1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui cũng có ý tưởng

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi firm_beggar, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có ý tưởng

    2 ý tưởng này xuất phát từ hồi mới bắt đầu học lý, nhưng do không say mê môn này lắm nên chỉ là ý tưởng ở mức thô. Tui post ra cho mọi người đọc relax tí ti:
    - ý tưởng 1(cái này chắc cũng có nhiều người có cùng ý tưởng): ai cũng biết nam cham cùng dấu thì đẩy nhau --> xây dựng những con đường có từ tính. Các phương tiện giao thông cũng có từ tính giống đường. Cùng dấu dẫn đến đẩy nhau tạo một phản lực với trọng lực của phương tiện --> giảm bớt trọng lực của các phương tiện --> giảm bớt nhiên liệu phải tiêu tốn trong quá trình di chuyển và tăng tốc độ di chuyển của phương tiện. (Bây giờ lớn rồi thì thấy các tuyến đường tàu siêu tốc ở nước ngoài hình như cũng ứng dụng cái gì đó tương tự thế này)
    - ý tưởng 2 (hơi to): phát một dạng sóng phủ quanh trái đất. Mọi biến thiên của các tần số phản hồi tại mỗi điểm của trái đất sẽ được hướng đến 1 trung tâm thu và được lưu vào 1 siêu máy tính. Khi cần thông tin về một địa điểm nào đó trong một thời điểm nào đó, chỉ cần phân tích các dữ liệu đã được lưu trữ. Có điều là để có thể tổng hợp được các tần số, dao động của tất cả các điểm trên trái đất để phân tích thì cần một hàm bậc mấy . Hơn nữa để lưu trữ dữ liệu đó thì không gian bộ nhớ phải thế nào (to ơi là to, nhưng tốc độ phát triển của công nghệ ngày nay, biết đâu đấy nhỉ). Nếu có thể làm được điều đó thì sẽ có ti tỉ ứng dụng: ví dụ như tái tạo hình ảnh trong quá khứ ứng dụng trong điều tra phạm tội (hồi bé thích bắt tội phạm mà), rồi thì ... các bạn tưởng tượng giùm nhé!
    TNT
  2. thandong12tuoi

