1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển sinh đại học 2003.Xung quanh cái điểm sàn!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tuyển sinh đại học 2003.Xung quanh cái điểm sàn!!!

    Điểm sàn tuyển sinh là một khái niệm vừa mới lại vừa cũ. ?oCũ?T vì thực chất giống như điẻm chuẩn trúng tuyển,nếu xét với quy mô một trường đại học; ?omới? vì lần đầu tiên điểm chuẩn ấy phình to lên mức toàn quốc.
    Tính điểm sàn ra sao?
    Sau khi có số liệu từ 102 điểm tổ chức thi chính thức,người ta sẽ vẽ được một đồ thị,mà trục hoành của nó là tổng điểm có thể đạt (không tỉnh điểm cộng),và trục tung là số thí sinh dự thi.Cũng theo cách này,biểu đồ phân bố cũng dễ dàng tính được cho từng khối,từng vùng miền,thậm chí từng trường.Khi đó,chúng ta có một cái nhìn tổng quan về chất lượng đầu vào,dựa trên mức điểm trung bình thống kê & mức điểm có nhiều thí sinh dạt được nhất.Như mùa tuyển sinh 2002,điểm trung bình toàn quốc là 8,4 song đỉnh của đường phân bố điểm tập trung ở khoảng điểm 4.Trước mỗi mùa thi,chỉ tiêu tuyển sinh đã được phân chia xong cho từng trường,từng khối,từng vùng.Nên điểm sàn sẽ là điểm gần với mức điểm cho phép tuyển sinh vừa đủ chỉ tiêu nhất.Năm 2003,Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ tính điểm sàn cho từng khối thi,rồi sẽ để các trường tự tuyển.
    Ưu điểm
    Điểm sàn tuyển sinh sẽ là mọt chỉ báo quốc gia về chất lượng thí sinh dự thi hàng năm.Các trường ở TP.HCM gặp khó khăn trongh tuyển sinh vì chỉ tiêu quá nhiền mà chất lượng thí sinh lại quá thấp.Thậm chí đến tháng 10 vài trường đại học dân lập phía Nam còn kêu goà hạ điểm xuống dưới 10 mà thí sinh cũng chẳng có đủ.Rõ ràng,chỉ tiêu tuyển sinh không thể cứ mãi làm theo kiểu ?ochia miến bánh cho đều? nữa.Với một điểm sàng,với sự phân bố thí sinh đủ điểm sàn,người ta sẽ biết nơi nào mới cần mở thêm trường đại học,nơi nào có mở cũng không tuyển đủ sinh viên.
    Một điểm sàn công khai cũng tránh cho thí sinh vắt cổ chạy khắp nơi để thấp thỏm hi vọng.
    Nhược điểm.
    Với cách làm hiện nay,chấm điểm xogn xuôi,các trường ngóng chờ bộ tổng hợp điểm,ra điểm sàn.Chỉ cần bất kỳ một trục trặc nhỏ trong khâu truyền dữ liệu của bất kì trường nào,cũng đủ làm cho toàn bộ hệ thống ?otreo?.Nhiều trường đại học có ý kiến,nên thực hiện ?ohai chung? thôi (chung đợt thi,chung đề thi),còn chuyện tuyển như thế nào,tuyển ra sao xin cứ thoái mái ?ogiao cho chúng tôi?.
    Dữ liệu tuyển sinh của mỗi trường đôi khi là những bí mật tế nh.Từ bao năm nay,đó vẫn là cái lưng mà không phải ai cũng vạch ra cho người khác xem.Làm gì có chuyện các trường sẽ vui vẻ,nhanh nhẹn truyền dự liệu để sớm lọc điểm sàn.Thêm nữa điểm sàn sẽ vô hình trung tách nhóm các trường đại học.Mà chất lượng thí sinh tuyển vào sẽ bị bóp teo dần,tỷ lệ thuận với vị trí của trường đó trong bảng phân nhóm vô hình.
    Ý kiến.
    GS Phạm Duy Hiển (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt): điểm tuyển sinh,cho dù đã được bộ tập hợp lại thành một hình phân bố,vẫn chỉ là những thông tin hay dữ liệu thô.Chúng chưa được mô tả theo ngôn ngữ thống kê học,chưa chỉ ra những quy luật chi phối chất lượng học sinh trong toàn quốc.


