1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam có mục tiêu gì trong 2021?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi 12betvn, 28/02/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.307
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã không ngần ngại tiết lộ 4 mục tiêu lớn mà đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam vần phải thực hiện trong năm 2021.

    Trong năm 2021, bóng đá Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng và một trong những mục tiêu đầu tiên mà thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới là đội tuyển Việt Nam đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và giải đấu AFF Cup 2021. Bên cạnh đó, mục tiêu của U22 Việt Nam không gì khác ngoài tấm huy chương vàng SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022.

    Dự đoán bóng đá và nhận gói cược miễn phí mỗi tuần CLICK VÀO ĐÂY! để xem chi tiết

    [​IMG]

    Trong buổi chia sẻ trực tuyến, HLV Park Hang-seo cho biết: "Về đội tuyển Việt Nam, mục tiêu lớn nhất chính là lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup. Từ giờ đến tháng 6, chúng tôi có 2 trận quyết đấu với Malaysia và UAE. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận này".

    "Đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng, vì nhiều đối thủ đã nhập tịch 3, 4 cầu thủ để cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm việc hết sức để giúp tuyển Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công"- thầy Park chia sẻ

    Về mục tiêu lớn của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho rằng: "Với đội U22 Việt Nam, mục tiêu quan trọng nhất là vượt qua vòng loại U23 châu Á. Sau đó là bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games. Lứa cầu thủ này, tôi nắm bắt tinh thần và hiểu các cầu thủ hơn, nhưng họ lại chưa nắm vững được chiến thuật.

    Lứa cầu thủ vô địch SEA Games trước hầu hết đã quá tuổi. Đây là khó khăn mà ông thầy người Hàn Quốc cần được giúp đỡ và cũng hy vọng khi V.League 2021 trở lại, các cầu thủ ở độ tuổi tham dự SEA Games sẽ được ra sân thường xuyên hơn.

    Về việc giúp các cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn tại các giải đấu quốc nội, điều đó đã được thầy Park đề nghị với VFF đưa thành quy định cụ thể để giúp các cầu thủ trẻ phát triển.

Chia sẻ trang này