1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỂN TẬP CÁC THẾ CHIẾN ĐẤU

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tieuthaicuc, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thực tế rất phủ phàng từ đòn đâm ,đá đơn gian dù mính tập hàng ngàn lần , khi tung ra không lực và hở , nếu không có hlv kinh nghiệm sửa từng nét và phân tách yêu và khuyết điểm của võ sinh chờ điến khi ngộ , Ngộ dành cho phật gia và Đạo gia nó không dinh dáng gì tới võ thuật .Ngộ là sự chiếm nghiệm trong ý tưởng của mính , tự phong cho mình và thuyết phục người khác không thực tế .Có ai đó ngộ trong khi chiến đấu hay là ăn đòn rồi mới ngộ .
    Ví dụ : chận một đòn đá phang ống lúc đầu tập dùng 2 tay ,người đá dảm lực , hlv hướng dẩn góc độ chận đòn chân và chận chổ nào ,mắt nhìn vào hướng nào đề phòng đối thủ có thể ra đòn được hay không , dần dần tăng lực đá và chận 1 tay đến khi không cần phải chận chỉ lăng trên hay dưới ông đồng vô để lấy đòn ,
    nó từ phân thế áp dụng ,
  2. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ cãi nhau phân thế mới chả ko phân. Em thấy Tán thủ với Quyền anh chẳng có quyền j cả mà vẫn phản đòn hiệu quả đấy thôi. Bình thường đi tập ông thầy em toàn cho chia đôi roài tập tránh đòn, tránh được roài thì xem đối phương hở chỗ nào mà phản. Chẳng cần phải đúng bài hay ko chỉ cần không bị ăn đòn và phản trúng.
    Em nghĩ cách luyện tập tốt nhất là học các đòn cơ bản rồi đối luyện, dựa vào lý thuyết cơ bản tự tìm cách áp dụng đòn.
    Được Setsuna sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 16/05/2007
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đa? thương nhau ma? so sánh với vof thuật la? không được rô?i. Đem thân thê? mi?nh đê? ngươ?i khác mua vui bạn nghif sao ? Có HLV Quyê?n anh nha? nghê? na?o xuất thân tư? tay đấm chuyên nghiệp ? Bất cứ một ngươ?i na?o đó học Tán thu? hoặc Quyê?n anh đê?u có kha? năng mâfn ca?m với tất ca? các dạng cu?a đo?n thế ?
  4. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bác muốn nói j nữa. Quyền anh thì chẳng nói làm j, nhưng Tán thủ thì ai cũng biết là xuất phát từ Kungfu. Mấy ông võ sư Trung Quốc chắc ko dở hơi đến mức đem mấy bài quyền "siêu hiệu quả" của Kungfu mà vứt đi đâu nhỉ? Họ loại quyền đi đơn giản là vì cách tập đó không hiệu quả. Khi có thể tập nhiều người với nhau thì tập quyền làm j? Quyền chỉ là các đòn thế thực tế tổng hợp lại, nếu có thể mô phỏng thực tế thì ko cần quyền. Chắc theo bác thì võ là phải có quyền? Judo, Jujitsu, Aikido, MMA, Muay Thai cũng tập đối luyện thường xuyên, không có quyền như vậy mấy môn này ko phải là võ thuật àh?
    Nếu chỉ học kỹ thuật cơ bản rồi đi mấy bài quyền ko đối luyện thì còn lâu mới biết kỹ thuật A hay B có tác dụng thế nào. Các huấn luyện viên võ thuật của đặc nhiệm Mỹ đã nghiên cứu rồi, nếu tập võ mà chỉ tập một mình, ko đối luyện thì khi vào thực tế người tập sẽ ko thể áp dụng nổi những cái đã học (cái này đọc trên mạng, ko nhớ rõ địa chỉ nên ko viết ra được). Mà bình thường tập luyện thì chả ai đánh mạnh tay để có thể gây ra sát thương cho người khác cả, nên sao có thể gọi là đem thân thể ra mua vui? Đấu võ kiếm tiền người ta gọi là thi đấu chuyên nghiệp còn tập cho vui thì là nghiệp dư. Ko có chuyện thi đấu là ko phải võ còn ko thi đấu thì là võ. Võ chỉ là kỹ thuật đánh nhau mà thôi, ko hơn ko kém. Võ đạo là triết lý mà đòi sau người ta thêm vào để rèn luyện đạo đức của người tập. Bản thân võ thuật chỉ là kỹ thuật chiến đấu.
