1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai Trái Đất

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Astronaut, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tương lai Trái Đất

    Chúng ta không thể biết hết trước điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai, hiểm hoạ từ thiên thạch, Mặt trời, Hố đen hay cái gì khác.....Đối với những thiên thạch đã được phát hiện có nguy cơ đâm vào Trái đất thì cũng đã có những dự án cứu nguy, ví dụ như đưa tàu vũ trụ lực hấp dẫn lớn để kéo dần quỹ đạo của nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu để tránh khỏi nguy hiểm cho Trái đất, còn những nguy cơ khác thì sao...Di cư sang hành tinh khác, con người vẫn miệt mài tìm kiếm hành tinh có sự sống...
    Không rõ chủ đề này đã được tranh luận chưa, mong mọi người cho ý kiến...
    Dự án cứu nguy sự sống hành tinh
    Dự án Liên kết Cứu nguy nền văn minh nhân loại (ARC - Alliance to Rescue Civilization) xuất phát từ mối quan ngại về nguy cơ xảy ra một thảm họa toàn cầu. Con người sẽ xây dựng một căn cứ bảo tồn trên mặt trăng để duy trì sự sống trên trái đất.
    [​IMG]
    Thảm họa toàn cầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào (Ảnh: photobucket)
    Khi những đám mây bụi từ thảm họa hạt nhân toàn cầu của Thế chiến thứ 3 bắt đầu lắng dịu, nền văn minh nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn, và trái đất sẽ trở thành một tinh cầu giá lạnh... Một tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng chăng? Không, đây là giả thuyết và cũng là động cơ của cuộc gặp cấp cao hồi tháng 6 vừa qua giữa 5 thủ tướng các nước vùng Scandinavia tại một hòn đảo băng giá thuộc lãnh thổ Na Uy.
    Mục tiêu chính của cuộc gặp khác thường này là để thông qua khoản kinh phí 4,8 triệu USD cho dự án vượt qua ngày tận thế nhằm lưu trữ các giống loài thiết yếu cũng như sự sống và tri thức nhân loại trong trường hợp xảy ra một thảm họa toàn cầu...
    Ngân hàng bảo tồn
    Ý tưởng ARC được những người chủ trương coi như giải pháp phòng bị cho ngày tận thế, theo đó các bản sao ADN sự sống trên trái đất và nền tri thức nhân loại sẽ được lưu giữ trong các kho chứa đặc biệt dành riêng cho từng chủng loài. Thực ra, đây là bước tiếp theo của kế hoạch bảo tồn các giống loài quý hiếm vừa mới được thiết lập tại Anh. Ngân hàng di truyền có tên Frozen Ark này sẽ lưu trữ, bảo quản các mẫu ADN của những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như linh dương châu Phi sừng thẳng, bọ cánh cứng Seychelle và dế đồng cỏ của Anh...
    Nhưng sau đó các nhà khoa học đã hướng sự tập trung vào khả năng xảy ra một thảm họa toàn cầu, như sự va chạm của một thiên thạch hay nguy cơ về một "mùa đông hạt nhân? sau Thế chiến thứ 3... Và, ngân hàng này còn lưu giữ các phương cách chữa trị bệnh về sinh sản, đông lạnh trứng và tinh trùng...
    ARC là kế hoạch dự trù cho tình trạng mong manh của sự sống và nền văn minh trên trái đất; bởi lẽ, con người đã từng đối diện với rất nhiều thảm họa có tính hủy diệt lớn, cả dịch bệnh, thiên tai lẫn thảm họa hạt nhân. ?oNguy cơ về ngày tận thế có thể hơi cường điệu, nhưng chúng ta nên tỉnh táo để hành động càng sớm càng tốt - Robert Shapiro - GS danh dự ĐH New York nói. Vì khi không cần đến, chúng ta sẽ có một bảo tàng lưu giữ các giống loài thuộc loại độc nhất vô nhị cho hậu thế...?.
    [​IMG]
    Mô hình dự án Liên kết Cứu nguy nền văn minh nhân loại (ARC - Alliance to Rescue Civilization)
    (Ảnh: Photobucket)
    Chiếm lĩnh mặt trăng
    GS Robert Shapiro - một chuyên gia sinh hóa, là người đưa ra ý tưởng về việc bảo tồn sự sống trên trái đất ngoài không gian và đã nhận được sự chia sẻ của chủ tịch ủy ban NASA Ray Erikson và William E. Burrows, giám đốc Chương trình Thông tin môi trường, sức khỏe và khoa học thuộc ĐH New York.
