luôn giành giá ưu đãi cho các công ty du lịch. Do đó, giá vé thực tế mà các hãng hàng không nước ngoài bán cho lữ hành thấp hơn nhiều so với giá niêm yết trong mùa cao điểm. Mùa hè năm nay, dân châu Á đổ xô du lịch Singapore khi hàng không Quốc đảo sư tử có chính sách khuyến mãi đặc biệt.
    Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc chi nhánh Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội cho rằng, trong khi khách vào đông, khách sạn 3-4 sao thiếu mà đặt vấn đề giảm giá phòng và vé máy bay là ?obất hợp lý và luẩn quẩn?. Vấn đề quan trọng hiện nay không phải lập tức hạ giá tour cho ?ogiống người ta? mà cần có chính sách điều tiết từ vĩ mô như tăng cường thu hút vốn đầu tư xây dựng thêm khách sạn 3-4 sao, sửa đổi chính sách thuế hợp lý, giảm giá điện - nước cho khách sạn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch...
    Theo Tổng cục Du lịch, hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tháng đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài thị trường truyền thống châu Âu, Bắc Mỹ, lượng khách châu Á cũng tăng mạnh sau khi Việt Nam dỡ bỏ "rào cản" visa. Chỉ riêng Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm đã có 125.000 lượt khách đến Việt Nam, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Giá tour chưa thể giảm nhưng ngành du lịch Việt Nam cũng không quá bi quan. Theo Giám đốc công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội Lưu Nhân Vinh, giá tour chỉ là một yếu tố hấp dẫn khách. Nếu chất lượng phục vụ tốt và biết khai thác tiềm năng du lịch, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách.
    "Đối với khách có thu nhập khá như châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, chất lượng phục vụ mới là quan tâm hàng đầu. Việt Nam có những di sản văn hóa, danh thắng độc đáo. Đây là cơ hội để chúng ta phát triển loại hình du lịch - văn hóa, du lịch - mạo hiểm, tạo sự khác biệt so với các nước trong khu vực", ông Vinh nhận xét.
    Tôi yêu tôi vì tôi đẹp
    Tôi yêu Việt Nam vì Việt Nam có tôi
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Theo Tổng cục Du lịch, hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tháng đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài thị trường truyền thống châu Âu, Bắc Mỹ, lượng khách châu Á cũng tăng mạnh sau khi Việt Nam dỡ bỏ "rào cản" visa.
    Chỉ riêng Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm đã có 125.000 lượt khách đến Việt Nam, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách Đài Loan cũng đạt con số lý tưởng: 168.000 lượt người, tăng 45%. Đáng chú ý là một số thị trường khách có khả năng chi trả lớn như Mỹ, Canada cũng tăng vọt. Hơn 188.000 lượt khách Mỹ đã đến tham quan các danh thắng của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm.
    Theo Tổng cục Du lịch, năm 2004, Việt Nam có nhiều sự kiện du lịch lớn như "Năm du lịch Điện Biên", chương trình "Con đường di sản miền Trung" và mới đây là Lễ kỷ niệm 5 năm Hội An - Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đây chính là những điểm nhấn thu hút bạn bè quốc tế. Ngoài ra, việc miễn thị thực nhập cảnh cho khách Nhật, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.
    Tuy nhiên, giá tour, giá phòng khách sạn tại Việt Nam còn cao so với các nước trong khu vực. Chi phí lưu trú 1 ngày tại khách sạn 3 sao ở Việt Nam là 35 USD, cao hơn 5-10 USD so với một số nước khu vực Đông Nam Á. Đây được coi là một trong những rào cản giảm sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Theo Tổng cục Du lịch, hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tháng đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài thị trường truyền thống châu Âu, Bắc Mỹ, lượng khách châu Á cũng tăng mạnh sau khi Việt Nam dỡ bỏ "rào cản" visa.
    Chỉ riêng Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm đã có 125.000 lượt khách đến Việt Nam, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách Đài Loan cũng đạt con số lý tưởng: 168.000 lượt người, tăng 45%. Đáng chú ý là một số thị trường khách có khả năng chi trả lớn như Mỹ, Canada cũng tăng vọt. Hơn 188.000 lượt khách Mỹ đã đến tham quan các danh thắng của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm.
