1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn luật - giải đáp các thắc mắc về vấn đề luật pháp

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi dinh_menh, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavida

    lavida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    The Alien Registration card là ở đâu cấp vậy bạn? Nếu mình không có cái đó thì mình có đi làm được hông? Phải đó la A# gi đó hông?
    Thân
  2. lavida

    lavida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    The Alien Registration card là ở đâu cấp vậy bạn? Nếu mình không có cái đó thì mình có đi làm được hông? Phải đó la A# gi đó hông?
    Thân
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Alien Registration Card hay Green card hay thẻ xanh là một.
  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Alien Registration Card hay Green card hay thẻ xanh là một.
  5. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời cho Lavida, Analyst viết ngoài lề một chút. Cám ơn bạn G8 đã trả lời cho nhiều bạn trong đây. Analyst có đọc message của bạn và thấy bạn có kiến thức rất vững chắc tin rằng ở ngoài đời bạn học và/hoặc đi làm cũng rất là giỏi. Nay nhân tiện tặng cho bạn năm sao against your name như là một cử chỉ appreciation and respect. Tiếc là có một số bạn trong đây Analyst muốn tặng thêm năm sao nhưng không được maybe chỉ tặng được trên bài viết.
    Lavida
    Nếu bạn đã hỏi vậy và dựa trên thông tin của bạn, Analyst đoán là bạn chưa có Alien Registration Card ("ARC"). Analyst hay gọi từ nầy vì nó là từ formal và more legalistic hơn Green Card.
    (i) Nếu bạn chưa có ARC bạn phải xin Employment Authorization Document ("EAD") hay theo từ bạn gọi là Work Permit. EAD sẽ chứng nhận bạn có quyền làm việc full-time hợp pháp ở Hoa Kỳ cho dù đang là non-immigrant.
    (ii) Bạn cần phải, hoặc nhờ ông xã người đã quen với hệ thống ở Hoa Kỳ, điền vào form I-765 (hoặc điền off-line hoặc điền on-line) (Application for Employment Authorization) nộp cho USCIS. Fee nộp là 175 đồng. Hãy chỉ đi làm sau khi bạn có EAD nếu không bạn xem như đã vi phạm visa fiance của bạn nếu bạn bị phát hiện và nếu USCIS biết được bạn đã được advised là phải xin EAD mà bạn vẫn không xin (non-innocence).
    (iii) Nhân tiện, chúc mừng bạn đã đến định cư ở Hoa Kỳ dù bạn vẫn còn là non-immigrant và dù sau đó bạn sẽ tiếp tục là con***ional immigrant nhưng cũng mong là bạn đạt được điều mình muốn và hy vọng rằng cuộc sống mang tính cá nhân và tự lập ở Hoa Kỳ sẽ phù hợp với bạn. Chúc bạn nhiều thành công trong cuộc sống mới.
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời cho Lavida, Analyst viết ngoài lề một chút. Cám ơn bạn G8 đã trả lời cho nhiều bạn trong đây. Analyst có đọc message của bạn và thấy bạn có kiến thức rất vững chắc tin rằng ở ngoài đời bạn học và/hoặc đi làm cũng rất là giỏi. Nay nhân tiện tặng cho bạn năm sao against your name như là một cử chỉ appreciation and respect. Tiếc là có một số bạn trong đây Analyst muốn tặng thêm năm sao nhưng không được maybe chỉ tặng được trên bài viết.
    Lavida
    Nếu bạn đã hỏi vậy và dựa trên thông tin của bạn, Analyst đoán là bạn chưa có Alien Registration Card ("ARC"). Analyst hay gọi từ nầy vì nó là từ formal và more legalistic hơn Green Card.
    (i) Nếu bạn chưa có ARC bạn phải xin Employment Authorization Document ("EAD") hay theo từ bạn gọi là Work Permit. EAD sẽ chứng nhận bạn có quyền làm việc full-time hợp pháp ở Hoa Kỳ cho dù đang là non-immigrant.
    (ii) Bạn cần phải, hoặc nhờ ông xã người đã quen với hệ thống ở Hoa Kỳ, điền vào form I-765 (hoặc điền off-line hoặc điền on-line) (Application for Employment Authorization) nộp cho USCIS. Fee nộp là 175 đồng. Hãy chỉ đi làm sau khi bạn có EAD nếu không bạn xem như đã vi phạm visa fiance của bạn nếu bạn bị phát hiện và nếu USCIS biết được bạn đã được advised là phải xin EAD mà bạn vẫn không xin (non-innocence).
    (iii) Nhân tiện, chúc mừng bạn đã đến định cư ở Hoa Kỳ dù bạn vẫn còn là non-immigrant và dù sau đó bạn sẽ tiếp tục là con***ional immigrant nhưng cũng mong là bạn đạt được điều mình muốn và hy vọng rằng cuộc sống mang tính cá nhân và tự lập ở Hoa Kỳ sẽ phù hợp với bạn. Chúc bạn nhiều thành công trong cuộc sống mới.
  7. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào analyst,
