1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. payasoaimar

    payasoaimar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của tui thế này nè.Thực ra vấn đề lớn của HL là thiếu 1 tiền vệ trụ kiểu Davids...bây giờ mà mòi được ở đâu ra thì tốt biết mấy.
    Sneijder chơi tương đối ổn rồi...hơi thiếu độ quái tí thôi...còn Vaart thì lẽ ra marco nên cho ra san nhiền hơn...đâu phải lúc MB nào cũng có trong tay những cầu thr như thế...
    Sao mấy bác Ko nhắc gì đến Ryan Babel nhỉ...chơi 1 hiệp trận HL_Argen thui mà tui thấy ấn tượng ra phết...hy vọng được...
  2. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khi Frank Rijkaard về huấn luyện Barca, tôi thấy báo chí gào ầm lên chuyện sao Barca lại chọn Frank thiếu kinh nghiệm và đã thất bại tại Euro 2000. Tôi thì thấy HL 2000 đá rất tốt và Frank huấn luyện cũng rất ổn, ông chẳng có lỗi gì trong việc HL bị loại cả. Về việc đá penalty ấy, dù HLV có huấn luyện suốt ngày (cả về tâm lý lẫn kỹ thuật) thì vào một ngày "dở hơi ăn cám lợn" cầu thủ vẫn sút trượt thôi. Về cái trận gặp Ý quái quỷ đó, tôi chỉ nghĩ là định mệnh nghiệt ngã vẫn chưa cho phép HL trở lại vinh quang như năm 88 thôi (có hẳn mấy quả penalty mà các cầu thủ đá trượt hết, tệ quá) chứ chẳng ai có lỗi trong chuyện đó cả. Có lẽ cũng chính vì nghĩ thế mà một loạt các cầu thủ HL sau giải đó cũng tuyên bố giã từ đội tuyển mặc dù đang ở đỉnh cao phong độ (các bố này cũng mê tín phết đấy nhỉ).
    Thân ái,
    Van Basten
  3. minhle3012

    minhle3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lớn nhất của Hà Lan : đó là sự non kém của thế hệ trẻ. Họ còn quá ít kinh nghiệm trước những giải đấu lơn và những trận đấu lớn. Cùng với sự non kém của các cầu thủ trẻ là sự non kém của HLV. Điều này có thể thấy rõ trong trận gặp Bồ, khi chúng ta đá hơn người. Các cầu thủ đã quá nôn nóng ghi bàn gỡ hoà mà quên mất phải thiết kế một thế trận hợp lý. Ở những phút đầu hiệp 2, chúng ta đã tấn công dồn dập, sút xa thì vô tội vạ, mọi cầu thủ đều muốn ghi bàn ... và hậu quả ra sao thì ai cũng thấy.
    Trong trận đấy em thấy việc thay Van Bommel ra của VB là khá phí, vì đó là một trong những trận Bommel đá hay nhất, lấy bóng, chuyền bòng và dứt điểm khá tốt, phát nào cũng làm thủ môn đội bạn phải vất vả.
    Nói chung vấn đề chính của cầu thủ và HLV đó là thời gian, nếu chúng ta cho họ thêm thời gian, chắc chắn họ sẽ làm được nhiều điều hơn chúng ta nghĩ.
    (Riêng mấy anh chàng thi đấu cá nhân thì yêu cầu KVBN đem ra tòa án binh, rồi vứt hết sang Irắc hay Palestin, xem lúc đấy mấy chú này còn thích "chiến đấu" cá nhân ko ? Ke ke)
  4. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có một điều thắc mắc lớn đó là: từ 96 đến giờ HL đá 4-3-3 hai lần, 1 là lúc Van Gaal và 2 là hiện giờ, cảm thấy lối đá 4-3-3 này rất không linh động, các cầu thủ luôn có khoảng cách rất xa nhau, tiền đạo thì lúc nào cũng chỉ có 1 người trong vòng cấm địa,3 tiền đạo thì không biết tráo chỗ với nhau, tiền vệ thì thiếu người không giành được trung tuyến. Vậy là tại làm sao? Sao với Barca và Chelsea thì lối đá 4-3-3 của HL quá tệ. Ai có kiến thức nhiều về lối đá truyền thống của HL giải thích giùm với (mình chỉ mới coi HL từ 92 nên cũng không rành lắm).
