1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2020 có tốt không?

Chủ đề trong 'Rao vặt Khu Vực Hà Nội' bởi daivietseo1, 07/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daivietseo1

    daivietseo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2019
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2020 có tốt không?
    [​IMG]
    Tuổi Quý Hợi xây nhà năm 2020 có tốt không?
    Khi phân tích các yếu tố hợp tuổi xây nhà hay không, người ta thường dựa vào 5 yếu tố sau: Thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc, trạch tuổi.

    Hạn thái tuế
    Hạn thái tuế là một trong những hạn nặng trong năm. Vậy hạn thái tuế là gì? Theo dân gian truyền lại Thái Tuế là sao chủ một năm, đứng đầu trong các thần sát, quyết định sự cát, hung của năm đó, chính vì thế nên tránh phạm vào Thái Tuế, nếu phạm sẽ gặp điều không lành.

    Những người bị phạm Thái Tuế nên cân nhắc rất kỹ và tốt nhất nên tránh làm các việc lớn như: khởi nghiệp, làm nhà, hôn nhân, hợp tác làm ăn…và trước khi muốn làm việc gì cũng nhất thiết phải hóa giải Thái Tuế, tránh nôn nóng dẫn đến hỏng việc. Gia chủ tuổi Quý Hợi không phạm hình thái tuế vào năm 2020( Canh Tý).

    Hạn tam tai
    Tam tai là tai họa trong 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Theo quan niệm từ xa xưa cứ trải qua 12 năm thì sẽ có 3 năm liên tiếp bạn gặp phải han tam tai. Năm 2020 gia chủ tuổi Quý Hợi sẽ không phạm phải hạn tam tai.

    Hạn Kim Lâu
    Theo dân gian quan niệm: Tuổi kim lâu đối với nữ không được lấy chồng, tuổi kim lâu ở nam thì không được xây nhà. Năm 2020 gia chủ Quý Hợi không rơi vào hạn Kim Lâu.

    Hạn Hoang Ốc
    Hoang Ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang. Người xưa quan niệm nếu xây nhà phạm phải hoang ốc thì sức khỏe cũng như công việc làm ăn của gia chủ sẽ không tốt. Năm 2020, nếu năm đó tiến hành làm nhà sẽ phạm vào hạn hoang ốc.

    Hạn Trạch Tuổi
    Trong từ điển Hán Việt, “trạch” có nghĩa là nhà, nơi ở, đôi khi còn có ý nghĩa chỉ mồ mả. Như vậy, trạch tuổi là tuổi xây nhà của gia chủ.

    Tuy nhiên, trong phong thủy học, trạch không chỉ đơn giản là nơi ở. Các chuyên gia phong thủy còn dùng từ “trạch” với ý nghĩa tương đồng với long mạch, đôi khi sẽ mang yếu tố đường dẫn khí.

    Như vậy, xét một cách tổng quan nhất, chúng ta có thể nói “trạch tuổi” nghĩa là xác định thời điểm làm nhà sao cho có thể tìm được điểm tiếp nối của một chi nhánh (đường dẫn) có sẵn. Năm 2020, gia chủ tuổi Quý Hợi không phạm phải hạn trạch tuổi. Vì vậy bạn có thể làm nhà vào năm này.

    Các trường hợp tuyệt đối không nên làm nhà
    Nếu thuộc một trong các trường hợp sau tốt nhất bạn tuyệt đối không nên làm nhà để hạn chế những điều không may xảy ra. Đó là:

    • Gia chủ đang mang vận áo xám: Vận áo xám chính để chỉ vào vận hạn của những người đang mang trọng tang (tang cha mẹ), y phục dùng màu xám. Theo quan niệm dân gian, nếu đang ở vận áo xám sẽ ít gặp được may mắn và cần cận trọng trong nhiều chuyện.
    • Khi vợ đang mang thai: Khi vợ gia chủ mang thai thì tốt nhất không nên xây nhà vội. Người xưa quan niệm, trong một năm nên tránh 2 chuyện vui xảy ra. Xây nhà và sinh con đều là hai việc đại hỷ. Nếu để hai chuyện này xảy ra một năm thì sẽ mang lại nhiều điều xấu.
    Nguồn tin tức bất động sản : https://phongthuytheotuoi.net/tuoi-quy-hoi-xay-nha-nam-2020-co-tot-khong/

Chia sẻ trang này