1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn sử dụng Sữa ong chúa - Mật ong - Phấn hoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trungkien245, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    - Khi mật ong xuất hiện các bọt khí thì không nên để lâu. Trong mật ong có một lượng đường khá lớn nên nó có tính hút nước. Do sơ suất trong bảo quản, lượng nước trong mật ong tăng lên, nếu vượt quá 20% thì làm cho nấm men phát triển nhanh và phân giải các thành phần dinh dưỡng của mật khiến mật bị biến chất. Bọt khí xuất hiện là một dấu hiệu chứng tỏ sự biến chất này. Mật tuy không phải là hỏng hẳn nhưng sẽ không giữ được lâu.
    - Không bảo quản mật ong trong các đồ đựng bằng kim loại, vì trong mật ong có acid hữu cơ và đường, dưới tác dụng của men, một phần các chất này biến thành acid etylenic. Chất này ăn mòn lớp ngoài kim loại và làm tăng thêm hàm lượng kim loại trong mật ong, làm mật biến chất. Thành phần dinh dưỡng của mật ong bị phá hoại, người dùng dễ trúng độc với các biểu hiện lợm giọng, nôn mửa...
    (Theo Sức khoẻ Gia đình)
  2. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chủ tôpic ơi, mật ong của anh là của Côngty ong TW đường Nguyên Hồng đúng k ạ?
    Dạo trước e hay mua mật ong ở ngay cổng cty, cô Hà bán
    Nhưng một lần, e mua một chai về, hồi đó là mùa đông, e k dùng đến mấy nên nó đóng thành chất màu ngà sền sết, ăn thấy đầy đường, sau đó nóng thì nó tan ra và đầy đường, hix, từ đó e cạch luôn, trước mua rất nhiều ở đó
    Giờ muốn dùng mật ong mà chẳng biết mua ở đâu đc mật có chất lượng, k fải đường như thế
    E hỏi anh : mật ong của a có fa đường, đóng đường như thế k ạ?
    E xlỗi nếu có điều gì đó quá lời, tại e bức xúc, mua ngay cổng cty còn vậy
  3. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mật ong hoa rừng 1000g (700ml) giá 80.000đ
    Mật ong hoa rừng 1400g (1000ml) giá 110.000đ
    Mật ong sữa chúa 1000g (700ml) giá 85.000đ
    Mật ong sữa chúa 1400g (1000ml) giá 120.000đ
    Mật ong nghệ 200g, giá 35.000đ
    Phấn hoa 500g, giá 70.000đ
    Phấn hoa 250g, giá 45.000đ
    Sữa Ong chúa tươi 100g, giá 110.000đ (đây là loại hàng bán buôn E nhập nguyên cả thùng 10kg, bác nào có nhu cầu E cũng bán lẻ, không có nhãn)
    Sữa Ong chúa tươi 100g, giá 135.000đ (đây là loại có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng)
  4. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác
    trước tiên xin khẳng định với bác, tất cả các sp ong của công ty ong TW đều là sp tốt.
    Hiện tượng bác nói: "đóng thành chất màu ngà sền sết, ăn thấy đầy đường, sau đó nóng thì nó tan ra và đầy đường" đó là hiện tượng lắng đọng Vào thời tiết lạnh
    Có loại mật ong màu vàng nhạt, mặt gợn như đường. Nhưng thực tế cũng có những loại mật ong lỏng, trong, và có loại mật ong có màu sẫm hơn.
    Mật ong sau 1 thời gian, ở dưới đáy sẽ có dạng đông lại như mỡ ở đáy chai (nó có dạng như là mỡ động vật vào mùa đông) nhưng đó không phải là đường Mía (sacarô) như chúng ta tưởng, loại đường này chỉ xuất hiện vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp, khi đó các phân tử đường sẽ nặng hơn nước, chúng lắng xuống đáy và vào mùa hè chúng lại tan ra (quý khách có thể lấy nước ấm rồi cho chai mật ong vào đó, lớp đường trông như mỡ động vật này sẽ tan ra), đây chính là 2 loại đường Dextroza và Fructoza.
    Mật ong là một loại thưc phẩm rất tốt do có 2 loại đường Dextroza cung cấp năng lượng cho cơ thể do khả năng hấp thụ nhanh ở ruột và Fructoza có tác dụng duy trì lượng đường trong máu.