    Theo Tổng cục Du lịch, năm 2004, Việt Nam có nhiều sự kiện du lịch lớn như "Năm du lịch Điện Biên", chương trình "Con đường di sản miền Trung" và mới đây là Lễ kỷ niệm 5 năm Hội An - Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đây chính là những điểm nhấn thu hút bạn bè quốc tế. Ngoài ra, việc miễn thị thực nhập cảnh cho khách Nhật, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.
    Tuy nhiên, giá tour, giá phòng khách sạn tại Việt Nam còn cao so với các nước trong khu vực. Chi phí lưu trú 1 ngày tại khách sạn 3 sao ở Việt Nam là 35 USD, cao hơn 5-10 USD so với một số nước khu vực Đông Nam Á. Đây được coi là một trong những rào cản giảm sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phó giám đốc Saigontourist Nguyễn Thế Vinh cho biết, công ty sẽ đón 1.200 khách nội địa du lịch dịp quốc khánh, tăng nhẹ so với năm ngoái. Theo một số hãng lữ hành, lượng du khách đông hơn ngày thường nhưng sẽ không quá tải như dịp 1/5 vừa qua.
    Theo ông Vinh, điểm đến chủ yếu của du khách là các danh thắng như Đà Lạt, Nha Trang, Hội An... Do lượng khách không tăng nhiều nên việc thuê phòng, xe khá dễ dàng. Giá tour cũng không tăng so với ngày thường. Nhân dịp Quốc khánh, Saigontourist vừa tung ra 2 tour mới ?oTham quan núi lửa - Nam Cát Tiên - Madagui? và "Du ngoạn Đồng Tháp Mười mùa nước nổi?.
    Công ty du lịch Vietravel Hà Nội, Viettour JSC, lượng khách du lịch du lịch nội địa cũng không nhiều. Theo Trưởng phòng thị trường Viettour JSC Trịnh Thế Ninh, lượng khách du lịch không nhiều là do ngày 2/9 là thứ 5, không phải ngày nghỉ. Bên cạnh đó, ngày khai trường (5/9) lại vào chủ nhật nên phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị năm học mới. "Xu hướng du lịch của người dân là đi cả gia đình. Năm nay, do lịch nghỉ 2/9 không thuận lợi nên số khách du lịch không nhiều", anh Ninh nhận xét.
    Khách du lịch nội địa không nhiều nhưng khách du lịch nước ngoài của một số hãng lữ hành lại tăng mạnh. Giám đốc Vietravel Hà Nội Nguyễn Lê Hương cho biết, công ty đã nhận đưa 200 khách du lịch trong dịp 2/9. Viettour JSC cũng có hợp đồng đón khoảng 50 khách. Những điểm đến hấp dẫn khách Việt Nam là Thái Lan, Malayxia, Singapore và Trung Quốc. Hiện nay, giá tour Thái Lan (5 ngày, 4 đêm) đang được Viettour JSC chào bán 265 USD/khách.
    Theo các hãng lữ hành, một số quốc gia Đông Nam Á đang có chính sách khuyến mại về hàng không, khách sạn nên giá tour khá rẻ. Kỳ thi ĐH vừa kết thúc, nhiều gia đình có điều kiện quyết định thưởng cho "tân sinh viên" một chuyến du lịch nước ngoài. Do ngày khai giảng của các trường ĐH muộn hơn học sinh phổ thông nên 2/9 là thời điểm khá phù hợp cả gia đình xuất ngoại.
