1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn_ dạy trang điểm miễn phí!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kimkim_dung, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanh

    phuonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, thế mặt góc cạnh thì trang điểm làm sao?em đọc hay thấy ng ta bảo đành phấn nâu 2 bên cằm, nhưng trang điểm buổi sáng đánh thế làm sao được? hơn nữa da em trắng nên nếu đành cho đen đi thì xót quá
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Gò má cao thì em nên trang điểm tông màu hồng nhé! Phấn nền hồng ấy vì mặt em trắng sẽ đáng yêu hơn. Em ko nên đánh phấn má màu hồng mà đánh light màu nâu và cam. Em dùng chổi xoay tròn về phía tai ở hõm má.
    Khi em há mồm ra có 2 hõm ở 2 bên ấy! Môi em nên dùng màu hồng nhạt( Hồng kem ấy!)
    Chúc em vui! Nếu mà khó quá thì qua nhà chị vào tuần sau chị sẽ tư vấn cho em hẳn hoi hơn!
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã pót bài mắt nhỏ rùi đấy! lông mi giả có loại gắn từng sợi vào một đấy chứ ko phải cắt ra đâu! Mắt sâu nên trang điểm màu hồng nhé!
    Dùng cọ tán đều màu hồng nhạt hết bầu mắt. Sau đó dùng màu hồng đậm nhấn đuôi mắt. Ở trên bầu mắt gần lông mày tô màu trắng nhé! Nếu mà mắt hơi nhỏ thì nên kẻ mí dưới. Sau đó cũng tô màu hồng nhạt ở dưới mắt. Dưới phần đuôi mắt cũng tô màu hồng đậm.
    Nên chải Mascara cả phần dưới và phần trên!
  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hì! ko hẳn là bôi nâu 2 bên cằm hết đâu!
    Em trang điểm tông phấn màu BT của em. Sau đó dùng chổi to đánh phấn nâu ở hai bên cằm thôi! cho mặt mình nhìn thon bớt đi!
    Em nên làm điểm nhấn vùng chữ T cho khuôn mặt nổi bật lên. Tránh dùng phấn má màu sặc sỡ mà chỉ dùng màu trung tính thôi! Luôn dùng son bóng cho đôi môi đáng yêu hơn nhé!
    Chúc vui!
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Trang điểm cho khuôn mặt tròn:
    Mày: Dùng màu nâu tạo dáng chân mày rõ nét.
    Mắt: Dùng màu vàng nâu cho bầu mắt, pha trộn màu đỏ lên đuôi mắt hướng về đầu mắt. Sát mi mắt dưới nhấn màu xà cừ. Chải mắt nước màu đen thành đuôi mắt tạo cho ánh nhìn thêm sắc sảo.
    Má hồng: Đặt khối má hồng màu hồng nâu chếch từ gò má sang thái dương tạo cho gương mặt thon hơn.
    Môi son: Dùng cọ vẽ viền môi. Chú ý vẽ "ăn gian" lên môi trên bằng son màu hồng đào quý phái. Sau đó, tô đều lên bờ môi cùng màu son hồng đào.
    Nền: Dùng kem lót màu nâu sáng cho gương mặt sang trọng và làm nổi bật tông màu trang điểm.
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Cách trang điểm cho từng loại da:
    Da thường
    Dùng tông màu xanh biển để tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng. Da thường nhìn chung khá "ăn phấn", do đó, bước trang điểm nền sẽ không đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của bạn. Chỉ cần kem lót, phấn nền và phấn phủ dạng nén là bạn đã có thể có được bước trang điểm nền hoàn hảo.
    Sau đó, bạn có thể dùng chì màu xám tô nhẹ cho đường chân mày. Để tô màu mắt, bạn có thể dùng màu xanh biển pha chút màu trắng ngọc trai. Hoàn thiện phần trang điểm mắt với mascara và viền mắt nước màu đen. Cho đôi môi, bạn có thể sử dụng son bóng màu hồng và cuối cùng sử dụng phấn má màu nâu hồng để gương mặt toả sáng hài hòa
    Da khô
    Dùng tông màu nâu nhạt để tạo chiều sâu cho đôi mắt. Da khô có đặc điểm là không "ăn phấn" do đó, bạn nên dùng kem dưỡng ẩm trước khi thoa kem lót. Sau đó, bạn cần dùng phấn nền dạng kem để làm mềm da và cũng là để giúp duy trì độ ẩm cho da.