    thandong12tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào người Post lên bài này
    Em rất cám ơn Anh?chị tác giả bài này đã cho em 1 đề tài rất hay để dự thi
    Khi nào có giải em sẽ mời Anh/chị 1 chầu chè nha
    ( Đề tài của anh/chị rất hay những phải gặp đúng người mới biết được cái hay của nó-Xin cám ơn rất nhiềuuuuuuuuuuuuuuuu )
    TẠI SAO ĐÔI LỨXC NGƯỜI TA CHO KHÔNG Ý TƯỞNG? VÌ CÓ RẤT ÍT NGƯỜI THẤY ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA Ý TƯỞNG PHẢI KHÔNG CÁC ANH CHỊ)( NHƯ ANH TXNGHĨA THẤY VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI BÀN TAY ĐIỆN TỬ VẬY)
    BE''BI_BI''BE
  3. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay tôi đang có ý tưởng về một game show truyềnn hình khá mới mẻ. Tôi đang rất cần một vài người nào đó cùng phát triển, đặc biệt cần một ai đó có khả năng tổng hợp thành một project hoàn thiện. Nếu có thể hãy hợp thành 1 nhóm:
    * nguồn gốc của ý tưởng: - các chương trình game show trên truyền hình còn ít, chủ yếu là mua lại bản quyền của các nước khác --> tại sao ko có một game show do người Việt nghĩ ra.
    - Ý tưởng của mỗi người dưới mỗi góc nhìn là khác nhau. Cùng một vấn đề nhưng cách suy nghĩ và câu trả lời cho vấn đề đó của mỗi người là khác nhau. Đôi khi những ý tưởng tưởng như là kô thể lại là một hướng mới để nghiên cứu khoa học. Hay một câu trả lời ngây ngô nào đó sẽ mang lại nụ cười cho mọi người...
    * Nội dung của ý tưởng: Xây dựng game show lấy ý kiến của khán giả xem truyền hình về một vấn đề nào đó.
    * Cách thức thực hiện:
    - Mỗi tuần, sẽ có một vấn đề được đưa ra và phát sóng nhiều lần trong tuần để phổ biến đến mọi khán giả.
    - Sau khi vấn đề được đưa ra, bắt đầu thu thập câu trả lời của khán giả bằng tất cả các đường có thể trong vòng 2 tuần.
    - Dành một tuần để tổng hợp và đánh giá các ý tưởng. Các ý tưởng tốt nhất sẽ được chọn để trao giải.
    - Các giải thưởng có thể trao: ý tưởng có tính hiện thực nhất, ý tưởng có tính khó thực hiện nhất, ý tưởng hài hước nhất, ý tưởng ngắn nhất ...
    - Giải thưởng cho mỗi ý tưởng được giải là sản phẩm của chính các nhà tài trợ cho phần đó. (giá trị của giải tương đối to ví dụ như 1 chiếc đt)
    - Liên hệ để ghi hình và trao giải cho người đoạt giải
    - Tiếp tục tiến hành các bước cho một vấn đề mới trong tuần kế ngay sau tuần đưa ra vấn đề.
    * Tính hiện thực và sức thu hút của ý tưởng:
    - Các nhà kinh doanh sẵn sàng tài trợ cho các chương trình truyền hình để quảng cáo sản phẩm của mình
    - Chương trình có thể kéo dài vì các vấn đề đặt ra là rất nhiều: từ các vấn đề giáo dục, y tế, chính trị, hay thậm chí là những vấn đề rất vu vơ để tạo nên tính giải trí cho người xem
    - Khán giả sẽ bị cuốn hút vì thứ nhất: giá trị của giải thưởng là lớn làm cho khán giả tham gia chơi nhiều dẫn đến điều thứ hai là khán giả sẽ chú ý nhiều để xem ý tưởng của mình có độc đáo và đoạt giải không.
    - Có thể có thêm những giải pháp hữu ích cho các vấn đề được coi là nan giải
    Đó là những nét chính về ý tưởng của tôi trình bày một cách sơ lược nhất. Nếu bạn là người quan tâm đến ý tưởng của tôi, xin hãy hoàn thiện nó cùng tôi bằng cách cho thêm những vấn đề liên quan đến ý tưởng, hoặc đặt câu hỏi cho tôi về những gì bạn chưa rõ trong những điều tôi trình bày, và quan trọng nhất là hãy nêu ra những điểm làm cho ý tưởng của tôi không thể thực hiện được. Rất cám ơn mọi đóng góp, xin tiếp thu mọi lời khen chê và rất nóng lòng được hợp tác với mọi người. nick Yahoo của tôi là tranhathugun2002 !
    Có thể thử nghiệm ý tưởng này ở trên mạng trước. Tuy nhiên điều khó khăn là không có giải thưởng đủ lớn --> khó thu hút. Số lượng người tham gia hạn chế hơn rất nhiều so với truyền hình --> không thấy được cái hay, cái hấp dẫn của trò chơi này.
    TNT
  4. gemmountain

    gemmountain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    - Mạn phép bàn về cái ý tưởng thứ nhất của bác: Vấn đề làm giảm trọng lượng phương tiện từ đó dẫn đến giảm tiêu hao nhiên liệu chỉ đúng với những phương tiện chuyển động dựa vào phản lực hoặc các lực đẩy khác không phải là lực ma sát!Với các phương tiện chuyển động bằng lực ma sát (dựa vào sự quay của bánh xe) thì trọng lượng phương tiện giảm đi chưa chắc đã giảm được tiêu hao nhiên liệu. Ví dụ đơn giản nhất là 1 cái xe ô tô bị xa lầy, bác có chạy hết cả bình xăng thì cũng chưa chắc đã di chuyển được cái xe lên khỏi vũng lầy, vì lực ma sát không đủ để cái xe chuyển động.
    Đó là lý do vì sao các xe đua công thức 1 (F1) phải có các cánh hướng gió lõm xuống, để tăng ma sát giữa bánh xe và đường, từ đó đảm bảo cho việc tăng tốc được nhanh nhất và nhiên liệu được sử dụng 1 cách hiệu quả nhất!
    Tất nhiên em không nói ý tưởng của bác là dở, em chỉ muốn nói là mỗi ý tưởng cần có phạm vi ứng dụng cụ thể của nó thì mới có thể đưa vào áp dụng trong thực tế được.
    Kiến thức còn nông cạn, chỉ xin đóng góp chút ít theo ngu ý của em, mong mọi người góp ý phê bình

Chia sẻ trang này