    Dịp 1/5 năm nay, do lịch nghỉ thuận lợi nên hầu hết các khu du lịch nổi tiếng đều rơi vào tình trạng quá tải. Giá thuê xe, dịch vụ ăn nghỉ tăng chóng mặt. Nhiều du khách thậm chí đã bị ngất xỉu vì chen lấn... Tuy nhiên, theo các hãng lữ hành, tình trạng trên khó có thể xảy ra trong dịp nghỉ Quốc khánh năm nay
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phó giám đốc Saigontourist Nguyễn Thế Vinh cho biết, công ty sẽ đón 1.200 khách nội địa du lịch dịp quốc khánh, tăng nhẹ so với năm ngoái. Theo một số hãng lữ hành, lượng du khách đông hơn ngày thường nhưng sẽ không quá tải như dịp 1/5 vừa qua.
    Theo ông Vinh, điểm đến chủ yếu của du khách là các danh thắng như Đà Lạt, Nha Trang, Hội An... Do lượng khách không tăng nhiều nên việc thuê phòng, xe khá dễ dàng. Giá tour cũng không tăng so với ngày thường. Nhân dịp Quốc khánh, Saigontourist vừa tung ra 2 tour mới ?oTham quan núi lửa - Nam Cát Tiên - Madagui? và "Du ngoạn Đồng Tháp Mười mùa nước nổi?.
    Công ty du lịch Vietravel Hà Nội, Viettour JSC, lượng khách du lịch du lịch nội địa cũng không nhiều. Theo Trưởng phòng thị trường Viettour JSC Trịnh Thế Ninh, lượng khách du lịch không nhiều là do ngày 2/9 là thứ 5, không phải ngày nghỉ. Bên cạnh đó, ngày khai trường (5/9) lại vào chủ nhật nên phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị năm học mới. "Xu hướng du lịch của người dân là đi cả gia đình. Năm nay, do lịch nghỉ 2/9 không thuận lợi nên số khách du lịch không nhiều", anh Ninh nhận xét.
    Khách du lịch nội địa không nhiều nhưng khách du lịch nước ngoài của một số hãng lữ hành lại tăng mạnh. Giám đốc Vietravel Hà Nội Nguyễn Lê Hương cho biết, công ty đã nhận đưa 200 khách du lịch trong dịp 2/9. Viettour JSC cũng có hợp đồng đón khoảng 50 khách. Những điểm đến hấp dẫn khách Việt Nam là Thái Lan, Malayxia, Singapore và Trung Quốc. Hiện nay, giá tour Thái Lan (5 ngày, 4 đêm) đang được Viettour JSC chào bán 265 USD/khách.
    Theo các hãng lữ hành, một số quốc gia Đông Nam Á đang có chính sách khuyến mại về hàng không, khách sạn nên giá tour khá rẻ. Kỳ thi ĐH vừa kết thúc, nhiều gia đình có điều kiện quyết định thưởng cho "tân sinh viên" một chuyến du lịch nước ngoài. Do ngày khai giảng của các trường ĐH muộn hơn học sinh phổ thông nên 2/9 là thời điểm khá phù hợp cả gia đình xuất ngoại.
    Dịp 1/5 năm nay, do lịch nghỉ thuận lợi nên hầu hết các khu du lịch nổi tiếng đều rơi vào tình trạng quá tải. Giá thuê xe, dịch vụ ăn nghỉ tăng chóng mặt. Nhiều du khách thậm chí đã bị ngất xỉu vì chen lấn... Tuy nhiên, theo các hãng lữ hành, tình trạng trên khó có thể xảy ra trong dịp nghỉ Quốc khánh năm nay
  6. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Tỉnh Bến Tre có các điểm tham quan sau:
    - Chùa Hội Tôn
    - Chùa Tuyền Linh
    - Chùa Viên Minh
    - Làng du kích Đồng Khởi
    - Mộ Nguyễn Đình Chiểu
    - Mộ Võ Trường Toản
    - Mộ Phan Thanh Giản
    - Cồn Phụng ( Cồn Đạo Dừa )
    - Cồn Qui
    - Cồn Oc ( Cồn hưng Phong)
    - Cồn Tiên
    - Sân Chim Vàm Hồ
    - Vường cây trái cái Mơn

    Jameguide
  7. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Tỉnh Bến Tre có các điểm tham quan sau:
    - Chùa Hội Tôn
    - Chùa Tuyền Linh
    - Chùa Viên Minh
    - Làng du kích Đồng Khởi
    - Mộ Nguyễn Đình Chiểu
    - Mộ Võ Trường Toản
    - Mộ Phan Thanh Giản
    - Cồn Phụng ( Cồn Đạo Dừa )
    - Cồn Qui
    - Cồn Oc ( Cồn hưng Phong)
    - Cồn Tiên
    - Sân Chim Vàm Hồ
    - Vường cây trái cái Mơn

    Jameguide
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hihìhi không ngờ em với bác james kết hợp với nhau ăn ý như vậy, topic phong phú hẳn lên và có màu sắc của gió, của mưa...
