1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Ông lại giống ông Hoà Khanh chơi trò đả kích cá nhưn à :))
    Bị ép là trước khi bị dẫn. Khi đó Vịt chỉ chủ yếu rình rập 1 , 2 pha phản công mà cũng ko ăn thua. Sau khi bị dẫn 1, rồi 2 bàn thì đương nhiên phải cố sức tổng lực mà gỡ chứ sao. Vì lúc đầu bị ép mới dẫn đến cóng và bị vào.
    Còn lấy ních CP là tui cũng đã dự cảm từ lâu thằng Phượng là thằng ổn nhất về mọi mặt trong đám đồng nát ông hỉu chửa. Thằng Thanh thì chỉ đá được khi có nhiều HAGL trong đội thôi còn CP thì lúc nào nó cũng là nó.
  2. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    thôi đi ông, giả nhân giả nghĩa, cái trò đó thì tôi không thích, đời tôi ghét nhất là thằng đạo đức giả
    ông Anti HAGL thì nói mẹ nó ra, thích éo gì chúng nó, mấy comment trước quote bài tôi đã éo thèm trả lời lại ông rồi, đấy là biểu hiện của khinh đấy
    thích tranh luận về bóng đá thì tôi tiếp, còn giở thói đạo đức giả thì tôi éo tiếp đâu nhé
  3. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Anti mới chả ko anti , các ông dở hơi nó vừa vừa chứ. :))
    Người ta anti là anti cái sự cuồng HAGL chứ chả ai anti cầu thủ :))
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018, Bài cũ từ: 13/10/2018 ---
    Ông có tự thấy mình đủ tư cách để nói về đạo đức ko mà thật mới chả giả :))
    Tui bắt đầu nghi ông là nick khác của Hoà Đại Nhưn :))
  4. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Huy Hùng đá chậm, chỉ đá được giữ nhịp hoặc đá trụ chứ làm sao giống lối đá Hùng Dũng được, thằng hùng Dũng nó thiên về tấn công hơn bảo nó đá trụ như Huy Hùng thì là thảm họa.

    Đẳng cấp của Quang Hải thì ai cũng đã công nhận rồi, tài năng của nó thì mọi hlv đều công nhận trừ Hữu Thắng, chẳng phải tự nhiên trận chung kết giải u23 được pha đá phạt góc trái thuận lợi với Xuân Trường mà ông Park lại chỉ đạo cho Quang Hải sút hay như trận vòng loại Campuchia đang hòa 1-1 gần hết trận Quang Hải nó vào sân là ghi bàn, cái hay của nó là cảng những lúc căng thẳng nhất thì nó lại càng hay, cầu thủ VN rất ít người vẫn bình tĩnh được như thằng Quang Hải trong lúc căng thẳng thường thì càng căng thẳng thì càng run. Trước đến nay đẳng cấp như nó chỉ có Văn Quyến và Công Vinh, cứ chê Công Vinh nhưng cầu thủ Việt Nam làm gì có ai tỏa sáng được ở trận chung kết như nó.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Nhìn vào bàn thắng để phán tiền vệ trung tâm thì đúng là khôn heo như thật ?
    Ví dụ Paul Scholes đá 66 trận cho tuyển anh ghi được 14 bàn. Thế dựa vào đấy thì nói Paul Scholes đá xịt 50 trận còn lại ?
    Mấy trận trực tiếp Hải nó đá hay vkl.
    Gặp Barain với Hàn nó chả là thằng đá hay nhất ?
    Trận gặp Barain là trận đá tốt nhất của nó ở giải này với ít nhất 5 key pass mở ra những hướng tấn công sáng. Vài quả đá sạt cột sạt xà.
    Trận gặp Hàn thì nó là thằng duy nhất giữ quả bóng 50-50 được với bọn Hàn.
    Cả 2 trận này video tổng hợp Quang Hải đầy trên mạng đấy ?
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018, Bài cũ từ: 13/10/2018 ---
    Huy Hùng mỏ neo kiểu Casemiro, Busquest.
    Hùng Dũng là con thoi chạy hoắng lấp các khoảng trống trên sân . Hùng Dũng phải chạy thoải mái thì mới phát huy hết điểm mạnh được.
    Nếu đá 3 tiền vệ mà dùng Huy Hùng thì Huy Hùng đá như Moses ở HN đó. Dùng luôn bộ khung phía dưới của CLB cho ĐT.
    Trọng , Mạnh , Hậu + 1 cánh phải. Huy Hùng đá hót rác cho Hải-Dũng ở trên.
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018 ---
    Duy tuyến tiền đạo thì hơi khó xử lý. Anh Đức thì già mà Tiến Linh thì lại chưa thể hiện rõ chất đá trung phong cắm như Anh Đức. Đức Chinh thì chỉ hợp hiệp 2 vào ôm bom cảm tử. CP mà đá cắm thì bé quá, coi như phế bóng bổng với cài đè.
    Có lẽ Park nên thử Tiến Linh vài trận xem có gì hay hơn Anh Đức không ? Anh Đức đá cắm thì anh em nó cũng quen rồi. Không cần thử nghiệm khớp vị trí nhiều.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  6. Red_Arrow

