1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên ngôn độc lập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi APC, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Vài dữ liệu về sự kiện lịch sử 2/9/1945:
    Khi Bác đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, đứng cạnh là Phó ************* Huỳnh Thúc Kháng, bạn chiến đấu của Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp. Ông đã thay mặt Bác điều hành công viêc đất nước khi Bác dẫn đầu phái đoàn nước VNDCCH đi dự hội nghị Fontainebleau 1946 tại Pháp. Cụ bị bệnh mất 1 năm sau đó. Ðứng gần Bác trên lễ đài là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam, nổi tiếng với bút hiệu nhà văn Nhất Linh của Tự Lực Văn Ðoàn. Ông Nguyễn Tường Tam là một chiến sĩ cách mạng nổi tiếng của Viêt Nam Quốc Dân Ðảng trong những năm trước 1945. Ông tham gia vào cuộc đảo chính Ngô Ðình Diệm của VNQDÐ vào năm 1960 và uống thuốc độc tự tử khi cuộc chính biến bất thành. Người dựng lễ đài Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Ðình cho ngày 2-9-1945 là Nguyễn Hữu Ðang. Ông này bị tù 15 năm trong vụ Nhân văn Giai phẩm 1951-1952. Ông Vũ Ðình Huỳnh, bí thư riêng của bác Hồ, chiến sĩ Cách mạng lão thành và là người đầu tiên mang quân hàm đại tá QÐNDVN vào năm 1946, đã giúp Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Ðộc lập. Ông bị tù 5 năm trong vụ án Xét lại 1966-1967.
    Các nhân vật CM nổi tiếng khác như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan thì mọi người đã biết nên tôi khỏi phải giới thiệu nữa. Bác nào có ảnh tư liệu về lễ Tuyên ngôn Ðộc lập này thì xin pót lên cho anh em thưởng thức cái.
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 26/08/2003
  2. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Ðược góp ý của bác ruavang, tôi xin đính chính lại bài viết trên.
    Phó ************* lúc đó là Nguyễn Hải Thần, một nhà CM lão thành của Việt Nam CM Ðảng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc đó là bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Ông Nguyễn Hải Thần vì bất đồng chính kiến với *********, nên đã đưa lực lượng Việt Cách của ông về Tàu và lưu vong tại đây trong suốt quãng đời còn lại. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sau đó kiêm nhiệm cả 2 chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phó *************.
  3. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Cũng xin đính chính cho bác MoDungBac một chi tiết nhỏ :
    Hồ Chỉ Tịch không có cầm đầu phái đoàn VNDCCH đi dự hội nghị Fontainebleau tại Pháp.
    Ngày 29.5.1946 , Hồ Chủ Tịch ký nghị định số 81cử phái đoàn đi Fontainebleau dự hội đàm Việt -Pháp . Trưởng đoàn là bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Tường Tam, phó đoàn là Phạm Văn Đồng.
    Hồ chủ tịch lúc ấy là khách mời danh dự của nước Pháp.
    Ngày 31.5.1946 Hồ Chủ Tịch cùng phái đoàn bay sang PHáp. Nhưng ngay trước đó, bộ trưởng Nguyễn Tường Tam đã bỏ nhiệm sở, nên Phạm Văn Đồng lúc đó đang ở Paris được cử thay thế ...
  4. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác yuyu về góp ý của bác!
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    NHư thế là bạn chưa hiểu rõ tinh thần của câu nói nổi tiếng " Không có gì quói hơn độc lập, tự do " của chủ tịch Hồ Chí Minh rồi .
    NHững câu sau đây cũng nổi tiếng và đã giải thích rõ :
    " Cả đời tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là : Nước ta được hoàn toàn Độc Lập, Dân ta được hoàn toàn Tự Do, Đồng Bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành " .
    Hồ Chủ Tịch còn chỉ rõ mỗi tương quan giữa Độc Lập và Tự Do :
    " Nước Độc Lập mà Dân Không có Tự Do thì Độc Lập cũng không có nghĩa lý gì " .
    Điều đó có nghĩa là Độc Lập chỉ là mục đích nhỏ, nếu không nói chỉ là Phương Tiện. Tư Do cho Nhân Dân mới là mục địch tối hậu trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh .
    Không những thế, Tự Do cho Nhân Dân, cho mọi người cũng là mục đích tối hậu của các tư tưởng lớn của thời đại và là nguyện vọng chung của cả nhân loại .
  6. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Để tránh lạc đề tớ xin lập topic Bảo vệ Thủ đô và sẽ chuyển những bài viết lạc đề bên này sang.Mong các bạn ủng hộ
    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
  7. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ xin các bạn giải thích vì sao sau khi dành được Độc Lập, tháng 9-1945, Bác Hồ đã đặt Quốc Hiệu cho nước Việt Nam mới là Dân Chủ Cộng Hoà ?