    Tập võ quan trọng nhất là phải làm sao để cơ thể có thể phản ứng trước mọi tình huống. Kỹ thuật tuy nhiều nhưng cũng chỉ xuất phát từ một số đòn cơ bản mà thôi. Nếu nắm bắt được điểm mấu chốt thì việc tránh né và phản công sẽ trở nên rất đơn giản. Tập kiểu cố nhớ miếng này dùng cho trường hợp này, miếng kia dùng cho trường hợp kia thì chẳng khá lên nổi đâu. Tốt nhất là tập nhuần nhuyễn kỹ thuật cơ bản rồi qua đối luyện tự tìm hiểu cách áp dụng các kỹ thuật đó (tất nhiên người huấn luyện vẫn rất quan trọng).
    Nếu bác là cao thủ thì cho tôi hỏi, đòn đá của tôi trong avatar là đòn của môn nào? (đá vòng cầu nhưng cụ thể là của môn nào vì đá vòng cũng có rất nhiều loại)
    Được Setsuna sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 18/05/2007
  5. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tập quyền để nhớ thế , Tập quyền tạo cho mình sự nhuần nhuyễn và phong (độ bền) hơn đó nữa là văn hoá của cha ông hay của môn phái đó.
    Tập quyền không phân thế là vũ thuật , một bài quyền có nhiều thế khi rút 1 thế trong bài quyền đó ra chỉ cách áp dụng thì sẻ có những động tác thêm vào trước và sau cái thế đó cho hợp lý , có nhiều võ đường dạy thế xong mới ráp thành quyền ,
    boxing ,MMA điều phân thế cho võ sỷ ,loại võ mì ăn liền thì không cần tập quyền chỉ cần căn bản cho đá đấm là đủ ,do bạn chọn đi hướng nào mà thôi ,
    Võ thuật thời nay chán lắm thay
    Đánh sâu đá rộng tưởng là hay
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Vof, Vof thuật có pha?i la? giống nhau, la? một ? Nếu chi? quâ?n với nhau đê? kết qua? phân thắng thua thi? theo ý tôi mới chi? được xếp va?o loại Vof (đô?ng ý với Banabinhdinh, chưa đô?ng ý với setsuna vê? Vof thuật cu?a đặc nhiệm Myf, vof thuật chi? la? kyf thuật chiến đấu) Nên chi? nhi?n tư? bên ngoa?i, xem xét, đánh giá thi? rất khó biết môn đó la? Vof hay Vof thuật; con ngươ?i đó la? dân vof biê?n, vof bị, vận động viên hay vof sư, vof sinh.
    @ Setsuna: Tự nhận la? thươ?ng thu?, cufng xin được phép tra? lơ?i !
    1)Nếu cái avatar cu?a bạn động tư? khi tịnh va? tịnh sau khi động (như cu?a Dongbai, Motdikhongtrolai) thi? tạm có thê? tra? lơ?i được cái tên gọi theo sự hiê?u biết cá nhân.
    2)Anh cha?ng trong avatar cu?a bạn ngọn cước chưa vượt qua kho?i tâ?m vai (khi anh ta đứng thă?ng), ô? khớp chậu chưa xa? hết (căn tiết chưa đạt), cô? chân va? khớp gối thă?ng (tiêu/trung tiết đạt), thân đang ơ? trạng thái mất thăng bă?ng va? tay vo?ng trước ngực tay duô?i dọc sươ?n (giống câ?u thu? bóng đá), chân trụ ... (không thấy). Điê?m nhược chính: cái đê? cho ngươ?i khác thấy rof nhất . Điê?m nhược phụ: U40 na?o dám triê?n khai thế na?y trong thực chiến ?
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    phải ăn đòn rồi mới ngộ ,anh Bân nói rất đúng .Thực tế đây là cái tốc độ cũng như trạng thái tâm lý khi chiến đấu khác hẳn lúc đang đối luyện hay tập đấu với anh em .Cái chữ ngộ ở đây anh Bana nói có lẽ giống với em là loại bỏ hoàn toàn sự thừa thãi và có 1 quĩ đạo hoàn hão của động tác (copy by MĐKTL).
    bởi thế có cách nào tập được sự hoàn hảo và ngộ được nó liền trong thời gian ngắn nhất hay không ? bỏ qua cái ngàn lần tập đấm đá hay huấn luyện viên không dắt tay từng bước .
  8. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thế, luyện quyền, tập phân thế, chú trọng đòn thế hoặc bất cứ cái gì tương tự là một hình thức gò bó và tự chế định bản thân trong một khuôn mẫu cố định nào đó........Trong khi đánh nhau ngoài đường phố thì chẳng có đòn nào, thế nào hết. Nó khác với đánh nhau có luật lệ, tính điểm như trong võ thể thao...Vậy tại sao chúng ta lại tự đi gò bó mình như vậy ????? Tại sao ko thả lỏng mình để tự nhiên hòa nhập vào "cái" chúng ta cần phải hòa nhập...????????? Có ai giải thích tại sao phải như thế ko ??????????????
