1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việc Thái bị loại mở ra cơ hội rất lớn cho VN lần đầu tiên vô địch Sea Games . Đối thủ của chúng ta là Sing nhưng đây không phải là đối thủ VN không thể không giải quyết . Phần còn lại thì Lào hay Mã sẽ dể hơn nhiều .
    Vấn đề quan trọng là chúng ta hiểu và tôn trọng đối thủ . Cơ hội mở ra cho VN ắt cũng là cơ hội của Sing cho nên Sing nó cũng muốn đá để vô địch . Trận VN -Sing sẽ gay cấn . Tồ không sai khi nói Sing sẽ đá 200% khả năng . Bóng đá Sing dẫu sao cũng làm Thái và VN e ngại . Dĩ nhiên nếu chọn giửa Sing và Lào thì VN và Thái đều muốn Lào . Nếu giờ chọn giửa Thái và VN thì Sing thực ra không biết chọn ai nhưng nó sợ gãy chân nên nó nhường chú VN cho Lào . Ai dè oan gia ngõ hẹp kẻ nó muốn tránh cũng không tránh nổi . Thái thì tránh quá mà bị loại luôn . Nếu Thái đá đúng sức thì VN đã gặp Lào rồi .
    Đành là trong bóng đá muốn vô địch anh phải thắng tất cả các đội ngáng đường. Nhưng tính toán quá tham thì thâm . Anh không thể mạo hiễm vé đi tiếp để cho 1 tính toán mà anh chưa bắt trong tay . Đó là ngu và thiển cận là chuyện bắt cua trong giỏ ...mà bóng đá VN trước đây hay làm toàn dự đoán ta sẽ thắng Mã, Indo, Sing ....phân tích um trời ta và địch rồi kết luận ta mạnh hơn, sắc sảo hơn, ta nhất định thắng địch nhất định thua cuối cùng thì ....huhuhu . Khi ta không tôn trọng đối thủ thì cũng là tự không tôn trọng mình . Nhập cuộc với tinh thần tự mãn không cho ra cố gắng cao nhất thì tự giảm cơ hội % chiến thắng đi .
    Khi đánh giá về đối thủ hay chính mình sự công tâm và hiểu biết là rất cần thiết . Theo con mắt của tôi thì tuyển U23 Thái là 1 lứa tốt nhất trong thời gian 10 năm trở lại đây . Họ có sức, thể hình, kỹ thuật và tư duy chơi bóng tốt và đây là lứa có thể đá ra Á Châu nếu có 1 HLV giỏi . Tầm Anthrit hơn hẵn Thonglao về mọi mặt công thủ . Thủ môn của họ cũng tốt hơn là Kosin. Tất cả đều đi theo hướng hiện đại và hội nhập dòng lớn . Nhưng tư duy của lđ bóng đá Thái, các cơ quan truyền thông Thái, nhm lại có ý kiến rất khác nhau . Với cơ quan truyền thông và nhm (thường được dẫ dắt bởi báo chí) thì tuyển Thái có khoảng 4-6 vị trí mà họ nghĩ có những cầu thủ khác xứng đáng hơn . Khi không được như ý họ quay sang ghẽ lạnh với tuyển họ . Cộng thêm tư tưởng hẹp hòi vì Darby có vợ VN họ không muốn ông ta làm hlv U23 . Tuy rằng tôi không đánh già cao Darby vì thành tích dẫn dắt các chị em nhà mình . Nhưng tư tưởng cũa nhiều thành phần bóng đá Thái rất ruộng rẫy giống như tư tưởng các bố nghệ nhân ....sự cục bộ có chăng là dưới 1 lăng kính khác . Khi tuyển Thái gồm 2 thành phần gộp lại, thành phần được ưu ái ũng hộ và ảnh hưởng bởi công chúng (hay báo chí) + thành phần được sự nâng đở ông Darby mầm mống không phục và phản loạn đã được gieo . Vã lại với 