1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lão Tuấn Mẽo viết hay đấy, nhưng câu chốt hơi chuối ... VN vô đối trong ao làng ĐNÁ thôi
  2. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mơ không cần đóng thuế. VN là vô đối, chuan bi di du Wỏld cup thôi.
  3. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ với tình yêu bóng đá như ở VN thì đúng ra đội tuyển cũng phải nằm ở top trên của châu Á mới xứng.ở mình đi đâu cũng thấy bóng đá,ra sân bóng từ cực lởm cho đến đẹp thì lúc nào cũng ở tình trạng hết sân,..người Việt thì khéo léo,cũng không phải quá nghèo để mà không đầu tư được cho nền bóng đá nước nhà,hic,tiền nhiều chỉ không hiểu là đầu tư đi đâu mà chẳng giải quyết được một ít bức xúc nào của dân`...các bác để ý xem doi voi các nước châu Á khác thi bóng đá không phải đam mê số 1,cố thể kể đến ở Nhật là bóng chày,Hàn Quốc là bóng rổ,TQ là bóng bàn.v.v....cái yếu của mình là cầu thủ dễ sa đoạ vào ăn chơi,như vậy thể hình thể lực tranh chấp sao được
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dĩ nhiên là ý tôi là vô đối trong ĐNA và có thể kiếm vài cái vô địch chứ không phải 1 cái mơ ước.
    Trong khi bóng đá Nhật Hàn...đã có những cầu thủ đá tầm ngoại hạng Âu Châu thì dẫu có thêm 1,2 việt kiều+ vài ngoại binh tốt...thì chuyện nhẩy lên hạng 2 tầm châu á mới là một mục tiêu có thực tế. Như vậy nếu có may mắn thì cũng có thể kiếm 1 vé WC (sau đó thì thua te tua)...hay vô bán kết Asian Cup nằm trong 4 đội hàng đầu. Mục tiêu như vậy trong 5 năm tới đã là quá tham vọng rồi.
  5. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác Tuấn viết bài hay quá,giọng văn hay và có cái nhìn rất sâu sắc...
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việt Nam và Thái Lan Tương Quan Lực lượng.
    Ta có gì? Tồ, người đang áp dụng triết lý Mourinho trong phòng ngự và cả tấn công. Những quả chọc khe xẻ nách rất tương tự những quả đã chuyền cho Drogba ghi bàn năm xưa. Dĩ nhiên VT không có cái tầm Drogba...nhưng dù sao miếng đánh này cũng là điểm sáng của VN trong những trận qua. Nó luôn là miếng đánh nguy hiểm tuy nhiên không phải lúc nào miếng đánh này cũng phát huy tác dụng. Tuỳ vào đối phương bố trí và chống đở, tuỳ vào sự hoàn hảo của những người thực hiện. Có thể nó đó là miếng chính đến 40% cho triết lý tấn công Mou. Nhưng phải hiểu là có những trận Chelsea tấn công nhưng cũng chỉ hoà vì không thể ghi bàn. Dĩ nhiên Chelsea nhà Mou còn nhiều miếng khác nửa kể cả đánh đầu và sút xa cài người vvv và vv nhưng Tồ đưa miếng chính này vào cho tuyển VN.
