1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Đức sẽ đá 3 trung vệ đối đầu Tây Ban Nha

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi minhtrieutin, 28/02/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtrieutin

    minhtrieutin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Bản tin bóng đá cập nhật tối 3/9: Napoli phải xin lỗi Maradona. Van de Beek M.Uốn tiếp bước 2 huyền thoại Hà Lan. Ngoài ra còn một số thông tin đáng chú ý khác.
    Napoli phải xin lỗi Maradona

    Cách đây 2 ngày (1/9) là tròn 30 năm ngày ty le bong da Napoli vô địch Siêu Cúp Italia 1990. Ở trận đấu cách đây 3 thập kỉ, Diego Maradona cùng các đồng đội đánh bại Juventus với tỉ số 5-1. Đây là danh hiệu cuối cùng của Maradona với Napoli trước khi ông chia tay đội bóng Italia vào năm 1992. Trên Instagram, Diego Maradona tỏ rõ sự không hài lòng vì Napoli chẳng hề đả động đến sự kiện kể trên. Ngay lập tức, Napoli đã gửi lời xin lỗi Cậu bé vàng trên Twitter.

    Van de Beek M.Uốn tiếp bước 2 huyền thoại Hà Lan

    Nói về mục tiêu ở đội bóng mới, Van de Beek hy vọng anh sẽ tiếp bước những thành công của 2 huyền thoại người Hà Lan ở M.U là Edwin van der Sar và Robin van Persie. "Tôi hy vọng sẽ theo bước chân của 2 huyền thoại người Hà Lan vẫn hay được nhắc tới ở M.U là Van de Sar và Van Persie. Mục tiêu của tôi sau khi gia nhập đội bóng này là giúp CLB trở lại đúng vị thế của mình và giành được những danh hiệu".

    Henderson tuyên chiến với De Gea

    Mới đây, trong buổi phỏng vấn với truyền thông khi đang hội quân ở tuyển Anh, Dean Henderson cũng đã gửi lời tuyên chiến đanh thép đến De Gea. Anh cho biết mình đánh giá rất cao thủ thành người Tây Ban Nha và mong M.Uốn có được sự nghiệp như đàn anh. Tuy nhiên, mục đích của anh khi trở về M.U không phải là để đánh bóng ghế dự bị.

    [​IMG]

    Huyền thoại Bayern M.Unich từ biệt Coutinho, đuổi khéo về Barca

    Sau 38 trận chơi cho Bayern M.Unich, w88 ghi 11 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo cho "Hùm xám" trên mọi đấu trường mùa giải vừa qua giúp họ đoạt cú ăn ba, Philippe Coutinho đã bị đội bóng nước Đức đem trả lại đội bóng chủ quản Barcelona.

    Coutinho không được Bayern M.Unich M.Ua đứt và phải trở lại Barcelona sau khi từng gieo sầu cho đội bóng chủ quản ở tứ kết Champions League vừa qua

    Chia sẻ trước báo giới, Giám đốc điều hành và cũng là huyền thoại Bayern - ông Karl-Heinz Rummenigge nói: "Chúng tôi M.Uốn cảm ơn Philippe Coutinho rất nhiều. Với sự sáng tạo và kỹ thuật tuyệt vời của mình, cậu ấy đã làm sống động các trận đấu của chúng tôi trong mùa giải ăn ba vừa qua.

    Đặc biệt, màn trình diễn của cậu ấy ở Champions League đã chứng minh rằng việc chúng tôi mượn cậu ấy là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi đều cầu chúc cho Philippe mọi điều tốt đẹp nhất cho sự nghiệp tương lai của cậu ấy."

    Giám đốc thể thao Bayern M.Unich - Hasan Salihamidzic nói thêm: "Ngay cả khi FC Bayern và Philippe Coutinho chia tay nhau chỉ sau một mùa giải, sự tham gia của cậu ấy ở M.Unich đã cho thấy rõ ràng cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc."

    Tuyển Đức sẽ đá 3 trung vệ đối đầu Tây Ban Nha

    Trong buổi họp báo trước trận mở màn vòng bảng UEFA Nations League đêm nay gặp ĐT Tây Ban Nha, HLV Joachim Low cho biết ĐT Đức sẽ xuất phát với sơ đồ 3 trung vệ nhưng có thể thay đổi linh hoạt tùy theo diễn biến trong trận.

    Bên cạnh đó, chiến lược gia 60 tuổi cũng hé lộ 5 cái tên chắc chắn đá chính gồm thủ môn Kevin Trapp, trung vệ Niklas Sule, cặp hậu vệ cánh Thilo Kehrer - Robin Gosens cùng ngôi sao chạy cánh Leroy Sane.