1 số cầu thủ không ra sân là không được vì công chúng muốn vậy như cở Hồng Sơn, Công Vinh VN thì chừng 6-7 ông như thế thì những diễn tiến chiến lược trên sân vượt tầm khống chế người HLV. Tui không nghĩ là ông Darby chủ trương cầu hoà, nhưng một bộ phận cầu thủ ông nội Thái muốn làm tài hay tính toán như vậy và lôi kéo những cầu thủ khác . Khi anh đá theo ý anh trong 1 tập thể không đồng nhất tất nhiên sẽ có những lỗ hỗng mà sự trả giá là cay đắng . Nhưng vấn đề là nhm Thái có nhận ra bài học này hay không ? Khi VN thua Syria trên sân nhà và hoà sân khách . Ít ra phần lớn người hâm mộ đã hiễu ra những hạn chế của 2 ông bố Hồng Sơn và Công Vinh ....do đó việc thay họ hiện nay và tương lai sẽ dễ dàng hơn mở cửa cho những nhân tố bóng đá hiện đại hơn phù hợp để hoà nhập châu lục . Nếu dùng ngoại binh và quyết liệt loại 2 thằng bố này VN có thể có 4-6 điểm cho vòng loại khả năng lọt vào vòng ck sẽ rộng mở nhưng cái lối suy nghĩ bùn lầy ruộng rẫy nó vẫn còn bất phục và sẽ cản hướng VN trong tương lai . Đôi khi muốn thành công trong tương lai chúng ta phải trả giá = hiện tại . Tôi nghĩ Tồ đang làm điều này .
    Tại sao tui nói như vậy bởi nhãn quang bóng đá của tôi và Tồ tương đối hợp nhau và nó khác hẵn những nhãn quan bóng đá của đa số ở VN ...đó là nói đến những người CÓ TIẾNG NÓI, không có nghĩa VN không có người có hiểu biết bóng đá . Khi bóng đá ĐNA là vùng trũng nó có những vấn đề chung ngăn cản sự phát triển của bóng đá các quốc gia này . Thể hình, chiến lược, đầu tư, nhãn quan lạc hậu và cục bộ ....là những mặt của vấn đề. Vâng bóng đá phát triển không phải dựa vào đồng $$$$, nhiều quốc gia đã cm điều này không cần phải cho dẫn chứng . Nhưng hãy nói về bóng đá Bắc Hàn ...nếu nó va phải những vấn đề của ĐNA thì nó sẽ không đi dự WC . Mà bây giờ nếu đầu tư núi tiền mà không giải quyết rào cản mở thông cửa thì cũng sẽ không hiệu quả, vứt tiền thôi .
    Tuy nhiên muốn vượt rào cản hay loại bỏ rào cản tức thời và lâu dài cần một người tài và có nhiều mánh lới tế nhị và vặt kiểu hiểu VN biết và làm kiểu VN mới xong . Và Tồ là người như vậy . Nói thẳng nói thật Chu Văn An dâng xớ 2 lần không xong, thì ông ta đóng vai một người dễ nghe nhưng khó bảo để có cơ hội giúp cho người VN .
    Biết là các bố sẽ quân sư 11 thằng nào đó vô tuyển với nhãn quan hạn hẹp các bố và cái nhãn quang lão Tồ thì 11 chú này chỉ xài được 3-4 chú . Nhưng gạt ngay thì nó cho ông bật bãi liền ...Tồ thoả thuận gọi 30 ông rồi sẽ gút danh sách từ từ . Quang trong 1 là Tồ đòi quyền được chốt danh sách được tự tiến cử một số anh và được tự xắp quân ra trân...chuyện mà các HLV khác không có được .
    Đến gần ngày lão cho về 3-4 chú xì tin, rồi trước ngày ra trận ông ấy cho về 3-4 chú nữa thêlà có được đội tuyển của Lão, chiến đấu cho lão và vì lão .