    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Không thể dựa vào điểm tuyển sinh mà đánh giá chất lượng đầu vào được. Đơn cử một ví dụ nhỏ nhé: một số trường DH có danh tiếng, kể cả trường dân lập...khi chấm điểm tuyển sinh thường nâng tổng số điểm hs trường mình lên rất cao...chấm thường dễ và lỏng tay hơn.Mục đích chính là để nâng cao điểm sàn của trường mình và cũng là nâng cao danh tiếng. thế nên đừng nhìn vào điểm chuẩn của từng trường mà cho là chất lượng đầu vào của họ kém hay giỏi.
    Thế nên tất cả các biện pháp cải cách tuyển sinh hiện nay không phải tập trung vào những cái vụn vặt như điểm sàn..mà cải cách phương pháp thi cử. Đề thi của ta hiện nay nặng nề( năm học vừa qua đã giảm tải một chút ) chỉ chú trọng đi sâu từng dạng toán...ở các nước châu âu đề tuyển sinh đại học thường dài...thí sinh chỉ kịp làm đúng giờ..dù là giỏi hay dở. Các dạng bài đơn giản nhưng rất nhiều bài...không thể học tủ được.
    Chuyện tuyển sinh của họ không còn là vấn đề phải bàn nữa.Rất ít khi báo chí nói về vấn đề rắc rối của thi cử. đăng tải thủ khoa Dh cũng không...vì như thế sẽ làm các thủ khoa sớm tự kiêu và không cố gắng học tập sau này.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, nên khuyến khích hình thức thi trắc nghiệm. Nó giống như các cuộc thi đánh cờ nhanh vậy đó. Bạn không vững vàng kiến thức thì không có cách nào để vượt qua được (trừ khi bí quá bạn đánh dấu bừa và trúng một cách may rủi). Thi trắc nghiệm cũng giải quyết dứt điểm chuyện lận tài liệu trong người của thí sinh (Cọp Dê ??), càng nhiều câu hỏi càng tốt. không giống cọp mà cũng chẳng giống con năm Mùi.
    Thực ra, hình thức thi tuyển là để hạn chế việc học sinh đua nhau vào cùng học một trường nào đó, điểm thi cao để các học sinh tự lượng sức mình mà chọn trường phù hợp với sức mình hơn. Do đó, để tránh việc các bạn học sinh phải học những ngành mà mình không thích, không phù hợp với mỗi người, thì quan trọng hơn việc bàn thảo điểm sàn như thế nào thì nên bàn xem đề thi như thế nào, có lẽ phù hợp hơn.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    EM cũng thấy nước ta nên khuyến khích việc thi trắc nghiệm. Em thấy thi trắc nghiệm có nhiều cái lợi lắm các bác ạ, hy vọng năm sau trường em thi sẽ thi trắc nghiệm.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện này nữa,chuyện điểm cộng cần phải xem xét lại.Có những người là con thương binh,liệt sĩ,vùng sâu vùng xa...rùi tùm lum cả,như thế thì được cộng điểm wá chừng,có trường hợp cộng gì mà 5,6 điểm trong khi có ngành thi chỉ 15 điểm là đậu,được cộng hết 5 điểm mà thi 3 môn,có môn nhân hệ số,thôi thì khỏi thi cho rồi.Trong khi đó mình là người TP,nhiều người thi thiếu chỉ có 0,5 điểm mà bị rớt.Thật chẳng công bằng gì cả.Cộng điểm thì khuyến khích là đúng rùi nhưng mà cũng có một giới hạn nào đó vừa phải thôi,tối đa cộng 3 điểm là được rùi.Cộng nhiều wá làm sao mà dân TP tụi mình theo kịp.Chính vì cộng như thế mà bây giờ thấy HS ở vùng sâu vùng xa nhiều hơn HS ở TP.Thật là bất công wá chừng!!!!!!

    người tôi iu bao giờ cũng đẹp.Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nóng thế em gái,đúng là việc này cần phải xem lại rồi nhưng mà phải cho Bộ một thời gian thảo luận nữa chớ..........
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Không phải chờ gì nữa. Cả đất nước đã chờ hơn 1/4 thế kỷ rồi. Đồng ý phải tạo một lượng lao động xã hội có trình độ phù hợp và đồng đều cho các địa phương trong cả nước, cũng như hỗ trợ phát triển cho con em đồng bào vùng sâu vùng xa, con em khó khăn về kinh tế, con em những người đã cống hiến xương máu mồ hôi nước mắt và tuổi thanh xuân cho Tổ quốc yên bình hôm nay; Nhưng phải chăng chúng ta trả ơn bằng cách giảm đi cơ hội phát triển cho đất nước ngày mai.
    Theo mình, giảm tối thiểu các điểm ưu tiên tiến tới xoá hẳn điểm ưu tiên. Thay vào đó bằng nhiều cách hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên: miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đi lại cho học sinh sinh viên hỗ trợ tiền sách vở, bút viết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,... Riêng chuyện học hành, thi cử thì phải tự thân vận động. Những người khác phải mất tiền để được học, những đối tượng ưu tiên không phải mất gì ngoài cố gắng học thôi chẳng lẽ không làm được.
    Bạn đã đi học rồi, đã từng đi thi rồi. Bạn hãy nghĩ xem bạn sẽ phải cố gắng như thế nào để nâng điểm thi lên 1 điểm. Một số người khác đương nhiên được nhiều lần hơn thế đấy.
    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 07/02/2003
  8. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tôi cùng các bạn trong Liên Chi Hội SV Cần Thơ - ĐHCT đã đến hướng nghiệp cho các em khối 12 CVL. Ôi mấy cô bé CVL thật đáng yêu, còn chàng nam ca sĩ thì hát thật hay, thật chuyên nghiệp.
    Sáng mai còn một buổi nữa, hy vọng là giúp được ít nhiều cho các bạn, và cũng sẽ ráng kiếm vài tấm hình CVL post lên cho mọi người đỡ nhớ. Ôi...sao lúc đó mình không nghĩ lại nhỉ?! CVL.

    Tui là Người CẦN THƠ

Chia sẻ trang này