1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển sinh 2020 học sinh 12 lo phải tham dự nhiều kỳ thi

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi yduoc, 25/04/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yduoc

    yduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tuyển sinh 2020 học sinh 12 lo phải tham dự nhiều kỳ thi

    Với việc Bộ GD&ĐT vừa công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và mục đích duy nhất chỉ để tốt nghiệp khiến hàng ngàn học sinh lo ngại việc phải tham dự nhiều kỳ thi trong mùa tuyển sinh sắp tới.
    [​IMG]
    Tuyển sinh 2020 học sinh lo phải tham dự nhiều kỳ thi

    Cụ thể trong cuộc họp với Thường trực Chính phủ chiều hôm qua, 21.04 Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức cho kỳ thi THPT năm 2020, theo đó kỳ thi năm nay với mục tiêu duy nhất là chỉ sử dụng để xét tốt nghiệp còn việc các trường Đại học, Cao đẳng có sử đụng điểm của các bài thi này để xét tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của mình hay không là do quyền tự chủ của các trường Đại học Cao đẳng.

    Thông tin thêm Cao đẳng Y Dược Hà Nội
    Trước những công bố đầy bất ngờ này từ Bộ nhiều em học sinh có nguyện vọng tuyển sinh vào các trường Đại học năm nay đang hoang mang.


    Lê Thị Mỹ Linh, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ – Vụ Bản Nam Định cho biết kể từ trước Tết Nguyên đán, học sinh khối lớp 12 của trường gần như đã hoàn thành chương trình học. Do đó, khi phải tạm nghỉ vì Covid-19, Linh cũng không quá lo lắng về sự gián đoạn này.


    Năm nay Linh dự định sẽ thi THPT và lấy điểm khối D01 để xét vào 2 trường đó là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Ngoại thương. Vì thế, thời gian nghỉ dài vì dịch, Linh tập chung khá nhiều vào việc luyện đề các môn trong khối thi D01 của mình. Nhưng khi nhận được thông tin kỳ thì THPT có thể chỉ để xét tốt nghiệp trong năm nay Linh cảm thấy lo lắng. Linh cho biết


    “Cả hai ngôi trường em xét vào đều nằm ở tốp đầu, do đó khả năng cao những trường này sẽ tổ chức kỳ thi riêng. Điều này đồng nghĩa với việc em có thể sẽ phải trải qua hơn 2 kỳ thi nữa để tìm kiếm cơ hội vào đại học”.


    Cũng theo cô Nguyễn Thị Ngoan, một cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Dược có nhiều năm theo dõi tuyển sinh cho rằng, gần như mô hình thi dần quay lại như các năm trước khi có kỳ thi chung. Các trường sẽ thực hiện thi riêng ở một kỳ thi gọi là Đại học do các trường Đại học tự tổ chức. Nếu như các trường ở top đầu không thừa hưởng kết quả của nhau, trường nào cũng sẵn sàng tổ chức thi riêng thì việc tìm kiếm cơ hội vào Đại học của các em năm nay thật sự rất hỗn loạn. Càng tham gia thi nhiều trường thì số hồ sơ ảo càng tăng sẽ rất khó kiểm soát.

Chia sẻ trang này