    Tồ ảnh hưởng Mou, nhưng Tồ là Tồ không phải Mou, do đó ông ta cũng học lõm vài miếng khác từ các đối thủ khác. Trước tiên một miếng hiệu quả nhưng chỉ khi trong tình huống bất ngờ và khi đối phương không để ý. Đó là miếng xẻ biên và đưa góc gần thay vì vào trung lộ mà người thực hiện nó tốt 1 ở khâu cuối là Thanh Bình. Cả ĐNA đã thuộc bài này của bác Đần + bài xẻ biên tạt tầm thấp cho tiền đạo băng vô (chỉ đá phản công), Bài trả về cho tiền vệ sút xa...thế là hết hành trang bác Đần. Tồ không xử dụng vì đã quá quen củ rích không còn bất ngờ. Muốn xài lại phải bỏ 1 thời gian cho bọn nó quên đi. Tồ đang làm điều này, người Thái có thể nghĩ tuyển VN giờ tấn công khác. Nhưng vẫn biết đâu nó sẽ xử dụng trở lại trong 1 khoảng khắc tối ưu nào đó? Những gì mà chúng ta đã ăn ngũ và ị xuốt 10 năm không dễ quên 1 sớm chiều. Hai bài mới mà Tồ áp dụng vào tuyển VN có mang hơi hướng bóng đá tuyển Nhật tại giải Asia Cup 2007 vừa rồi. Bài xuống biên nếu dơn độc thì sẽ tạt bóng phía sau góc xa và 1 tiền đạo sẽ vào cài giử chờ quả nhả bóng bằng đầu trở lại. Món made in Japan này mang tuyển Nhật đăng quang tại giải Asia Cup trước đó tại Trung Quốc. Đây là một món khá độc bởi vì khi bị dỗc biên tm thường khép góc gần và một trung vệ sẽ hơi dạt biên sẵn sàng bọc lót. Do đó hậu vệ biên bên kia có khuynh hướng bó vào cùng trung vệ. Hở khoản không sau lưng. Khi bóng tạt huốt sang khung thành các trung vệ và thủ môn thường dừng lại 1 tích tắc chờ xem bóng có đi hết sân không và khoảng phân tâm này là cơ hội tuyệt vời để nhả vào giử và tiền đạo nó sẵn sàng kết thúc. Nhật không phải người đầu tiên chơi bản này. Nó từng dùng với Mu, Liverpool ....nhưng Nhật chơi nhuần nhuyễn bài này 1 tại Á Châu...nó được thường xuyên nâng tầm thành 1 miếng chính nhà nó. VN đã đánh miếng này trận lượt đi đó là lần đầu tiên và lần thứ 2 tại giải này người thứ 2 trong miếng đánh 3 này đã đạt được tuy không qua tai Lionels nhưng tm Thái phản ứng sẽ khác. Đây mà 1 miếng hiểm và khó gài vì người băng vào phải bất ngờ (từ tiền vệ) không sớm quá để bị đeo và không trể quá để vuột bóng. Đó là sự hiểu ý không cần nhìn. Miếng thứ 2 cũng của Nhật là treo bóng điểm rơi trước mặt trung vệ trong khi tiền đạo làm mồi đè trung vệ và cầu thủ khác phía sau lau tới dứt điểm bằng đầu. Có nghỉa bóng đưa xuống tiền đạo chuyển xuống kéo theo hậu vệ nhưng bóng lại được chuyền non ngay sau lưng tiền đạo vừa rời chổ và một cầu thủ khác nhào vào và đánh đầu. Đó là bàn thắng Việt Thắng trận Thái T&T Cup. Hai miếng đánh của Nhật này Thái cũng áp dụng vì Thái rất phục và đụng Nhật khá nhiều. Hầu như những miếng học từ Nhật của VN và Thái là khá tương tự.
    Một miếng nửa VN thể hiện gần đây là cho tiền vệ cầm bóng tốt không sút ngay khi không có khoảng trống và ra đi rà lại trước khung 16.50m người ta tìm khoảng trống ra chân hay xông vô....đây là miếng đánh khiến đối phương ức chế và hải nhất vì nó có cảm giác không an toàn và nguy hiểm chập chừng. Lượt đi Tài Em đã rà chiều ngang khung cấm như thế và thằng Sing nó cáu nó đẩy đầu TE chúi nhũi...ta có quả 18m CV đứng dạng háng như CR7. Trận về Quang Hải cũng rà 1 quả đi xiên hết sân ngang khung thành. Takahara từng rê i như thế trân với Úc khác là nó ra hết sân nó dừng bóng và rà ngược vô...nhưng QH còn non từ từ. Miếng này nhà Thái rất rành ở thằng Thông Lao và Teep chúng nó kiếm không biết cơ man nào cơ hôi từ nhửng quả phạt thành bàn tới chọc khe thoát xuống khi đối đầu VN.