    Thế hệ mới của HL có nhiều tiềm năng nhưng hy vọng đừng gây sức ép với họ lớn quá để họ còn phát triển được. Marco hiện giờ cũng có thể nói là lựa chọn duy nhất của ghế HLV. Vậy mà báo giới cứ chỉ trích mãi. Thấy hồi mới lên Marco huấn luyện rất tốt, gạt ai thì gạt khỏi cần nói tùm lùm; nhưng càng gần WC càng phát biểu quá nhiều(điển hình là vụ loại Nistelrooy). Có lẽ báo chí HL nên im lặng giùm để đội tuyển tập luyện.
  5. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tay, post 2 bài giống nhau. Marco phát biểu sau khi về nước:
    ?oAlas, we couldn?Tt dominate. We did wanted to, but at a WC, you just meet a lot of very strong opponents, who didn?Tt let us dominate. They just pushed us back. We wanted to dominate, but sometimes you just have to face reality.?
    ?oObviously, I was disappointed as well. I had to wipe the tears from my eyes, I can tell you. But I really can?Tt blame myself. I think I deserve a 7 for my work.?
    Và về Hunterlaar:
    ?oKlaas Jan Huntelaar is a great striker. And a young one too. He will get there, no doubt. We may even see a lot of him in the run up to the ED2008. For now, I was content with my strikers"
    Được netherlandfanboy sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 03/07/2006
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Năm 2004, ngay sắp bắt đầu vào giải chúng ta chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 mặc dù cả vòng loại Ek2004 chúng ta chơi 4-4-2.
    Các cầu thủ thì kêu 4-4-2 các cầu thủ đá gần nhau quá, đá như dẫm chân lên nhau và buộc Dick Advocaat chuyển sơ đồ. Ở đội tuyển Hà Lan một số các cầu thủ giỏi có thể quyết định lối chơi Hà Lan. Nên Aja đã nói ở trên năm 2000, Frank Rijkaard đơn giản là làm tròn vai, gắn kết được các cầu thủ đoàn kết, có thổi được khí thế và lửa vào từng cầu thủ điều mà Marco chưa làm được, còn Frankie cũng chưa tỏ ra khôn ngoan trong trận gặp Italia, nói thật xét về chiến thuật trận đó thì ngưòi Ý cũng đã tỏ ra hơn chúng ta. Frankie biết thừa kết quả sẽ dẫn tới đâu nếu Hà Lan không ghi bàn được trong 90'', anh hiểu rõ điều này. Nhưng Hà Lan vẫn phải đi theo những gì mà người Ý đã định trước trận đấu.
    Sơ đồ chiến thuật không có lỗi, nếu chúng ta chơi 4-4-2, với hai tiền đạo Nistelrooiij và Makaay, không thể phối hợp. Nistelrooij và Kluivert, với Kluivert đá lùi để kiến thiết thì anh không làm được việc này tốt bằng Bergkamp nên 2 tiền đạo của chúng ta đã dẫm chân lên nhau và xung đột.
    Nói tóm lại là 4-3-3 cần một hàng tiền vệ rất cơ động, có khả năng sút xa tốt, phải nắm được khu trung tuyến, phân phối bóng tốt cho 2 cánh. Những điều này Cocu, van Bommel và Sneijder/Rafael hoàn toàn không có, dẫn đến việc mất tuyến giữa. Nếu mất trung tuyến 4-3-3 không có khả năng áp đặt lối chơi.
    Chúng ta từng có một Davids chơi cơ động và bóng phát động tấn công thường qua chân Davids, nhưng giờ mọi đường bóng lại đến và từ chân Robben.
    Sau này chắc bạn và tôi sẽ được chứng kiến nhiều sự thay đổi ở hàng tiền vệ, nếu không 4-3-3 mãi chỉ là sơ đồ trên lý thuyết.