    không ai hỏi gì à ? hỏi đê eeeeeeeeee
    Bãi biển Nam Trung Bộ với những cồn cát mênh mông đang trở thành điểm du lịch đắt khách với hàng loạt khu nhà nghỉ. Song do cấu trúc kém bền vững của loại đất cát, việc cắt đất chia lô để xây nhà tạo ra nguy cơ lâu dài đối với môi trường.
    Hiện ở nhiều khu vực dọc bờ biển nước ta, đặc biệt từ Lăng Cô chạy vào miền nam, là nơi tập trung nhiều cồn cát, các bãi biển đang bị "xẻ thịt", phân lô để cấp đất cho các nhà đầu tư xây dựng khu nghỉ mát. Tiến sĩ Phó Đức Tùng, Kiến trúc sư cảnh quan, giảng viên Đại học Lâm nghiệp, cho biết chỉ riêng tại vùng Khe Gà (tỉnh Bình Thuận) đã có đến 120 khu, vùng Mũi Né có gần 50, và còn nhiều khu khác đã và đang được xây dựng tại Phan Thiết...
    Mỗi khu như vậy rộng vài hecta, trong đó ngoài các khối nhà, còn có bể bơi, hồ chứa nước, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ... Ở những bãi biển bình thường, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng thường không có ảnh hưởng lớn. Song vùng cồn cát là một hệ sinh thái rất nhạy cảm, nên chỉ một can thiệp rất nhỏ có thể mang lại hậu họa lớn, như xói mòn, trượt cát, sụt lở và phá hủy cảnh quan.
    Để xây dựng resort, nhiều nơi cho chặt phá cây rừng để lấy mặt bằng xây dựng hoặc tạo khoảng trống cho tầm nhìn. Việc này đã để lộ những vùng cát yếu trước sức tấn công của gió, và dễ dàng dẫn đến hiện tượng cát bay. Những chỗ trống đó cũng trở nên bất ổn hơn, có thể sụt bất cứ lúc nào do thổ nhưỡng không ổn định. Nhiều nơi nhà đầu tư lại tưởng rằng không chặt cây, mà trồng thêm cây thì sẽ tốt cho môi trường, tạo được cảnh quan. Song với vùng đất cát, vấn đề không đơn giản như vậy. Khi trồng cây trên vùng đất khô hạn, họ phải tưới rất nhiều nước, và chính nước này là nguồn nguy hiểm dẫn đến sụt lở các đụn cát. Đây là điểm rất khác với các vùng đồi trọc nhưng có nền đất bền vững. Ông Tùng cho biết một hiện tượng tương tự đã làm sụt cát, gây chết người ở Phan Thiết cách đây không lâu.
    Cũng theo ông Tùng, việc mở đường giao thông xuyên qua đụn cát rất dễ gây sụt lở, vì việc kè ta-luy không đơn giản như ở những vùng đất đồi vững chắc có tính kết dính cao. Chỉ cần bờ kè bị phá một chỗ rất nhỏ do mạch nước ngầm là cát sẽ trôi như lũ và cuốn phăng kè bờ.
    Bên cạnh đó, các khu nhà nghỉ thường không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, mà cho chảy thẳng ra từ bể phốt. Đất cát lại không có khả năng lọc nước tốt như các loại đất thông thường, nên chất bẩn cứ thế chảy thẳng ra biển, làm ô nhiễm ven biển và chính vùng đất này.