    Một bài nửa mới của VN là 1 và 2 vô trong 16.50 là sút luôn. Thường Thành Lương là người kết thúc như thế hoặc Vũ Phong.
    Tóm tắc với những bài như thế VN khá đa dạng để có thể có ăn thua với Thái tuy hàng phòng ngự Thái hiện nay khá tốt và hiện đại nó có thể ngang Sing và hơn Vn một tý.
    Những bài Nhật đánh VN học Thái đều đã chơi và chơi thuần thục hơn VN. Thái có bài đánh biên riêng nhà nó. Bởi vì nó là đội tấn công nên nó không thể dốc biên và tạt tầm thấp trước hv. Tiền đạo nó ép sát khung thành và kéo theo trung vệ nhưng bóng lại trả về vòng 14m cho cầu thủ khác băng vào kết thúc. Nói chung nó di chuyển vào khoảng trống sau lưng và chuyền banh vào đây dứt điểm. Nếu nó loại được hv biên thì nó ít tạt như VN mà nó xiên vô luôn kéo trung vệ ra và nó mới chuyền cho thằng vừa bị bỏ kèm.
    Đó là những miếng đánh của Thái và việc phá bài là do ông Tồ và tuyển VN. Với Reid Thai thường xuyên câu bóng hơn và chờ cái đầu của chú tiền đạo 1.8m hay tiền vệ 1.8m nhà nó băng lên...bài này cũng không mới. Không có nhửng màn đột phá qua 2 cầu thủ như nhà Kiatisak.
    Ngòi nổ Thái gồm 2 chú Thông Lao và Teep các chú khác chỉ là bước 2,3 mà thôi. Trước khi miếng đánh triển khai kiểu nào là từ Thonlao và Teep.
    Phía VN là từ Vũ Phong, Minh Phương.
    Đó là những cầu thủ quang trọng trong hàng công.
    Về khả năng thắng Thái. Khộng nhỏ. Trong bóng đá khí thế và quyết tâm rất lớn. Tất cả khá mệt nhưng VN có tinh thần và tự tin rất cao sau khi hạ Sing đương kim vô địch và có thực lực khá tốt chỉ sau Sing Thái không nhiều cho nên không có thể nói là lúc này ai mạnh hơn. Bởi cái khí thế đó Arvamovic đã từng nói VN rất là mạnh và khó thắng trận lượt về (khác hẳn tuyên bố chúng tô là vô địch đến để thắng và ít nhất là hoà)....Những HLV gạo cội rất hiểu sức mạnh của một đội bóng mạnh có khí thế rất khó cản. Như là chuyện Ý hạ Pháp có khí thế nó bụp luôn chú Đức mà vô địch. Như Tây Ban Nha nó hạ Ý thì bụp luôn chú Đức.
    Cho nên người lo lắng và thận trọng giờ này là Tuyển Thái và ông Ried không phải VN.
    Tồ sẽ có đối sách. Đối sách đã có và khá hoàn chỉnh. Nếu quả đánh đầu phá của Minh Đức mà ra biên như Phước Tứ chứ không như nhả về tuyến 2 cho Teep VN đã không thua trái 1. Nếu HS không vuột bóng đã không thua trái 2. Thái công mạnh đúng nhưng VN cũng đã có đối sách và hiện giờ PT và NT phong độ rất cao rất dứt khoát và tự tin.
    Cầu trời đừng mưa vì khi mưa đá rất mệt sức và những cầu thủ nhỏ con tốc độ bứt phá yếu rất thiệt thòi.
    Không việc gì sợ Thái.
    Như tui nói khả năng VN thắng 20%, hoà 50% thua 30%.