    Red_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2018
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    302
    Bàn thua đấy xuất phát từ thằng lò nổ ngoáy đít một vòng chuyền cho thằng bên cạnh để mất bóng giữa sân nên mới thua.

    Quân Hà Nội đợt đấy ko đc đá, tới tận hiệp 2 Quang Hải mới được vào sân kiếm được quả pen nhưng công phượng sút xịt :))
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Cũng k nên bốc phét để trù dập nhau thế =))
    Quả Tuấn Anh chuyền về là Minh Long bắt bị đá phạt. Quả đấy không phải lỗi Tuấn Anh vì nó xử lý pha đấy chuẩn . Quả đấy là có cả phần lỗi của Dũng Lùn vì đứng ngay cạnh che cho thủ môn bắt cũng k nhận r là k được bắt.
    Quả sau thì là tình huống bóng bổng Thái nó phá lên chứ k lỗi ông nào cả.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  8. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Quang Hải phải để nó đá cao như giải u23 đầu năm thì nó mới phát huy hết được điểm mạnh, Xuân Trường đá được như hồi đầu năm thì ko tiền vệ trung tâm nào hay bằng nó, giải tới đá cặp tiền vệ Huy Hùng - Xuân Trường là cân bằng nhất, tuyển đang thiếu hậu vệ phải có thể thử Hùng Dũng đá hậu vệ phải, Hùng Dũng nó cũng đá hậu vệ phải ở Hà Nội mà thể lực của nó cũng tốt đủ để lên công về thủ.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Nói công bằng ra thì cũng do Vịt bị đuối thể lực sau trận xanh chín với Ỉn. Bọn Thái nó đã to con thì chớ, nó lại đá nhàn nhã trận trước nên gặp Vịt nó chủ động pressing toàn sân Vịt chịu ko nổi. Minh Long động kinh chỉ là cái kết tất yếu khi bị nó ép liên tục thôi!
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Xuân Trường chảy từ sau giải AFC rồi. Về CLB thông đến ASIAD có đá trận nào ra hồn đâu.
    Không thể sống bằng quá khứ được. Cho nó nghỉ 1 giải đi để có động lực cạnh tranh, chiến đấu ra dáng 1 tý . Nhìn thằng Hải bé bằng nắm cơm hôm trước lao húc thằng Đinh Hoàng Max bò lăn bò càng. Không khuyến khích đá rắn nhưng phải sẵn sàng ; có những thời điểm phải rát, nhiệt lên thì mới giữ được thế trận.
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018, Bài cũ từ: 13/10/2018 ---
    Nếu đá được 4 hậu vệ thì thằng Hải chính là đá cao nhất trong 3 tiền vệ trung tâm . Huy Hùng và Hùng Dũng sẽ phải lùi nhiều hơn Hải. Có thể biến thể Hải đá số 10 ngay sau tiền đạo cắm.
    Cánh giờ nhiều lựa chọn tốt rồi.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này