    cảm ơn bạn đã dành chút thời gian tư vấn luật trên đây. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn và các bạn khác về khai thuế 2005:
    1/ Tôi đã lập gia đình và bà xã tôi hiện ở vn, tôi đã nộp đơn bảo lảnh diện vợ chồng ( tôi hiện có thẻ xanh và đang chờ vào quốc tịch, đã thi xong hết rồi), vậy tôi có thể khai filing status là joint married đuợc không? vấn đề ở chỗ là nếu khai thì không có SSN của bà xã, vậy tôi nên khai thế nào? khai thế nào là tốt nhất vì USCIS sau này có thể hỏi đến tôi khai thuế thế nào?
    2/ Mẹ tôi đã khai thuế và claim ba tôi và em tôi như dependents, tôi có thể claim như vậy không vì thực tế tôi cũng có giúp đỡ hai nguời này.
    -------------
    Truớc mắt là vậy, năm nay tự khai thuế nên đọc nhiều quá...chả hiểu hết...cám ơn các bạn nhiều.
    Thân,
  8. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào analyst,
    cảm ơn bạn đã dành chút thời gian tư vấn luật trên đây. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn và các bạn khác về khai thuế 2005:
    1/ Tôi đã lập gia đình và bà xã tôi hiện ở vn, tôi đã nộp đơn bảo lảnh diện vợ chồng ( tôi hiện có thẻ xanh và đang chờ vào quốc tịch, đã thi xong hết rồi), vậy tôi có thể khai filing status là joint married đuợc không? vấn đề ở chỗ là nếu khai thì không có SSN của bà xã, vậy tôi nên khai thế nào? khai thế nào là tốt nhất vì USCIS sau này có thể hỏi đến tôi khai thuế thế nào?
    2/ Mẹ tôi đã khai thuế và claim ba tôi và em tôi như dependents, tôi có thể claim như vậy không vì thực tế tôi cũng có giúp đỡ hai nguời này.
    -------------
    Truớc mắt là vậy, năm nay tự khai thuế nên đọc nhiều quá...chả hiểu hết...cám ơn các bạn nhiều.
    Thân,
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    1/ Nếu muốn khai joined married mà bà xã chưa có SSN, bạn cần phải nộp đơn xin số TIN ( Tax ID number) của sở thuế, sau đó điền vào. Nên nộp đơn xin từ bây giờ, nếu đến hạn mà chưa xin được số, có thể nộp đơn xin khai thuế muộn.
    2/ Sự thực khác với khai thuế nhiều lắm Có ai trên đời khai thuế theo sự thực bao giờ ( xin lỗi, cái này suy từ bản thân tôi ra ). Bạn cần phải có bằng chứng, giấy tờ về sự support đó đề phòng bị au***, hơn nữa nếu mẹ của bạn đã khai rồi, và bạn lại khai nữa, và nếu cha và em lại khai các giấy tờ của chính phủ như xin trợ cấp, học bổng, v...v, mà không matching nhiều khi lại phức tạp . Nên suy tính cẩn thận, xem cái phần bớt có được nhiều so với những phức tạp và rắc rối không hãy khai. Thật ra, có hàng tỉ cách để khai thuế và trốn thuế nhưng không nên áp dụng hết và mỗi năm phải đổi kiểu, không nên khai năm nào cũng giống năm nào. Nếu tôi áp dụng tất cả những khoản trừ thuế được thì phần income quá thấp, dễ khiến bị hồ nghi vì vậy đôi lúc phải khai vừa đủ, để dành đường rút cho mình. Giấy tờ, bằng chứng giữ đầy đủ chẳng may có bị au***, lôi giấy tờ ra chứng minh rằng mình khai thuế còn thiếu mấy phần vì vậy nhà nước còn đang cầm dư tiền thuế của tôi đó
    Hope that helps!
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    1/ Nếu muốn khai joined married mà bà xã chưa có SSN, bạn cần phải nộp đơn xin số TIN ( Tax ID number) của sở thuế, sau đó điền vào. Nên nộp đơn xin từ bây giờ, nếu đến hạn mà chưa xin được số, có thể nộp đơn xin khai thuế muộn.
    2/ Sự thực khác với khai thuế nhiều lắm Có ai trên đời khai thuế theo sự thực bao giờ ( xin lỗi, cái này suy từ bản thân tôi ra ). Bạn cần phải có bằng chứng, giấy tờ về sự support đó đề phòng bị au***, hơn nữa nếu mẹ của bạn đã khai rồi, và bạn lại khai nữa, và nếu cha và em lại khai các giấy tờ của chính phủ như xin trợ cấp, học bổng, v...v, mà không matching nhiều khi lại phức tạp . Nên suy tính cẩn thận, xem cái phần bớt có được nhiều so với những phức tạp và rắc rối không hãy khai. Thật ra, có hàng tỉ cách để khai thuế và trốn thuế nhưng không nên áp dụng hết và mỗi năm phải đổi kiểu, không nên khai năm nào cũng giống năm nào. Nếu tôi áp dụng tất cả những khoản trừ thuế được thì phần income quá thấp, dễ khiến bị hồ nghi vì vậy đôi lúc phải khai vừa đủ, để dành đường rút cho mình. Giấy tờ, bằng chứng giữ đầy đủ chẳng may có bị au***, lôi giấy tờ ra chứng minh rằng mình khai thuế còn thiếu mấy phần vì vậy nhà nước còn đang cầm dư tiền thuế của tôi đó
    Hope that helps!

Chia sẻ trang này