    Một căn cứ quan trọng để đánh giá tiềm năng xây dựng nhà nghỉ là thảm thực vật - dấu hiệu về độ ổn định của môi trường. Thông thường càng xa bờ biển, cây cối càng nhiều tuổi hơn. Ở vùng chỉ có cây bụi tuổi đời dưới 25 năm là những vùng mà trong khoảng thời gian 20 năm trước còn chịu nhiều thiên tai lớn, khiến cho cây cối không trụ được. Những vùng này nói chung chưa đủ độ ổn định để xây dựng lâu dài. Trong khi đó, đa số các khu nhà nghỉ ở Việt Nam đều xây sát biển. Hệ quả của nó sẽ là những nguy hiểm không lường trước được. Thêm nữa, việc xây dựng sát biển cũng can thiệp vào chu trình bồi lấp, cuốn đi của cát biển ven bờ, và chỉ cần một biến đổi nhỏ sẽ kéo theo thay đổi cảnh quan của cả một dải bờ biển.
    Vùng cồn cát ven biển mới được đưa vào khai thác du lịch không lâu, song nếu không sớm có các quy hoạch tổng thể để bảo vệ và khai thác một cách bền vững, vùng này sẽ bị hủy hoại nhanh chóng và trở thành sa mạc, phá hủy môi trường và rút ngắn tuổi thọ các công trình. Ông Tùng cho rằng không nên xây dựng các công trình quy mô quá lớn ở đây. Đặc biệt tại những vùng triền dốc phải tuyệt đối hạn chế sử dụng nước và quy hoạch hệ thống nước thải thật tốt. Các công trình kiến trúc nên làm nhỏ, nhẹ, chia tách khối, không dùng móng sâu, vật liệu nặng. Sau cùng, trong cả một dải cồn cát ven biển, nên chọn những địa điểm quan trọng của hệ sinh thái để giữ lại bảo tồn nguyên trạng, không nên "chia lô hết sạch" như ở Phan Thiết hiện nay.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hihìhi không ngờ em với bác james kết hợp với nhau ăn ý như vậy, topic phong phú hẳn lên và có màu sắc của gió, của mưa...
    không ai hỏi gì à ? hỏi đê eeeeeeeeee
    Bãi biển Nam Trung Bộ với những cồn cát mênh mông đang trở thành điểm du lịch đắt khách với hàng loạt khu nhà nghỉ. Song do cấu trúc kém bền vững của loại đất cát, việc cắt đất chia lô để xây nhà tạo ra nguy cơ lâu dài đối với môi trường.
    Hiện ở nhiều khu vực dọc bờ biển nước ta, đặc biệt từ Lăng Cô chạy vào miền nam, là nơi tập trung nhiều cồn cát, các bãi biển đang bị "xẻ thịt", phân lô để cấp đất cho các nhà đầu tư xây dựng khu nghỉ mát. Tiến sĩ Phó Đức Tùng, Kiến trúc sư cảnh quan, giảng viên Đại học Lâm nghiệp, cho biết chỉ riêng tại vùng Khe Gà (tỉnh Bình Thuận) đã có đến 120 khu, vùng Mũi Né có gần 50, và còn nhiều khu khác đã và đang được xây dựng tại Phan Thiết...
    Mỗi khu như vậy rộng vài hecta, trong đó ngoài các khối nhà, còn có bể bơi, hồ chứa nước, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ... Ở những bãi biển bình thường, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng thường không có ảnh hưởng lớn. Song vùng cồn cát là một hệ sinh thái rất nhạy cảm, nên chỉ một can thiệp rất nhỏ có thể mang lại hậu họa lớn, như xói mòn, trượt cát, sụt lở và phá hủy cảnh quan.