    Vào năm 1999, trên một tạp chí chuyên đề về thiên văn học, hai ông Shapiro và Burrows đã có những bài viết đề xuất kế hoạch cứu nguy nền văn minh nhân loại, theo đó sẽ sử dụng các khả năng ngoài vũ trụ như trạm không gian, Mặt trăng và sao Hỏa... để bảo vệ loài người. Hồi tháng 7 vừa qua, trong cuốn Mệnh lệnh sống còn: Hãy sử dụng không gian để bảo vệ trái đất (The Survival Imperative: Using Space to Protect Earth), nhà vật lý Stephen W. Hawking cũng cho rằng ?osự sống còn của loài người phụ thuộc vào việc quyết định thời điểm rời khỏi trái đất...?.
    Và kế hoạch ARC cũng nhận được sự quan tâm của tướng Buzz Aldrin, người thứ hai đi bộ trên mặt trăng. ?oĐó là lý do chính để phải lên Mặt trăng ?" ông nói. Mặc dù trên thực tế, đó là một nơi tồi tệ, nhưng đây là chọn lựa cần thiết để bảo đảm cho tương lai nhân loại, vì trái đất đã không còn là nơi ở lý tưởng...?
    Sở dĩ các nhà khoa học chọn chị Hằng là vì đây là mục tiêu rất dễ tiếp cận, chỉ mất khoảng 4 ngày là có thể đến nơi. Nhưng nếu Mặt trăng không thỏa mãn các yêu cầu cần thiết cho việc bảo tồn sự sống, một chọn lựa khác có thể sẽ là sao Hỏa, nhưng hành tinh đỏ lại không phải là nơi để bắt đầu. ?oNhững gì chúng ta nên làm trong lúc này là di cư sự sống Mặt trăng, và sau đó rút kinh nghiệm từ những sai làm xảy ra ở Trái đất ?" Burrows nói. Kế hoạch tiếp theo có lẽ là phần tham vọng nhất của ARC, là chiếm cứ Mặt trăng làm thuộc địa với một lượng dân số trẻ nhất cùng những giống loài động-thực vật đã được chọn lựa...?.
    Bắt tay vào dự án
    Tại trung tâm nghiên cứu hàng không Omaha và căn cứ quân sự Stamford, Connecticut, Burrow cùng các đồng sự bắt đầu những việc đầu tiên cho giải pháp bảo vệ loài người. Đó là tiến hành lấy mẫu bản sao dự phòng tất cả mọi sự sống trên Trái đất. Kế đến là sẽ thông qua dự án xây dựng một thuộc địa trên mặt trăng, nơi một ngân hàng di truyền hay đĩa cứng khổng lồ chứa đựng sự sống của loài người. Một số người sẽ còn khuyến khích nên định cư vĩnh viễn ở thuộc địa này.
    Trong khi đó, ngân hàng đông lạnh Frozen Ark, nơi lưu giữ hàng loạt bản sao di truyền của các loài bị đe dọa, cũng đang được phát triển tại Anh. Frozen Ark có thể cho phép nhân dòng vô tính các loài tuyệt chủng trong tương lai như gấu trúc panda hay... phục sinh nền văn minh nhân loại từ các mẫu ADN của người. Barcoding of Life, dự án được thành lập hồi năm ngoái với mục đích thu thập mã di truyền đặc trưng của mỗi giống loài động thực vật trên hành tinh, có khoảng 10 triệu loài tất cả sẽ được lưu trữ.
    Và, ngân hàng hạt giống Seed Bank sẽ thu thập các giống cây trồng ở các quốc gia Bắc Âu, trước mắt sẽ do Ngân hàng hạt giống quốc Na Uy bảo quản. Theo các nhà nghiên cứu ở đây thì có khả năng ngân hàng này sẽ được cất giấu trong một cái hang trên đảo Spitsbergen ở Bắc Cực, chắc chắn sẽ an toàn sau một thảm họa hạt nhân.