    Trước giải có những bạn hỏi tôi thấy tuyển U23 thế nào ? Tui nói ổn rất ổn dù ai cũng nói lùn.....nhưng tui tin chắc khi ra trận tuyển VN sẽ không lùn và còn rất khoẽ . Tui đã hiểu ý Tồ từ hồi ông ta gọi 30 người .
    Trước giải báo chí nói nhiều về Đức Thiện, Danh Ngọc, Nhật Nam, ....các chú xì tin khác có ai nhắc những Công Minh, Trọng Hoàng, Tiến Thành hay Thanh Bình là những nhân tố chính U23 VN hôm nay ....tất cả xì tin được gọi cho vừa lòng em rồi từ từ được loại . VN không thể thắng Thái và Mã nếu hàng tiền vệ gồm những xì tin như Danh Ngọc, Nhất Nam và Đức Thiện, Đình Tùng ...đó là nhãn quan bóng đá vùng trũng mà nếu không là Tồ nó sẽ tiếp diễn .
    Tôi phê bình SLNA và nghệ nhân sâu sắc nhưng tôi không có vấn đề với những cầu thủ nghệ phù hợp bóng đá hiện đại và có tinh thần cầu thị . Vấn đề thì cả ĐNA, VN đều gặp phải nhưng khi muốn thay đổi một gốc rể phải đốn rễ chính . Đó là vì cái chung cho ngày mai tươi đẹp hơn cho bđ VN chứ đây là lần thứ 100 tui khẳng định không có tư thù gì với họ . Nhưng cần thì phải làm .
    Trong quá khứ tui từng gọi tên những người mà báo chí = nhm (một số) không đánh giá cao nhưng với thời gian đã cm phù hợp với Tồ = thành công . Tôi nhìn 1 cầu thủ ở khía cạnh toàn diện và khát khao không dựa trên tiêu chí ngoáy đít .
    Tôi từng gọi tên Bảo Khanh, Như Thành khi họ bị thất sũng cũng như là Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Anh Dũng. Tui cũng từng gọi tên Thanh Bình, Tiến Thành (tui chưa bao giờ chê chú này mặc dù trước giải không ai đề cử), tôi từng có quan điểm là Tiến Thành và Chu Ngọc Anh đá tiền vệ tốt hơn hậu vệ và cho thấy cái nhìn tui giống Tồ và cho ra kết quả khá .
    Đình Tùng nổi tại giải quốc nội nhưng mà chỉ là dự bị tạ U23 đó là phù hợp . Như tui nói chúng ta không thể ra biển lớn = xuồng tam bản .
    Thiếu Trọng Hoàng là 1 tổn thất lớn nhưng không hề làm suy yếu tuyển VN . Tôi tin Công Minh có thể đảm nhận tốt vị trí Trọng Hoàng .
    Nếu tôi lên danh sách trận gặp Sing sẽ như sau :
    Tấn Trường''
    Hoàng Quảng, Xuân Hợp Minh Đức Long Giang
    Thành Lương (hay Đình Tùng) , Công Minh Quí Sữu Ngọc Anh
    Tiến Thành
    Thanh Bình .
    Tôi tin rằng VN sẽ vượt Sing.
    Niềm tin chưa bao giờ phai nhoà .
    We''re the Champion.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi cảm thấy hơi lo khi mà các cầu thủ Việt Nam mình nhanh tự mãn quá, như Tiến thành chẳng hạn, đồng chí này đá có nét gì đó bắt đầu giống ông anh rể của mình, rồi Thanh Bình, hơi một tý là muốn thể hiện, có lẽ do ở Việt Nam số lượng truyền thông tập trung vào bóng đá quá nhiều + công nghệ bơm vá thượng thừa.
    Tuy nhiên với ông Tô thì chuyện này khó có cơ hội phát triển như thời Rield, cha này quá rắn, và đặc biệt nếu muốn phát triển ai thì hiệu quả khỏi phải nói, trong khi đứa nào thích làm sao hậu quả có liền, như Hồng Sơn và Công Vinh trong tương lai gần thôi.