    Đối với loại mật ong giả, ở dưới đáy sẽ kết tinh thành đường mía, chúng sẽ không tan được vào mùa hè (không tan ngay cả cho chai mật ong ngâm vào nước ấm)
    bác nên lưu ý rằng, đối vơi mật ong có đường mía, nếu bác cho vào ngâm nước ấm mà không tan thì đó mới là đường mía
    Thanks bác đã đóng góp ý kiến, mong rằng sẽ phục vụ bác ngày các tốt hơn ạ
  5. masomavach09

    masomavach09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nguồn gốc có rõ ràng không bác ơi sài hang giả nguy hiểm lắm
  6. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các Sản phẩm ong của chúng tôi bán 100% từ Công ty Ong TW số 68 - Nguyên Hồng, có đầy đủ Giấy tờ Vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lương, phù hợp với tiêu chuẩn các nước như NGA, ĐỨC, BỈ, MỸ, ÚC, NEWZELAND, TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ, LÀO, NEPAL, MALAYSIA
    Công ty ong TW là doanh nghiệp xuất khẩu các sp ong đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1984
    Các sản phẩm ong của Công ty Ong TW được xuất khẩu các nước trên thế giới có tiêu chuẩn An toàn thực phẩm và chất lượng khắt khe như NGA, ĐỨC, BỈ, MỸ, ÚC, NEWZELAND, TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ, LÀO, NEPAL, MALAYSIA
  7. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sữa Ong chúa là một loại dích đặc biệt, do tuyến họng của ong thợ tiết ra. Ấu trùng được nuôi bằng loại dịch mật này sẽ trở thành ong chúa, sống lâu gấp 50 lần ong thợ và đây cũng là thức ăn của ong chúa nên gọi là Sữa ong chúa. Mật ong thường và Sữa ong chứa có khác nhau. Mật ong thường không có các axit vô cơ, dextrin hay tinh bột chỉ có một số đường, axit hữu cơ và các men tiêu hoá. Trong Sữa ong chúa tỷ lệ đường ít hơn, có nhiều chất mỡ, chất đạm và các vitamin hơn Mật ong thường. Theo Đông y, Sữa ong chúa có màu trắng sữa, hơi vàng, vị hơi chua, rất giàu chất dinh dưỡng do có nhiều chất đạm và vitamin. Xưa nay, nói đến Sữa ong chúa người ta thường nghĩ tới khả năng cải thiện ******** và chữa chứng bất lực ở nam giới, cải thiện sự cương cứng và phóng tinh; gia tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy Sữa ong chúa còn có rất nhiều tác dụng khác, có thể kể:
    - Chống lão hoá, chống ung thư và phóng xạ.
    - Nâng cao năng lực tư duy và trí nhớ.
    - Tăng cường sức co bóp cho tim.
    - Thúc đẩy quá tình sinh trưởng phát dục của cơ thể.
    - Hạ huyết áp và phòng chống tích cực vữa xơ động mạch.
    - Cải thiện công năng tạo máu của tuỷ xương.
    - Thúc đẩy sự phục hồi chức năng của các cơ quan như gan, thận, thần kinh.
    - Đặc biệt, tăng cường khả năng sinh dục và sinh sản, nâng cao sức đề kháng và miễn dịch của cơ thể. Nếu dùng liều cao sẽ có tác dụng an thần, phòng chống mất ngủ. Cách dùng: Có thể uống, nhỏ giọt dưới lưỡi, bôi bên ngoài, thậm chí tiêm bắp. Thông dụng nhất là uống, tuỳ theo mục đích sử dụng mà liều lượng uống khác nhau. Sữa ong chúa không uống riêng, khi dùng thường theo cách phối hợp 1% Sữa ong chúa với Mật ong hoặc có thể thêm rượu trắng. Liều dùng: Trẻ dưới 5 tuổi uống 5mg/ngày; từ 5 ?" 10 tuổi uống 10mg/ngày; trên 10 tuổi dùng 20mg/ngày, chia làm hai lần sáng và chiều.
  8. nguyet0112

    nguyet0112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    A cho e hỏi một chút ,e muon trộn mật ong với Tam Thất để ăn thì trộn mật ong rừng hay mật ong sữa chúa thì tốt ,nếu loại nào tốt thì a mang giúp cho e đến địa chỉ này giúp e ( 32A Lý Nam Đế -Trung tâm máy văn phòng VINEXAD)đó là cơ quan của e trai e , nó tên là NHẬT sđt : 091.6066744 .A có thể liên lạc với e trai e trong giờ hành chính trừ T7 và chủ nhật , a mang sớm hộ e nhé đến T6 được ko hả a?e cám ơn trước nha.