    Để xây dựng resort, nhiều nơi cho chặt phá cây rừng để lấy mặt bằng xây dựng hoặc tạo khoảng trống cho tầm nhìn. Việc này đã để lộ những vùng cát yếu trước sức tấn công của gió, và dễ dàng dẫn đến hiện tượng cát bay. Những chỗ trống đó cũng trở nên bất ổn hơn, có thể sụt bất cứ lúc nào do thổ nhưỡng không ổn định. Nhiều nơi nhà đầu tư lại tưởng rằng không chặt cây, mà trồng thêm cây thì sẽ tốt cho môi trường, tạo được cảnh quan. Song với vùng đất cát, vấn đề không đơn giản như vậy. Khi trồng cây trên vùng đất khô hạn, họ phải tưới rất nhiều nước, và chính nước này là nguồn nguy hiểm dẫn đến sụt lở các đụn cát. Đây là điểm rất khác với các vùng đồi trọc nhưng có nền đất bền vững. Ông Tùng cho biết một hiện tượng tương tự đã làm sụt cát, gây chết người ở Phan Thiết cách đây không lâu.
    Cũng theo ông Tùng, việc mở đường giao thông xuyên qua đụn cát rất dễ gây sụt lở, vì việc kè ta-luy không đơn giản như ở những vùng đất đồi vững chắc có tính kết dính cao. Chỉ cần bờ kè bị phá một chỗ rất nhỏ do mạch nước ngầm là cát sẽ trôi như lũ và cuốn phăng kè bờ.
    Bên cạnh đó, các khu nhà nghỉ thường không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, mà cho chảy thẳng ra từ bể phốt. Đất cát lại không có khả năng lọc nước tốt như các loại đất thông thường, nên chất bẩn cứ thế chảy thẳng ra biển, làm ô nhiễm ven biển và chính vùng đất này.
    Một căn cứ quan trọng để đánh giá tiềm năng xây dựng nhà nghỉ là thảm thực vật - dấu hiệu về độ ổn định của môi trường. Thông thường càng xa bờ biển, cây cối càng nhiều tuổi hơn. Ở vùng chỉ có cây bụi tuổi đời dưới 25 năm là những vùng mà trong khoảng thời gian 20 năm trước còn chịu nhiều thiên tai lớn, khiến cho cây cối không trụ được. Những vùng này nói chung chưa đủ độ ổn định để xây dựng lâu dài. Trong khi đó, đa số các khu nhà nghỉ ở Việt Nam đều xây sát biển. Hệ quả của nó sẽ là những nguy hiểm không lường trước được. Thêm nữa, việc xây dựng sát biển cũng can thiệp vào chu trình bồi lấp, cuốn đi của cát biển ven bờ, và chỉ cần một biến đổi nhỏ sẽ kéo theo thay đổi cảnh quan của cả một dải bờ biển.
    Vùng cồn cát ven biển mới được đưa vào khai thác du lịch không lâu, song nếu không sớm có các quy hoạch tổng thể để bảo vệ và khai thác một cách bền vững, vùng này sẽ bị hủy hoại nhanh chóng và trở thành sa mạc, phá hủy môi trường và rút ngắn tuổi thọ các công trình. Ông Tùng cho rằng không nên xây dựng các công trình quy mô quá lớn ở đây. Đặc biệt tại những vùng triền dốc phải tuyệt đối hạn chế sử dụng nước và quy hoạch hệ thống nước thải thật tốt. Các công trình kiến trúc nên làm nhỏ, nhẹ, chia tách khối, không dùng móng sâu, vật liệu nặng. Sau cùng, trong cả một dải cồn cát ven biển, nên chọn những địa điểm quan trọng của hệ sinh thái để giữ lại bảo tồn nguyên trạng, không nên "chia lô hết sạch" như ở Phan Thiết hiện nay.
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sau "Trên dấu chim di thê" dọc ngang châu Âu, Văn Cầm Hải cho ra đời "Tây Tạng - giọt hoa trong nắng", như một thứ rượu của xứ tuyết mà anh dành để thết đãi nhân gian sau chuyến đi Tây Tạng.
    Từ Thành Đô (Trung Quốc), tác giả đã bay qua đỉnh Himalaya để đi vào đô thành Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, xứ sở ngự trị cao nhất hành tinh, từ đó người ta có thể nhìn ngắm cả nhân loại hình như đang cười nói ở phía dưới.