    Trên thực tế, các thao tác này sẽ giúp làn da bạn trông sáng hơn và đồng thời cũng giúp lớp nền trang điểm bám da nhiều hơn. Tiếp theo, bạn nên dùng chì màu tô chân mày thật sắc nét rồi dùng màu nâu pha với màu vàng tán đều lên bầu mắt.
    Dùng phấn màu nâu nhạt nhấn thêm cho phần đuôi mắt và màu vàng ở vùng đầu mắt. Sau khi chuốt mascara, bạn có thể dùng chì kẻ màu nâu để vẽ đường viền mí thật mảnh. Với tông màu mắt này, bạn nên kết hợp sử dụng phấn má màu cam và son môi màu cam da hoặc màu nâu nhạt.
    Da nhờn
    Dùng tông màu lá mạ để tạo nét quyến rũ, rạng ngời. Loại da này nhìn chung trang điểm ăn phấn nhưng lại rất mau trôi vì da thường xuyên tiết dầu. Do đó, bạn nên sử dụng các loại mỹ phẩm không dầu và lâu trôi để trang điểm nền. Bạn có thể không sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi đánh nền, song bù lại, bạn cần dùng mỹ phẩm trang điểm có tính chất dưỡng ẩm cao để duy trì độ ẩm cho da, giúp lớp nền trở nên mịn và bền hơn.
    Để vẽ đường chân mày, bạn nên chọn chì màu nâu đen. Với đôi mắt, bạn nên dùng màu rêu và màu vàng, tán chồng lên nhau, nhấn kỹ phần đuôi mắt. Dùng mascara để chuốt mi và không cần kẻ viền mí. Đi cùng tông màu lá mạ cho mắt là môi màu hồng ánh cam và má hồng đồng tông cam.
    Da mẫn cảm
    Dùng tông màu xanh ngọc cho hiệu quả trẻ trung. Sau khi đã hoàn chỉnh các bước làm sạch và trang điểm nền bằng các loại mỹ phẩm đặc biệt dùng cho da mẫn cảm, bạn có thể dùng màu mắt tông xanh ngọc để tạo điểm nhấn cho gương mặt. Trước tiên bạn nên chọn chì màu nâu đen để vẽ chân mày.
    Tiếp theo, phủ lớp phấn mắt màu trắng lên bầu mắt rồi tán màu xanh ngọc lên phần mí mắt (lưu ý nên tán đậm dần về phía đuôi mắt). Dùng kẻ mắt nước màu đen để tạo thêm nét sắc sảo cho mắt, kết hợp sử dụng phấn má hồng sen và môi màu hồng nhũ để hoàn thiện phần trang điểm.
    Da hỗn hợp
    Dùng tông màu cam tạo cảm giác năng động, nhẹ nhàng. Hoàn chỉnh các bước trang điểm nền. Dùng chì màu nâu đen vẽ đường chân mày sau đó phủ đều màu cam lên màu mắt. Tiếp theo, dùng màu nâu đậm tán nhẹ lên vùng đuôi mắt. Chuốt mascara và bỏ qua bước kẻ viền mắt. Cuối cùng, dùng phấn má tông màu cam nâu và son màu cam nhẹ cho làn môi.
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 01/01/2007
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 01/01/2007
  7. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cách chăm sóc da nhờn:
    Làn da nhờn rất nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài. Việc nặn mụn hay can thiệp không đúng cách bằng các loại mỹ phẩm càng làm tuyến nhờn hoạt động mạnh hơn. Đôi khi, việc này làm cho da khô và mất nước.
    Vì thế khi chăm sóc loại da này, bạn cần lưu ý vài điều sau:
    - Tẩy trang da mặt nhờn: Bạn cần chú ý vùng da quanh mắt vì chúng rất mỏng. Hãy dùng bông gòn thấm chất tẩy rửa, xoa nhẹ lên vùng quanh mắt, để yên vài giây. Sau đó, bạn nhẹ nhàng lau sạch lớp phấn trang điểm.