  9. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các giáo sư Nga cũng dùng sữa ong chúa để chữa cho các bệnh nhân bị nhiễm xạ nguyên tử ở mức độ nhẹ với liều 100mg mỗi ngày, đặt dưới lưỡi chia làm 2-3 lần trong ngày và kéo dài một thời gian. Các thầy thuốc lưu ý rằng sữa ong khi uống dễ bị phá huỷ bởi axit clohydric và men tiêu hoá, vì vậy lên dùng dạng viên dẹt đặt dưới lưỡi. Nếu uống sữa ong chúa thì trước đó 10-15 phút phải uống nửa ly nước khoáng kiềm hay dung dịch 2% xút hoà tan uống được. Với cách này, người ta có thể chữa khỏi bệnh loét dạ dày có kết hợp với keo ong trong 2-3 tuần.
    Tuy sữa ong chúa không có tính kìm hãm các tế bào ung thư tăng sinh, nhưng có khả năng kéo dài tuổi thọ của động vật và người bị ung thư. Theo các nhà nghiên cứu, điều đó chắc chắn là nhờ tác động của axit decenic có trong sữa ong chúa kích thích vào hoc mon của vỏ thượng thận. Như vậy có thể dùng viên sữa ong chúa như một liệu pháp điều trị bổ sung trong tiền ung thư và các bệnh khối u, đặt dưới lưỡi 3 lần trong ngày.
    Đặc biệt sữa ong chúa có khả năng phục hồi năng lực sinh dục của nam giới ở bệnh nhân liệt dương. Nhiều bệnh nhân bị nhiễm phóng xạ trong tai nạn Tchernobyl thường bị suy giảm sinh dục. Nhiều trường hợp sau khi được dùng sữa ong chúa, mật ong, keo ong, năng lực sinh dục của họ được phục hồi trở lại bình thường. Nên sử dụng sữa ong chúa buổi sáng lúc chưa ăn gì và buổi tối trước khi đi ngủ.
    Được trungkien245 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 07/01/2009
  10. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thành phần của phấn hoa rất phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chủng loại phấn, điều kiện địa lý, khí hậu..., trong đó có chứa chừng 12-20% nước, 20-25% protein, 13% acid amin, 25-48% carbon hydrat, 1-20% lipid, 27 loại chất khoáng như K, Ca, Na, P, Mg, S, Cu, Fe, Zn, Mn, Ti, Ni, Si, Cl... và 11 loại vitamin như B1, B2, B3, B6, C, A, D, E, P, K... Ngoài ra, trong phấn hoa còn có khá nhiều loại men và các chất có hoạt tính sinh học rất có ích cho cơ thể.
    Theo y học cổ truyền, phấn hoa vị ngọt, tính bình, có công dụng tư bổ cường tráng, ích khí dưỡng huyết, bổ thận điều tinh, thường dùng cho những trường hợp tâm tỳ suy nhược, thận tinh bất túc biểu hiện bằng các triệu chứng như mỏi mệt rã rời, bồn chồn bực bội, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, hay quên, ăn kém, suy giảm ********, đau lưng mỏi gối, liệt dương di tinh, ********* sớm, tiểu đêm nhiều lần, muộn con, tắt kinh sớm... Y thư cổ Thần nông bản thảo kinh cho rằng nếu dùng phấn hoa lâu ngày có thể làm cho cơ thể trở nên nhẹ nhàng, khí lực sung mãn và trẻ lâu, sống thọ.
    Nghiên cứu hiện đại cho thấy phấn hoa có tác dụng phòng chống cao huyết áp, vữa xơ động mạch, đái tháo đường, viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm gan, chống lão hóa, chống phóng xạ, tăng cường công năng miễn dịch, thúc đẩy quá trình tạo huyết, kiện não bổ tủy, cải thiện năng lực ghi nhớ, điều tiết nội tiết tố, khống chế tiền liệt tuyến tăng sinh, tăng cường khả năng ********, phòng chống ung thư và làm đẹp da... Ngoài ra, phấn của mỗi loại hoa lại có những tác dụng riêng như: phấn hoa hòe có công dụng kiện vị và trấn tĩnh; phấn hoa kiều mạch có công dụng kiện tỳ lý khí, bổ huyết và làm chậm nhịp tim; phấn hoa cửu lý hương có công dụng thúc đẩy tuần hoàn, cải thiện khả năng ghi nhớ, kháng khuẩn và giảm ho; phấn hoa thùy dương có công dụng bồi bổ và giảm đau; phấn hoa dâu có công dụng làm hạ đường huyết; phấn hoa cải có công dụng phòng chống giãn và viêm loét tĩnh mạch; phấn hoa táo có công dụng bổ dưỡng cơ tim...

Chia sẻ trang này