1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển U16 Việt Nam kết thúc giải vô địch châu Á: hạ Tí Mò 3-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 16/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Mấy bác phát biểu Brazil ko phải là cây đại thụ với lại chưa đoạt cup U lần nào đã tìm hiểu kỹ chưa đấy.
    Ở giải U17 , Brazil cùng với Nigeria là những đội vô địch nhiều nhất (3 lần).
    U20, Brazil là đội có thành tích tốt thứ 2 với 4 lần vô địch (đứng sau Argentian 6 lần). Nếu tính số lần lọt vào trận CK U20 thì Argentina và Brazil ngang nhau với 7 lần.
    Như vậy nếu nói chung là giải trẻ (gộp cả U17 và U20) thì Brazil là đội bóng số 1. Ở giải U20 sở dĩ Brazil lép vế hơn Argentina chủ yếu là do tư duy chiến thuật các nhóc Brazil chưa phát triển tương xứng với các kỹ năng khác. Đa số cầu thủ Brazil đều phải sang châu Âu chơi bóng để hoàn thiện nốt tư duy chiến thuật. Các cầu thủ trẻ của Argentina thì tư duy chiến thuật luôn hoàn thiện sớm nhất (kể cả nhóc châu Âu cũng ko bằng). So sánh giữa Argen và Brazil thì thấy Brazil trội hơn hẳn ở khoản thể hình, sức mạnh và tốc độ. Tư duy chiến thuật thì Argen hơn còn kỹ thuật thì đánh giá 2 ông ngang nhau.
    Còn về HCV Olympic, các bác nên nhớ Argen cũng chỉ mới giành đc HCV ở 2 kỳ gần đây. Lý do là vì trước đó ở bộ môn bóng đá Olympic chỉ cho phép các cầu thủ nghiệp dư tham gia. Dễ thấy là các nuớc Đông Âu có số lần vô địch vượt trội, do nước họ ko có giải chuyên nghiệp, đội nghiệp dư cũng là tuyển quốc gia luôn.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đương nhiên là phải chăm U rồi, nền có vững thì mới phát triễn được. U thành công được là vui là mừng chứ không phải là sướng là thoả mãn. Chăm U không có nghĩa là cách làm bỏ bê ĐTQG để dốc toàn lực cho U23 như hiện nay. Xem Thái Xem Sing đi, cầu thủ nào tập trung cho tuyển QG...chúng nó có cho gọi vào U tham gia các giải tập huấn như VFF đâu. ĐTQG dù sao đối với tất cả các QG, trừ VN hiện nay, là uu tiên số 1. ĐỐi với quan niệm của tôi, chiến trường quan trọng nhất của BĐVN năm nay là vòng loại Asian Cup. Cho dù các U có thành công đến đâu thì tui chỉ mừng thôi ( nhưng trong tương lai chưa biết các lưa U đó có phát triễn được ko?) chứ không sướng không thoả mãn. Chỉ khi nào ĐTQG đả bại Syria, giết chết Tàu khựa, lọt vào VCK Asian cup thì tui mới sưóng, mới thoả mãn...mới cảm nhận được cái đẳng cấp mới của BĐVN
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    Uh đồng ý với bác!
    14 này vật nhau với Syria rồi mà chưa thấy danh sách đâu cả, chân thương be bét cả đội, Công Vinh vẫn chưa về!
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Thái với Syria vừa đá giao hữu. Kết quả là hòa 1-1. Trước đó, Sing và Indo cũng vừa đá giao hữu.
    Có thể thấy ngoài Vịt ta thì Thái, Sing, Indo chuẩn bị kỹ càng cho vòng loại Asian Cup, muốn vượt cái ao làng ĐNÁ đến mức nào. Ngay cả Syria dù là cửa trên so với VN, họ vẫn cố thu xếp đá với Thái, 1 đội bóng cùng ao làng ĐNÁ(với con mắt của họ có lẽ Thái và Vịt có lối đá giống nhau, lối chơi kỹ thuật nhất ĐNÁ)
    Thái chuẩn bị cho SG nhưng không có các cầu thủ tốt nhất, các cầu thủ tuổi U23 được ưu tiên tập trung cho tuyển QG.
    Vịt ta thì sao, các cầu thủ U23 đủ trình đá tuyển như: Tấn Trường, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Thành Lương... đc ưu tiên tập trung chuẩn bị cho SG. Lực lượng của tuyển đá sân chơi châu Á thiếu và què quặt, lại ko đc tăng viện các cầu thủ nhập tịch.
    Nhìn sáng lạng hơn 1 chút thì rất may là nhờ bác Tồ nên lần này chúng ta chuẩn bị cho cả 2 mặt trận, ko bỏ Á châu dồn sức cho SG mới lị AFF như các năm trước.
    Giả sử giờ ông Đần vẫn đc VFF thuê các bác thử tưởng tượng coi chuyện gì sẽ xảy ra. Dẹp tuyển QG, các cầu thủ là bộ mặt chính của bóng đá nước nhà sẽ được ngồi chơi xơi nước trong cả năm, vòng loại ASian sẽ được tận dụng làm cơ hội cọ xát, học hỏi đặng tạo điều kiện cho U23 lấy vàng SG.
  4. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Phải nói là Việt Nam từ khi giao hữu với O.Brazil thi khác hẳn với trước kia.Không bik có được phía Brazil chỉ bảo gì cho không.Nhưng sự tự tin khi đá với đội mạnh hơn chúng ta đã được thể hiện,ko còn yếu tinh thần như trước nữa.Ước gì chúng ta có thêm thật nhiều trận giao hữu chất lượng như thế (điều này không dám mong vì nước ta còn quá nghèo).Nhìn người Thái xem năm nào cũng có một vài trận với các đội bóng lớn.Việt Nam thì đá với mấy anh làng nhàng hoài sao tiến bộ nỗi.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy thầnh công năm 2007 chỉ là hiện tượng thôi. Cũng như Triều Tiên từng vào đến tứ kết WorldCup nhưng vẫn chưa được đến tầm thế giới. CÒn quá nhiều thứ cản trở BDVN lên tầm Châu Á. Tôi nghĩ chúng ta chờ 13 năm từ năm 1995 đến năm 2008 để lên tầm ĐNA. Vậy để đến khi ngang ngửa với Hàn Thái thì còn lâu lắm. Có lẽ 15 năm nữa. Hiện nay U 19 ta thắng Hàn nhưng ĐTQG thua cả sinh viên hàn quốc. Cứ khi nào nó phát triển đầy đủ các bộ phận to cây tốt củ ra là VN lại bị hấp diêm thôi.
    Đến khi nào chúng ta có đội bóng cao 1m80 thì hãy nghĩ tầm châu á.
  6. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Đc này cứ như ở trên mây ấy nhỉ, nhầm cơ bản. Ko phải là từ khi đá với O Braxin, bọn nó cũng chẳng chỉ bảo gì cả. Mà phải nói chính xác lối đá của ĐTVN tiến bộ là từ khi có ông Tồ huấn luyện.
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Có gì mà nhầm cơ bản,ai lại không hiểu vì có ông Tồ huấn luyện nên lối đá khác hẳn,nhưng nếu không có trận đấu đó,đá với một đội bóng lớn như thế,các cầu thủ có tiến bộ được như vậy không,tinh thần có tốt như vậy không,không còn tư tưởng run sợ Thái như trước kia.Chúng ta vẫn thi đấu vững chắc và tuân thủ đấu pháp.Đó cũng là liệu pháp tinh thần rất tốt.Từ trận đấu này ông Tồ mới định hình được lối chơi và đội hình.Tại sao các cầu thủ Thái dù rất trẻ nhưng lại rất tự tin cầm bóng,dù rằng kĩ thuật cũng không hơn VN là bao vì họ được cọ sát nhiều với các đội bóng mạnh hơn nhiều,gặp Vn chỉ xem như mấy tên nhãi ranh.Trước đây VN gặp Thái và các đội mạnh như thế nào,rõ ràng tinh thần không ổn.Từ khi đá với O.Brazil tuyển càng đá càng tự tin.Chúng ta không còn đá bằng tinh thần mà đá bằng bản lĩnh của chính mình,tinh thần+bản lĩnh giúp các cầu thủ đá trên sức của mình.Ông Tồ là một HLV giỏi khi giúp các cầu thủ tự tin thi đấu,điều mà các HLV trước đây không làm được,nhất là ông Đần,gặp Thái như gặp cọp chưa đá đã thấy thua.Nếu VN mà không giao hữu với Brazil mà giao hữu với mấy đội làng nhàng thì ông Tồ dù có giỏi cũng không giúp được nhiều hơn.VN dù vô địch may mắn nhưng nó cũng giúp các cầu thủ chúng ta có cái nhìn khác,tư tưởng khác,một đẳng cấp khác,lên tầm cao mới.Chức vô địch cũng là mốc son giúp bóng đá VN tiến bộ.Nhưng tiến bộ nhiều không là do VFF và các CLB.
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    Tự hào U16 vô địch giải Đông Nam Á mở rộng!!! bàn đến phát triển bóng đá trẻ!

