1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2002: công bằng hơn nhờ công nghệ thông tin

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi bupbebaby, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebaby

    bupbebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2002: công bằng hơn nhờ công nghệ thông tin

    Tại buổi họp báo của Bộ Giáo dục- Đào tạo chiều nay (28/1), Thứ trưởng Trần Văn Nhung nhấn mạnh vai trò trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin trong việc thực hiện hàng loạt cải tiến tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay. Đó là tổ chức thi chung đợt, chung đề, sử dụng chung kết quả thi.

    Trước băn khoăn của nhiều nhà báo về việc lần đầu tiên tổ chức cho các trường đại học (công lập và dân lập) thi cùng đợt theo khối thi quy định, dùng chung đề thi do Bộ biên soạn, sử dụng chung kết quả trong việc xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký và kết quả thi của thí sinh, ông Trần Văn Nhung- Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD - ĐT) khẳng định, quy trình ra đề, chuyển đề về các trường, chấm thi sẽ được giữ bí mật tuyệt đối nhờ hệ thống bảo mật công nghệ thông tin và sự giúp đỡ của lực lượng an ninh quốc gia.

    Bằng việc cập nhật công khai, cùng lúc điểm thi của thí sinh toàn quốc lên mạng ngay sau khi chấm, Bộ sẽ cùng các trường không để lọt một trường hợp chạy điểm nào trong kỳ tuyển sinh 2002; bảo đảm tính nghiêm túc, chính xác, công khai, dân chủ và công bằng, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong kỳ tuyển sinh này.

    Giải thích về việc dùng mạng để sắp xếp thí sinh vào các trường theo đúng nguyện vọng của họ (ưu tiên xét nguyện vọng 1 trước), Thứ trưởng cho biết, máy móc có khả năng chọn lựa với độ chính xác tuyệt đối. Trong trường hợp thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường khác, họ sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh.

    Theo nhận định của các vị lãnh đạo Bộ- Giáo dục - Đào tạo trong buổi họp báo, việc áp dụng công nghệ thông tin, cải tiến tuyển sinh không ngoài mục đích tiết kiệm chi phí thi cử cho Nhà nước và nhân dân, theo tinh thần ''lấy quyền lợi của dân làm đầu trên cơ sở truyền thống cũ, không gây shock'' của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD - ĐT.

    Để đưa công nghệ thông tin phục vụ ngày càng nhiều hơn công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Bộ sẽ từng bước đưa mô hình thi trắc nghiệm vào công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2003. Theo Bộ GD - ĐT, đây là cách tuyển chọn chính xác, khách quan, công bằng và tiết kiệm nhất, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới.


    -=bupbebaby=-
  2. nhathungvn

    nhathungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cho ho?ằi mo?Ôt chu?ạt nha ?
    Va?Ôy to?Âi co?ạ the?ằ thi 2 kho?Ăi A.D ñ?ảôïc kho?Âng.va?á xe?ạt tuye?Ơn la?ám sao ?
  3. nganha

    nganha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    dài dòng quá,cần phải ngắn gọn và xúc tích hơn
  4. dinhpham8888495

    dinhpham8888495 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    DINH

Chia sẻ trang này