1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    BN pốt bài mà ko đọc bài viết cái gì à ? XH đá trái .
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    hehehe tại đọc nhanh quá đó bác
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Không nợ nần ai nhé
  4. hd311

    hd311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
    Tôi đã xem trực tiếp trận VN-TQ trên sân TN (thua 0-2), có vài nhận xét thế này:
    - ĐT VN thời điểm đó thật sự là thế hệ vàng, hàng hậu vệ với Như Thuần và Dũng (CAHN) đá rất chắc chắn. Tuy nhiên thế trận bị lép hoàn toàn, chỉ có 1 cơ hội duy nhất nhưng không tận dụng được.
    - ĐT TQ lúc đó chỉ có mổi Lie Tie là nổi tiếng, đá không sắc sảo như bây giờ. Khả năng tận dụng cơ hội cũng kém hơn bây giờ.
    Cảm giác của tôi khi xem trận đấu đó là TQ chỉ là đội hạng xoàng của châu Á. Và VN là bế tắc, chỉ lo đá phòng thủ thật chắc.
    Trận đấu gần đây nhất tuy thua đậm nhưng tôi nghĩ đã thua thì 1-2 hay 1-6 cũng thế thôi, điều quan trọng là chúng ta sẽ học được những bài học gì cho tương lai. Nếu tử thủ để hạn chế thua ở mức thấp nhất thì cũng vậy thôi, các cầu thủ sẽ chỉ học được bài học ... lăn xả .
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoá ra bác trả nợ rồi à
    Một trận đấu đáng chú ý khác vào thứ tư tới đây là trận Hàn Quốc gặp Iran trên sân Iran. Hàn Quốc chưa bao giờ thắng Iran trên sân Iran. Hiện tại các cổ động viên Hàn Quốc đang nổi đoá vì cầu thủ Javad Nekounam của Iran nói Hàn Quốc sẽ không chịu nổi 100000 cái loa phát thanh của cổ động viên Iran trong trận đấu này
    Korean fans hit back at Nekounam
    KUALA LUMPUR: Korea Republic fans swarmed the online football forums to fire back at Javad Nekounam after the Iranian player raised the stakes for next week''s FIFA World Cup 2010 qualifier in Tehran.
    Nekounam said the Koreans and their Manchester United star Park Ji-sung have never experienced Azadi Stadium with 100,000 screaming Iran fans, saying ?oit will be hell for them?.
    But the fans, who posted their comments on top Korean-language portal NAVER, believe Nekounam has spoken too soon ahead of the Group B clash on Wednesday.
    One supporter ranted: ?oHey Nekounam. Park has played in UEFA Champions League semi-final against Barca and AC Milan. Now he is a regular member of the best club in the world! How about you??
    Korea have never won in Tehran in three matches there. They lead Group B with seven points from three matches, two points ahead of Iran.
    The top two countries in the five-team group gain automatic qualification to the 2010 World Cup in South Africa.
    In November last year, Korea beat Saudi Arabia 2-0 at the King Fahd International Stadium, a result that Korean fans say prove that their team can play in front of hostile crowds.
    ?oWe already beat Saudi in King Fahd Stadium,? another irate forum contributor wrote. ?oI don''t not think playing at Azadi is harder than King Fahd ... at least we are not going to lose against Iran.?
    One fan pointed out that it is not only Park who has experience playing at big stadiums but also midfielder Lee Young-pyo, of German side Borrusia Dortmund.
    ?oHe plays in front of 80,000 fans each week in Germany. How about him? Can you say he is not experienced?? wrote another supporter.
    Iran need to beat Korea to displace them at the top of the group, which also features DPR Korea, Saudi and United Arab Emirates.
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đá tập ở Nhật Bửn Thái thua Saudi 2-1 <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1x_Ikk2S2tk&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1x_Ikk2S2tk&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mới coi 2 trận Bắc Hàn vs. Ârab Saudi và Nhật vs Úc thì thấy VN còn lâu mới có cửa đá ở tầm cỡ Châu Á. Đám Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, Minh Đức, Hồng Sơn mà cho đá với đám này thì VN cứ phải thua 3 trái là ít. Bọn này nhất là Bắc Hàn đá cực kì thể lực. Đá ba cái giải làng nhàng như cup HCM vừa rồi thì chắc chúng vừa ngủ vừa đá. Đá giải vòng loại WC thì mới thấy bọn này chạy kinh thật. VN mà muốn chơi lại bọn chỉ có nước nhét thêm 2 chú cỡ 1m80, 75kg ở tiền vệ để thủ sau đó đợi tài năng của Vũ Phong, Việt Thắng hay Kesley để lâu lâu thọc chộm một phát thôi.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi cũng có coi trận Nhật - Úc, nói chung là đá nửa sân, trên sân nhà Nhật ép hoàn toàn, nhưng không ghi được bàn thắng, mặc dù không phải là không có cơ hội, tiền đạo nhật không hiểu sao lần này chọn 2 chú khá bé, có khi chưa được 1m7 nữa, nên chỉ vây hãm lượn lờ ngoài vòng 16m50, không có quả nào đối mặt thủ môn. Tiền vệ nhật thì làm bóng giỏi vì có Nakamura.
    Úc thì vẫn như cũ, có nghĩa là bọn này đáng lẽ nên chơi bóng bầu dục, vì chúng nó táng mấy chú Nhật thấy thương, và chả có kĩ thuật quái gì cả, cứ cầm bóng chạy dài. Tuy nhiên, cũng y hệt việt nam đá với Sing, những tình huống nhật bị đe doạ nhất là bóng tĩnh, đá phạt, bọn Úc treo bóng vào tận dụng chiều cao làm nhật khá vất vả chống đỡ, mặc dù chú trung vệ Nhật đã cao 1m87 rồi. Giữa hiệp 2 thằng bình luận viên đèo thêm một câu, nhật phải cẩn thận không xuống sức thì chết với thằng Úc
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    cái thằng 1m87 tên Tulio gì đó phải không bác. Thằng này một là lai, hai là ngoại binh. Tên HLV Nhật cũng hơi xì tu píd. Bọn Úc chơi thủ trận này. Nó cho toàn thằng 1m8 trở lên dăng kín trước gôn. Mấy chú Nhật bé hơn ủi mãi vẫn không xuyên nổi thế mà thằng HLV Nhật đếch chịu cho sút xa. Mấy thằng Nhật cứ thế có bóng là tạt vào thì làm thế đếch nào mà qua nổi mấy thằng 1m8 của Úc
    mấy clip của trận đấu đây.
    Hiệp một
    Hiệp hai
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thằng Tulio là Brazil mới nhập tịch, thằng 1m87 mà tôi nói đến là thằng nhật gốc, tên Nakazawa, cũng đá trung vệ nhưng từ world cup 2002 rồi. Bác nói tôi mới nhớ, thằng Tulio này cũng cao ngang thằng nhật kia, tức là hàng hậu vệ nhật có 2 thằng 1m87, thế mà vẫn bị bon Úc đè.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 13/02/2009

Chia sẻ trang này