    sau trận thắng ở vòng bảng trước ông kễnh tàu khựa, tàu khựa tức tối *********** indo và đông timo và gặp lại cố nhơn u16 Việt nam ở chung kết, hiện nay các cháu đang bắt nạt tàu khựa 1 bàn , vui quá anh em ơi....tôi muốn nói là, thể hình các cháu rất khá, cao trung bình trên 1m7 hết....lối đá hiện đại và nhanh như đội quốc gia lớn! bây giờ ta đợi lứa u14 HAGL, 2 năm nữa thôi, cười 1 cái nào hahhahhaa[r2)]
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Vâng, khà khà :D
    Mà không biết đã có kết quả chung cuộc chưa nhỉ?
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hết giờ lâu rồi các bác ợ. Các cháu nhà mình bảo toàn tỉ số và ẵm cúp vô địch AFF open về rồi.

    Kể ra cũng khá đấy. Gặp lại mà vẫn thắng nó. Hi vọng từ giờ đến lúc các cháu lớn vẫn được chăm bẵm dinh dưỡng và kỹ thuật đều đặn để lớn bằng các bạn đồng trang lứa. Sợ nhất mấy năm nữa thấy các cháu vẫn y nguyên chiều cao, cân nặng thì giảm xuống do hút sách trong khi bọn Khựa thì đã lên trên mét 8.

    Thôi thì cứ vui trước mắt đã. Nhỉ.

Chia sẻ trang này