  8. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu ta định lợi dụng bọn trí, phú, địa, hào giúp sức ta chống Pháp nên ta mới phải linh động dùng quốc hiệu DCCH. Sau này khi ta đã vững vàng trong tư tưởng đấu tranh giai cấp và trong định hướng xây dựng XHCN quá độ lên CSCN thì ta có đổi tên nước cho phù hợp với tình hình mới.
    Nhớ lại Ðảng ta cũng đã linh động đổi tên 4 lần cả thảy để phu hợp với thực tiễn đấu tranh của từng giai đoạn: Ðảng CS Ðông Dương 1930, Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác1945, Ðảng Lao Ðộng Việt Nam 1950, và Ðảng Cộng Sản Việt Nam 1976.
    u?c Ica s?a vo 03:01 ngy 27/08/2003
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bạn giải thích không đúng, nhưng thôi ta sẽ xem lại toàn bộ vấn đề sau.
    Bây giờ xin các bạn giải thích tại sao Liên Xô không công nhận chính phủ VNDCCH trong giai đoạn 1945-1950 ? Đồng thời chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không kêu gọi Liên Xô công nhận và giúp đỡ VNDCCH trong giai đoạn này ? Ngược lại trong thời gian đó , với tư cách nguyên thủ quốc gia, Hồ Chủ Tịch đã gửi 9 bức thư cho tổng thống Mỹ Harry Truman kêu gọi Mỹ công nhận và giúp đỡ VNDCCH củng cố nền độc lập, chống xâm lược Pháp, xin cho sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học, xin Mỹ làm người " bảo trợ " v.v..., cũng có 1 bức thư riêng với lời đề nghị tương tự gửi cho tổng thống Tưởng Giới Thạch , nhưng không có thư riêng nào gửi cho Stalin ?

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 27/08/2003
  10. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Trừ khi bạn có bằng chứng xác thực về các trao đổi thư tín tren. Nếu không thì đó chỉ là những lời đồn thất thiệt với mục đích bôi nhọ hình ảnh của người chiến sĩ Quốc tế Cộng sản lão thành Hồ Chí Minh. Có thể đó chỉ là một chiêu ngoại giao của chính phủ VNDCCH nhằm ly gián đế quốc Mỹ và thực dân Pháp. Lúc đó quân Mỹ mới giải phóng Pháp xong và đang viện trợ cho Pháp trong kế hoạch hậu chiến Marshall. Nếu Mỹ mà công nhan chính quyển VNDCCH thì bố bảo Pháp cũng không dám quay lại tái chiếm Ðông Dương. Người Mỹ có thể đã nhìn vào quá trình hoạt động cho đệ tam Quốc tế Cộng sản của Bác và các đồng chí lãnh đạo Ðảng khác của ta và đã không cắn câu.
    Nguyên nhân khách quan cho việc Ðảng ta liên lạc trễ với 2 nước anh em Trung quốc và Nga là vì Mao Chủ tịch lúc đó còn chưa tiến xuống được Nam Trung quốc là nơi bọn Tưởng vẫn còn chiếm đóng. Sau này, ta có chiến dịch Thập Vạn Ðại Sơn để bắt tay với Hồng quân Trung Hoa. Ngay khi Mao Chủ tịch va các Ðảng bạn thống nhất được Trung hoa vào 1949, chính quyền VNDCCH của Hồ Chủ tịch được chính thức công nhận tuc thì. Nên nhớ thủ tướng Trung hoa Chu Ân Lai từng là bạn đồng học với Hồ Chủ tịch tại Ðại Học Phương Ðông của Quốc tế CS tại Mát-xco-va. Nên nhớ, khi đó Mao Chủ tịch đã phải cân nhắc một đằng là thiết lập quan hệ ngoại giao với Pháp khi chính phủ nước CHND Trung Hoa vừa mới hình thành, và đằng kia là giúp đỡ Ðảng ta chống Pháp. Và Mao Chủ tịch đã quyết định ủng hộ ta đồng thời cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp.
    Chuyện Bác giúp bọn OSS tại chiến khu Việt Bắc là vì lúc đó bọn Mỹ là đồng minh giai đoạn của Stalin trước 1945. Sau 1945, tình thế đã đổi khác, chiến tranh lạnh giữa 2 khối Tư bản và Cộng sản đã bắt đầu, mà lúc đó nhìn vào lý lịch Bác từng là sáng lập viên Ðảng CS Pháp, huấn luyện tại Mát-xcơ-va bởi các cán bộ của Stalin, lam việc dưới quyền của đồng chí Borodin, Cục trưởng Cục Viễn Ðông của QTCS III tại Trung quốc, nếu em là thằng Mỹ đọc thư của Bác gửi, em cũng không tin.

Chia sẻ trang này