1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu viện của Mendel sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Milou, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tu viện của Mendel sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu

    Tu viện của Mendel sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu


    Rất lâu sau khi Mendel mất, người đời mới đánh giá đúng đóng góp của ông.


    Tưởng nhớ cha đẻ của ngành di truyền học, Gregor Mendel (1822-1884), các nhà khoa học đã tổ chức một cuộc vận động, nhằm biến tu viện nơi ông đã thực hiện những thí nghiệm nổi tiếng, thành một trung tâm nghiên cứu khoa học.

    150 năm trước đây, những nghiên cứu tiên phong của Mendel về cây đậu Hà Lan tại thành phố Brno, Cộng hoà Czech, đã đặt nền móng cho ngành di truyền học tương lai. Vào thế kỷ 19, Brno còn thuộc về đế chế Áo, nên cho tới nay, tu viện nơi ông từng sống và làm việc vẫn được cả hai nước quan tâm.

    Mới đây, sau khi có những mối lo ngại cho tương lai của vùng Heinzendorf, Áo, nơi Mendel ra đời, hai nhà khoa học Áo là Kim Nasmyth và Dieter Schweizer, đã đề nghị xây dựng một viện nghiên cứu tại tu viện của Mendel, nơi có sẵn một bảo tàng nhỏ. Trong bức thư vận động gửi tạp chí Nature, họ viết: ?oChúng tôi đề nghị hợp tác để xây dựng tu viện này thành một trung tâm nghiên cứu, trung tâm hội thảo với một phòng thuyết trình hiện đại và một bảo tàng về gene, cũng như cung cấp các khoá học cho sinh viên và trẻ em ưa thích sinh học".


    Thành phố Brno


    Theo thoả thuận mới đạt được giữa các nhà khoa học và tu viện, tại đây sẽ tổ chức một cuôc triển lãm và hội thảo về di truyền học vào năm 2002.

    Mendel, nhà tu sĩ và thực vật học người Áo, tới tu viện này lần đầu tiên vào năm 1868. Tại đây, ông nghiên cứu về hiện tượng cây đậu Hà Lan kế thừa các đặc điểm của cha mẹ chúng, rồi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo cơ sở cho các định luật di truyền về sau. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời mình, các công trình của Mendel chẳng được mấy ai chú ý. Cho đến nhiều thập kỷ về sau, người ta mới thực sự nhận ra đóng góp lớn lao của ông cho khoa học.

    B.H. (theo BBC)
    VNEXPRESS




Chia sẻ trang này