    Văn Cầm Hải đã có dịp ngắm màu trắng của tuyết vĩnh hằng trên đỉnh Qomolangma, trên núi Kailâsa, nơi xuất phát những dòng sông vĩ đại của thế giới; ngắm sông Yarlung Tsangpo chảy triền miên qua kinh thành Lhasa như một dòng trường ca; ngắm màu nắng vàng chan hòa, trong mắt như một thứ ánh sáng của thiền định...
    Và cảm xúc huyền bí với nhiều thánh tích linh thiêng trong chùa Đại Chiêu 1.300 năm tuổi, trong cung Potala, tu viện Tashilhunpo nằm trên hoa chantai nở bạt ngàn dưới mặt đất bao la mây gió.
    Ở đây không có những cái gọi là ?odanh lam thắng cảnh? mà du khách thường gặp nhan nhản khắp thế giới; tất cả đều hiện ra trong một không khí tĩnh lặng như vô ngôn, và một thứ ánh sáng trong veo làm bằng ánh sáng từ mặt trời chiếu hắt lên màu tuyết ngàn năm của dãy Hi Mã. Tây Tạng không phải là một quang cảnh, mà là một cảnh giới sắc không khiến con người như đang từ bỏ cõi trần gian này để đến một cõi khác.
    Toàn bộ thế giới ấy đã hiện ra như hình ảnh nhất quán của một nền văn hóa khác biệt: ?oVăn hóa ánh sáng. Giá trị ánh sáng được khẳng định trong mọi gam màu cuộc sống, từ lời kinh rơi đầu lưỡi cho đến ngọn địa y hát xanh núi tuyết! Ánh sáng trở thành ngôn ngữ triết học đối thoại vô tiền khoáng hậu trên miền đất Tây Tạng?.
    Văn Cầm Hải không sa đà theo những cái lạ mắt của người du lịch. Anh luôn luôn để cái nhìn dừng lại trên những biểu tượng của nền văn hóa ấy, ví dụ những bảo tháp đang được thờ kính, những dây cờ phướn sặc sỡ la liệt tận trong núi, những vị lạt ma ở các đền chùa, những người ngồi thiền định trong vách núi, vị âm công chuyên mổ xác theo phép ?ođiểu táng?, hoặc như nàng kỹ nữ Yarlung ở nhà thổ Lhasa, đồng hóa với Yeshe Tsogyel ?ođi vào vực sâu núi thẳm, sống một đời mưa nắng, ăn hết hoa cỏ, nàng chuyển sang ăn không khí cho đến khi xương trán nhô ra trên đỉnh mày nhưng nàng vẫn nhân nại đợi ngày hóa thành Phật nữ?. Cùng với những sự vật thiêng liêng mà tác giả đã gặp và thu vào nội tâm, Văn Cầm Hải đã hình thành trong chuyến đi này một tour du lịch mới, gọi là ?odu lịch tâm linh?.
    Điều sau cùng, là tôi đã xao xuyến nghĩ về chính tác giả cuốn sách này. Rằng, qua một chuyến đi ngắn ngủi, anh đã miêu tả lại cuộc viễn du mang tính chất hành hương, và giới thiệu với bạn đọc toàn bộ cuộc sống tâm linh của Tây Tạng.
    Anh luôn luôn thao thức với những kỷ niệm sống chết thời thơ bé để tự giải thích về những người, những vật mà anh thấy trước mắt, bằng ?ocon mắt thứ ba? của huyền thoại Tây Tạng như anh nói ?otrong những ngày lang thang xứ tuyết, tôi đều bị hút hồn trong cái nhìn sâu sắc quét ra từ đôi mắt Phật khác thường xuất hiện khắp nơi trên xứ Tạng?.
    Như họa sĩ Đại Sĩ đời Tống thường xuyên ngồi trên mỏm đá để nhìn dòng sông, quên cả mưa bão nhưng bút lực lại cuồn cuộn như mưa bão, đã nói rằng: ?oLàm thế nào để trở thành một nghệ sĩ nếu người ta không từng đọc một vạn cuốn sách, và đi một vạn dặm sông núi?".

Chia sẻ trang này