1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Từ vựng] Tên gọi các bộ phận và chi tiết (?)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi babycutie, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [Từ vựng] Tên gọi các bộ phận và chi tiết (?)

    Tớ làm bài tập Tiếng Anh thỉng thoảng lại bắt gặp dạng bài miêu ta chi tiết của một vật, hoặc một bộ phần nào đó trong một hệ thống... Nhưng thật buồn cười là ngay cả đến những chi tiết rất đơn giản tớ mới phát hiện là mình cũng không bít.
    Ví dụ: Cái tủ thì cánh tủ gọi là gì? Một cái bồn rửa bát chia làm 2 ngăn thì ngăn ở đây tiếng Anh gọi là gì? Ở ngoài bộ phát tín hiệu ra loa có rất nhiều nút. Nhưng không phải nút ấn được mà lại là nút xoay...
    Vô vàn những thứ nhỏ như thế ta bắt gặp rất quen thuộc với tiếng Việt, nhưng hoàn toàn ngỡ ngàng trong Tiếng Anh. Phải làm thế nào để khắc phục được những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt này?
    Không biết các bạn có biết sách nào hoặc tài liệu/trang web nào chuyên về những điều như thế này không? Bao phủ nhiều thiết bị, đồ dùng trong nhiều lĩnh vực ý... Mong được bạn bè xa gần giúp đỡ!!
  2. scrable

    scrable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử mua từ điển có hình vẽ ý, nó nói về từng chủ để như nhà trường, xe cộ, nhà ở....rất chi tiết, cụ thể.
    tớ thấy có thể giúp ích cho bạn đó
  3. Red_Pegasus

    Red_Pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết mà nói thì sẽ chẳng có từ điển hoặc tài liệu nào vừa "chuyên" về một vấn đề lại vừa "bao phủ trong nhiều lĩnh vực cả"... có lẽ đúng như scrable nói, một quyển từ điển kèm hình vẽ là thích hợp với bạn nhất.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    www.google.com
  5. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    một sản phẩm đỉnh cao của Microsoft :
    http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
    kính
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thử trang này xem có giúp được không
    http://iteslj.org/v/ei/
    Nếu không tìm được thì thử viết tất cả các chữ ra trong tiếng Việt rồi đến thư viện hoặc tra từ điển.
    Làm xong, viết các từ bằng tiếng anh xuống những mẩu giấy nhỏ, mỗi vật một mảnh, dán nó vào cái vật mình muốn học, hoặc ở ngay cạnh đấy, rồi thử làm thật nhiều câu liên quan đến vật mình đang muốn nhớ. Làm thế nào thì làm, song điều quan trọng là phải gây hưng phấn trong bộ não. Nếu không gây được hưng phấn thì phải gây mối liên quan giữa một hình ảnh nào khác với cái chữ tiếng Anh ấy thì mới dễ nhớ được. Không thì quên ngay. Đừng ép mình, vì khi bị ép buộc bộ não sẽ từ chối, không gây được sự liên hệ và không thể nào nhớ được, cộng với việc sẽ gây cảm giác chán nản cho chính bản thân mình. Gây hưng phấn cho bộ não là một trong những chìa khóa để tăng cường trí nhớ.
    Một nguồn sách có nhiều hình ảnh là những sách của trẻ con học tiếng Anh, như cấp vỡ lòng, mẫu giáo, vì những sách này thường kèm theo hình ảnh cho mỗi từ chúng nó học.
  7. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn!
    To AxlRose_Guy <-- trang từ điển trên MSn đấy rất hay, có phần Thesaurus đúng là mình đang tìm thật. Tuy nhiên từ điển này lại không có minh hoạ bằng hình những bộ phận liện quan.
    Trang web của bạn CHuột_Con đưa tớ quả thật rất hay, tớ rất thích. Hì. Mỗi tội là phải làm online, không thể in ấn dễ dàng được vì các câu trắc nghiệm nhỏ, rải rác.
    Scrable khuyên tớ mua một cuốn từ điển có phân theo chủ đề và có hình vẽ liên quan. Tớ cũng muốn có một quyển như vậy lắm nhưng tìm đâu bây giờ?? Híc, hồi xưa tớ nhớ có một quyển sách tương tự dạy 1000 chữ cho người mới bắt đầu cũng chia thành nhiều mục với hình vẽ các đồ vật của một hệ thống nào đấy. Sinh động lắm. Nhưng lại chủ yếu là những từ đã biết rồi. :( Không biết ngoài thị trường còn cuốn nào khác không??? Bạn nào biết sách như thế và chỗ bán thì chỉ cho tớ luôn thể. Hì
  8. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    bạn chạy ra ngay ra hàng đĩa cd đi, vác con Longman Active Dictionary về, dùng phê cực, có rất nhiều hình minh hoạ mà bạn mong muốn biết ,
  9. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể dùng cuốn WordFinder của Oxford. Tuyệt hay. Thí dụ, trong mục Bicycle bạn sẽ tìm được từ đúng cho từng chi tiết của cái xe đạp (kèm hình vẽ) với những từ dùng với xe đạp (ride a bycycle, v.v.).
  10. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hi Babycutie,
    Bạn hãy search trên Yahoo và Google theo cách này : Thí dụ bạn muốn học Vocabularies của xe đạp thì đây là những chữ phải đánh vào để search :
    - bicycle glossary
    - bicycle parts
    - bicycle diagram
    - bicycle exploded view
    - bicycle terminology
    - bicycle accessories
    - bicycle illustrated
    Tương tự như vậy, khi tìm kiếm cho Kitchen sink thì bạn sẽ thấy "ngăn" của bồn rửa bát là bowl. Bồn có 2 ngăn = double-bowl kitchen sink. Cánh cửa tủ = chest door. Nút ấn = Push button. Nút xoay = Turn knob (hay là knob). Nút gạt = switch. v.v...
    Hope this helps.

Chia sẻ trang này