1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn du lịch Xuân Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi znhanu, 09/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn du lịch Xuân Sơn

    Mình chuẩn bị đi du lịch bụi ở VQG Xuân Sơn-Phú Thọ nhưng không thạo cung đường ở đó lắm.
    Mọi người chỉ giúp mình nhé (nếu có bản đồ số của VQG thì càng tốt )
    Xin tri ân mọi góp ý của các bạn!
  2. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    http://vuonquocgiaxuanson.com.vn/
    VQG Xuân sơn cách HN 130km, thế nên các bạn có thể đi 1 hoặc 1.5 ngày đều được.
    Lịch trình đường đi như sau:
    HN - QL 32 ( Qua Diễn - Nhổn ) - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - rẽ trái qua Thanh Thủy
    Nếu có nhiều time có thể rẽ vào khu tắm khoáng Thanh Thủy làm tí thư giãn rồi đi tiếp theo đường từ La Phù rẽ vào Thanh Sơn
    Từ Thanh Sơn đi tiếp theo quốc lộ 32 lên Xuân Sơn ( Lưu ý côỗ ngã 3 giữa Xuân Sơn - Thanh Sơn và Thu Cúc, đi thẳng sẽ là lên Xuân Sơn, rẽ phải là vào Thu Cúc)
    Lên đó có thể thăm hang Lạng ( rất nên đi ), vào thăm bản Cỏi,
    Ăn uống thì có thể đặt cơm nhà chú Lâm, chủ tịch xã Xuân Sơn, SĐT:
    0943924996
    Nên đặt cơm trước 1 ngày để chú ấy đi chợ chuẩn bị, vì ở Xuân Sơn khá xa khu trung tâm nên khá khó khăn trong việc ăn uống.
    Mùa này lên Xuân Sơn cẩn thận có vắt nhé
    Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và an toàn
  3. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi Xuân Sơn đầu tháng 11 về! có 3 anh em với 1 bà chị thôi.
    Mình không đi đường qua Thanh Thủy (qua cầu Trung Hà rẽ trái như bạn afoolchild) mà mình đi thẳng tới Thanh Sơn, qua Minh Đài, Xuân Đài tới Xuân Sơn, đường rất tốt và dễ tìm. Đi thẳng qua cổng Vườn Quốc Gia Xuân Sơn chào đón quý khách chừng 2, 3 km sẽ đến bản Dù, nơi nhà chủ tịch Lâm, có nhà trọ duy nhất ở đây (yên tâm là giá trọ khá mềm).
    Bọn mình mang theo đồ ăn nguội nên khá chủ động, có thể đặt cơm nhà anh chị Lâm, nếu bạn đi một mình thì hàng ngày có chuyến xe ô tô lên Xuân Sơn từ Việt trì. Thức ăn cũng không quá khó kiếm, cùng lắm là ăn trứng rán, canh rau cũng khá ngon miệng. Trên đó có món xôi 4 màu đẹp phết.
    Thời gian đi có 2 ngày nên chưa khám phá được nhiều.
    Ngày 1 đi hang Na cùng 2 cô bé người Dao dẫn đường, lội suối băng rừng, cực nhiều vắt. Lối vào cửa Hang Na nhỏ hẹp và rất trơn, bạn nên mang thêm vài chục mét dây thừng để ròng xuống cho an toàn (lối vào trong hang đã có dây rừng buộc sẵn khá chắc chắn). Tuy nhiên mình không khuyên bạn đi hang này.
    Đường vào hang Na còn 1 hang nữa người ta đang sửa chữa và tu bổ để chuẩn bị đón khách nên chưa vào được.
    Sau khi ở hang Na ra, bạn đi tiếp xuống bản Cỏi, là bản trong cùng của Rừng quốc gia Xuân Sơn, 100% người Dao, nói chung gần đường vào hang Na (đi khoảng hơn 1km)
    Ngày 2: bọn mình quyết định tự treking đường rừng cho thú vị (không cần hoa tiêu), và đi lối mòn xuyên qua rừng tìm hang Lạng, đây là 1 hang rất sâu (bề dài vài km, tối đen), nền hang ẩm ướt và trơn, lối xuống có thang tre, trong hang có rất nhiều thạch nhũ đẹp. Nhìn chung trong hang chỉ có dơi, cũng khá an toàn. Bạn nên mang theo đèn pin (nhưng theo mình mang thêm đèn tỏa sáng xung quanh thì tốt). Đèn pin đeo trán rất đắc dụng và sáng. Vào hang bạn nên mang theo địa bàn để xác định hướng đi. Người dân địa phương cũng hay vào hang này chơi.
    Nên mang quần áo đi rừng và đồ chống vắt vì khá nhiều vắt, ngay trên đường vào (chưa tói cổng Vườn QG, mình loay hoay đứng chụp ảnh liền bị 1 chú xơi cho 1 phát), toàn vắt đen, đi gần suối có nhiều. Nên mang loại giầy có thể chịu nước vì phải lội suối, nhớ là nếu mang đôi ghệt da thì sau khi lội nước bạn sẽ có thêm 1 đôi cùm ở chân đấy! Bọn mình xài giày vải bộ đội. Nhìn chung là sau khi đi rừng chuýen này đã biết cách không bị vắt tấn công của người Dao ở đây (2 cô bé dẫn đường đi thoăn thoắt, toàn mặc quần bò ngố thôi nhé, mà chẳng chú vắt nào cắn).
    Bọn mình có chụp ảnh con giun đất dài 30 cm (to dã man), cối giã gạo bằng sức nước nữa, nói chung có máy ảnh hành nghề thì tốt, Xuân Sơn nhiều sương mù, ít nắng, thời tiết này rất đẹp để đi vì không mưa, ít vắt.
    Nếu quen uống rượu thì nên mang rượu nhà đi, rượu nhà anh Lâm nấu hơi nhạt. Ấn tượng: người dân thân thiện, các cô gái ăn mặc khá model chẳng kém Hà Nội là mấy.
    Mà thôi, nói vậy là đủ, để bạn tự khám phá lấy hay hơn! Chúc lên đường may mắn! Cần thêm thông tin gì liên lạc với mình!
    Được IMSTRONG sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 10/11/2009
  4. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm:
    - Không có bản đồ số của Vườn Quốc Gia Xuân Sơn
    - Nhà nghỉ tắm bằng nước lấy từ suối, chưa lắp bình nóng lạnh, nếu tắm phải chịu khó chạy bộ vòng quanh nhà trước nhé!
    - Đường rất dễ tìm, theo mình đi qua bến xe Thanh Sơn rồi rẽ phải đi Minh Đài, Xuân Đài, rẽ phải tiếp là đến Xuân Sơn, rất dễ đi. Từ Bến xe Thanh Sơn tới bản Dù chừng 38 km thôi.
    - Độ cao trên đó chừng gần 1km so với mực nước biển, sương mù nhiều, nếu có đi rừng thì cần tính toán để về sớm trước 4h30 nhé, trời mau tối khó thấy đường đi.
  5. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các pák về những kinh nghiệm thực tế hữu ích này. Chắc chắn em sẽ có chuyến đi ngon lành vào cuối tuần này thôi. Vì sự cố mạng nên giờ em mới reply cám ơn được.
    A bit late but zillion thanks for sharing me ^ _^
  6. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    đọc xong , cũng xin cám ơn cả 2 đ/c 2 phát, nghĩa là mỗi đ/c 1 phát

Chia sẻ trang này