    Trở ngại
    Theo GS Burrows, cản trở đầu tiên cho việc xúc tiến kế hoạch là kinh phí. ?oKhó có thể nói con số chính xác về khoản kinh phí cho dự án phiêu lưu đầy tham vọng này, có thể hàng tỉ tỉ đôla. Nhưng bạn nghĩ gì khi khoản tiền hoang phí rót cho cuộc chiến Iraq trở thành gánh nặng cho ngân sách quốc gia, góp phần vào tình trạng thâm hụt ngân quỹ lớn nhất lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ? ?" ông nói. Vậy thì tại sao không dành sự ưu tiên cho kế hoạch này??.
    (source: khoahoc.com.vn)
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    "Loài người phải xâm lược các hành tinh khác"
    "Cư dân trên trái đất nên nghĩ tới việc thành lập thuộc địa ở các hành tinh trong hệ mặt trời khác nếu không muốn đối mặt với thảm họa tuyệt chủng", nhà vật lý thiên tài người Anh Stephen Hawking tuyên bố.
    [​IMG]
    (Ảnh: sawf.org, NASA)
    Trên chiếc xe lăn, vị giáo sư của Đại học Cambridge phát biểu rằng những thành tựu trong vật lý lý thuyết có thể giúp con người tăng được vận tốc di chuyển trong không gian và biến việc chinh phục những hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta trở thành hiện thực.
    "Một ngày nào đó những thảm họa, chẳng hạn như va chạm với một thiên thạch hay chiến tranh hạt nhân, sẽ quét tất cả chúng ta ra khỏi trái đất", nhà khoa học bị bại liệt phát biểu qua thiết bị điều chỉnh âm thanh. "Nếu chúng ta thiết lập được các thuộc địa ngoài khoảng không vũ trụ ngay từ bây giờ, tương lai của chúng ta sẽ an toàn".
    Thế nhưng, theo ông, với những tên lửa sử dụng nhiên liệu hóa học truyền thống hiện nay, từng đưa tàu vũ trụ Apollo của Mỹ lên mặt trăng, chúng ta sẽ phải mất ít nhất 50.000 năm mới có thể tới được hành tinh gần nhất.
    "Các tiểu thuyết viễn tưởng từng nêu ra ý tưởng du hành qua không gian cong trong vũ trụ, tức là cho phép chúng ta tới một hành tinh nào đó ngay tức thì. Thật không may, điều này đi ngược lại một quy luật khoa học: Không có cái gì đạt được vận tốc lớn hơn ánh sáng", Hawking nói.
    Tuy nhiên, nhà khoa học thiên tài khẳng định, với những thành tựu vật lý mới nhất, con người có thể tạo ra những tên lửa có vận tốc thấp hơn vận tốc ánh sáng một chút trong tương lai không xa. Với chúng, loài người có thể bay tới hành tinh gần nhất ngoài hệ mặt trời trong khoảng 6 năm.
    Hawking tiết lộ rằng ông cũng muốn được ra ngoài không gian vũ trụ, kể cả bằng các phương tiện truyền thống.
    "Tôi không sợ chết nhưng cũng sẽ không chết một cách vội vã. Mục tiêu tiếp theo của tôi là du hành trong không gian", ông nói.
    (source: khoahoc.com.vn)
  3. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên thì trong tương lai,trái đất sẽ bị huỷ diệt rồi (qui luật sinh tử đó nhé).Nhưng k0 hiểu trái đất sẽ "die" vì thiên thạch,vì black hole nuốt chửng,hay tự nổ,hay vì chết khi Mặt trời tự nổ trước (lúc ấy k0 còn ánh sáng để sống)Trên chương trình "địa chỉ thiên hà" em xem trên Vtc5 thì trong hệ thiên hà của chúng ta có tới hàng nghìn cái hố đen,mà ngay trung tâm thiên hà cũng có 1 cái,vậy thì sao mãi mà k0 thấy cái hố đen nào xẹt qua nhỉ?Suy ra, em nghĩ có lẽ trái đất sẽ bị 1 hố đen kill trong tương lai.