    - Rửa mặt: Nên dùng sửa rửa mặt dành cho da nhờn. Sữa rửa mặt tốt hơn xà phòng vì nó không hút hết chất ẩm trong da mà chỉ loại bỏ bụi bẩn, chất dầu trên da. Khi rửa, nhớ dùng các ngón tay xoa nhẹ.
    Rửa mặt bằng nước ấm giúp thông lỗ chân lông, đồng thời không làm khô da.
    - Làm sạch da: Dùng miếng bông tẩy trang tẩm nước hoa hồng, thoa lướt nhẹ dung dịch để chúng thấm sâu và da. Sau đó, bạn tiếp tục thoa cho đến khi sạch. Nước hoa hồng không gây dị ứng và làm bít da. Ngoài ra, nó còn làm mềm da.
    - Da dầu cũng cần giữ ẩm: Vì thế, bạn không nên dùng các sản phẩm có tính tẩy nhờn quá mạnh. Nó sẽ khiến da bạn trở nên khô ráp.
    - Khi thoa kem dưỡng ẩm: Bạn nên để một lát cho kem thấm vào da. Sau đó, dùng khăn giấy hoặc khăn lông mềm chấm nhẹ trên khắp mặt da để thấm bớt phấn kem thừa và ngăn không cho da bị bóng.
    - Khi thấy mụn xuất hiện: Bạn không nên tìm cách nặn mà hãy dùng các loại thuốc hoặc mỹ phẩm có tác dụng trị mụn. Trong trường hợp không trị hết mụn, bạn cần đến bác sĩ để được tư vấn.
  8. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    3 Điểm cần nhấn trong khuôn mặt:

    Môi
    Nếu định tô son màu nâu đồng, thì khi vẽ môi cần chọn chì nhũ 2 tông ?"một đầu nhạt và một đầu đậm hơn màu son.
    Dùng đầu chì sẫm hơn vẽ lên viên môi (theo hướng mũi tên), tô son. Sau cùng dùng đầu chì nhũ sáng kẻ lại một lần nữa viền môi. Tô ở điểm chính giữa môi dưới một lượt nhũ sáng.
    Vùng chữ T
    Da mặt sau 3 bước kem lót-nền-phấn chỉ mới có độ mịn và sáng đều chứ chưa có điểm sáng trung tâm. Dùng miếng mút chấm một chút phấn nhũ trắng thoa theo phần chữ T
    Điểm chữ T sáng có thể che giấu mũi khiếm khuyết, làm vùng trán thoáng và bắt mắt. Để tôn thêm vùng sáng chữ T, nên phủ má hồng theo vùng tam giác giữa má để làm nền tối tương phản- giúp mặt thon gọn.
    Bầu mí mắt.
    Sau đường kẻ chì viền mắt, chải mi, cần có thêm điểm nhấn nhũ màu be sáng ở bầu mí trên. Tiếp đến tán nhẹ một vệt nhũ nơi cuối viền đuôi mắt dưới. Các điểm nhũ sẽ giúp khuôn mắt to hơn, hỗ trợ đặc biệt cho kiểu mắt một mí và mắt mí lót.
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 01/01/2007
  9. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mỗi da thích hợp với màu son khác nhau:

    Da trắng hồng: Đây là làn da thích hợp với hầu hết các màu son. Tuy nhiên, nên tránh son màu tím vì nó khiến da trở nên trắng xanh. Màu lý tưởng nhất là đỏ tươi, đỏ mận, hồng sen, cam nhạt.
    Da trắng xanh: Các gam màu tươi là thích hợp nhất như hồng tươi, hồng pha đỏ? Tránh những màu lợt hoặc có gam xanh vì chúng sẽ khiến da bạn thêm xanh xao, thiếu sức sống.
    Da ngăm đen/bánh mật: Chọn gam màu tươi tắn như hồng nhạt, hồng phấn hoặc hồng cam để da tươi sáng hơn. Tránh dùng các gam màu tối như nâu vì chúng sẽ khiến da bạn thêm đen.