    Juventus cho Arthur mặc đúng số áo của Pjanic

    Hơn 2 tháng sau khi chính thức kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arthur Melo, Juventus mới có thể ra mắt tân binh đến từ Barcelona. Tiền vệ người Brazil sẽ mặc áo số 5 tại sân Allianz, số áo mùa trước Miralem Pjanic vẫn mặc. Trong những chia sẻ đầu tiên, ngôi sao 24 tuổi thổ lộ anh cực kì ấn tượng bởi kế hoạch đầy tham vọng của nhà đương kim vô địch Serie A.

    Vừa tái hợp Sevilla, Rakitic đã dằn mặt Barca và Real

    Tiền vệ Ivan Rakitic tuyên bố, Sevilla sẽ đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở cả La Liga lẫn Champions League. Ngôi sao người Croatia cho rằng đội bóng xứ Andalusia giờ đã rất khác so với 9 năm trước (thời điểm anh đến Sevilla lần đầu) và đang có định hướng, mục tiêu hết sức rõ ràng. Rakitic vừa từ Barcelona trở lại Sevilla với bản hợp đồng 4 năm.

    Haaland có thể làm… nông dân hoặc rapper

    Mới đây, Erling Braut Haaland đã có buổi trò chuyện với các fan trên Twitter cá nhân. Theo tiết lộ của tiền đạo thuộc biên chế DortM.Und, nếu không đá bóng thì anh có thể đã theo nghề nông giống bố hoặc trở thành một… rapper. Chân sút người Na Uy cũng chia sẻ bản thân đã thực sự sốc khi lần đầu được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Signal Iduna Park.

    Bale thừa nhận sẽ trở lại Ngoại hạng Anh

    Ngôi sao người xứ Wales, Gareth Bale mới đây đã lên tiếng tiết lộ về tương lai của mình. Theo đó, tiền vệ đang thuộc biên chế Real Madrid khẳng định anh sẽ trở lại giải Ngoại hạng Anh nếu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không còn cần anh nữa.

    Cựu ngôi sao của Tottenham thừa nhận anh không hạnh phúc tại Bernabeu. Tuy nhiên, mức lương "khủng" lên tới gần 600.000 bảng/ tuần của Bale khiến nhiều đội bóng M.Uốn có anh đều phải lắc đầu ngán ngẩm.

    Tân binh M.U sẽ được chơi ở vị trí mới

    Tân binh Donny Van De Beek vừa hoàn tất hợp đồng để chuyển sang khoác áo Man United từ Ajax. Tiền vệ người Hà Lan dự kiến sẽ được HLV Solskjaer xếp đá ở vị trí mới gần vòng cấm đối phương hơn. Đây là điều khá bất ngờ khi trên hàng tiền vệ "Quỷ Đỏ", Bruno Fernandes được coi là tiền vệ có khả năng dứt điểm tốt và cũng rất ưa thích xâm nhập vòng cấm đối thủ.

    SAO Arsenal ca ngợi HLV Mikel Arteta

    Hậu vệ người Scotland, Kieran Tierney vừa lên tiếng ca ngợi ông thầy Mikel Arteta về khả năng vực dậy tinh thần chiến thắng tại Arsenal. "Pháo thủ" mới đây đã giành được Siêu Cúp nước Anh sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Liverpool và danh hiệu này có ý nghĩa khá lớn với các cầu thủ đội bóng thành London.

    "Tâm lý chiến thắng có ý nghĩa rất lớn trong bóng đá, HLV M.Uốn mang điều đó đến Arsenal bởi vì đội bóng rõ ràng đã trải qua một thời kỳ mà người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Chúng tôi cũng không hạnh phúc khi không đạt được những gì chúng tôi mong M.Uốn. HLV Arteta đã đến và biết cách để biến đội bóng thành một tập thể rất khác. Chúng tôi tràn đầy niềm tin trong bất cứ cuộc chiến nào" - Tierney nói với Sky Sports.

    Greenwood biết ơn HLV Solskjaer

    Tiền đạo trẻ đang đạt phong độ cao của Man United, Mason Greenwood mới đây đã thừa nhận anh rất biết ơn HLV Solskjaer. Chân sút 18 tuổi đã dành sự tri ân rất lớn cho ông thầy người Na Uy sau mùa giải đột phá tại M.U. "Ole thực sự là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Rõ ràng ông ấy đã giúp tôi đạt được vị trí hiện tại và tạo cơ hội để tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi có thể làm được gì" - Greenwood cho biết.

Chia sẻ trang này