  7. macdaitiensinh

    macdaitiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lối chơi mà VB tạo dựng tớnghĩ ko có vấn để gì. Hồi 2000 chúng ta cũng chơi 4-3-3 với bergkamp chơi như tiền vệ công phía sau Kluivert ( giống kiểu Zidane chơi sau Anelka năm ấy và bây giờ là Deco ở Barca). Giờ đây khi ko có Bergkamp, VB xếp 3 tiền vệ, 1 đá giữa lùi ,2 còn lại hỗ trợ 2 bên. Đội hình này rất cần sự năng động của hai tiền vệ trung tâm chơi tự do và sự tỉnh táo của tiền vệ thủ. Theo tớ đó là lý do mà Chelsea với bộ 3 Lampard, Makelele, Tiago( sau là Esien) chơi thành công như vậy.Maurinho thật tài khi áp dụng đội hình đó vì Lampard chỉ có thể chơi tốt trong đội hình như vậy, ở đội Anh Gerrard chả thể nào chơi đuợcnhư Makelele nên Erickson đành xếp đội hình 4-1-4-1 .Tớ cực kỳ ấn tượng với trận đấu giữa Barca và Chelsea vừa rồi với sự đối đầu của 2 kiểu 4-3-3( lượt đi). Phía Barca xếp đến 2 tiền vệ thủ là Edmilson và Motta, Deco chơi phía sau 3 tiền đạo. Lối chơi của Barca với hàng tiền vệ như vậy cần cầm bóng nhiều, còn Chelsea thì cần sự năng động. Và Barca đã cầm bóng quá hay, cộng với khả năng tấn công tuyệt vời của các tiền đạo nên chiến thắng. Trận lượt về Morinho tung thêm Duff vào sân, đẩy Robben vào giữa chơi như Deco của Barca, cho Lampard xuống đá cặp với Makalele. Theo tớ đó chính là sai lầm của Murinho, bởi Robben ko thể chơi như Deco, Lampard ko thể chơi trụ được, cũng có thể Morinho biết rõ điều đó nhưng ông muốn mạo hiểm, đặt cược vào khả năng sáng tạo của Robben. Nếu như ông Morinho giữ nguyên đội hình 4-3-3 cũ thì tốt hơn vì Barca đã mất đi Messi, hàng phòng thủ Chelsea hoàn toàn có thể chống lại hàng tấn công của Barca( Larson chơi cánh chỉ là gượng ép), khi đó các cầu thủ Chelsea sẽ không phải chơi với kiểu 4-3-3 xa lạ kia.
    Đội HL theo tớ chỉ cần VB chọn đúng người thôi, hi vọng là lần này anh ta sẽ rút kinh nghiệm.
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    VDS vẫn sẽ tiếp tục đá cho HL.
    Chuẩn bị có một lứa cầu thủ trẻ của U21 bổ sung vào đội tuyển quốc gia.
    danh sách dự tính gồm:
    Maarten Stekelenburg (Ajax), Henk Timmer (Feyenoord), Edwin van der Sar (Manchester United); Urby Emanuelson (Ajax), John Heitinga (Ajax), Tim de Cler (AZ), Kew Jaliens (AZ), Joris Mathijsen (AZ), Gijs Luirink (AZ), Barry Opdam (AZ), Giovanni van Bronckhorst (Barcelona), Ron Vlaar (Feyenoord), Khalid Boulahrouz (Hamburg), Jan Kromkamp (Liverpool), Andre Ooijer (PSV Eindhoven); Hedwiges Maduro (Ajax), Wesley Sneijder (Ajax), Stijn Schaars (AZ), Mark van Bommel (Barcelona), Nigel de Jong (Hamburg), Rafael van der Vaart (Hamburg), George Boateng (Middlesbrough), Denny Landzaat (Wigan); Ryan Babel (Ajax), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Chelsea), Romeo Castelen (Feyenoord), Dirk Kuyt (Feyenoord), Ruud van Nistelrooy (Real Madrid), Jan Vennegoor of Hesselink (PSV Eindhoven).
  9. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới để ý Hofs không được gọi. Có vẻ như Marco rút kinh nghiệm World Cup nên vẫn gọi một số bạn già vào đội tuyển như Hesselink, Boateng.
  10. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Goalkeepers: Henk Timmer (Feyenoord), Edwin van der Sar (Manchester United)
    Defenders: Urby Emanuelson (Ajax), John Heitinga (Ajax), Tim de Cler (AZ Alkmaar), Kew Jaliens (AZ Alkmaar), Joris Mathijsen (AZ Alkmaar), Andre Ooijer (PSV Eindhoven)
    Midfielders: Wesley Sneijder (Ajax), Stijn Schaars (AZ Alkmaar), Nigel de Jong (Hamburg), Rafael van der Vaart (Hamburg), Denny Landzaat (Wigan Athletic)
    Forwards: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Chelsea), Dirk Kuyt (Feyenoord), Jan Vennegoor of Hesselink (PSV Eindhoven)
    Tình hình là không hiểu tại sao Ruud mà VOH với lại Timmer được gọi. Schaars được gọi thay cho Van Bommel. Maduro không được gọi nghe đồn là do đá nguyên năm chưa được nghỉ. Ooijer được gọi có lẽ là do Boulahrouz bị treo giò.

Chia sẻ trang này