  4. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trong khoảng hơn 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ tiến đến giai đoạn khổng lồ đỏ. Đường kính Mặt Trời tăng dần lên và nhiệt độ bề mặt giảm dần đi. Sau giai đoạn khổng lồ đỏ, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn tinh vân hành tinh (planetary nebula). Trong giai đoạn này, vật chất ở phần lõi của Mặt Trời co lại thành sao lùn trắng, có mật độ cao và nhiệt độ rất lớn. Nhiệt độ và bức xạ từ phần lõi đốt nóng và khuếch tán vật chất ở lớp vỏ ngoài, tạo thành tinh vân hành tinh.Ngôi sao lùn trắng ở trung tâm cũng sẽ nguội dần và cuối cùng ánh sáng của nó sẽ vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ.
    [​IMG]
    Đôi khi xem những bức ảnh tinh vân hành tinh, chợt nghĩ đến tương lai của hệ Mặt Trời. Mong rằng con người sẽ có đủ khả năng thực hiện những chuyến du hành xa, thật xa, đưa sự sống trên Trái Đất di cư đến những hệ mặt trời khác.
  5. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    NASA lập kế hoạch cho việc xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng vào năm 2020. Mặt Trăng sẽ đóng vai trò trung gian cho việc đưa người lên Sao Hỏa.
    Nguồn:
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioi/Tulieu/2006/12/9/173300.tno
    NASA với tham vọng lập căn cứ trên mặt trăng
    21:23:22, 08/12/2006
    Châu Yên
    [​IMG]
    Mô hình miêu tả phi hành gia thực hiện nhiệm vụ trên Mặt trăng - Ảnh: AP​
    Dường như các dự đoán của nhà văn khoa học viễn tưởng người Anh Arthur C.Clarke lại trở thành hiện thực. Hơn 50 năm sau khi ông viết về một căn cứ lâu dài trên mặt trăng có thể mở ra cánh cửa đến hệ Mặt trời, một dự án như vậy sắp được khởi động.
    Đưa người trở lại mặt trăng
    Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hồi đầu tháng này đã tiết lộ một kế hoạch táo bạo là đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2020. Ngoài ra, NASA cũng dự kiến sẽ xây dựng một căn cứ thường trực trên mặt trăng mà từ đây có thể tiến hành các sứ mệnh thám hiểm xa hơn, mà cụ thể là chinh phục sao Hỏa. Kế hoạch này - nỗ lực chung của 14 cơ quan vũ trụ trên thế giới do NASA dẫn đầu - sẽ đưa con người trở lại "nơi trú ngụ" của chị Hằng lần đầu tiên kể từ sau chuyến du hành gần đây nhất của phi thuyền Apollo vào năm 1972.
    Trong cuộc chinh phục mặt trăng lần này, các phi hành gia sẽ được trang bị nhiều cờ và bóng chơi golf hơn, kèm theo một loại xe đặc biệt chạy trên bề mặt mặt trăng. Họ cũng sẽ ở lại đây đến 6 tháng để nghiên cứu, tìm hiểu điều kiện sống trên mặt trăng và lên kế hoạch cho các sứ mệnh thăm dò sao Hỏa sau này. "Đầu tiên, chúng tôi sẽ khám phá mặt trăng, hoàn thiện khả năng sống ở nơi khắc nghiệt này và sau đó là lên sao Hỏa", M.Braukus - đại diện của NASA - cho biết. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, được xem là thời kỳ tiếp theo của thám hiểm vũ trụ sau khi các đội tàu con thoi "về hưu" vào năm 2010, robot sẽ được đưa lên tiếp cận phong cảnh mặt trăng để tìm các chỗ đáp cũng như khu vực cư trú tốt nhất.
    Xây căn cứ trên mặt trăng
    Từ nền tảng kể trên, vào năm 2020, phi hành đoàn 4 người được trang bị các phương tiện hiện đại để khám phá hành tinh này sẽ khởi động hàng loạt sứ mệnh kéo dài nhiều tuần để xây dựng căn cứ. Căn cứ sẽ có người ở thường trú vào năm 2024. Căn cứ này sẽ được dùng làm một trung tâm nghiên cứu khoa học và có thể là nơi thử nghiệm các công nghệ cần thiết cho các sứ mệnh thăm dò sao Hỏa trong tương lai. Nó sẽ được xây dựng trên một trong hai cực của mặt trăng, có thể là cực nam vì nơi này có những điều kiện thiết yếu cho sự sống như khí hậu ôn hòa, khí hydro, băng đá và nhiều nắng - cần để cung cấp năng lượng cho căn cứ.