    Vấn đề lớn nhất với tuyển mình là chân sút, hàng bao nhiêu năm nay không có lấy một chân tiền nổi bật, thực sự là đáng ngại.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chân sút thì có gì mà thiếu. Trước đây có Huỳnh Đức, Sĩ Hùng, Phương Nam. Bây giờ có Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải, Huỳnh Kesly(nếu cho đá).
    Tương lai thì có Hà Minh Tuấn, Thanh Bình. Trình độ của họ so với hàng tiền vệ thì chẳng kém gì.
    Nhưng mình thắng được vẫn nhờ khúc dưới. Hàng hậu vệ rất ổn định.
  4. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Cái vàng vàng đọc mắc cười quá,nếu gặp Lào không biết mấy chú Việt nhà mình có chặt chém dữ dội không.Bác Tuấn dạo này viết bài không còn sai chính tả nữa nhỉ.
    Kết cái câu We''re the Champion.Cái suy nghĩ sau cái AFF cup nó khác đi rất nhiều,các cầu thủ ra sân lúc nào cũng tư tưởng mình là vô địch bảo sao đá không nét.Nhìn phong cách tuyển thi đấu đúng là cái phong cách đó.
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Theo tin mới nhất thì Trọng Hoàng chỉ bị căn cơ đùi trái (chuột rút) chứ không phải bị rách bắp cơ như dự kiến ban đầu...Và chiều nay Trọng Hoàng đã ra sân tập,tranh chấp bóng cùng với đồng đội như bình thường...Nhưng Quý Sửu thì nghe nói bị sốt cao khó có khả năng tham dự trận bán kết với Sing...
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    vừa đọc bài của đồng chí Hồng Sơn kêu là thế hệ hiện nay cầu thủ không có kỹ năng đá bóng như thế hệ của đồng chí đấy, bó tay. Đồng chí ý nghĩ là chỉ cần ngoáy mông, lắt nhắt là trở thành cầu thủ đá bóng tốt. Tư duy đúng là nông dân, bóng đá người ta chú trọng đến tính đồng đội mà ông ý kêu là phải biết rê bóng qua người mới gọi là cầu thủ hay, bó tay. Cả đời Bergkamp, Cantona có mấy khi rê bóng qua một loại cầu thủ đâu, nhưng người Anh vẫn công nhận họ là những người thay đổi bộ mặt của giải ngoại hạng Anh. Với tư duy của Hồng Sơn, 2 cầu thủ trên là dạng thiếu kỹ năng đá bóng.
    MK: Tôi mà có mặt khi thằng HS trả lời phỏng vấn ở đấy chắc phải cho một viên gạch vào mồm HS, đỡ nói những câu thiếu I - Ốt như thế!
  7. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    báo nào đăng vậy bác cho em xin cái link với
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
  9. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Hồng Sơn nói vậy cũng có phần đúng đấy,rõ ràng thế hệ hiện nay kĩ năng đá bóng không bằng hồi xưa nhưng về mặt chiến thuật,và thể lực thì hơn hẳn.Thua 2 cái này thì coi như vứt đi rồi.Bóng đá Châu Á cũng đang thời kì suy thoái,Nhật Hàn rõ ràng không còn mạnh như xưa,TQ,Ảrập,Iran cũng vậy.Còn VN thì đang theo chiều hướng phát triển,hy vọng mấy cha VFF đừng phá hỏng.Sẽ có một ngày bóng đá VN vươn ra châu lục,sóng gió cầu trường sẽ nổi lên,tung hoành khắp Châu Á như những năm hồi đó.Người VN tiềm năng không nhỏ nhưng phải làm gì mới có thể phát huy nó là chuyện lớn.Nếu Bác Hồ còn sống có lẽ có đáp án.
  10. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này