    Dự đoán 1-1.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đọc bài bác Tuấn, nhớ lại mấy pha tấn công và ghi bàn của việt nam tại giải này, đặc biệt bàn thắng Sing, tôi nghiệm ra 1 điều, mấy thằng phóng viên theo dõi tuyển viết rất ngu hoặc chúng nó không hiểu gì. Tôi nhớ mấy bài báo trước AFF có viết, ông Calisto cho 2 chú tiền vệ tấn công biên sau đó chuyền ngược vào trung lộ cho tiền đạo dứt điểm, rồi chúng nó chê bài này cũ, và không hiệu quả, lúc đó bản thân tôi cũng thầm nghĩ, chiêu đấy thì không có gì mới, và cũng kém hiệu quả, vì tiền đạo việt nam vốn sút xa kém. Nhưng nếu chúng ta để ý, những trận vừa qua việt nam hoàn toàn không tấn công thế, chúng ta tấn công biên, nhưng không đưa sâu vào trung lộ, mà là đưa ra 1 chút nhưng vẫn ở cánh đó, với sự phối hợp dích dắc liên tục của 3 cầu thủ mà đưa bóng xuống dần, đỉnh điểm là quả ghi bàn tại trận gặp Sing vừa rồi, hay những quả của Việt Thắng cũng là sự phối hợp như thế. Cái bài này rất phù hợp vì cầu thủ việt nam nhỏ, không đủ sức đua tốc độ và thể lực, nhưng lại thừa khả năng luồn lách và xử lý nhanh. Ngoài ra đánh thế này thì ngoài 2,3 cầu thủ tấn công trên hầu như phần còn lại của đội vẫn có đủ thời gian phản ứng nếu bị phản công nhanh.
    Về bọn Thái, tôi theo dõi kỹ, thấy giải này nó hay có bài như sau: thằng hậu vệ biên hoặc tiền vệ 1 cánh sẽ đột ngột chuyền dài sang cho tiền vệ cánh bên kia. Ví dụ, cánh trái đột ngột chuyền dài sang cánh phải, thằng tiền vệ cánh phải dốc xuống( tôi nhận thấy 2 thằng tiền vệ cánh của Thái giải này đặc biệt nhanh) rồi nó sẽ tạt vào vòng cấm địa hoặc đột ngột quặt bóng vào trong rồi chuyền ngược cho tuyến 2, thằng tuyến 2 một là sút, hai là nó lại chuyền cho thằng tiền vệ cánh trái và thằng này tạt vào. Cách này khá phức tạp, đòi hỏi sự tấn công của nhiều thằng, nhưng có cái hay là bọn chúng có nhiều sự lựa chọn, thứ hai nữa mấy thằng tiền vệ cao to của Thái có thời gian chạy lên chơi đầu ( đúng kiểu bóng đá Anh). Tuy nhiên, theo tôi, kiểu này dễ bị phản công nhanh, có lẽ ông Calisto nên chú ý điều này.
    Đánh Thái là điều không đơn giản, vì chúng nó có kinh nghiệm, kĩ thuât và đối đá giống, nhưng lại nhỉnh hơn việt nam. Hơn nữa bọn nó có lợi tâm lý là chưa thua Việt nam trong 10 năm rồi. Tuy nhiên, tới thời điểm này, việt nam cũng đang có những lợi thế nhất định, và cả may mắn nữa. Biết đâu đây
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 23/12/2008
  8. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    Bác phân tích chuẩn lắm...và rất có tâm!
    Mỗi tội viết ra là biết giọng miền Nam
    Nhưng không sao
    Vote bác nhé!
  9. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Người miền nào thì cũng là người VN. Bác Tuấn Mẽo này em nghi là đã từng là cầu thủ ỏ HLV gì đó. Chứ tầm chỉ xem và bình loại thì không thể phân tích chiến thuật sâu thế này được
  10. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác này dấu mặt đây.

Chia sẻ trang này