1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ " Yêu " là động từ hay tính từ ạ ? :)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi saodoingoi80, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Từ " Yêu " là động từ hay tính từ ạ ? :)

    Em và bạn em đang tranh cãi về ngữ fáp của câu này ạ

    " Anh yêu em nhất ". Em nói " yêu " ở đây là động từ, trong đó " yêu " là vị ngữ, " em " là bổ ngữ .

    Bạn em nói : " yêu " là tính từ và " yêu em " là vị ngữ.

    Ai đúng ạ ? Và " nhất " có fải là trạng từ không ạ ?

    Em cảm ơn cả nhà mình nhiều
  2. chemgiovodoi

    chemgiovodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Yêu là động từ (lâu rồi không xem lại ngữ pháp tiếng Việt nên không biết có nhầm không nữa)
  3. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Yêu này là động từ
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Tùy từng trường hợp mà hiểu chứ các bác nhỉ
    VD: + học sinh "yêu" trong lớp học thì là động từ
    Trường hợp của bác: anh yêu em nhất. Anh chủ ngữ, yêu: động từ
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh yêu em nhất.
    - Yêu là ĐỘNG TỪ (là tính từ trong trường hợp: VD: Hai người đó lấy nhau vì (tình) yêu).
    - Anh: Chủ ngữ
    - yêu em: Vị ngữ
    - nhất: là thành phần phụ ( không rõ bổ ngữ hay trạng ngữ, quên rồi, nhưng khả năng là bổ ngữ bạn ạ)
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cả 2 đều đúng (và đều sai). "Anh" là chủ ngữ, "yêu em nhất" là vị ngữ. "Yêu" là động từ, "em" là bổ ngữ, bổ nghĩa cho "yêu". "Nhất" là trạng ngữ.
    .......................
    Sau khi xem xét kỹ lại thì xin đính chính là "Nhất" là phó từ .
    Được jumanji7 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 27/04/2010
  7. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tính từ là từ chỉ trạng thái, tính chất, màu sắc. vầy là bạn chị sao liệt kê yêu trong câu trên vào tính từ là thế nào
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thật tình, buồn các bạn lắm cơ.
    1. Yêu là mù quáng.
    2. Mù quáng là tính từ
    Từ 1, 2=> Yêu là tính từ.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Không giống với ví dụ của chủ Topic
    "Anh yêu em nhất", khác với "yêu là mù quáng"
  10. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hí hí. vote vote cho sis luôn

Chia sẻ trang này