    Da vàng: Để da bớt vàng, gam màu lý tưởng là nâu đỏ, nâu vàng, cam bạc. Nếu răng không trắng lắm thì lại phải chọn màu đỏ trong và bóng.
    Da đen sạm: Hãy chọn gam hồng tím. Son nâu nhạt cũng như nâu sẫm không hợp với làn da này.
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Các mặt nạ hoa tốt:
    Mặt nạ hoa hồng
    Mặt nạ hoa hồng giữ ẩm và làm mịn da...
    Mặt nạ hoa hồng có tác dụng kích thích lưu thông máu tốt hơn, giữ ẩm và làm mịn da.
    Công thức 1: 5 hoa hồng còn tươi và 500ml nước sạch.
    Thực hiện:
    - Tách cánh hoa hồng rồi rửa sạch, để ráo.
    - Cho cánh hoa vào nước, đun sôi, sau đó lược bỏ xác, lấy nước. Dùng bông gòn thấm nước hoa hồng thoa nhẹ lên mặt.
    - Nằm thư giãn 10 phút.Khi da mặt khô, thấm tiếp nước hoa hồng lên. Sau đó, bạn rửa mặt lại với nước lạnh.
    Ngoài ra, bạn có thể làm giảm sưng và đau ở vùng da bị mụn bằng cách:
    Công thức 2: 2 hoa hồng và 2 thìa súp sữa tươi.
    Thực hiện:
    - Giã nát hoặc xay nhuyễn cánh hoa đã rửa sạch rồi trộn với sữa.
    - Rửa mặt sạch với nước ấm, thoa hỗn hợp trên lên mặt.
    - Nằm thư giãn 10 -15 phút. Rửa mặt thật sạch, dùng khăn mềm thấm khô.
    Mặt nạ hoa cúc
    Hoa cúc có tác dụng giữ ẩm, làm sạch và mịn da.
    Công thức 1: 10 hoa cúc, 250ml nước và 1 thìa cà phê mật ong.
    Thực hiện:
    - Hoa cúc rửa sạch, để ráo. Bạn có thể cho 1/3 thìa cà phê muối vào nước hoa.
    - Đun sôi hoa cúc với nước trên lửa nhỏ. Lược bỏ xác, lấy nước.
    - Hòa nước hoa cúc đã lọc với mật ong, khuấy đều dung dịch trên.
    - Rửa mặt sạch với nước ấm, dùng bông gòn thấm hỗn hợp trên rồi thoa đều lên mặt.
    - Nằm thư giãn 10 -15 phút. Rửa mặt thật sạch với nước ấm.
    Công thức 2: 5 hoa cúc, 100ml sữa tươi không đường, 1/2 thìa cà phê mật ong.
    Thực hiện:
    - Hoa cúc rửa sạch, để ráo.
    - Hâm nóng sữa trong lò vi ba, cho hoa cúc và mật ong vào trộn đều, để hỗn hợp hơi nguội một chút.
    - Rửa mặt sạch với nước ấm. Dùng bông gòn thoa hỗn hợp lên mặt. Nằm thư giãn 15 phút. Rửa mặt thật sạch.
    Mặt nạ hoa Atiso
    Hoa atiso có khả năng chống ô-xy hoá và mát huyết. Dùng hoa atiso tươi để làm mặt nạ sẽ đem đến cho bạn gái làn da sáng mịn và mát rượi khi chạm tay vào. Mặt nạ này còn có tác dụng giúp da tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây lão hoá, gây hại cho da từ môi trường như ánh sáng, bụi bẩn...
    Công thức: 1 hoa atiso tươi đã được luộc chín, 1 thìa cà phê dầu ô-liu (tìm mua tại các siêu thị), 1/2 thìa cà phê giấm hoặc nước cốt chanh tươi.
    Thực hiện:
    - Xay nhuyễn hoa atiso đã luộc chín, cho vào bát rồi trộn đều với dấm hoặc nước cốt chanh. Sau đó, bạn đắp hỗn hợp lên mặt và cổ.
    - Nằm thư giãn khoảng 10 -15 phút rồi rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Chia sẻ trang này