    Mục tiêu tiếp theo là NASA sẽ xây dựng một khu công nghiệp trên mặt trăng, có thể dùng năng lượng hạt nhân để hoạt động, nhằm sản xuất nhiên liệu cho rốc-két. "Như vậy, bạn sẽ không phải mất công chở nhiên liệu từ Trái đất", J.Logsdon, Giám đốc của Viện chính sách không gian tại Đại học George Washington, cho biết. Các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa khó có thể tiến hành trước khoảng thời gian từ năm 2030-2040.
    Chế tạo tàu vũ trụ mới
    Nhằm phục vụ cho hành trình trở lại mặt trăng, NASA đang đóng khoang tàu mới mang tên Orion và dàn tên lửa mặt đất dùng để phóng Orion. NASA cũng sẽ chế tạo một loại xe chạy trên mặt trăng được điều áp để các phi hành gia lái quanh mặt trăng mà không phải mặc đồ phi hành gia cồng kềnh.
    Đến nay, NASA đã tham khảo hơn 1.000 chuyên gia và cơ quan này đang kêu gọi các quốc gia khác tham gia dự án. Tuy nhiên, viễn cảnh thực hiện các chuyến bay thương mại đưa du khách lên mặt trăng vẫn còn rất xa vời, theo như lời giáo sư Logsdon. Hiện NASA chưa ấn định ngày để căn cứ nói trên đi vào hoạt động. NASA hy vọng sẽ không xin thêm ngân sách cho dự án mà tận dụng kinh phí đang được dùng để nuôi đội tàu con thoi sau khi chúng "về hưu" vào năm 2010. Năm ngoái, NASA cho biết chuyến bay đầu tiên trở lại mặt trăng sẽ tốn khoảng 100 tỉ USD. (Telegraph, Washington Post)
    C.Y
  6. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không cần chờ đến khi Mặt Trời trở thành sao khổng lồ hoặc tinh vân hành tinh đâu, sự sống trên Trái Đất chỉ còn có thể tồn tại tối đa hơn 1 tỷ năm nữa.
    Lược dịch từ bài giảng: « The once and Future Sun » của giáo sư Richard Pogge, Đại học bang Ohio, Hoa Kỳ
    Link: http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Unit6/futuresun.html

    + Vào thời điểm hiện tại, tuổi của Mặt Trời khoảng 4.55 tỷ năm, là một ngôi sao trung niên, có khối lượng nhỏ.
    + Khi đạt đến tuổi 5.6 tỷ (1.1 tỷ năm tính từ thời điểm hiện tại), Mặt Trời sẽ có độ trưng gấp khoảng 1.1 lần hiện nay (tăng 10%). Điều này dẫn đến hiện tượng « Moist Greenhouse Effect » (hiện tượng hơi nước trong khí quyển bốc hơi ra ngoài không gian) trên Trái Đất. Đây được xem là thời điểm kết thúc của hầu hết sự sống trên Trái Đất, có lẽ chỉ còn có các loài sinh vật sống sâu dưới đáy đại dương hoặc trong lòng đất là còn tồn tại.
    + Khi đạt đến tuổi 9 tỷ (khoảng 4.5 tỷ năm tính từ thời điểm hiện tại), Mặt Trời sẽ sẽ có độ trưng gấp khoảng 1.4 lần hiện nay (tăng 40%). Lúc này, nước trên Trái Đất sẽ bốc hơi hoàn toàn vào không gian. Bầu khí quyển trên Trái Đất sẽ ngập tràn khí CO2. Trái Đất lúc đó sẽ giống hệt Sao Kim vào thời điểm hiện tại.
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 23/01/2007
  7. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Với trình độ kỹ thuật hiện nay của chúng ta, mọi chuyện các bạn đang bàn bạc sẽ chỉ là nghiên cứu thôi. Và việc nghiên cứu này còn kéo dài khoảng 2 triệu năm nữa thì có thể có những kết quả khả quan. Lúc đó bàn tiếp thì thực tế hơn.
  8. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn căn cứ vào đâu mà nói là hai triệu năm ? Nói như bạn thì tôi cũng có thể nói được là 10 năm sau sẽ thực hiện được đó.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chú này chuyên đi spam, bác chấp chú ấy làm gì!
  10. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    cứ nhìn lên trời đi , khi nào sao vẫn còn sáng thì khi đó tría đát vẫn bình an !

Chia sẻ trang này