    Nếu cứ chú tâm vào đòn và thế thì e rằng chúng ta sẽ tự đánh mất đi sự hồn nhiên của bản thân.....Có phải vậy ko ????
    Chúc các bác một ngày vui !
    Được bruce_pham sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 18/05/2007
  9. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trong bài post trước em có dùng mấy câu hơi khó nghe. Vì vậy cho em xin lỗi trước.
    Về chuyện Võ thuật hay ko phải võ thì em nghĩ thế này. Đã là võ thì phải có khả năng ứng dụng trên thực tế, nếu ko dùng để chiến đấu hay tự vệ được thì chỉ có thể gọi là thể dục mà thôi. Bản thân Võ thuật đã là thứ để đả thương người ta rồi, còn dùng như thế nào, áp dụng ra sao thì lại tùy thuộc vào võ sinh. Những triết lý người ta đưa thêm vào sau này đều nhằm mục đích rèn luyện tinh thần và đạo đức cho người tập, hạn chế việc dùng võ vào mục đích ko tốt. Nếu tập mà ko sử dụng được thì chỉ là tập thể dục thôi, ko phải là tập võ.
    Bàn thêm về Võ với Võ thuật, mấy môn võ của Nhật thường có chữ Jutsu với chữ Do đi kèm (Ví dụ: Judo và Jujutsu). Khi dịch ra tiếng Việt thì có thể hiểu Jutsu là "thuật" chỉ những môn tập trung truyền dậy kỹ thuật chiến đấu còn Do là "đạo" chỉ những môn không chỉ có kỹ thuật mà còn có triết lý sống. Như vậy thì những môn "thuật" ko phải là Võ thuật còn những môn "đạo" mới là Võ thuật àh? Theo ý của em, Võ thuật chỉ về mặt kỹ thuật của một môn võ còn Võ đạo chỉ mặt triết lý đạo đức của môn võ đó.
    Đòn đá trong Ava thực chất là ở giai đoạn sau khi chạm mục tiêu rồi. Khi chạm mục tiêu thì chân không duỗi thẳng. Tay đưa sang bên là để giữ thăng bằng, hông không duỗi hết đơn giản là vì đòn đá đã qua giai đoạn chạm mục tiêu, thu hông lại để đưa chân về. Nếu đá thật thì em ko thu chân về mà thường đưa chân qua mục tiêu luôn (Giống Muay Thai). Còn thăng bằng hay ko thì chỉ người đá mới biết. (Nói thật là thăng bằng rất tốt vì đòn này do em đá, ko tự cao gì cả). Độ cao thì thực ra là cao ngang đầu rồi, do để camera cao ngang hông và chụp gần nên không nhìn ra được.
    Tất nhiên bình thường ko ai đá thượng đẳng cả, đây chỉ là nghịch cho vui thôi.
    Được Setsuna sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 18/05/2007
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thế, luyện quyền, tập phân thế, chú trọng đòn thế hoặc bất cứ cái gì tương tự là một hình thức gò bó và tự chế định bản thân trong một khuôn mẫu cố định nào đó..
    Nói đúng trong căn bản của võ thuật ,
    * Bắt chận trong phạm vị vừa đủ , bắt dư bị hở và chậm . Bắt chận thiếu bị đòn vào mình .
    Trong khi đánh nhau ngoài đường phố thì chẳng có đòn nào, thế nào hết. Nó khác với đánh nhau có luật lệ, tính điểm như trong võ thể thao...Vậy tại sao chúng ta lại tự đi gò bó mình như vậy ?????
    * Đánh nhau bất cứ nơi nào người biết dùng võ điều áp dụng được những gì mình học và tập ,
    bị gò bó bởi đòn thế mình không đủ ,do thầy không biết cách dạy và phân thế , tập luyện chưa đạt ,
    Vi dụ ,
    trừ một đòn đá có nhiều cách trừ ,mình học 1 cách trừ cho là đủ đến khi áp dụng thì bị gò bó vì không đúng tầm ,tay chân mình không đúng vị trí mình tập v.v.v.v. sẻ bị ngớ và ăn đòn , còn tập đủ đòn đủ thế tay , chân ra bất cứ tình huốn nào và tự tin đòn tay chận, đở được tập trong khuôn lúc nào củng có phòng thủ .
    hồn nhiên cước hồn nhiên quyền làm như thế nào mới ra quyền ra cước hôn nhiên , chẳn qua do sự luyên tập mà ra , bỏ bớt những động tác phụ và thói quen ,

Chia sẻ trang này